Tiền Phong số 143

NHẬN DIỆN ĐỐI THỦ Do thành tích tốt ở 2 giải đấu gần nhất, đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1 tại lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2024, diễn ra chiều 21/5 tại Hà Nội. Lá thăm may rủi rốt cuộc đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B, cùng Indonesia và Philippines. Đây là hai đội chung bảng đấu với Việt Nam ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Dù thắng Philippines, đội tuyển Việt Nam đã thua cả hai trận trước Indonesia. Kết quả đã trực tiếp dẫn đến cuộc ra đi của HLV Philippe Troussier, mở đường cho VFF ký hợp đồng với ông Kim Sang-sik. Hai đội còn lại ở bảng B là Myanmar và Lào. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh trực tiếp 2 suất vào bán kết AFF Cup 2024 với đội tuyển Việt Nam sớm được dự báo là Indonesia và Philippines. Ngoài 2 chiến thắng ở Vòng loại World Cup 2026, Indonesia trước đó còn đánh bại đội tuyển Việt Nam khi đối đầu nhau ở Asian Cup 2023. Dưới sự huấn luyện của HLV Shin Tae-yong, Indonesia trở thành đối thủ giàu sức chiến đấu, chơi kỷ luật và đặc biệt khó chịu. Philippines trong khi đó cũng là thách thức lớn với hàng loạt cầu thủ nhập tịch. Chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam vừa trải qua nhiều biến động lớn, đầu tiên chính là xáo trộn trên băng ghế huấn luyện. Sau khi chia tay HLV Park Hangseo, VFF đã ký hợp đồng với ông Troussier, hướng đến mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup 2026. Tuy nhiên, bản hợp đồng với nhà cầm quân người Pháp đã thất bại toàn diện. Đội tuyển Việt Nam nhợt nhạt về lối chơi cũng như tinh thần chiến đấu, thua liên tiếp 2 giải đấu quan trọng gồm Asian Cup 2023 và Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sự sa sút của hầu hết các trụ cột là một trong những nguyên nhân chính, bên cạnh chuyên môn cầm quân của ông Troussier. Tuyển Việt Nam cũng thiếu các gương mặt trẻ thực sự tiềm năng, đủ để gánh vác nhiệm vụ thay lứa đàn anh. Thực tế, dấu hiệu sa sút của đội tuyển Việt Nam đã xuất hiện từ 2 năm cuối thời HLV Park Hang-seo, kéo dài qua 1 năm của ông Troussier và hiện tại vẫn là vấn đề với ông Kim Sang-sik. “TÔI LUÔN MUỐN VÔ ĐỊCH MỌI GIẢI ĐẤU” “Giải nào cũng vậy, tôi luôn muốn đặt ra mục tiêu vô địch. AFF Cup 2024 sẽ rất khó khăn, các đối thủ đều mạnh và tạo nên thách thức lớn. Sẽ không có trận đấu nào dễ dàng, buộc chúng ta cần có sự tập trung. Tuy nhiên với quá trình chuẩn bị tốt, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả cao nhất”-HLV Kim Sang-sik phát biểu bên lề lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2024 hôm qua. HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển Việt Nam có những ưu thế riêng và nếu chuẩn bị kỹ, ông cùng các học trò đủ khả năng giành được kết quả tốt. “AFF Cup là giải đấu lớn, để vô địch không hề dễ. Dù là Indonesia hay Philippines thì tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam cũng cần có sự chuẩn bị tốt. Khi đó, chúng ta sẽ đủ khả năng hoàn thành mục tiêu đặt ra”-HLV Kim Sang-sik nói. Theo thể thức của AFF Cup 2024, tại vòng bảng các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt sân nhà-sân khách. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng đấu sẽ giành quyền vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội sẽ thi đấu 2 lượt sân nhà, sân khách. Việt Nam ra quân gặp Lào ngày 24/11 sau đó trở về sân nhà tiếp Indonesia ngày 30/11. Thầy trò HLV Kim Sang-sik làm khách trên sân Philippines hôm 3/12 rồi đá lượt cuối vòng bảng trước Myanmar ở sân nhà. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết, đá sân nhà trước Indonesia tạo lợi thế đối với đội tuyển Việt Nam. Ông Trần Anh Tú đánh giá AFF Cup 2024 giàu sức hút và cả thách thức. Mục tiêu của VFF là đội tuyển Việt Nam giành kết quả tốt nhất, nhưng “cần giải quyết từng bước một”. VFF sẽ hỗ trợ tối đa để HLV Kim Sang-sik hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. V.P BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 22/5/2024 Tờ Bola nhận xét, đội tuyển Việt Nam là "đối thủ đầy duyên nợ" với Indonesia bởi gần đây hai đội đối đầu nhau khá thường xuyên. Riêng năm nay, hai đội đã gặp nhau ở vòng loại Asian Cup 2023 và vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sẽ là một trận đấu thú vị và đáng được chờ đợi khi hai đội tiếp tục chạm trán nhau tại AFF Cup 2024. "Trận