Tiền Phong số 145

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 24/5/2024 Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương cho biết, gần đây nổi lên loại tội phạm công nghệ cao với các phương thức, thủ đoạn tinh vi nhắm vào phụ huynh và học sinh nhỏ tuổi. Lợi dụng các sự kiện lớn sắp diễn ra và học sinh sắp nghỉ hè, các đối tượng tạo lập các trang mạng xã hội đăng thông tin tuyển người mẫu, ca sĩ, cầu thủ nhí... hoặc tuyển đại diện cho các thương hiệu lớn để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng lấy danh nghĩa Cty truyền thông, trung tâm đào tạo bóng đá... đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội. Khi người dân liên hệ thì được hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân và gia đình, sau đó gửi đường dẫn để người dân truy cập, đăng ký tài khoản và chuyển khoản tiền đặt cọc. Nạn nhân được mời vào các nhóm kín trên mạng xã hội, trong đó có nhiều tài khoản mạo danh là phụ huynh khác để thúc giục các nạn nhân chuyển tiền, hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi phụ huynh làm theo, hoàn thành việc chuyển tiền thì sẽ liên tục nhận thông báo “lỗi hệ thống”. Để được hoàn lại tiền, phụ huynh phải tiếp tục chuyển tiền và chỉ dừng lại khi nghi ngờ bị lừa hoặc trong tài khoản không còn tiền. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, ngoài hình thức lừa đảo trên, các đối tượng còn tạo các tài khoản trên mạng xã hội và sử dụng hình ảnh của công an, quân đội, nhân viên ngành hàng không đăng các nội dung như: “Phụ huynh liên hệ cho con em tham gia trại hè 2024 để có trải nghiệm, định hướng nghề nghiệp và nhận khuyến mãi hấp dẫn”. Do tin tưởng vào nội dung các trang Facebook nói trên là đúng sự thật, có không ít phụ huynh đã chuyển tiền đăng ký cho con em và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Đơn cử như trường hợp của chị T.T.L (ngụ Bình Dương). Có nhu cầu cho con đăng ký trải nghiệm môi trường quân đội, chị L đã tham khảo thông tin trên mạng xã hội. Thấy trang “Trại Hè Quân Đội 2024” có hơn 10 nghìn lượt thích, trên trang đăng nhiều hình ảnh hoạt động, chị L tin tưởng và chủ động nhắn tin tìm hiểu. Theo chị L, khi nhắn tin hỏi về chương trình, chị được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, sau đó được hướng dẫn kết bạn qua zalo để trao đổi. Chị L được một người tự xưng là nhân viên tư vấn, hướng dẫn tải ứng dụng Telegram để tham gia vào group có toàn bộ phụ huynh đang chuẩn bị khảo sát, nếu đạt con chị mới được tham gia và được phát 1 bộ quân phục. Quá trình tham gia vào group, có một tài khoản liên tục nhắn tin cho chị L tự xưng là phụ huynh trong nhóm và cho biết, con của người này đã tham gia khoá học từ năm ngoái, năm nay lại tiếp tục vì con trưởng thành hơn. Nghe vậy, chị L càng có thêm động lực để đăng ký cho con theo học. Sau đó, chị L đã chuyển tiền theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo. HƯƠNG CHI SẬP BẪY Trong nhóm “Cảnh báo lừa đảo qua mạng internet” (với hơn 84 nghìn thành viên) trên Facebook đang xôn xao khi xuất hiện bài viết của một thành viên kể lại câu chuyện hai lần bị lừa mất tiền liên tiếp. Theo đó, người viết bài giới thiệu là nam thanh niên 23 tuổi, đã đi làm được 2 năm và tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền tiết kiệm đó đã “bốc hơi” một tháng trước đây. Lần đầu, anh này bị lừa hơn 64 triệu đồng khi tham gia vào hội nhóm lừa đảo mời bán hàng cho trang thương mại điện tử để nhận thù lao. Sau khi mất 64 triệu đồng, anh này lại tiếp tục bị lừa hết số tiền còn lại vì tin vào tài khoản mạo danh luật sư trên mạng xã hội để lấy lại tiền đã bị lừa. Tương tự, mới đây, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận trình báo của chị L (SN 1981, trú tại Ba Đình, Hà Nội) về việc bị các đối tượng liên tiếp lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng. Ban đầu, chị L bị lừa hơn 200 triệu trên mạng internet. Do thiếu hiểu biết, muốn lấy lại 200 triệu đồng đã mất, vào tháng 2/2024, chị L tiếp tục bị các đối tượng giả danh luật sư trên mạng lừa đảo chiếm đoạt tiếp 125 triệu đồng với thủ đoạn giúp chị L lấy lại số tiền đã mất. Theo đó, khi thấy trang Facebook quảng cáo “Công ty Luật hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo”, chị