Tiền Phong số 144

Trao đổi với phóng viên ngày 21/5, hầu hết các DN và người lao động (NLĐ) đều đồng thuận chủ trương di dời nhà máy. Tuy nhiên, nhiều DN lo ngại quá trình di dời sẽ ảnh hưởng sản xuất, công nhân nghỉ việc hàng loạt vì phải đi xa, trong khi các DN đang trong quá trình phục hồi và còn gặp không ít khó khăn về đơn hàng, vốn, thị trường... Ông Vương Siêu Tín, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ tỉnh Bình Dương, cho biết, các DN gốm sứ đã di dời 1 lần vào năm 2000. Khi đó, một số DN đã ngừng hoạt động và chuyển nghề vì gặp nhiều khó khăn. Theo ông Tín, khi thực hiện di dời, phải để DN có thời gian ổn định, hoạt động sản xuất đạt khoảng 70 - 80% thì mới đóng cửa nhà xưởng cũ. “Vấn đề các DN đang băn khoăn là Nhà nước hỗ trợ ra sao? Quỹ đất DN đang sử dụng sau khi di dời sẽ được chuyển đổi công năng thế nào? DN lo đầu tư nhà xưởng ở nơi mới thì ai sẽ lo xây dựng nhà ở cho công nhân...”, ông Tín nói. Theo bà Phạm Thị Xuân Trang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may tỉnh Bình Dương, trước đây một vài DN trong Hiệp hội muốn sản xuất ổn định nên đã chủ động mua đất, di dời đến nơi khác. Lúc đó, nhiều NLĐ bỏ việc vì ngại đi xa. Do đó, hiện nay nhiều DN lo ngại khi di chuyển đến nơi mới sẽ thiếu hụt lao động. Các DN mong muốn được hỗ trợ vốn và các chính sách ưu đãi khác để vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhiều công nhân cho biết sẵn sàng di dời cùng DN nếu nơi ở mới đáp ứng các điều kiện về sinh hoạt cho gia đình, học tập của con cái... HÀI HÒA LỢI ÍCH Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Toàn cho biết, theo đề án chuyển đổi công năng phê duyệt vào năm 2019, việc di dời DN vào các KCN, CCN thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2030. Số lượng phải di dời, chuyển đổi công năng là 2.900 nhà máy. Hiện nay, ngành chức năng phải kiểm kê lại vì có nhiều nhà máy đã tự chuyển đổi công năng, di dời và đổi mới công nghệ. Theo ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương, quan điểm của tỉnh là xây dựng các giải pháp khuyến khích DN di dời, chuyển đổi công năng, thực hiện từng bước theo lộ trình và hỗ trợ là chính. “Tỉnh đánh giá, việc di dời máy móc thì đơn giản, nhưng di chuyển công nhân không hề dễ dàng, phải tính toán tất cả các điều kiện để đáp ứng nhu cầu của NLĐ, cân nhắc thêm các chính sách đặc thù tạo điều kiện tốt nhất cho NLĐ khi di dời”, ông Tuyên nói. Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Dương, cho biết, Sở đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2024 - 2030”, trong đó có quy hoạch cụ thể các trường học ở khu vực phía Bắc của tỉnh để đáp ứng nhu cầu học tập của con công nhân khi thực hiện di dời nhà máy. HĐND tỉnh cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non trong các KCN, CCN trên địa bàn. Theo Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương Nguyễn Thanh Toàn, tỉnh đã quy hoạch 8 KCN phục vụ di dời với tổng diện tích khoảng 5.842 ha, gồm các KCN: Cây Trường, Bàu Bàng 3, Bàu Bàng 4, Bắc Tân Uyên 2, Bắc Tân Uyên 4, Dầu Tiếng 1A, Dầu Tiếng 5 và Phú Giáo 4. Tỉnh Bình Dương đã quy hoạch 25 CCN phục vụ di dời với tổng diện tích khoảng 1.743 ha, tại các huyện Dầu Tiếng (10 cụm, 725ha), Bắc Tân Uyên (7 cụm, 493,5 ha), Phú Giáo (8 cụm, 524,46 ha). Lãnh đạo Sở Công Thương Bình Dương khẳng định, tỉnh sẽ có các chính sách hỗ trợ DN như: hỗ trợ DN chuyển đổi mục đích sử dụng mặt bằng, nhà xưởng, sử dụng đất tại vị trí cũ phù hợp với quy hoạch; cho nợ, giãn thời gian nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hỗ trợ phí, thuế; cho vay ưu đãi hỗ trợ đầu tư mới; hỗ trợ tiền thuê đất làm nhà xưởng tại địa điểm mới… Đối với người lao động trong các DN phải di dời, địa phương có các chính sách hỗ trợ về tiền lương, đào tạo nghề... Về lộ trình thực hiện, lãnh đạo Sở Công Thương Bình Dương cho biết, tỉnh sẽ di dời các DN ở KCN Bình Đường cũ (TP. Dĩ An) trong năm 2025. HƯƠNG CHI Để tránh ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị, Bình Dương và Đồng Nai thực hiện đề án di dời nhà máy, xưởng sản xuất vào các cụm, khu công nghiệp (KCN, CCN). Việc di dời đang khiến nhiều doanh nghiệp (DN) lo ngại vì ảnh hưởng sản xuất, thiếu lao động do công nhân ngại đi xa... Công nhân sản xuất trong một nhà máy ở Bình Dương ẢNH: H.C Tại Đồng Nai, tháng 2/2024, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 (có 76 DN) thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường. Theo đề án, việc