12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 20/5/2024 Đó là mức đầu tư được Chính phủ Campuchia tính toán và công bố đầu năm nay. Mục tiêu xuyên suốt của kế hoạch phát triển đường cao tốc, tàu cao tốc và nhiều công trình khác là nhằm đưa Campuchia trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050. Kế hoạch được vạch ra từ khi Thủ tướng Campuchia Hun Manet lên nắm quyền vào năm ngoái. “Chúng tôi sẽ không từ bỏ các mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng cầu đường”, ông Hun Manet nói tại lễ động thổ xây dựng một cây cầu ở thủ đô Phnom Penh hồi tháng 2, sử dụng vốn vay của Trung Quốc. “Những con đường giống như mạch máu nuôi sống các cơ quan trong cơ thể… Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ không chỉ sở hữu mà còn tự mình xây dựng những kỳ quan cơ sở hạ tầng như cầu, tàu cao tốc và tàu điện ngầm”, ông nói. Theo chỉ số hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thế giới (WB), Campuchia đã trải qua hơn 2 thập kỷ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng với cơ sở hạ tầng kém nhất ở Đông Nam Á. Với dự đoán của WB rằng Campuchia sẽ đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhanh trong những năm tới, hệ thống giao thông vốn đã quá tải của Campuchia có thể không còn phù hợp. Kế hoạch phát triển hàng loạt công trình hạ tầng lớn nhỏ của Campuchia tạo cơ hội cạnh tranh địa - chính trị cho các đối tác nước ngoài muốn mở rộng ảnh hưởng, nổi bật là Trung Quốc và Nhật Bản. “Tôi nghĩ Chính phủ Campuchia cảm thấy đã đến lúc phải tối đa hóa những gì họ có thể nhận được từ các nhà tài trợ”, ông Chhengpor Aun, nhà nghiên cứu tại Diễn đàn Tương lai, một tổ chức tư vấn chính sách công của Campuchia, nói với Al Jazeera. “Logic là nếu một dự án cơ sở hạ tầng do Chính phủ Campuchia khởi xướng không được đối tác chấp nhận, họ vẫn có thể tìm đến đối tác kia để đề nghị tài trợ. Đó là cách họ sử dụng các cường quốc đang cạnh tranh với nhau để thu được lợi ích”, Aun nói. Trung Quốc và Nhật Bản đang có quan hệ cấp độ cao nhất với Campuchia: Đối tác chiến lược toàn diện. Nhật Bản và Campuchia thiết lập khuôn khổ này từ năm ngoái. Đến nay, Sáng kiến Vành đai - Con đường của Trung Quốc mang lại các dự án lớn như đường cao tốc đầu tiên của Campuchia, chạy từ Phnom Penh đến thành phố ven biển Sihanoukville. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn giữ chương trình riêng, tập trung vào các dự án như xử lý nước thải mới và nâng cấp các con đường hiện có. DỰ ÁN CẢNG BIỂN, KÊNH ĐÀO Có lẽ đáng chú ý nhất là kế hoạch mở rộng để tăng gấp 3 lần công suất của cảng nước sâu quốc tế Sihanoukville. Cảng này xử lý khoảng 60% lưu lượng xuất nhập khẩu của Campuchia và ngày càng tắc nghẽn sau hơn một thập kỷ tăng trưởng ổn định. Dưới sự giám sát của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cảng này được nâng cấp vào cuối năm ngoái. Dự án gồm 3 phần, kéo dài hàng thập kỷ, được đưa vào quy hoạch tổng thể mới và có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 750 triệu USD. Quy hoạch tổng thể về cơ sở hạ tầng của Campuchia bao gồm đề xuất cho 9 siêu dự án tổng trị giá ước tính hơn 19,1 tỷ USD. Dù hầu hết vẫn đang được nghiên cứu khả thi, JICA và Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC), công ty con của Tập đoàn Xây dựng Truyền thông Trung Quốc, đều đã bày tỏ quan tâm. CRBC trước đây phụ trách xây dựng đường cao tốc đầu tiên của Campuchia, đi vào hoạt động từ cuối năm 2022. Năm ngoái, công ty này khởi công tuyến cao tốc thứ hai, trị giá 1,35 tỷ USD, để nối Phnom Penh và thành phố biên giới Bavet. Dự án lớn nhất trong số các siêu dự án mà Campuchia đề ra là kênh đào Funan (Phù Nam) Techo dài 180km, rộng 100m, nối trực tiếp hệ thống sông Mekong ra Vịnh Thái Lan. Dự án trị giá 1,7 tỷ USD sẽ được CRBC thực hiện theo hình thức BOT. Chính phủ Campuchia cho biết dự án sẽ được khởi công vào cuối năm nay. Hong Zhang, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về chính sách công của Trung Quốc tại Trung tâm Ash thuộc Trường Harvard Kennedy, cho rằng động lực của dự án đang rất mạnh, nên sẽ được triển khai bất chấp lo ngại. “Nếu dự án nhận được sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ, tôi không nghĩ những tác động về môi trường và xã hội có thể cản trở hoặc ngăn cản nó được thực hiện”, Zhang nói với Al Jazeera. BÌNH GIANG (theo Al Jazeera) Campuchia đang theo đuổi kế hoạch phát triển hạ tầng toàn diện, với tổng số 174 dự án nhằm nâng cấp mạng lưới vận tải và hậu cần quốc gia chỉ trong 1 thập kỷ, với chi phí ước tính 36,6 tỷ USD. Theo các nguồn tin, việc Mỹ cử một chuyên gia tập trung theo dõi Trung Quốc như vậy đến Đại sứ quán là nhằm tăng cường thu thập thông tin tình báo. