Tiền Phong số 144

GIẢI ĐẤU HOÀN HẢO Đội tuyển điền kinh Việt Nam thắng lớn qua hai ngày thi đấu ở giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2024 tổ chức tại Thái Lan, với cả 4 nội dung góp mặt đều giành huy chương, trong đó gồm 1 HCV, 3 HCĐ và phá 3 kỷ lục quốc gia. Ở nội dung đáng chờ đợi nhất, tiếp sức 4x400m nữ, các cô gái Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng đã không làm người hâm mộ thất vọng khi thi đấu xuất sắc để giành HCV với thông số 3 phút 30 giây 81, phá kỷ lục quốc gia 3 phút 31 giây 46 được xác lập ở SEA Games 2015 tại Singapore. Bên cạnh đó, 3 tấm HCĐ còn lại thuộc về nội dung 4x400m nam của Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Tùng Lâm và Lê Ngọc Phúc với thời gian 3 phút 7 giây 37, phá kỷ lục quốc gia 3 phút 7 giây 40 được thiết lập năm 2017. Nhóm chạy 4x400m hỗn hợp nam nữ gồm Nguyễn Xuân Quang, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Ngọc Phúc và Quách Thị Lan giành HCĐ với thành tích 3 phút 18 giây 45, phá kỷ lục quốc gia 3 phút 19 giây 50 xác lập ở Philippines 5 năm trước. HCĐ cuối cùng thuộc về nhóm chạy 4x100m nữ gồm Hà Thị Thu, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ với thành tích 45 giây 17. Đặc biệt, giải đánh dấu sự trở lại ấn tượng của VĐV dày dặn kinh nghiệm như Quách Thị Lan hay Lê Ngọc Phúc sau gần hai năm nghỉ thi đấu vì án phạt doping tại SEA Games 31. Các em đã vượt qua áp lực, thi đấu quyết tâm và nỗ lực tối đa để mang về kết quả tốt nhất. Thành tích này là sự khích lệ rất lớn để các em có thể trở lại tập trung cho chuyên môn. Theo tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, bên cạnh những nhân sự đầy kinh nghiệm như Quách Thị Lan (1995), Nguyễn Thị Hằng (1997) và Hoàng Thị Minh Hạnh (1999)…, chúng ta còn chứng kiến sự trưởng thành của các gương mặt trẻ nhiệt huyết như Nguyễn Thị Ngọc (2002), Lê Thị Tuyết Mai (2006), Nguyễn Xuân Quang (2004)…. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh điền kinh Việt Nam đang có sự chuyển giao lực lượng, khi những thế hệ của Nguyễn Thị Huyền, Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo… đã nghỉ thi đấu ở đội tuyển quốc gia. ĐIỀN KINH LÀ MÔN THI ĐẤU “THIẾU SÒNG PHẲNG” Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2024 với mục tiêu giành một suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024. Nội dung được kỳ vọng nhiều nhất, tiếp sức 4x400m nữ đã mang về HCV, nhưng đáng tiếc là kết quả này chưa đủ giúp điền kinh Việt Nam lọt vào tốp 16 đội có thành tích tốt nhất tranh vé đến Pháp. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết: “Điền kinh Việt Nam hướng tới chuẩn Olympic thực sự rất khó khăn bởi điền kinh là môn thi đấu “thiếu sòng phẳng”. Dù kỹ thuật hay chuyên môn có tốt thế nào, thì cũng không thể bù đắp được những hạn chế về thể trạng của người châu Á. Có thể thấy như Bahrain, cường quốc điền kinh hàng đầu châu Á, từng giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ tại Asiad 19 cũng không đạt chuẩn Olympic. Hay chúng ta có Bùi Thị Thu Thảo vô địch nhảy xa Asiad 18, nhưng thành tích vẫn kém chuẩn Olympic một khoảng cách khá xa”. Do chưa thể giành vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024, điền kinh Việt Nam sẽ có 1 suất đặc cách, dự kiến trao cho tài năng trẻ Trần Thị Nhi Yến (19 tuổi). Không có tuyển thủ điền kinh nào xứng đáng hơn Nhi Yến lúc này. Cô là VĐV điền kinh duy nhất lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng vòng loại Olympic ở nội dung 100m nữ nhờ vào thành tích tốt tại Asian Games 19 và giải vô địch châu Á. Tại giải điền kinh vô địch U20 châu Á 2024 tại UAE mới đây, Nhi Yến đã khẳng định tài năng với 2 tấm HCB ở nội dung 100m và 200m. Quan trọng hơn, thành tích của cô gái sinh năm 2005 ở cả hai nội dung này đều vượt chuẩn để có suất tham dự Giải điền kinh trẻ vô địch thế giới 2024 sẽ diễn ra tháng 8 tại Peru. TRỌNG ĐẠT BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024 Ở góc độ chuyên môn, biến động liên tục nơi băng ghế huấn luyện là nguyên nhân khiến CAHN không ổn định được lối chơi. Theo thống kê sau 2 mùa giải, CAHN đã có tới 5 lần thay tướng, gần nhất là cuộc ra đi của HLV Kiatisuk Senamuang “vì lý do gia đình”. Người lên tạm quyền ở CAHN không ai khác là gương mặt quen thuộc, ông Trần Tiến Đại. CAHN thua liền 2 trận ngay sau đó, gồm thất bại nặng nề 1-4 trên sân Bình Dương và mới đây là trận thua 1-2 trước TP Hồ Chí Minh. Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của CAHN đang xa dần khi hiện đã kém đội đầu bảng Nam Định 8 điểm (31 và 39) và Nam Định còn 1 trận chưa đấu. Trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất, thủ môn Nguyễn Filip, người mắc sai lầm sơ đẳng liên tiếp gần đây, bị cất trên ghế dự bị. Tuy nhiên, quyết định của ông Trần Tiến Đại cũng không giúp CAHN chơi khởi sắc hơn. Cũng phải nói thêm rằng, việc không được công nhận bàn thắng ở phút 15 và sau đó 4 phút mất thêm người vì thẻ đỏ góp phần quan trọng vào thất bại trên sân Thống Nhất. Tính 5 trận gần nhất, CAHN thua tới 4, gồm các thất bại trước Quảng Nam và Nam Định. Những sai sót cơ bản Nguyễn Filip mắc phải là khá hiếm gặp, đặc biệt với một thủ môn có đẳng cấp và đang là lựa chọn số 1 trong khung thành đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên không thể đổ cho riêng lỗi của Nguyễn Filip ở các trận thua vừa qua của CAHN, bởi nhiều đồng đội của anh cũng chơi không đạt phong độ. Ở trận đấu với Bình Dương, hàng phòng ngự CAHN đã chơi thiếu tập trung, giúp đội chủ sân Gò Đậu liên tiếp có cơ hội để phá lưới Nguyễn Filip, trong khi hàng công gần như bế tắc, thiếu nét. Trong bối cảnh trên, những tin đồn về khả năng Quang Hải chia tay đội bóng là một tín hiệu khác kém vui đối với các CĐV đội bóng này. Những gì đang diễn ra ở CAHN có thể chỉ là bề nổi của vấn đề, khiến đội họ đánh mất sức mạnh và cả phép màu đem lại cúp vô địch mùa giải trước. V.P Thất bại liên tiếp trong 2 vòng đấu gần đây phát đi những tín hiệu xấu đối với đội tuyển CAHN, đội vừa đoạt cúp vô địch kịch tính mùa giải trước. Điều gì xảy ra với đội bóng có thể ví như “vua mua sắm” tại V-League các năm qua? CAHN thua liên tiếp 2 trận sau khi chia tay HLV Kiatisuk, đâu là nguyên nhân? ẢNH: ANH TÚ Chuyện gì xảy ra ở đội tuyển CAHN? Điền kinh Việt Nam đã cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa những vận động viên (VĐV) giàu kinh nghiệm và lứa trẻ đầy tài năng, khi thi đấu thành công tại giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2024. Trần Thị Nhi Yến (phải) đang là chân chạy cự li ngắn tốt nhất của điền kinh Việt Nam ẢNH: ANH TÚ Guardiola hay nhất Ngoại hạng Anh Dù không đoạt giải thưởng tháng nào, nhưng HLV Pep Guardiola của Man City vẫn được bầu làm HLV hay nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Đây là lần thứ 5 liên tiếp ông được vinh danh giải thưởng này, sau các mùa 2017-2018, 20182019, 2020-2021 và 2022-2023. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ cựu HLV Man Utd, Sir Alex Ferguson đứng trên Guardiola, với 11 lần hay nhất mùa. Xếp sau lần lượt là Jose Mourinho, Arsene Wenger (3 lần) và Jurgen Klopp (2 lần). Chelsea chia tay HLV Pochettino Ngày 22/5, CLB Chelsea thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Mauricio Pochettino, chỉ sau một mùa giải gắn bó. Thông tin này khá bất ngờ, bởi Chelsea kết thúc mùa giải với 5 trận toàn thắng, để leo lên đứng thứ 6 Ngoại hạng Anh, đảm bảo một suất dự Cup châu Âu mùa sau. Như vậy, Pochettino là HLV chính thức thứ 6 của Chelsea chỉ trong 5 năm qua, sau Maurizio Sarri, Frank Lampard, Thomas Tuchel và Graham Potter. TRỌNG ĐẠT Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết đội tuyển điền kinh Việt Nam đã trải qua kỳ thi đấu rất thành công tại giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2024 với 100% VĐV tham dự giải đều có huy chương, 75% nội dung thi đấu đã phá kỷ lục quốc gia. Điền kinh Việt Nam vơi nỗi lo kế thừa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==