đấu gần nhất giữa Indonesia và Việt Nam ở AFF Cup 2022 kết thúc không mấy tốt đẹp khi Garuda bị loại ở bán kết. Tuy nhiên, hiện tại các điều kiện đã khác. Đội tuyển Indonesia được cho là đang có sự phát triển tốt", Bola nhắc lại thất bại của Indonesia. Tờ Jakarta Post viết: “Không dễ cho Indonesia tìm chiến thắng trước Việt Nam khi họ có HLV mới (HLV Kim Sang-sik). Bảng F vòng loại World Cup 2026 khác với AFF Cup 2024. Sân chơi này vừa tầm với các đội tuyển Đông Nam Á nên Indonesia sẽ đối mặt với Việt Nam với tâm thế sẽ rất khác". Tờ Sindonews đánh giá: "Việt Nam là đối thủ mạnh nhất của Indonesia ở bảng B. Tuy nhiên, 3 đội tuyển khác không thể coi thường là Philippines, Myanmar và Lào. Dù không phải bảng đấu dễ dàng, thầy trò HLV Shin Tae-yong được kỳ vọng có thể thi đấu thật tốt để tiến vào vòng trong". Trong khi đó, tờ Tribun News nhấn mạnh, Indonesia đang khát khao ngôi vô địch AFF Cup, sau 6 lần vào chung kết nhưng đều thất bại. Dù vậy, hành trình năm nay sẽ rất khó khăn. HLV Shin Tae-yong nhiều khả năng phải trông cậy vào nhóm cầu thủ nội bởi AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên rất khó để đội tuyển triệu tập những cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Về phía bảng A, đương kim vô địch Thái Lan sẽ chạm trán với Malaysia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu loại giữa Brunei và Timor Leste. Tờ Siamsport của Thái Lan nhận xét đây là bảng đấu nhẹ hơn khá nhiều so với bảng B của Việt Nam. HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Ishii Masatada hôm qua từ chối nhận xét về đội tuyển Việt Nam. Ông nói: "Tôi chưa tìm hiểu quá nhiều về đội tuyển Việt Nam cũng như HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, khi đội tuyển Việt Nam có HLV mới và nếu chúng tôi đối đầu nhau, tôi sẽ phải cẩn thận và tìm hiểu kỹ càng về họ. Chúng tôi là những người bạn, người đồng nghiệp tốt. Bởi vậy, tôi mong HLV Kim sẽ đạt được mục tiêu mà ông ấy đặt ra". TRỌNG ĐẠT Truyền thông Indonesia khẳng định cuộc chạm trán giữa thầy trò HLV Shin Tae-yong và đội tuyển Việt Nam là trận đấu được chờ đợi nhất ở bảng B AFF Cup 2024. Indonesia là đối thủ đầy duyên nợ với Việt Nam ẢNH: ANH ĐOÀN Truyền thông Indonesia đánh giá cao Việt Nam Dù chỉ tiêu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra là vào tới trận chung kết, HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân ông luôn hướng tới chức vô địch ở mọi giải đấu. Dù đánh giá AFF Cup 2024 nhiều thách thức, nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả tốt nếu chuẩn bị chu đáo. HLV Kim Sang-sik tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt ở AFF Cup 2024 ẢNH: ANH ĐOÀN Kỷ lục quốc gia tiếp sức 4x400m hỗn hợp bị phá Tối 20/5, bốn vận động viên gồm Nguyễn Xuân Quang, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Ngọc Phúc, Quách Thị Lan của đội tuyển điền kinh Việt Nam giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 18 giây 45 tại Giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024 diễn ra ở Thái Lan. Thành tích này giúp các VĐV Việt Nam phá kỷ lục quốc gia cũ là 3 phút 19 giây 5 do nhóm Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Trần Đình Sơn và Quách Thị Lan thiết lập, để giành HCB SEA Games 31 tại Philippines vào năm 2019. Bắn cung Việt Nam tranh vé Olympic Từ ngày 21 - 26/5, đội tuyển Bắn cung Việt Nam gồm 16 vận động viên (8 nam, 8 nữ) tham dự World Cup 2024 diễn ra tại Hàn Quốc. Đây là giải đấu tính điểm cá nhân để các cung thủ có cơ hội tranh suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 vào tháng 8. Cách đây 4 năm, bắn cung Việt Nam từng có 2 suất chính thức dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. Sau vòng này, các cung thủ Việt Nam sẽ tiếp tục dự lượt đấu World Cup cuối cùng ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6. Liverpool có tân thuyền trưởng Sau khi HLV Juergen Klopp có buổi lễ chia tay Liverpool cuối tuần trước, Liverpool công bố người kế nhiệm chiến lược gia người Đức. Đó là ông Arne Slot (45 tuổi), cựu HLV của Feyenoord, với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027. Trước khi chuyển đến Anfield, ông Arne Slot giúp Feyenoord giành chức vô địch quốc gia Hà Lan (mùa 2022-2023), một cúp quốc gia Hà Lan (mùa 2023-2024). TRỌNG ĐẠT Việt Nam có thể vô địch AFF Cup 2024?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==