Tiền Phong số 143

Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng vừa ra văn bản gửi phòng GD-ĐT các huyện, thành phố về việc sẽ không tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 kể từ năm học 2024 - 2025. Giám đốc Sở đề nghị phòng GD-ĐT các huyện, thành phố thông báo đến các đơn vị trường học có cấp THCS biết để thực hiện. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho biết, bắt đầu từ năm học 2024 - 2025, toàn bộ học sinh lớp 9 ở Lâm Đồng sẽ học chương trình giáo dục phổ thông mới, do đó việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 sẽ gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, trước đây, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân… là những môn học độc lập. Thế nhưng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân được gộp thành môn khoa học xã hội; còn Vật lý, Sinh học và Hóa học được gộp thành môn Khoa học Tự nhiên. Sẽ rất khó để ra đề thi phù hợp bởi thông thường mỗi học sinh chỉ đặc biệt giỏi một môn học, như Vật lý, Lịch sử… Mặt khác, vì mục tiêu giáo dục toàn diện (phát triển về thể chất, có nhiều kiến thức xã hội, các kỹ năng mềm…), học sinh cần được tạo điều kiện để vừa học vừa chơi; không nên học lệch, chỉ chuyên chú vào học một môn nào đó. Đồng quan điểm với bà Hải, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, nhận định, việc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 không mang lại nhiều lợi ích, trong khi lại gây áp lực cho học sinh, giáo viên, nhà trường. Các em phải vào “lò” luyện thi ngay từ khi mới bước vào lớp 6 cho đến lớp 9. Các phòng GD-ĐT cũng mất nhiều công sức cho việc này trong khi số lượng chuyên viên quá mỏng. Cựu giáo viên Vũ Thu Huệ (phường 3, TP Đà Lạt) chia sẻ, trước đây các em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 sẽ được cộng điểm vào lớp 10, chẳng hạn học sinh đạt giải nhất được cộng 2 điểm, giải nhì 1,5 điểm, giải ba 1 điểm, giải khuyến khích 0,5 điểm. Sau đó Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 05, không cho cộng điểm khuyến khích. Vì vậy, các học sinh đạt giải hầu như không có quyền lợi gì, trong khi đó, các em phải luyện thi căng thẳng. Vì kết quả cuộc thi này cũng được sử dụng để đánh giá thi đua của phòng giáo dục, nhà trường và giáo viên nên cũng gây áp lực không nhỏ. Một số phụ huynh và người công tác trong ngành giáo dục cho rằng, kỳ thi học sinh giỏi có lúc có nơi thiếu công bằng, khi một giáo viên vừa là người ra đề, người chấm thi, người bồi dưỡng học sinh giỏi. Từng có dư luận giáo viên trường nào ra đề, học sinh trường đó đậu nhiều, giải cao, dù đề thi đã làm đúng quy trình. Mặt khác, đã xảy ra tình trạng giáo viên đua nhau luyện học sinh giỏi vì bệnh thành tích, để lấy tiếng… Về phía học sinh, nhiều em bị ép học nhiều quá, không có thời gian đi chơi, bơi lội, đá bóng… Học sinh lớp 9 phải chuẩn bị thi vào lớp 10 với nhiều áp lực, do đó nếu luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì càng căng thẳng. QUẾ NHƯ Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, khi không còn cuộc thi học sinh giỏi, ngành sẽ tạo cho học sinh những sân chơi khác, như cuộc thi Olympic về tin học, sân chơi toán học, phương pháp nghiên cứu về khoa học kỹ thuật… Em nào thích thì đăng ký tham gia, chứ không bị ép buộc. Mục đích là giúp các em vừa học kiến thức vừa rèn luyện kỹ năng mềm, qua đó phát hiện sở thích, năng khiếu, phẩm chất của mình, có chọn lựa nghề nghiệp tốt hơn. Tại lễ ra mắt Lớp học dân ca không đồng cho học sinh, sinh viên, ban tổ chức giới thiệu, biểu diễn nhạc cụ dân tộc cho thanh thiếu niên. Qua đó giới thiệu, phát triển giá trị văn hóa âm nhạc dân tộc và nhạc cụ truyền thống; duy trì, truyền dạy, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, nhạc cụ truyền thống của Việt Nam cho thế hệ sau, đặc biệt với giới trẻ ngay từ ghế nhà trường. Mô hình nhận được sự chung tay góp sức của rất nhiều tổ chức, cá nhân với vai trò giáo viên, tài trợ, cho mượn nhạc cụ, địa điểm… Mô hình hoạt động với phương châm “mỗi em học sinh biết và hiểu nhạc cụ là những sứ giả văn hóa Việt Nam, để quảng bá và đưa văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế”. Mô hình lớp học dân ca 0 đồng sẽ được triển khai từ tháng 6 tới, định kỳ diễn ra vào thứ 6 hằng tuần, tại Trường Phổ thông Thái Bình Dương (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Em Diệp Minh Phát, học lớp 5 Trường Phổ thông Thái Bình Dương, chia sẻ: “Em thường nghe nhạc trẻ và nhạc nước ngoài, nhưng giờ đăng ký học