L liên lạc và bị nhóm này dẫn dụ, đóng cho chúng 125 triệu đồng và bị mất toàn bộ số tiền này. Trên mạng tràn ngập các trang, nhóm như “Hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”, “Công ty luật quốc tế - Hỗ trợ thu hồi tiền treo Online”, “Công ty TNHH Luật Quốc Tế Đất Cảng - Thu Hồi Vốn Bị Treo”, “Trách nhiệm hữu hạn luật sư”... Theo ghi nhận của phóng viên, các trang này thường có điểm chung là quảng cáo có thể lấy lại được tiền, không thu phí trước… Các bài viết trên trang là những đoạn video về cảnh báo lừa đảo, tin nhắn lấy lại được tiền của các nạn nhân. Để tạo lòng tin, phần bình luận có nhiều tài khoản “vào vai” nạn nhân đã lấy lại tiền nhờ dịch vụ của các Cty này bình luận phía dưới bài viết. Phóng viên đã liên hệ với một tài khoản Facebook được nhiều bình luận trong các hội nhóm chia sẻ là có “uy tín cao” và chuyển cho đối tượng này các thông tin không có thật về việc bị lừa tiền qua mạng (PV tự tạo ra các giấy tờ, thông tin chuyển khoản 235 triệu đồng không có thật). Sau một lúc kiểm tra, đối tượng này tuyên bố hùng hồn có thể thu hồi được số tiền chúng tôi bị lừa với mức phí 2,8 triệu đồng và sẽ nhận được tiền sau 24 tiếng. Ngỏ ý sợ bị lừa, chúng tôi đề nghị phương án sẽ cắt lại số tiền sau khi nhận được số tiền đã bị lừa trước đây. Đối tượng này liên tục gửi các “ví dụ” đã lấy lại được tiền kèm căn cước công dân có ảnh giống như ảnh đại diện của tài khoản Facebook để thuyết phục. Khi chúng tôi đề nghị gặp trực tiếp để trao đổi, “ký hợp đồng”, đối tượng này lập tức ngừng liên lạc. MẠO DANH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VÀ CẢ BỘ CÔNG AN Mới đây, luật sư Phạm Ngọc Thưởng, Giám đốc Cty Luật TNHH Phạm Ngọc Thưởng và cộng sự (Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh) phải ra thông báo, khẳng định Cty không nhận hỗ trợ các dịch vụ lấy lại tiền vì nhận được nhiều cuộc gọi liên hệ từ các nạn nhân bị lừa. Cty cũng đã gọi điện và liên lạc với những tài khoản mạng xã hội giả danh Cty để lừa đảo nhưng không liên lạc được. “Người dân khi bị lừa đảo thì tinh thần rất hoang mang. Họ tiếp tục “lướt” mạng xã hội và đọc được những đoạn mời chào, chia sẻ việc lấy lại được tiền của các nick ảo trên mạng. Trong tình trạng hoang mang, thiếu kinh nghiệm, một lần nữa họ lại bị lừa”, luật sư Thưởng nói với PV. Theo luật sư Thưởng, luật sư không thể trực tiếp lấy lại được tiền cho các nạn nhân mà chỉ hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo đó, nạn nhân khi đã bị lừa cần có đơn trình báo, đơn tố cáo nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan công an... Không chỉ mạo danh luật sư, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh cả cơ quan công an để lừa đảo lấy lại tiền đã bị lừa. Mới đây, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo đó, cơ quan này khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức, mạo danh Bộ Công an; tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”... trên không gian mạng, không chuyển tiền cho những kẻ này để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Cơ quan này khẳng định, hiện nay, Bộ Công an và các đơn vị liên quan không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết. THÀNH ĐẠT Nhiều người bị lừa bằng chiêu cam kết giúp lấy lại tiền bị lừa qua mạng trước đó. Tràn lan các nhóm lừa đảo lấy lại tiền đã bị lừa trên mạng xã hội Công an Bình Dương lấy lời khai đối tượng nữ lừa đảo công nghệ cao Tội phạm công nghệ cao “giăng bẫy” phụ huynh Rộ chiêu lấy lại tiền bị lừa qua mạng Sắp bước vào kỳ nghỉ hè, các đối tượng xấu sử dụng nhiều chiêu lừa đảo mới dưới vỏ bọc tuyển người mẫu, cầu thủ nhí, khóa học quân sự, công an... nhắm vào các phụ huynh và học sinh. “Ngoài việc tạo ra hình ảnh các giấy tờ giả, hiện nay, với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), các đối tượng có thể tạo ra các nhân vật giả danh luật sư, cơ quan chức năng để trao đổi, dụ dỗ các nạn nhân. Vì vậy, người dùng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo. Nếu cần trợ giúp khi bị lừa đảo qua mạng, người dân nên liên hệ trực tiếp hoặc qua các kênh chính thống của cơ quan công an”. Luật sư PHẠM NGỌC THƯỞNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==