Tiền Phong số 144

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024 HƠN CẢ MỘT NGÀY HỘI Một ngày đầu năm 2016, với không ít người dân ở huyện “ốc đảo” Ngọc Hiển (Cà Mau), lần đầu trong đời được tận mắt thấy cả đoàn ô tô nối đuôi nhau xuyên qua những tán rừng đước, rừng mắm bạt ngàn để về tận chót Mũi Cà Mau - nơi được ví von “đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi”. Đó là ngày tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi chính thức thông xe (ngày 16/1/2016), hiện thực hóa tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử thời kháng chiến chống Mỹ. Đoạn cuối tuyến đường dài gần 59km, tổng mức đầu tư trên 3.900 tỷ đồng, đi qua huyện Năm Căn và Ngọc Hiển của Cà Mau. Với người dân sống ở vùng đất cuối bản đồ Việt Nam, đường Hồ Chí Minh như một câu chuyện cổ tích, bởi trước đây, hễ nói đường về xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Cán bộ xã muốn lên huyện, lên tỉnh họp cũng vô cùng gian nan, phải lụy đò, nhờ tàu. “Mỗi lần lên huyện họp phải mất một ngày đi đường sông lên Năm Căn, sau đó phải chờ chuyến tàu từ Cà Mau đi ngược về Rạch Gốc. Có khi, tàu chở đầy khách hoặc máy hư hỏng đành nghỉ họp vì không kịp tới. Nếu bao nguyên đò phải rất tốn kém, tiền túi hay công tác phí đều không đủ chi”, ông Nguyễn Công Trường - Chủ tịch UBND xã Đất Mũi nhớ lại những ngày đi họp huyện khi chưa có đường Hồ Chí Minh hôm nay. Ông Trường vẫn còn nhớ như in ngày thông xe đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi, khi đoàn ô tô của đại biểu dự lễ đi đến đâu từ người già đến trẻ nhỏ đều chạy ra vẫy tay hân hoan chào đón. Với nhiều người, đó là lần đầu được tận mắt chứng kiến hình dáng nhiều loại ô tô đến thế, thậm chí lần đầu thấy ô tô trực tiếp thay vì chỉ thấy trên ti vi. Hình ảnh thân thương, mừng tủi, điều dường như chỉ có ở miền cuối đất này. “Hôm đó, đám trẻ con ra vây quanh, lấy tay sờ chiếc ô tô, tới nỗi xe không tiến, không lùi được luôn”, ông Trường nhớ lại. Nhìn đoàn xe ô tô hàng chục chiếc nối đuôi nhau dập dìu, chạy tung bụi thẳng một mạch từ TP. Cà Mau về tận Mũi Cà Mau - nơi có cột mốc tọa độ Quốc gia, điểm cực Nam của Tổ quốc, có cột cờ Hà Nội. Từ đó, không còn cảnh phải chờ thuyền, lụy đò mỗi khi muốn đến/đi Đất Mũi nữa. Với bà con xứ Mũi, đường Hồ Chí Minh thông xe là một sự kiện nức lòng người, nhiều người còn nói “vậy là Bác đã về với đất mũi Cà Mau”. ĐỔI THAY BÊN ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC Có đường, mở ra cơ hội, nhiều nông dân đã bắt đầu tính chuyện làm ăn. Anh Lê Minh Tỵ (chủ điểm dừng chân Tư Tỵ ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) mở cơ sở thu mua sản vật từ rừng, 65 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI (19/5/1959 - 19/5/2024) Công trình cột mốc Km2436 - điểm cuối đường Hồ Chí Minh tại Mũi Cà Mau Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngại chi đường xa không tới… những câu đầu trong bài hát Áo mới Cà Mau, đã nói lên sự từng xa xôi, cách trở của vùng đất cuối cực Nam Tổ quốc. Tuy nhiên, giờ đây, giấc mơ xuôi về Đất Mũi bằng đường bộ đã thành hiện thực, khi con đường mang tên Bác thênh thang, xóa mờ rào cản địa lý. Bài cuối: Gần lắm Cà Mau KÝ SỰ n TÂN LỘC NHIỀU LỰA CHỌN Đời sống tinh thần của khán giả nhỏ tuổi ngày càng được quan tâm, minh chứng rõ nét là các chương trình, tác phẩm phục vụ nhu cầu giải trí cho thiếu nhi liên tục được ra mắt. Hệ sinh thái các chương trình thiếu nhi của Đài Truyền hình Việt Nam có tên gọi Hoa vui ca, dự kiến lên sóng từ 1/6. Đạo diễn Ninh Quang Trường bật mí, Hoa vui ca gồm các nhóm nội dung khác nhau xoay quanh nghệ thuật, chia thành các ngày lên sóng đa dạng chủ đề như ngày vũ đạo, ngày