“Tôi thực sự nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn lo lắng”, Reiner Calmund, cựu Giám đốc điều hành của Bayer Leverkusen nói cách đây ít tuần. Thật kỳ lạ, Calmund lo lắng vì điều gì, khi đội bóng của Xabi Alonso đã vô địch Bundesliga sớm 5 vòng đấu? Phải là người hâm mộ Leverkusen mới thấu hiểu cảm giác bất an này. Trong suốt 119 năm tồn tại họ chưa một lần vô địch nước Đức dù 5 lần về nhì (cùng 5 lần về nhì ở các đấu trường khác, bao gồm Champions League). Có những thời điểm như mùa 2001/02, có tới 99,9% khả năng Leverkusen sẽ đăng quang, ấy vậy mà họ vẫn về nhì. “Neverkusen”, “Vua về nhì”, “mãi mãi là phù dâu” và “những kẻ suýt vô địch” là những cụm từ gắn liền với CLB nằm bên bờ sông Rhine. Từ đau khổ, những người Leverkusen chuyển sang chấp nhận số phận bất hạnh. Đôi khi họ sẽ hô vang “chúng tôi không bao giờ vô địch” trên khán đài BayArena, và công ty mẹ Bayer AG thậm chí còn đăng ký độc quyền thương hiệu Vizekusen (Kusen về nhì). Đó là lý do ngay cả khi thầy trò HLV Alonso làm nên kỳ tích, đưa đội bóng trở thành nhà vô địch Đức lần đầu tiên, nỗi sợ hãi mơ hồ đã ám ảnh CLB cả trăm năm vẫn còn hiện hữu. “Những thất bại thường xuyên khiến chúng tôi còn không dám nói đến cụm từ ‘vô địch’, bởi nó có xu hướng khoét sâu vết thương chưa khi nào lành miệng”, cựu Giám đốc thể thao Meinolf Sprink chia sẻ. Vậy nên đã không có lễ ăn mừng nào được tổ chức sau khi Leverkusen đánh bại Werder Bremen với tỷ số 5-0 ngày 15/4 và lên ngôi sớm. Phải đợi đến ngày 18/5, thời điểm mùa giải hạ màn và Leverkusen chính thức cầm trên tay chiếc Đĩa bạc Bundesliga, những dồn nén mới vỡ òa. “Giờ thì tất cả có thể ăn mừng. Đây là một ngày trọng đại trong lịch sử CLB và chắc chắn không bao giờ bị lãng quên”, Alonso nói trong khoảnh khắc rực rỡ nhất mà Leverkusen tạo ra. Cuối cùng lời nguyền đã được giải. Không chỉ vậy, cái cách Leverkusen thay đổi định mệnh cũng thật ngoạn mục. “Neverkusen” nay được đổi thành “Neverlosen” (Không bao giờ thất bại) khi đội bóng vùng North Rhine-Westphalia hoàn thành mùa giải với 34 trận không thua (28 trận thắng, 6 trận hòa). Thành tích này chưa từng xảy ra trong lịch sử Bundesliga, dẫn đến việc mỗi thành viên CLB nhận được chiếc nhẫn kỷ niệm từ Ban tổ chức. Chưa hết, họ cũng bất bại 51 trận ở mọi mặt trận, tạo nên chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Và mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Thầy trò Alonso còn 2 trận nữa để gia tăng kỷ lục, đồng thời hoàn tất cú ăn 3 nếu giành chiến thắng ở chung kết Europa League và chung kết Cúp Quốc gia Đức. Có rất nhiều lý do dẫn đến chiến tích huy hoàng của Leverkusen. Đầu tiên là chiến lược tuyển dụng thông minh, khi những cầu thủ được đưa về không phải ngôi sao đắt giá những đặc biệt phù hợp với chiến thuật của Alonso. Lại nói về chiến thuật, vị HLV 42 tuổi theo đuổi hệ thống cấp tiến 3-4-2-1 với hai “số 10”. Leverkusen luôn cầm bóng rất nhiều, nhưng tối ưu lợi thế đó bằng lối di chuyển tốc độ, sự sáng tạo và linh hoạt. Họ cũng rất đoàn kết và chiến đấu không ngừng để tạo ra chiến thắng. Khá nhiều lần Leverkusen đứng trên bờ vực thất bại, nhưng sự bền bỉ và các bước chạy không mệt mỏi của họ liên tục mang lại những bàn thắng phút cuối, để rồi mạch bất bại được kéo dài tưởng như vô tận. Dĩ nhiên, không có gì mãi mãi trong bóng đá. Rồi một ngày Leverkusen sẽ thất bại. Cũng không chắc họ sẽ bảo vệ ngôi vô địch vào mùa sau khi nhiều tài năng sẽ ra đi theo tiếng gọi của các đội bóng lớn. Alonso cũng vậy. Thế nhưng đó là chuyện về sau. Còn bây giờ họ có thể thoải mái ăn mừng chiến tích vĩ đại đã chờ đợi từ rất lâu, từ cái hôm các công nhân công ty dược phẩm Bayer AG có trụ sở tại Leverkusen nảy ra ý tưởng lập ra một đội bóng đá vào năm 1904. THANH HẢI BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 20/5/2024 Theo thông báo của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), nhà trẻ này sẽ cung cấp một “môi trường thoải mái và thuận tiện” dành cho những VĐV đã lên chức cha mẹ. Họ sẽ có không gian riêng để chăm sóc con nhỏ, trong khi tranh tài tại Thế vận hội. IOC cho biết, đối tác của họ là P&G sẽ cung cấp nhiều dịch vụ và sản phẩm miễn phí cho các VĐV. Nhà trẻ, được