Tiền Phong số 144

14 n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024 KHÔNG DÁM Ở NHÀ VÌ SỢ SẬP Những ngày qua, hàng trăm hộ dân tại xóm Bãi (thôn Vân Nội, xã Vân Phong, huyện Ba Vì) luôn sống trong cảnh bất an, nhất là với những gia đình ở ven sông. Bởi lẽ, trên địa bàn thôn xảy ra tình trạng sụt lún, nhà cửa nứt toác, có nguy cơ sập do hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Bà Trương Thị Thanh (xóm Bãi, thôn Vân Nội) lo lắng chia sẻ: “Chắc chỉ trận mưa to nữa thì căn nhà cấp 4 của gia đình tôi sẽ sập. Vì thế, tôi mong cấp trên sớm có giải pháp giúp chúng tôi an cư, chứ sống nơm nớp thế này sợ lắm. Bây giờ, vợ chồng tôi cũng chẳng dám ở nhà mình nữa”. Bà Thanh dẫn chúng tôi vào ngôi nhà cấp 4 mà chỉ vài tháng trước đây là nơi cư ngụ của 3 người nhưng hiện đã bỏ trống. Căn nhà có 1 vết nứt kéo dài từ sân xuyên qua tường nhà rồi sang nhà hàng xóm. Trong đó, vách tường nứt lớn nhất, có chỗ trống hoác, cho vừa bàn tay. “Các anh chị cẩn thận, kẻo tường nhà sập”, bà Thanh nói khi thấy chúng tôi chạm vào tường nhà. Bà Thanh cho biết, từ cuối năm 2023, dưới nền sân bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi lan vào nhà. Thấy quá nguy hiểm, vợ chồng bà cùng con út rời nhà sang ở cùng với vợ chồng người con đầu. “Chúng tôi có nhà mà giờ chẳng dám ở. Chỉ mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp giúp chúng tôi an cư”, bà Thanh ngậm ngùi. Căn nhà của chị Đỗ Thị Nhung (thôn Vân Nội), cũng bị nứt ở nhiều vị trí. Từ đầu năm đến nay, cùng với nhiều nhà khác, căn nhà của gia đình chị bị nứt do khai thác cát. Ban đầu, chị dùng xi măng trát kín tại các vị trí nứt nhưng không hiệu quả nên đành để vậy. “Mỗi khi mưa gió, gia đình tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ mong nhà không bị sập”, chị Thanh chia sẻ. Theo UBND xã Phong Vân, tình trạng lún nứt nhà dân tại thôn Vân Nội bắt đầu xảy ra từ cuối năm 2023, đến đầu năm 2024 thì vết nứt lan nhanh. Đến nay, qua thống kê của UBND xã, có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có nhà của 42 hộ bị lún, nứt. KIẾN NGHỊ TỈNH PHÚ THỌ DỪNG KHAI THÁC CÁT TẠI VỊ TRÍ GIÁP RANH Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phong Vân cho biết, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lún, nứt nhà dân tại thôn Vân Nội là do hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó, khoảng 4-5 năm nay, các tàu thuyền khai thác cát trên địa bàn Phú Thọ hoạt động suốt ngày đêm khiến dòng chảy thay đổi, gây sạt lở bờ sông. Hơn nữa, việc khai thác cát đã khiến mực nước lòng sông tụt xuống đáy khiến trạm bơm không thể bơm nước phục vụ tưới tiêu. Đại diện UBND huyện Ba Vì cho biết, tình trạng hút cát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã làm ảnh hưởng đến lòng sông, gây biến đổi dòng chảy, làm sạt trượt chân kè và làm nứt đường đỉnh kè và công trình dân sinh khiến nhân dân hoang mang, lo lắng. Do đó, UBND huyện Ba Vì đề nghị thành phố kiến nghị tạm dừng việc khai thác cát trên sông Đà, sông Hồng thuộc khu vực giáp ranh huyện Ba Vì. Đồng thời, quan tâm ngăn chặn, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản không đúng quy định. Về phương án xử lý, ông Nguyễn Giáp Đông, Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì cho biết, đơn vị sẽ phối hợp tham mưu để thành phố có phương án xử lý các khu vực bị nứt, kè vùng sạt lở, cảnh báo khu vực nguy hiểm cho người dân. Đồng thời, lên phương án để đảm bảo an toàn cho người dân trong trường hợp xảy ra sự cố. Về lâu dài, thành phố cần làm việc với tỉnh Phú Thọ để có biện pháp chấm dứt việc khai thác tại khu vực giáp ranh. THANH HIẾU Thời gian qua, tại khu vực tỉnh Phú Thọ giáp ranh với huyện Ba Vì (Hà Nội) diễn ra tình trạng khai thác cát suốt ngày đêm. Từ đó, dẫn đến kè đê Phong Vân sạt lở, hơn 200 hộ dân ở Ba Vì bị ảnh hưởng, trong đó 42 hộ nhà cửa bị lún, nứt rất nguy hiểm... Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu công an thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Tường nhà bà Trương Thị Thanh nứt toác Người Ba Vì lo sập nhà vì khai thác cát ở Phú Thọ NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến khu đất rừng ven hồ Đồng Quan (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn) xuất hiện công trình xây dựng quy mô và đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Theo tìm hiểu của PV, khu đất thuộc khoảnh 19, đất rừng Lâm trường Sóc Sơn, hiện do Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Hà (Cty Ngọc Hà) xây dựng dự án Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà. Dự án được thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư phục vụ mục tiêu: Chăm sóc và nghỉ dưỡng kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cho người cao tuổi, trên cơ sở duy trì, bảo vệ và phát triển rừng, hình thành khu sinh thái vườn rừng. Quy mô diện tích sử dụng đất của dự án là 15ha, trong đó diện tích được xây dựng công trình chính là 7.500m2, diện tích cho hạ tầng, cây xanh, đường giao thông khoảng 22.000m2. Đối với 2,95ha đất xây dựng công trình và hạ tầng nêu trên, Công ty Ngọc Hà đã đóng thuế phi nông nghiệp. Theo quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, khu vực xây dựng Dự án được ký hiệu là đất PNK (đất phi nông nghiệp khác). Diện tích rừng phòng hộ giữ nguyên, tổ chức trồng thêm, chăm sóc, quản lý và bảo vệ khoảng 12ha, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư của dự án đã được UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh 2 lần theo hướng: Gia hạn thời gian thực hiện; miễn tiền sử dụng đất trong suốt quá trình thực hiện dự án theo chính sách khuyến khích xã hội hóa của Chính phủ. Ngoài ra, hồ sơ pháp lý dự án có đầy đủ Giấy chứng nhận đầu tư, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC, giấy phép xây dựng. Dự án có 4 hạng mục công trình chính, theo giấy phép xây dựng, dự án có mật độ xây dựng 5%/tổng diện tích 15ha; chiều cao không vượt quá 15m. Ghi nhận thực tế cho thấy, tất cả các hạng mục đều đang xây dựng thấp hơn diện tích được sử dụng và chiều cao công trình cũng thấp hơn chiều cao cho phép. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà cho biết, dự án thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội do ngành lao động - thương binh và xã hội, mà trực tiếp là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội quản lý. Dự án đã hoàn thành gần 80% khối lượng công việc và đang triển khai lắp đặt thiết bị. Dự án bao gồm 4 công trình chính, mật độ xây dựng 5% trên tổng diện tích 15ha. “Đây là công trình phục vụ mục đích an sinh xã hội vẫn đang thiếu trên địa bàn Thủ đô. Ngoài việc đảm bảo an toàn xây dựng, công tác bảo vệ môi trường rừng được đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã trồng hàng nghìn cây thông, cây ăn quả để tạo cảnh quan”, đại diện Ban quản lý nói. Dự kiến tháng 9/2024, công trình sẽ chính thức đưa vào hoạt động, công suất phục vụ khoảng 500 người. Theo lãnh đạo phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn, dự án được thực hiện theo quy hoạch và giấy phép xây dựng do UBND huyện cấp. UBND huyện Sóc Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra gồm Đội Quản lý trật tự đô thị, UBND xã Quang Tiến, Phòng Quản lý đô thị về nội dung thực hiện giấy phép được cấp tại dự án. HIỂU MINH Thêm một trung tâm chăm sóc người cao tuổi 15ha đất rừng lâm trường Sóc Sơn được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà. Dự án Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà tại huyện Sóc Sơn ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN Sông Hồng bị sạt lở do mực nước thấp Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, ngoài Phong Vân, khu vực bãi bồi “xã đảo” Minh Châu đang bị sạt lở khu vực bãi bồi và khu vực kè. Theo đó, chiều dài cung sạt thứ nhất khoảng 500m, ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu của người dân. Vị trí thứ 2 nằm ở dưới chân kè hiện có, chiều dài cung sạt dài khoảng 200m, chênh cao giữa mặt bãi cao với mặt nước khoảng từ 2,0 đến 5,0m tạo thành các vách sạt đứng. Nguyên nhân do mực nước sông Hồng xuống thấp đã làm biến đổi dòng chảy sông Hồng. Cùng với đó là ảnh hưởng của việc điều tiết nước của Hồ thủy điện Hòa Bình và do ảnh hưởng của 2 trận mưa dông từ đêm ngày 20/4 đến ngày 23/4 làm cho bờ, bãi nổi thuộc địa bàn thị trấn Tây Đằng và xã Minh Châu bị sạt lở. Sở NN&PTNT Hà Nội đề xuất UBND huyện Ba Vì chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện, UBND xã Minh Châu, UBND thị trấn Tây Đằng phối hợp với Hạt Quản lý đê số 1 cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở và cảnh báo cho nhân dân trong khu vực hạn chế qua lại khu vực sạt lở nguy hiểm. TRẦN HOÀNG CHUYỂN ĐỘNG GIỜ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==