Tiền Phong số 145

Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, các bị cáo Nguyễn Văn Vịnh - cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Doãn Văn Hưởng- cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định - cựu Phó Chủ tịch tỉnh, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Phan Văn Cương, Ngô Đức Hoàng, Lê Ngọc Dương, Vũ Đình Thủy đã “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Viện Kiểm sát xác định, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thời kỳ 2012 - 2015 đã ký các văn bản và bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu liên quan trái quy định của pháp luật, để Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản tại khai trường 18, ở thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, thông qua thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và cải tạo mặt bằng khu mỏ. Bị cáo Nguyễn Văn Vịnh cũng thừa nhận vào dịp Tết Nguyên đán 2015, khi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đã nhận 5 tỷ đồng quà Tết của Công ty Lilama. Với hành vi trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 5 - 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Vịnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Cùng tội danh trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị mức án 4 - 5 năm tù đối với bị cáo Doãn Văn Hưởng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Cơ quan công tố cho rằng, ông Hưởng trong giai đoạn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở, ngành không đúng quy định, ký nhiều văn bản không đúng quy định, tạo điều kiện cho Công ty Lilama khai thác khoáng sản trái phép. Các bị cáo Lê Ngọc Hưng và Mai Đình Định bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Dương bị đề nghị mức án 2 - 3 năm tù. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai cũng luận tội đối với các bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty Lilama, Nguyễn Quang Huy, Phạm Cao Khiêm, Nguyễn Ngọc Bích, Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Chung về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015. HẦU HẾT CÁC BỊ CÁO NHẬN TỘI Đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa, Viện Kiểm sát truy tố thêm bị cáo này về tội “Rửa tiền”, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan công tố đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; từ 4 - 5 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt 2 tội là từ 7 - 8 năm tù. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đề nghị phạt tù từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù bị cáo Nguyễn Quang Huy; đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù bị cáo Phạm Cao Khiêm, Lương Văn Na. Các bị cáo Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Ngọc Bích được đề nghị áp dụng cho hưởng án treo do nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo, lập nhiều công lao trong quá trình công tác. Tại tòa, hầu hết các bị cáo đã nhận tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với kết luận giám định. Phiên xử tiếp tục với phần bào chữa từ các luật sư. HÂN NGUYỄN - VĂN ĐỨC Sáng 23/5, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án khai thác, tiêu thụ quặng apatit trái phép, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị mức án đối với Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng 16 bị cáo khác trong vụ án. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh (dấu X) cùng các bị cáo tại phiên tòa PHÁP LUẬT 11 n Thứ Sáu n Ngày 24/5/2024 Cựu Bí thư Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị 5-6 năm tù Công an truy tìm người bị tố cáo tung tin bịa đặt về Sacombank Ngày 23/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank) về dấu hiệu tội phạm do Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo xác minh bước đầu, Cơ quan ANĐT xác định ông Đặng Tất Thắng (43 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội, chỗ ở chung cư FLC, số 265 Cầu Giấy, Hà Nội). Số căn cước công dân của ông Thắng là 001081008999, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/5/2023. Tuy nhiên, hiện ông Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu. Cơ quan ANĐT xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc. Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan ANĐT đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng. Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy ông Đặng Tất Thắng, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (Phòng 4) theo địa chỉ số 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0693.336.068 hoặc 0693.336.603. Trước đó, ngày 2/4/2024, Sacombank đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên “THANG DANG” đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank. PV (Theo TTXVN) Lừa đảo, bỏ trốn ra nước ngoài vẫn không thoát Ngày 23/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trần Vinh (SN 1991), trú tại thôn 2, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, từ khoảng đầu năm 2021, đối tượng Vinh đã lừa đảo hứa xin, chạy vào ngành Công an cho anh Lý Trần Quân (SN 1994), trú tại Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng để nhận số tiền 600 triệu đồng; sau đó không thực hiện công việc, cũng không trả lại tiền cho bị hại và đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 174 BLHS và Quyết định truy nã bị can này. Ngày 26/3/2024, Cảnh sát Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã bắt giữ Nguyễn Trần Vinh theo Quyết định truy nã quốc tế khi y đang làm nhân viên cho một quán cơm người Việt Nam bán tại Marina - Dubai. NGUYỄN DUY CHIẾN Ngày 23/5, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đakrông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9. Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 22/5, tại km 10+100 Quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm này, ô tô tải 89H-031.45 do tài xế Nguyễn Duy Bình (SN 1991, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng thành phố Đông Hà đi Cam Lộ. Đến địa điểm nói trên xảy ra va chạm với xe thư báo 29H - 859.51, trên xe có 2 người là Cao Quang Hoàn (SN 1977) và Lê Văn Thuận (SN 1983), cùng trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đang dừng đỗ xe bên đường, theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 ô tô hư hỏng nặng, xe tải 89H-031.45 bị nát đầu, 3 người trên xe bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, riêng tài xế Nguyễn Duy Bình sau đó được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. Theo thông tin từ lực lượng CSGT, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Nguyễn Duy Bình điều khiển xe tải 89H-031.45 đi không đúng phần đường quy định, và kết quả kiểm tra y tế sau đó cho thấy, tài xế Bình dương tính với ma túy. H.THÀNH Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CA VỤ ÁN KHAI THÁC QUẶNG TRÁI PHÉP Ở LÀO CAI: Bị cáo Nguyễn Văn Vịnh thừa nhận vào dịp Tết Nguyên đán 2015, khi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đã nhận 5 tỷ đồng quà Tết của Công ty Lilama. Đối tượng Vinh tại cơ quan công an ẢNH: CB XE TẢI BỊ NÁT ĐẦU SAU VA CHẠM TRÊN QUỐC LỘ 9: Tài xế dương tính ma túy

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==