Nạn nhân là anh T.V.L. (24 tuổi) đi trong nhóm 9 thanh thiếu niên xuống tắm biển chiều 18/5 tại khu vực biển cuối đường Hồ Xuân Hương (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Cả nhóm đã tắm tại khu vực cắm bảng “nguy hiểm cấm tắm” và bị sóng cuốn. Phát hiện sự việc, nhân viên cứu hộ của BQL cùng nhân viên khu du lịch gần đó lập tức ứng cứu, đưa được 8 người vào bờ, tuy nhiên có 2 người đã tử vong. Anh L. bị mất tích. Trước đó, ngày 12/4, một nhóm học sinh tới tắm tại bãi biển thuộc phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn). Nhóm học sinh này cũng tắm tại khu vực cắm bảng cấm tắm và ngoài khung giờ trực cứu hộ khiến hai anh em sinh đôi (14 tuổi, học lớp 8 một trường THCS trên địa bàn) tử vong. BQL cho hay đã lắp đặt hơn 100 bảng cảnh báo các loại như: khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, cảnh báo khi thời tiết xấu, bảng khuyến cáo tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ trực… Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa ven biển, website, fanpage của BQL, Cổng thông tin điện tử thành phố, gửi công văn đến các trường học, khách sạn ven biển nhằm tuyên truyền, khuyến cáo về thời gian trực cứu hộ, nội quy bãi biển... Ngoài ra, BQL chủ động phối hợp với các dự án ven biển trong công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách tại các khu vực trước dự án. Phối hợp với các khách sạn cung cấp thông tin hướng dẫn về tắm biển an toàn cho khách du lịch. Đơn vị cũng tăng cường 100% lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm trọng điểm và duy trì tuần tra từ khung giờ trực: mùa hè từ 4h30 - 19h hằng ngày. Duy trì hoạt động tại hai bãi tắm đêm từ 19h - 22h, tại khu vực bãi biển phía Bắc Công viên Biển Đông và khu vực Bãi biển đêm Mỹ An. “BQL rất mong người dân, du khách khi tắm biển hãy tuân thủ các bảng hướng dẫn tắm. Không tắm biển khi có sóng to, không tắm tại những khu vực nguy hiểm, cấm tắm. Chỉ tắm tại những khu vực đã giăng phao an toàn, có nhân viên cứu hộ trực, tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn cũng như hiệu lệnh bằng còi, cờ của nhân viên cứu hộ để đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh những sự cố đuối nước đáng tiếc xảy ra”, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, lưu ý. THANH HIỀN Chiều 18/5, 5 học sinh lớp 9 ngụ tại địa phương rủ nhau ra bờ biển thôn Thái Phong (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để tắm biển. 2 em bị sóng đánh cuốn trôi, sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn chưa thấy hai em học sinh mất tích. Chiều 18/5, nhóm 6 học sinh ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị sóng cuốn ra xa khi tắm biển. Người dân địa phương bơi ra cứu được 5 em. Hiện một em mất tích. Chiều muộn 18/5, một nhóm gồm 5 thiếu niên đến hồ nước ở phường Thới Hòa (thành phố Bến Cát, Bình Dương) để tắm. Em H.H. (14 tuổi, quê Bình Thuận) bị đuối nước. Lãnh đạo xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên xác nhận, trưa 18/5, tại khu vực ao Đình Bồng Châu, thôn Tân Mỹ 2 xảy ra vụ đuối nước khiến hai trẻ em tử vong. Ngày 19/5, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích sau khi tắm biển. Nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra khi người dân tắm trên vùng biển nguy hiểm, đã cắm bảng cấm tắm Liên tiếp đuối nước trên vùng biển cắm bảng “cấm tắm” 15 n Thứ Hai n Ngày 20/5/2024 THỜI SỰ PGS.TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh (Bệnh viện Việt Đức), cho biết, nhiều gia đình biết con bất thường nhưng nghĩ là bệnh tế nhị nên giấu. Hoặc có những trường hợp do hạn chế khả năng tiếp cận thông tin y tế nên đến khám muộn. Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ từng khám, tư vấn và phẫu thuật cho không ít trường hợp tới 20 tuổi mới biết mình “sống nhầm giới tính”. Mới đây, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân 20 tuổi (quê Quảng Bình) với tên gọi rất nữ tính, ăn mặc và nếp sinh hoạt của nữ. Nhưng càng lớn, bệnh nhân càng có cảm giác mình là nam và có tình cảm trên bạn bè với bạn nữ khác. Bệnh nhân đã liên hệ với bác sĩ Hoa để khám. Kết quả, bác sĩ phát hiện bệnh nhân nam giới khi có tinh hoàn, kết quả xét nghiệm gene nhiễm sắc thể cũng khẳng định tương tự. Bác sĩ Hoa đã phẫu thuật tạo hình, trả về giới tính thật là nam giới, mở ra cơ hội sống đúng với bản thể, có thể có con bình thường với bệnh nhân này. Việc nhầm lẫn giới tính có thể được phát hiện sớm nếu bố mẹ nghi ngờ con mình có bất thường ở bộ phận sinh dục. PGS.TS Hoa chia sẻ: “Tôi đã phẫu thuật cho rất nhiều trường hợp thành công, nhiều cháu đến khám sớm từ ngay sau sinh nên không phải thay tên, đổi giấy khai sinh. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đã giúp cháu T.D. (nay đã đổi tên thành Q.C.) mang đúng với giới tính thật, giúp cháu sống tự tin và chuẩn bị tâm lí để đi học với các bạn đồng trang lứa”. Nguyên nhân trực tiếp gây ra dị tật sinh dục bẩm sinh của trẻ vẫn chưa được xác định. Đa số các dị tật bẩm sinh đường sinh dục thường gặp ở trẻ nam, tỉ lệ ở trẻ em gái ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh ở trẻ gái lại khó hơn. Các bác sĩ khuyên cha mẹ khi thấy con em mình có bất thường ở bộ phận sinh dục cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa nhi để được thăm khám, tư vấn sớm và làm các xét nghiệm thăm dò xác định giới tính tránh tâm lí bệnh chưa cần thiết để đến lớn mới chữa, gây ảnh hưởng về tâm sinh lí, tự ti, mặc cảm với bạn bè hoặc bị trêu chọc. Không những vậy, có một số trường hợp giới tính mới được xác định lại khi bản thân đã qua tuổi trưởng thành, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, công việc và khả năng sinh sản. Bác sĩ Hoa cho biết, các trường hợp phát hiện và điều trị sớm đều cho kết quả tốt về hình dạng bộ phận sinh dục ngoài và tâm sinh lí của trẻ, phẫu thuật sớm như ẩn tinh hoàn trước 1 tuổi, lỗ tiểu thấp trước 2 tuổi. HÀ MINH Phát hiện sớm, trả lại giới tính thật cho trẻ Những năm qua, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 40 ca bất thường giới tính. Gần đây, số ca tăng mạnh. PGS.TS Nguyễn Việt Hoa khám cho bệnh nhi bị dị tật đường sinh dục Thúc đẩy tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ Ngày 19/5, tại thành phố Huế diễn ra Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ lần thứ 4. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành trong vùng tham dự hội nghị. Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi quy hoạch vùng bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính, vùng biển, ven bờ của thành phố Đà Nẵng và 13 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Đến năm 2050, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển; hệ thống hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh. Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cho rằng, Quy hoạch vùng đã được xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế của vùng; đồng thời, kiến nghị nhiều vấn đề. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, tăng trưởng của vùng đã được thúc đẩy, thu đủ chi, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh. Hoạt động phối hợp giữa Bộ KH&ĐT, các bộ, ngành, địa phương trong vùng ngày càng nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu, nhằm hoàn thiện báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách về liên kết, kết nối, phát triển vùng. NGỌC VĂN Mỗi năm khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) khám bệnh cho khoảng 10.000 trẻ và thực hiện trung bình 2.000 ca mổ/năm, trong đó có nhiều trường hợp bệnh lí phức tạp.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==