Tiền Phong số 143

9 n Thứ Tư n Ngày 22/5/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ ngày, xuống còn 7-10 ngày. Mặt khác, có thể cơ động cho các loại binh khí kỹ thuật, xe tăng, pháo hạng nặng và bảo đảm đội hình cơ động cấp quân đoàn. THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA Xác định tầm quan trọng của đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước đã phối hợp các tỉnh liên quan thực hiện dự án nâng cấp con đường lịch sử này. Ông Nguyễn Văn Trăm - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Phước dài 117 km. Từ năm 2006, Bình Phước đã đầu tư nâng cấp, quy mô đầu tư theo chuẩn cấp III đồng bằng với mặt cắt ngang nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Đoạn qua đô thị Đồng Xoài, Chơn Thành là đường đô thị thứ yếu, hướng tuyến cơ bản bám theo đường cũ (quốc lộ 14), mở rộng hai bên để hạn chế giải phóng mặt bằng. Đoạn qua Đồng Xoài khởi công năm 2006, hoàn thành năm 2010; đoạn Chơn Thành - Đồng Xoài, Cây Chanh - cầu 38 và dự án 14 cầu được khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2015 với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Ông Phan Chính Thuần, Giám đốc HTX Nông nghiệp - dịch vụ Hiệp Tiến (Bình Phước) cho biết, hợp tác xã có 40 thành viên với gần 100 ha tiêu. “Nhờ tuyến đường Hồ Chí Minh được nâng cấp xây dựng, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của doanh nghiệp trở nên nhanh chóng, rút ngắn thời gian, giảm chi phí. Cũng vì vậy ngày càng nhiều doanh nghiệp đến Bình Phước tìm kiếm cơ hội đầu tư”, ông Thuần chia sẻ. Để phát huy hiệu quả tuyến đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh năm xưa, tại khu vực Đông Nam bộ, từ năm 2009, Bộ GTVT thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh nối dài đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, từ Bình Phước đi Long An hơn 72 km. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, dự án tạm ngưng thi công từ năm 2011. Đến cuối năm 2023, dự án được rót vốn gần 2.300 tỷ đồng và thi công trở lại. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn dài khoảng 31,6 km, đã được giải phóng mặt bằng với quy mô nền đường rộng 40m. Theo ông Hà, sau khi hoàn thành tuyến đường sẽ giúp hoàn thiện hệ thống đường phía Tây Bắc của Bình Dương, mở ra hướng kết nối mới, đặc biệt là kết nối các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh với vùng nguyên liệu ở Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Đồng thời, tuyến đường cũng thúc đẩy nhanh việc hình thành, phát triển các KCN trên địa bàn Bình Dương như: KCN Bàu Bàng mở rộng, Cây Trường,… và sớm trở thành Khu công nghệ cao, vùng đổi mới sáng tạo theo định hướng quy hoạch kinh tế xã hội của Bình Dương đến năm 2040. Là một trong số các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, ông Nguyễn Mạnh (ngụ xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) chia sẻ, khi chính quyền địa phương tổ chức họp dân để lấy ý kiến, mọi người đều đồng thuận. “Trước đó, khi người dân nơi đây nghe tin dự án đường Hồ Chí Minh sẽ xây dựng, mọi người đã trông đợi. Do đó, khi cơ quan chức năng triển khai thực hiện, mọi người đều ủng hộ. Riêng bản thân tôi nhận thấy dự án không chỉ có ý nghĩa phát triển kinh tế, còn mang đậm yếu tố lịch sử nên không đặt nặng chi phí bồi thường” , ông Mạnh nói. Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua, dù tiết trời nắng nóng đến 40 độ song công nhân vẫn đang nỗ lực thi công để kịp tiến độ. Ông Khương Văn Cương - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, cho biết đơn vị thi công đang nỗ lực đảm bảo tiến độ, chất lượng theo hợp đồng. Hiện tại, nhà thầu đã huy động gần 150 nhân sự, hơn 70 thiết bị, triển khai 10 mũi thi công. Công nhân đang thi công 3/6 cầu, đắp nền, xử lý đất yếu. (Còn nữa) H.C Những ngày này, công nhân tích cực thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa nỗi xúc động đã bị người quay phim đeo bám hỏi “xin phép gia đình chưa”. Có thể nói, giây phút xuống tóc xuất gia rất thiêng liêng thường được cử hành long trọng tại chùa. Trước đó, thiền sinh còn phải vượt qua một bài khảo thí trước toàn thể Phật tử và thân bằng quyến thuộc. Đằng này, nghi thức chỉ do một thợ cắt tóc thực hiện tại bãi đất trống. Tâm trạng của người quyết đi tu đầu đà lúc đó chắc là nhiều xáo trộn. Theo quan điểm nhà Phật, một khoảnh khắc khởi tâm tu cũng đã để lại một dấu ấn nghiệp không vô ích về sau. Nhưng dù sao có thầy dẫn dắt ngay từ đầu vẫn hơn. Chưa kể có một hệ thống chùa để tu học mà không tận dụng cũng phí… Có thể ban đầu họ thấy cách tu của Thích Minh Tuệ khá đơn giản, có vẻ bắt chước