Tiền Phong số 143

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hằng Nga (SN 1984, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức nhận tiền, hồ sơ làm thủ tục đi lao động nước ngoài. Trước đó, dù không có chức năng tổ chức đưa người đi lao động ở nước ngoài, nhưng Nga vẫn giới thiệu mình làm Giám đốc một công ty đưa người đi lao động ở nước ngoài và thông tin công ty có thể làm được thủ tục đi lao động với mức giá rẻ hơn những nơi khác từ 200 - 300 triệu đồng. Nga cam kết các trường hợp đối tượng nhận để làm thủ tục đi lao động ở nước ngoài đều có tỷ lệ thành công cao, rất ít trường hợp trượt. Với sự hứa hẹn của Trần Thị Hằng Nga và thấy mức giá Nga nhận để làm thủ tục rẻ hơn nhiều so với những công ty khác, nhiều môi giới đã tin tưởng và đăng tuyển người có nhu cầu đi du lịch, lao động ở nước ngoài để giới thiệu cho Nga. Hàng trăm người có nhu cầu đi du lịch, lao động ở các nước như Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ… được các môi giới giới thiệu và gửi hồ sơ cho Nga làm thủ tục. Quá trình nhận làm thủ tục, Nga đã đưa ra nhiều thông tin để các công dân đóng tiền cho Nga. Nhưng sau khi đóng tiền, họ vẫn không đi được như Nga đã hứa hẹn, nhiều người đã yêu cầu trả tiền. Nga hứa hẹn trả tiền nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện. Bước đầu, công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Nga đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 500 công dân với số tiền là hơn 20 tỷ đồng. Nga dùng số tiền trên để trả nợ và tiêu xài cá nhân. PV (theo TTXVN) Liên quan tới phản ánh người dân dùng Căn cước công dân (CCCD) vẫn qua được biên giới tỉnh Đắk Nông để xem, cá cược đá gà trong bài viết “Vào trường gà quốc tế C1-888” báo Tiền Phong số 142 ra ngày 21/5, phía lực lượng biên phòng đang vào cuộc xác minh, làm rõ. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại tá Phạm Huy Thành, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, cho hay, tỉnh này có 141km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia, có hai cửa khẩu gồm Đăk Peur và Bu Prăng. Theo thống kê của đơn vị này, trong năm 2023, có 139.910 người nhập cảnh, 140.377 người xuất cảnh qua 2 cửa khẩu trên. Trong đó, chủ yếu người Việt Nam xuất cảnh qua Campuchia với 138.652 người. Bốn tháng đầu năm 2024, mỗi tháng có khoảng 9.000 người xuất nhập cảnh qua 2 cửa khẩu trên. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đang duy trì 6 chốt canh gác, quản lý bảo vệ ở tuyến biên giới tỉnh này. “Theo quy định, công dân Việt Nam chỉ có thể qua lại biên giới bằng hộ chiếu hoặc sổ thông hành. Trước đây, cư dân biên giới (tức người có hộ khẩu ở xã biên giới) qua lại thăm người thân có thể dùng Chứng minh thư nhân dân biên giới, giờ đổi thành Căn cước công dân biên giới, còn người tỉnh ngoài không được đi theo diện này”, đại tá Thành cho hay. Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, năm 2023 không phát hiện trường hợp nào xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh này. Trước thông tin Tiền Phong phản ánh có một số trường hợp vẫn đi qua trường gà ở Campuchia được bằng CCCD hoặc mượn sổ thông hành của người khác, ông Thành nói: “Tôi khẳng định không có việc này”. Lý do, theo ông Thành bộ phận làm thủ tục ở cửa khẩu sẽ đối soát hộ chiếu trên hệ thống hành chính công, quét hộ chiếu ra hết thông tin để đối chiếu với người làm thủ tục. Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông cho rằng, công dân Việt Nam sang Campuchia đánh bạc nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, không thuộc diện vi phạm pháp luật đang bị quản lý thì không nằm trong đối tượng bị cấm xuất cảnh vì bên đó trường gà được cấp phép, hoạt động cá cược hợp pháp. Khi công dân làm thủ tục tại cửa khẩu phía Việt Nam, ngoài lực lượng biên phòng còn có Hải quan kiểm tra kỹ lượng tiền mặt, hàng hoá mỗi người mang theo, bởi quy định chỉ được mang tiền mặt không quá 10 triệu đồng/người. Về bãi tập kết xe gần cửa khẩu, đại tá Thành cho rằng, do bãi này nằm ngoài khu vực cửa khẩu nên địa phương quản lý về mặt pháp lý. NẾU CÓ VI PHẠM SẼ CHẤN CHỈNH, XỬ LÝ NGHIÊM Theo thượng tá Ngô Bá Quyền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An (quản lý cả Trạm biên phòng cửa khẩu Đăk Peur), cửa khẩu Đăk Peur nằm ở nơi heo hút, thưa vắng dân cư, ít giao thương nhất tỉnh Đắk Nông. Lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này dịp cao điểm khoảng 500-600 người, còn ngày thường chỉ 200-300 người, chủ yếu sang Trường gà Quốc tế C1-888 chơi. Dịp người dân đi đông nhất thường rơi vào trước Tết. Thượng tá Quyền cho biết mới về nhận công tác ở Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An cuối năm 2022. Theo ông Quyền, năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, cơ bản tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới được ổn định, mọi người chấp hành nghiêm. “Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, năm 2023, chúng tôi phát hiện, bắt giữ một đối tượng trốn truy nã, một đối tượng tàng trữ pháo nổ tại khu vực biên giới”, thượng tá Quyền chia sẻ. Về xe chở người đi đá gà qua lại biên giới, theo ông Quyền, chỉ có xe của các công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong khu vực cửa khẩu hai bên (trong đó có đội thuộc trường gà) mới được phép hoạt động, không được tạm nhập tái xuất. Còn xe của người dân bình thường buộc phải gửi ở các bãi xe bên ngoài cửa khẩu. Những công dân này khi làm thủ tục qua cửa khẩu phải xuất trình đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, không thuộc đối tượng đang bị điều tra hoặc bị thực hiện các biện pháp ngăn chặn của pháp luật. Tiếp nhận phản ánh từ Tiền Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An cho rằng, việc để người dân qua biên giới bằng CCCD tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, phức tạp. Đồn sẽ cho rà soát, xác minh lại, nếu có sẽ chấn chỉnh ngay, xử lý nghiêm theo quy định. Ông Quyền cho biết, trường gà này được xây dựng trên cơ sở trường cũ có từ năm 2016. Sau giai đoạn tạm nghỉ vì ảnh hưởng dịch COVID-19, các chủ đầu tư mới nhảy vào góp vốn để xây dựng mở rộng từ cuối năm 2022, đầu 2023 đưa vào hoạt động. NHÓM PV TÂY NGUYÊN Sau khi Tiền Phong phản ánh, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, rà soát lại, nếu có sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh không đúng quy định, cán bộ làm sai theo quy định. Người dân làm thủ tục tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đăk Peur Theo thống kê của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông, trong năm 2023, có 139.910 người nhập cảnh, 140.377 người xuất cảnh qua 2 cửa khẩu trên. Trong đó, người Việt Nam xuất cảnh qua Campuchia là 138.652 người. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Tư n Ngày 22/5/2024 Khởi tố đối tượng lừa đảo đưa người đi lao động ở nước ngoài Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm THANH HÓA: Không mua được hồ sơ đấu giá đất, DN gửi đơn đến lãnh đạo tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi vừa có ý kiến chỉ đạo ngành chức năng xem xét nội dung của doanh nghiệp (DN) phản ánh về việc nhiều lần không mua được hồ sơ đấu giá tài sản quyền sử dụng đất dự án khu dân cư tại phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa). Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn kiến nghị (ngày 14/5) của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Việt (sau đây gọi tắt là Công ty Đại Việt) về việc Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn không bán hồ sơ theo quy định của pháp luật về đấu giá. Sau khi tiếp nhận đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã chỉ đạo giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị liên quan nghiên cứu phản ánh, kiến nghị của Công ty Đại Việt. Căn cứ các quy định khẩn trương kiểm tra, rà soát việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất dự án dân cư tại phường Quảng Thành; đảm bảo việc đấu giá công khai, minh bạch, tăng thu ngân sách nhà nước... Trước đó, Công ty Đại Việt có đơn kiến nghị tới nhiều cơ quan với nội dung sau nhiều lần đến Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn, nhưng Công ty Đại Việt không thể tiếp cận hồ sơ đấu giá dự án trên do đơn vị đấu giá là Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn. Công ty Đại Việt nghi ngờ công ty đấu giá đang cố tình làm sai trái, tạo điều kiện cho một đơn vị nào đó tiếp cận hồ sơ và hạn chế các nhà đầu tư khác. Theo đó, Công ty Đại Việt đề nghị ngành chức năng làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn. HOÀNG LAM Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới trong dịp hè Ngày 21/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức đưa con tham gia các khóa học trải nghiệm thực tế ở sân bay và du học nước ngoài. Theo đại diện Công an TP Thủ Đức, kẻ gian gọi điện thoại giới thiệu có chương trình học trải nghiệm thực tế trong sân bay hoặc mời đầu tư vào một tập đoàn để có suất cho con được du học và hứa hẹn sẽ xin vào làm việc tại tập đoàn này. Tiếp đến, các đối tượng yêu cầu nạn nhân tham gia vào nhóm xã hội như Telegram, Zalo… để được trao đổi, hướng dẫn. Sau đó, kẻ gian cho số tài khoản và yêu cầu đóng phí để cho con tham gia các khóa học trải nghiệm, học trạng nguyên nhí hoặc chuyển tiền đầu tư vào các tập đoàn để lấy suất học bổng cho con. Nhận tiền xong, các đối tượng chiếm đoạt và cắt liên lạc với nạn nhân. Đại diện Công an TP Thủ Đức khuyến cáo người dân có nhu cầu cho con tham gia các khóa học trải nghiệm, nhất là trong dịp hè thì cần tìm hiểu rõ thông tin, đến tận nơi để kiểm tra địa điểm diễn ra khóa học, trường đào tạo, giáo viên giảng dạy, công ty dự định góp vốn..., tuyệt đối không để các đối tượng dẫn dụ tham gia vào các nhóm Telegram, Zalo… để tránh bị thao túng tâm lý, tham gia làm nhiệm vụ do các đối tượng yêu cầu. Người dân không được chuyển tiền, đóng phí, góp vốn cho người lạ, công ty, doanh nghiệp trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu, xác minh thông tin rõ ràng. Ngoài ra, người dân cần lưu số điện thoại của công an phường, cảnh sát khu vực nơi cư trú để kịp thời trình báo, trao đổi thông tin khi nhận được tin nhắn và các cuộc gọi nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo. HOÀNG THUẬN TIẾP BÀI “VÀO TRƯỜNG GÀ QUỐC TẾ C1-888”: Bị can Trần Thị Hằng Nga

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==