âm nhạc, ngày tạo hình... Ban giám khảo Hoa vui ca là những đạo diễn, nhạc sĩ và MC quen thuộc như đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, đạo diễn Ninh Quang Trường, nhạc sĩ Hoàng Anh Minh, MC Huyền Trang (Mù Tạt), MC Khánh Vy. Hệ sinh thái Hoa vui ca cũng tìm kiếm các MC nhí đồng hành với chương trình, tạo ra không gian để khán giả nhỏ tuổi thử sức ở vai trò mới. Năm 2024, tròn 46 năm trên hành trình nghệ thuật, Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng được hơn 100 vở diễn lớn nhỏ dành cho thiếu nhi ở nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau, đón hàng triệu lượt khán giả tới rạp. Gần đây, dự án hợp tác sân khấu nhạc kịch thiếu nhi giữa Nhà hát Tuổi trẻ với Nhà hát Sangsangmaru của Hàn Quốc được chú trọng, cũng là giải pháp tăng cường các sản phẩm giải trí hướng đến khán giả nhỏ tuổi. Dịp này, Nhà hát Tuổi trẻ đẩy mạnh mô hình “Sân khấu hóa các tác phẩm văn học” dành riêng cho thanh thiếu niên, nhi đồng, giúp các em được giao lưu trao đổi trực tiếp với các nhà chuyên môn, nghệ sĩ yêu thích, đồng thời giúp học sinh vận dụng các kiến thức văn học vào thực tế, đưa văn học tới gần hơn với đời sống. Đan xen với việc thưởng thức nghệ thuật là chương trình talkshow thú vị, trao đổi với các chuyên gia khách mời về phương pháp phân tích nhân vật, nội dung vở diễn liên hệ thực tiễn với các bài giảng trên học đường. Bên cạnh các vở diễn sắp ra mắt, dự án Mùa hè yêu thương 2024 của Nhà hát tiếp tục giới thiệu tới các em nhỏ những vở diễn đặc sắc đã gặt hái được thành công trong thời gian qua như Chú mèo dạy hải âu bay, nhạc kịch Đứa con của yêu tinh, nhạc kịch Bầy chim thiên nga.. Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, Lễ trao giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 5 dự kiến tổ chức tại Hà Nội. Giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc của thiếu nhi hoặc vì thiếu nhi. Các tác phẩm lọt Top 10 chung khảo của cuộc thi năm nay được đánh giá khá phong phú, như tập thơ Vương quốc nhỏ bí mật, truyện tranh Cuộc phiêu lưu của Dế Út,... ĐAU ĐẦU XOAY XỞ KINH PHÍ Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, chương trình giải trí dành cho khán giả nhỏ tuổi khá đa dạng, thể hiện nỗ lực sáng tạo của đội ngũ thực hiện. Dù thực đơn phong phú, mới lạ, nhưng bấy lâu nay vấn đề kinh phí vẫn là bài toán khó. Nhiều đơn vị nghệ thuật dù muốn cống hiến thêm những chương trình hay, cũng phải đau đầu tìm cách cân đối, xoay xở với ngân sách không mấy dư giả. Ông Nguyễn Thế Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc khẳng định, nguồn kinh phí từ ngân sách thực tế sẽ không tăng mà sẽ ngày càng giảm đi. Vì vậy, Các tác phẩm văn học nghệ thuật, chương trình giải trí dành cho khán giả nhỏ tuổi khá đa dạng, thể hiện nỗ lực sáng tạo của đội ngũ thực hiện. Dù thực đơn phong phú, mới lạ, nhưng bấy lâu nay vấn đề kinh phí vẫn là bài toán khó. Vở Rồng thần trở lại do NSND Xuân Bắc mời NSND Tự Long đạo diễn, giúp Nhà hát Kịch Việt Nam vừa giành huy chương vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng lần thứ nhất SẢN PHẨM GIẢI TRÍ CHO THIẾU NHI: Vừa làm vừa lo kinh phí NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho rằng, cơ hội được tiếp cận với nhiều loại hình sân khấu nghệ thuật của các khán giả nhí chưa cao và chỉ chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn. Gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể thường chỉ tổ chức và đưa con em đến Nhà hát thưởng thức các sân khấu nghệ thuật vào những dịp dành cho thiếu nhi (Tết thiếu nhi hoặc Trung thu), chính vì vậy, trẻ ít cơ hội được chủ động lựa chọn sân khấu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==