được ngay nên quyết chí theo. Truyền thông mạng tạo nên một hấp lực nhất định khiến hình tượng Thích Minh Tuệ trở nên lung linh, hùng tráng. Nhưng cũng chính nhờ mạng xã hội, họ đã có hình dung trước về kiểu tu của Thích Minh Tuệ. NGUYỄN MẠNH HÀ Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng khẳng định, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa là đoạn tuyến nằm trong quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Đây là dự án tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối thông suốt và rút ngắn thời gian từ các tỉnh Tây Nguyên qua Đông Nam bộ với các tỉnh Tây Nam bộ, giảm tải cho các tuyến đường bộ hiện hữu. Hình tượng văn hóa đại chúng Thích Minh Tuệ đã kịp phóng chiếu vào thơ, tranh, ca khúc, thời trang và cả… kiểu tóc Ở góc độ tâm lý học hiện đại, có thể thấy sư Thích Minh Tuệ đang tu tập, luyện rèn theo đúng tiêu chí của lối sống tích cực với 3 nguyên tắc cơ bản: đơn giản hóa mọi việc, bình thản chấp nhận, thảnh thơi buông bỏ. Ở góc độ thiền tập, dễ thấy cuộc sống mỗi ngày của ông là hành thiền và tọa thiền. Thầy từng bộc bạch, mỗi ngày ngồi thiền trung bình 10 tiếng, lâu hơn lên đến 15 tiếng. Đặc biệt, không bao giờ nằm bởi thầy nói khi nằm dễ bị hôn trầm (tức buồn ngủ). Như thế, mỗi ngày thầy dành rất nhiều thời gian ngồi thiền để cân bằng cơ thể, chế tác năng lượng hộ thân. Bộ não bậc chân tu vốn trong sáng, loại bỏ hoàn toàn tham, sân, si, khi ngồi thiền luôn được duy trì ở trạng thái bình an, đạt tới sự trống rỗng - vô ngã. Hiểu điều này sẽ không mấy ngạc nhiên khi thấy trước mọi biến cố xảy ra, vẻ mặt thiền sư luôn bình an, thong dong tự tại và thậm chí có phần ngơ ngác của trẻ thơ. Nói theo pháp tu, thầy đã đạt tới cảnh giới luôn có năng lượng chánh niệm bảo hộ. Tôi có đọc ở đâu đó rằng, con người bình thường chỉ mới sử dụng 10% sự hoạt động của não bộ. Còn với những bậc cao tăng tu thiền, do rèn luyện duy trì não bộ ở trạng thái nghỉ ngơi tuyệt đối, họ đã đánh thức được những năng lực sinh học tiềm ẩn từ 90% phần còn lại, nên đạt được những siêu năng lực mà người thường không thể có. Đây thực sự là một cảnh giới siêu phàm, bất chấp những lý thuyết thông thường về tiêu chuẩn dinh dưỡng, ăn- ngủ-nghỉ của con người. Do vậy, ở góc độ đạo pháp, cũng có thể khẳng định bậc chân tu như thế đã đắc đạo. Nhà nghiên cứu BÙI TRỌNG HIỀN Đức Pháp chủ nhận định, thông tin xã hội gần đây có nhiều biến động ảnh hướng tới Phật giáo. Với người con Phật, việc làm ý nghĩa, thiết thực trong biến động không gì hơn là nỗ lực tu tập để tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý. Mạng xã hội và quần chúng luôn quan tâm tới phẩm hạnh và ứng xử của tu sĩ. “Những suy nghĩ không lành, lời nói không đúng chính pháp, hành động và cử chỉ thiếu oai nghi đó là phá pháp”, Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh. Ngài kêu gọi các chư tăng, ni được giao phó trách nhiệm của GHPGVN cần làm gương trong đời sống, đặc biệt trong mùa an cư kiết hạ. “Chư tôn đức là những vị lãnh đạo cần phải đi tới các đạo tràng để sách tấn hành giả an cư. Nhưng khi đi, khi tới và nói cần cân nhắc. Mỗi lần chúng ta đi, trở về trong thiền quán cần kiểm tra lại cái nào đúng chính pháp, cái nào sai chính pháp, nếu sai nhất định phải sửa”, Hòa thượng nêu. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh, an cư (ở yên một chỗ) là cơ hội để người tu học chuyên tâm thực hành giới, định, tuệ làm tăng trưởng phạm hạnh tự thân và góp phần trang nghiêm tăng đoàn. Trước đó trong Thông điệp Phật đản năm 2024, Đức Pháp chủ nhận định, thế giới phải chịu nhiều khổ đau do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và xung đột. “Chiến tranh làm cho nhân loại vốn đã khổ đau càng thêm đau khổ, hận thù tiếp nối hận thù, con người phải sống trong nỗi bất an và sợ hãi”, Hòa thượng Thích Trí Quảng nêu. Trước nguy cơ của vũ khí hủy diệt đang đe dọa khắp hành tinh, người đứng đầu GHPGVN kêu gọi những người con Phật tinh tấn thực hành những lời dạy của Đức Phật để xây dựng thế giới an bình, nhân văn, đạo đức. Hòa thượng kêu gọi nguyện cầu cho “chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan”. NGUYÊN KHÁNH Cảnh giới của bậc chân tu Trong biến động càng phải miên mật tu học Đó là lời khai thị của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, tại chính điện Việt Nam quốc tự, nhân lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của chư tăng TPHCM. Đức Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng khẳng định, cái gì không đúng chính pháp nhất định phải sửa Cựu chiến binh Lâm Khên nói về đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==