di dời các doanh nghiệp sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, trước tháng 12/2024 sẽ hoàn thành di dời các DN nằm trong phần diện tích khu 1 (hơn 75 ha) phía Nam KCN Biên Hòa 1. Giai đoạn 2, trước tháng 12/2025 hoàn thành di dời các DN còn lại. Theo quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, việc di dời các DN nhằm bảo vệ môi trường và tạo lập một trung tâm đô thị mới cho thành phố Biên Hòa. MẠNH THẮNG Hà Nội hiện nay đang có 27/31 trung tâm đăng kiểm hoạt động với 47/61 dây chuyền. Khả năng đáp ứng xe đến đăng kiểm của các TTĐK tại Hà Nội là 67.680 xe/tháng. Trong khi đó, trong 3 tháng tới tại Hà Nội, lượng xe đến hạn đăng kiểm trong tháng 5 là 90.721 xe; tháng 6 là 86.915 xe và tháng 7 là 90.552 xe… Thực tế này cũng đang làm “nóng” các TTĐK tại Hà Nội khi lượng xe đến kiểm định từ đầu tháng 5 đến nay tăng cao, riêng tại một số TTĐK ở Cầu Giấy, TTĐK ở Hoàng Mai đã xảy ta tình trạng ùn ứ, xe đến đăng kiểm phải xếp hàng và kéo dài . Để tăng khả năng phục vụ của các TTĐK tại Hà Nội, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết, Cục đã đề nghị tất các TTĐK tại Hà Nội duy trì lịch đi làm thường xuyên vào thứ 7 để tăng giờ, tăng thời gian phục vụ nhu cầu của chủ xe. Cùng với đó, Cục Đăng kiểm đã có văn bản gửi Sở GTVT Hà Nội và các TTĐK trên địa bàn Thủ đô triển khai việc tiếp nhận đăng ký xe qua mạng. “Từ số đã đăng ký được trên mạng thì đến ngày, giờ hẹn chủ xe mới đưa xe đi đăng kiểm, không phải đến các trung tâm xếp hàng chờ đến lượt như cách truyền thống lâu nay”, ông An nói. Cũng theo ông An, qua theo dõi lượng xe đến các TTĐK tại Hà Nội, phương tiện chủ yếu tập trung đến các trung tâm ở nội thành, trong khi đó các trung tâm ở ngoại thành (ngoài đường Vành đai 3) có hạ tầng, thiết bị hiện đại, không gian, sân bãi rộng rãi… nhưng hiện nay lượng xe đến đăng kiểm không nhiều, do vậy chủ xe trong khu vực nội thành nên sắp xếp thời gian đưa xe ra các trạm đăng kiểm ngoại thành kiểm định để tránh phải xếp hàng, chờ đợi lâu. Với TTĐK 2903V (Cầu Giấy) theo phản ánh của người dân, trong thời gian qua trung tâm này đã từ chối tiếp nhận xe đăng ký qua mạng, ông An cho biết, sau khi có thông tin sự việc trên, Cục Đăng kiểm đã cử tổ công tác đi kiểm tra, nắm bắt, sau đó yêu cầu cơ sở đăng kiểm nói trên tiếp nhận xe đăng kiểm đăng ký qua mạng. TRỌNG ĐẢNG Ùn ứ kéo dài tại trung tâm đăng kiểm 2903V (Cầu Giấy) trong đầu tháng 5 vừa qua Hơn 6,5 vạn ô tô ở Hà Nội chưa biết đăng kiểm ở đâu Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở GTVT Hà Nội vừa thống kê, cho biết, từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay sẽ là cao điểm của đăng kiểm tại Hà Nội với khoảng hơn 270 nghìn ô tô đến hạn đăng kiểm. Tuy nhiên công suất các Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) Hà Nội hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 70% số này, còn lại (khoảng 6,7 vạn xe) chưa biết đăng kiểm ở đâu. Lo gián đoạn sản xuất, thiếu hụt lao động... BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI DI DỜI HÀNG NGHÌN NHÀ MÁY: Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm kiếm ông Vũ Văn Trường - Sinh năm: 1971; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2011 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Vũ Văn Trường liên hệ với Tòa án nhân dân theo địa chỉ để giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc ai biết được tin tức về ông Vũ Văn Trường thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Khu 4, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 02373.877.013); Người yêu cầu anh Vũ Minh Yên, sinh năm: 1996; Địa chỉ: Thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0345.686.885 hoặc 0397.530.024). THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Diễm Chi, sinh năm 1973; địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Số 262/9 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, TP HCM. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Chi liên hệ với Toà án nhân dân Quận 5 theo địa chỉ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Chi thì thông báo cho Toà án nhân dân Quận 5 (địa chỉ: Số 642 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP HCM), UBND Phường 5, Quận 5, TP HCM và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố một người là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Chi thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. 15 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==