đặt ngay vị trí trung tâm trong Làng VĐV sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối hằng ngày, không chỉ mang đến không gian chăm sóc trẻ em chất lượng cao mà còn là nơi để các VĐV thể hiện tình yêu thương và sự gắn kết gia đình. IOC nhấn mạnh, chương trình này nằm trong cam kết của IOC nhằm đảm bảo các VĐV được hỗ trợ một cách tốt nhất khi thi đấu tại Thế vận hội. Cựu VĐV khúc côn cầu trên băng, hiện là Chủ tịch Ủy ban VĐV IOC, Emma Terho cho biết: “Nhiều VĐV đang phải cân bằng giữa sự nghiệp thể thao và gia đình. Tôi biết cảm giác này như thế nào khi tôi thi đấu tại Thế vận hội Mùa đông Olympic 2014 với tư cách là một người mẹ có con nhỏ”. “Mang thai và làm mẹ không có nghĩa là sự nghiệp của các nữ VĐV sẽ kết thúc”, bà Emma Terho nhấn mạnh, “Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ của P&G ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đưa ra đề xuất. Điều này rất hữu ích cho cả cha mẹ và trẻ nhỏ để mỗi gia đình có thể dành thời gian bên nhau, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng trong sự nghiệp thể thao của mỗi VĐV. Điều này cho phép các VĐV an tâm hơn, tập trung vào các màn thi đấu đỉnh cao ở Thế vận hội”. VĐV từng 5 lần giành huy chương vàng Olympic môn đua xe đạp, Laura Kenny, người có con trai 3 tuổi khi cô thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, cho biết nhà trẻ này đóng một vai trò quan trọng, giúp các VĐV hoàn thành nhiệm vụ của các bậc làm cha làm mẹ. Có thể chăm sóc con cái của họ trong một không gian thân thiện như nhà trẻ này, là một sự hỗ trợ rất tuyệt vời. Trong khi đó, Jessica Ennis-Hill, VĐV điền kinh từng hai lần đoạt huy chương Olympic, tin rằng việc xây dựng một nhà trẻ sẽ thúc đẩy nhiều phụ nữ chơi thể thao hơn, cũng như khơi dậy những cuộc thảo luận quan trọng xung quanh việc trở thành một VĐV và lập gia đình. Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 /7-11/8. Làng VĐV, với gần 40 tòa nhà thấp tầng, đã khánh thành vào đầu tháng 3 vừa qua, dự kiến đón tiếp khoảng 14.000 VĐV tham gia tranh tài. TRỌNG ĐẠT Olympic Paris 2024 là kỳ Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử có sự xuất hiện của “nhà trẻ”, nơi các vận động viên (VĐV) đã lên chức cha mẹ có thể chăm sóc, gần gũi con cái của họ trong khoảng thời gian tham gia thi đấu. Paris 2024 sẽ là kì Thế vận hội Olympic đầu tiên có nhà trẻ bên trong Làng Olympic ẢNH: INSIDETHEGAMES Độc đáo "nhà trẻ" tại Olymic Paris 2024 Lịch sử bất hạnh của Leverkusen cuối cùng cũng đến ngày kết thúc. Một chương mới mở ra khi thầy trò HLV Xabi Alonso, những người không cam chịu sự sắp xếp của số phận, lên ngôi vô địch Đức với thành tích bất bại chưa từng có. Các cầu thủ Leverkusen nâng cao chiếc Đĩa bạc Bundesliga vào ngày 18/5 Khánh Phong đoạt HCB giải vô địch TDDC châu Á Tối 18/5, VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong đã giành HCB nội dung vòng treo tại giải vô địch thể dục dụng cụ châu Á 2024 diễn ra tại Uzbekistan. Anh hoàn thành bài thi vòng treo một cách xuất sắc, đạt được 14,166 điểm. Người đoạt HCV là tuyển thủ Trung Quốc Yin Dehang với 14,200 điểm. Cũng trong tối 18/5, đồng đội của Khánh Phong là Đặng Ngọc Xuân Thiện đã thi đấu nội dung ngựa vòng, xếp hạng 4 chung cuộc với 14,533 điểm. Usyk thống nhất các đai hạng nặng thế giới Ngày 19/5, tại Riyadh (Saudi Arabia), võ sĩ người Ukraine Oleksandr Usyk đã đánh bại đối thủ người Anh Tyson Fury để thống nhất các đai hạng nặng thế giới. Sau 12 hiệp không có knock-out, Usyk- người đang giữ các đai IBF, WBO, IBO, WBA giành chiến thắng trước Fury - người giữ đai WBC, bằng tính điểm trọng tài 115-112, 113-114, 114-113. Kết quả này giúp Usyk trở thành nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối, đồng thời bỏ túi khoảng 65 triệu USD. TRỌNG ĐẠT “Leverkusen đã viết tên mình vào lịch sử Bundesliga. Chúng tôi đã giành chức vô địch một cách xứng đáng, đồng thời hoàn thành mục tiêu bất bại cả mùa. Đây là dấu mốc đáng nhớ không chỉ ở Đức mà còn cả châu Âu. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn mục tiêu lớn lao hơn”, HLV Xabi Alonso nói. Leverkusen và hành trình ngoạn mục thay đổi định mệnh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==