thêm nhạc dân ca, vì sự mộc mạc, giản dị và gần gũi với đời sống, đã được nhiều đời trước sáng tạo, truyền lại. Đa số các bài dân ca đều chứa chan tình cảm, như bài dân ca “Lý cây bông” em đã học và chọn trình diễn trong buổi ra mắt này”. Cùng dự ra mắt “Lớp học dân ca 0 đồng”, em Trần Quang Minh, học sinh lớp 8, Trường Phổ thông Thái Bình Dương, hào hứng nói em thấy các làn điệu dân ca khi hòa quyện cùng thanh âm của nhạc cụ dân tộc rất hay. "Em muốn mình sẽ lĩnh hội và làm chủ được ít nhất một nhạc cụ, cũng như có thể tự tin hát một số làn điệu dân ca. Trong tương lai, nếu có cơ hội đi nước ngoài, em sẽ mang những kiến thức học được khoe với bạn bè quốc tế", em Minh nói. Anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên TP. Cần Thơ, cho biết, hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc, lớp học dân ca mang tính thực tế, duy trì thường xuyên. “Chương trình giới thiệu và biểu diễn nhạc cụ dân tộc cho thanh thiếu niên sẽ khơi gợi đam mê, lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp đến các em học sinh và giới trẻ. Từ đó, các em có thể tìm hiểu, tham gia học miễn phí và lan tỏa tới cộng đồng”, anh Đạt nói. Thầy Trương Tài Linh (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh quận Ninh Kiều, giáo viên Lớp học dân ca 0 đồng), chia sẻ, học sinh tới với lớp học sẽ hiểu hơn về lịch sử âm nhạc dân ca Việt Nam, bước đầu hiểu về các điệu lý, hò, vè… Bên cạnh đó, các em cũng được chỉ dạy thực hành trên một số nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo trúc, đàn bầu... HÒA HỘI Ngày 21/5, Trung tâm hỗ trợ Học sinh Sinh viên TP. Cần Thơ (Thành Đoàn Cần Thơ) ra mắt mô hình “Lớp học dân ca 0 đồng” cho học sinh, sinh viên và chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc diễn ra hằng tuần tại trường học. Chủ trương không thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 của Sở GD-ĐT Lâm Đồng nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia, giáo viên, phụ huynh học sinh ở địa phương. Trình diễn nhạc cụ dân tộc tại lễ ra mắt ẢNH: HÒA HỘI Trường THCS&THPT Chi Lăng, Đà Lạt Tỉnh Bình Định sẽ di dời toàn bộ tàu neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn về đầm Đề Gi ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Cô Võ Thị Song Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thái Bình Dương, cho biết, với Lớp học dân ca 0 đồng và chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc diễn ra định kỳ tại trường, học sinh của trường có cơ hội được tiếp xúc và hiểu sâu hơn về di sản văn hóa dân tộc. Qua đó, nhà trường, các em học sinh cùng tham gia, góp phần vào bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam. THỜI SỰ 15 n Thứ Tư n Ngày 22/5/2024 Lâm Đồng không thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 Khơi dậy đam mê dân ca, nhạc cụ dân tộc BÌNH ĐỊNH: Sẽ di dời tàu tại cảng cá Quy Nhơn về đầm Đề Gi Ngày 21/5, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã ban hành đề án di dời tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn (TP. Quy Nhơn) và các khu vực lân cận về neo đậu tại khu vực đầm Đề Gi (huyện Phù Cát). Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 sẽ di dời toàn bộ tàu cá neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn, âu thuyền Phan Chu Trinh và khu vực dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Hà Thanh mở rộng ra đến công viên Quốc Thắng (dọc đường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) về neo đậu tại khu vực đầm Đề Gi. Sau đó, tỉnh tiếp tục di dời tàu thuyền neo đậu tại khu vực xã Nhơn Hải về đầm Đề Gi. Ước tính có khoảng 602 tàu cá tại Quy Nhơn sẽ thực hiện di dời. Trong đó dự kiến có 234 tàu cá được di dời về khu neo đậu đầm Đề Gi, còn lại 368 chiếc tàu nhỏ, cũ sẽ tiến hành xả bản (phá bỏ) vì không được đăng ký tàu cá hành nghề khai thác thủy sản. Cảng cá Đề Gi sẽ được đầu tư mở rộng, xây dựng cầu đứng dài khoảng 300m, mở rộng đưa diện tích cảng cá lên khoảng 4ha, xây dựng nhà phân loại cá…; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ hậu cần nghề cá tại đây. Khu neo đậu tàu thuyền sẽ được thực hiện theo dự án khu neo đậu tránh trú bão đầm Đề Gi đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt. Ngoài ra, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng khu tái định cư Vĩnh Lợi (khoảng 5ha tại huyện Phù Mỹ) để bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi di dời tàu thuyền từ Quy Nhơn về Đề Gi. TRƯƠNG ĐỊNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==