10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024 CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI Mới đây nhất, vườn sầu riêng của ông Lương Đức Dần (SN 1958) và con trai Lương Văn Đức (SN 1983), cùng trú thôn 8, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, bị kẻ gian đột nhập, chặt phá. Anh Lương Văn Đức cho biết, trước giờ, gia đình không có thù oán hay mâu thuẫn với ai. Nhiều khả năng, kẻ xấu lợi dụng trời mưa và đêm 20/5 để phá hoại vườn cây. Qua thống kê, kẻ gian chặt phá 1.450 quả sầu riêng (trọng lượng từ 0,5 đến 2kg/quả), trên tổng số 54 cây sầu riêng trồng khoảng 4 đến 6 năm, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Gia đình ông Đức rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra ra thủ phạm, xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc, ngày 22/5, UBND huyện Cư Kuin cho biết, đã nhận được báo cáo của UBND xã. Vụ việc đang được Công an xã Ea Hu phối hợp với Công an huyện Cư Kuin kiểm tra và xác minh theo quy định. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận nhiều trường hợp vườn sầu riêng bị kẻ xấu phá hoại, gây thiệt hại lớn. Đơn cử vào tháng 4/2024, vườn sầu riêng của gia đình anh Đặng Thành Trung (xã Cư Kpô, huyện Krông Búk) cũng bị kẻ gian đột nhập, đẽo gọt hết phần gốc cây. Theo chủ vườn, có 22 cây sầu riêng bị đẽo gốc, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Chưa hết, cũng tại huyện Krông Búk, vào tháng 7/2023 xảy ra trường hợp 19 gốc sầu riêng của một hộ dân xã Cư Né bị kẻ gian đẽo gốc, khiến không ít cây bị chết dần. Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Krông Búk cho hay, đến nay vẫn đang xác minh vụ việc, khi nào có sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Cây trồng nói chung và sầu riêng nói riêng có giá trị kinh tế rất lớn đối với người nông dân. Luật sư Phan Ngọc Nhàn, Trưởng Văn phòng luật sư Thanh Nhàn (Đắk Lắk) cho biết, hành vi phá hoại cây trồng đã được pháp luật quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo đó, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, trị giá từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “Phá hoại tài sản”. Việc còn lại thuộc về cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. HUỲNH THỦY ÔM HÀNG BỎ CHẠY Ngày 22/5, PV báo Tiền Phong theo chân Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân kiểm tra, xử lý hàng rong trước cổng trường trên địa bàn quận. Tại trường THCS Lê Tấn Bê (phường An Lạc), hàng rong không chỉ trải dài dọc theo bờ tường trường học mà còn lấn chiếm hết vỉa hè, đẩy học sinh, người đi bộ xuống lòng đường. Trước cổng trường này đủ các món ăn được bày bán, từ cơm cuộn, bún thịt nướng, gà rán, xôi, bánh mì, hủ tiếu, mỳ Ý… đến các loại nước uống với giá chỉ từ 7.000 - 20.000 đồng/món. Quầy hàng nào cũng nhộn nhịp học sinh, phụ huynh chở con đến mua quà sáng trước khi các em vào lớp. Đang bán hàng, thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhiều người hoảng hốt ôm hàng bỏ chạy. Một số người có mặt bằng tại nhà liền dọn hàng sát vào bên trong. Cách đó không xa, Trường THCS Bình Tân dù nằm trong con hẻm sâu trên đường An Dương Vương (phường An Lạc) nhưng hàng rong đã đón đầu ngay từ đầu hẻm. Đáng nói, trường đã làm hàng rào ngăn không cho bán sát trường thì hàng rong tràn xuống lòng đường, đổ hàng trải dọc dài cả mét để bán bánh kẹo, đồ chơi, dụng cụ học tập… Khi lực lượng chức năng yêu cầu thu giữ hàng, người bán năn nỉ xin bỏ qua và hứa sẽ dọn hàng ngay, cam kết không tái phạm. Không chỉ phường An Lạc, trong ngày 22/5, lực lượng chức năng Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân, bảo vệ dân phố, công an thuộc 10 phường trên địa bàn quận cũng đồng loạt ra quân xử lý hàng rong. Các cơ quan chức năng kiên quyết thu giữ, lập biên bản những trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở để người kinh doanh chấp hành quy định pháp luật, không kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, buôn bán thực phẩm có nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo ghi nhận của PV, nhờ quyết liệt, nhiều trường học tại quận Bình Tân đã “sạch bóng” hàng rong, như: Trường tiểu học Bình Long, Trường THCS Trần Quốc Toản (cùng thuộc phường Bình Hưng Hòa A)… KHÔNG “ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI” Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Xuân, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân cho biết, thường xuyên tung lực lượng xử lý hàng rong trước cổng trường. Đặc biệt, sau loạt bài phản ánh “Hàng rong bủa vây cổng trường”, việc làm này càng quyết liệt hơn. Ông Xuân gửi lời cám ơn đến báo Tiền Phong và khẳng định, khi báo chí thông tin những địa điểm có hàng rong lấn chiếm để kinh doanh, Đội sẽ cử lực lượng xử lý. “Hiện nay, nhiều điểm trường học trên địa bàn quận Bình Tân đã không còn tình trạng hàng rong bủa vây. Tuy nhiên, cái khó là làm sao để duy trì lâu dài” - ông Xuân nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh (thành phố Thủ Đức) cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và Đội trật tự đô thị thành phố Thủ Đức ra quân xử lý hàng rong, đặc biệt là ở các cổng trường. “Địa bàn phường có hai trường tiểu học, một trường THCS. Hằng ngày, trước khi đi đến các tuyến đường để xử lý hàng rong, Tổ trật tự đô thị của phường đều rảo qua các trường này kiểm tra, nếu phát hiện thì kiên quyết xử lý. Hiện nay, những nơi này đã không còn bày bán hàng rong nhếch nhác như trước”, ông Tuấn khẳng định. Tuy nhiên, ông Tuấn thừa nhận, phường gặp nhiều khó khăn vì tổ công tác phải xử lý nhiều điểm bán hàng rong, không riêng gì trường học, trong khi lực lượng mỏng. Cùng với đó, nhiều người kinh doanh hàng rong chỉ chấp hành khi có lực lượng chức năng. Đến khi lực lượng chức năng rời đi thì lại tiếp tục bày bán. UYÊN PHƯƠNG - NHÀN LÊ Sau loạt bài “Hàng rong bủa vây cổng trường” đăng trên báo Tiền Phong (từ ngày 20- 22/5), nhiều địa phương ở TPHCM đã tăng cường ra quân xử lý tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường… Tuy nhiên, để duy trì trật tự, cần có giải pháp căn cơ. TIẾP LOẠT BÀI HÀNG RONG BỦA VÂY CỔNG TRƯỜNG: Đội quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân ra quân dẹp hàng rong ngày 22/5 ẢNH: U.P Anh Đức bên vườn cây sầu riêng bị kẻ gian phá hoại Vườn cây tiền tỷ liên tiếp bị phá hoại Cần giải pháp căn cơ Phá hoại cây trồng không phải là thủ đoạn mới, song thời gian gần đây, trên địa bàn Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp, gây thiệt hại lớn. Đơn của các công dân xóm Chùa (xã Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội) kiến nghị việc xây trường mầm non tại địa phương đã lấn chiếm vào đường dân sinh của người dân. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có văn bản trả lời, cho biết: Căn cứ Thông tư số 05 (ngày 1/10/2021) của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, Sở Xây dựng Hà Nội chuyển đơn của các hộ dân đến UBND huyện Thạch Thất xem xét, giải quyết đầy đủ các nội dung trong đơn và trả lời công dân theo quy định; thông báo kết quả giải quyết đến báo Tiền Phong và Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC Tiền Phong nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Giang, trú tại nhà D6, Khu tập thể Trại Nhãn, tổ 32, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) kiến nghị sự việc: Căn hộ nói trên bà Giang đã được bố đẻ của bà cho từ năm 2011, diện tích 58m2; gia đình bà đã ở ổn định trong nhiều năm, đóng thuế nhà đất đầy đủ theo quy định. Năm 2018, gia đình bà Giang nhận được thông báo Khu tập thể Trại Nhãn sẽ bị giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục. Sau đó, bà Giang đã phối hợp với cấp có trách nhiệm kê khai diện tích căn hộ của gia đình để phục vụ việc bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện Dự án trên. Gần đây, khi UBND phường Ô Chợ Dừa niêm yết danh sách các hộ được đền bù, bốc thăm nhà tái định cư thì bà Giang không thấy có tên của gia đình bà trong danh sách, nên đã kiến nghị sự việc. Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND phường Ô Chợ Dừa, UBND quận Đống Đa kiểm tra, xem xét. T.P Lãnh đạo các đơn vị chức năng cho biết, cái khó hiện nay là lực lượng kiểm tra, xử lý hàng rong của các địa phương mỏng, trong khi người kinh doanh hàng rong rất đông, đa số là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Thế nên, khi lực lượng chức năng đi qua, những người này quay trở lại tiếp tục buôn bán. Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, trường hợp trẻ em ăn thực phẩm từ những người bán hàng rong và bị ngộ độc, người bán hàng phải chịu trách nhiệm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người bán có thể bị xử phạt hành chính từ 200 - 500 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 3 - 20 năm về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. NHẮN TIN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==