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bổ sung khoảng 20 quan chức tương tự đến các đại sứ quán Mỹ ở Bangkok, Brussels, Rome, Sydney và những nơi khác. Các nhà ngoại giao thực hiện nhiệm vụ này được gọi là quan chức khu vực về Trung Quốc, vị trí được lập ra từ thời chính quyền Donald Trump. Nhiệm vụ là thu thập và phân tích thông tin liên quan đến việc Trung Quốc xâm nhập vào khu vực hoặc quốc gia nơi nhà ngoại giao làm việc. Các nguồn tin cũng cho biết, ngoài việc giám sát hành động của Trung Quốc, quan chức được cử tới Tokyo sẽ chịu trách nhiệm thúc đẩy việc thiết lập chuỗi cung ứng chất bán dẫn và những hàng hóa quan trọng khác để chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc. Tại Ý, quốc gia ban đầu tham gia sáng kiến Vành đai - Con đường của Trung Quốc, một quan chức như vậy đang theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế ngày càng mở rộng của Bắc Kinh. Tại Úc, một quan chức đang theo dõi và phân tích những động thái của Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương và tìm ra các biện pháp đối phó khả thi, đồng thời bám sát những hành động chèn ép kinh tế của Bắc Kinh. Dù tìm cách ổn định quan hệ với Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục coi cường quốc châu Á là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với “mục đích định hình lại trật tự quốc tế và dùng sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để đạt được điều đó”. Chương trình cán bộ khu vực về Trung Quốc là một phần của China House, một đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ được thành lập vào tháng 12/2022 để điều phối tốt hơn chính sách của Mỹ với Bắc Kinh. Quan chức được điều đến Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo sẽ liên kết với đơn vị có tên là Văn phòng Điều phối Trung Quốc, nơi có khoảng 60-70 thành viên. Trong bối cảnh Washington và đa số nghị sĩ thuộc lưỡng đảng chia sẻ quan điểm rằng Bắc Kinh là mối đe dọa địa - chính trị nghiêm trọng nhất, Cục Tình báo Trung ương Mỹ cũng thành lập một đơn vị đặc biệt tập trung vào Trung Quốc từ tháng 10/2021. BÌNH GIANG (theo Kyodo) Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cử một quan chức chuyên giám sát các hoạt động kinh tế và Chính phủ Trung Quốc tới Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo trong tháng 7 tới, Kyodo dẫn nguồn tin cho biết. Một góc thủ đô Phnom Penh của Campuchia ẢNH: SHUTTERSTOCK Phó giáo sư Ryuichi Shibasaki, nhà nghiên cứu về hậu cần toàn cầu tại ĐH Tokyo, nói với Al Jazeera: “So với đầu tư của Trung Quốc, lượng đầu tư của Nhật Bản ở Campuchia rất hạn chế. Chúng tôi cần tìm cách riêng vì có quá nhiều đầu tư từ Trung Quốc”. Campuchia quyết theo đuổi những siêu dự án tỷ đô “Nga - phương Tây sẽ chưa thể làm lành trong ít nhất một thế hệ” Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga sẽ không coi các nước Tây Âu là đối tác trong “ít nhất một thế hệ”, sau khi Mátxcơva và phương Tây mắc kẹt trong một cuộc đối đầu không có hồi kết. Các quan chức hàng đầu của Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin, đã nhiều lần mô tả cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Nga và Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành chống lại Mátxcơva. Bằng chứng của việc này, theo Điện Kremlin, là nguồn viện trợ về vật chất, hỗ trợ đào tạo và cung cấp thông tin tình báo mà Mỹ và nhiều nước châu Âu đang làm cho Ukraine. Trả lời phỏng vấn hôm 18/5, ông Lavrov trích dẫn một bài báo của nhà khoa học chính trị Nga Dmitry Trenin, người đã viết rằng “châu Âu - với tư cách là đối tác - không phù hợp với chúng tôi trong ít nhất một thế hệ”. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng ông “không thể không đồng ý”, và Mátxcơva “cảm nhận được điều này trên thực tế gần như hằng ngày”. Ông cũng tuyên bố, nhưng không nêu chi tiết, rằng “có nhiều sự thật ủng hộ suy đoán như vậy”. “Giai đoạn gay gắt của cuộc đối đầu quân sự - chính trị với phương Tây vẫn tiếp tục và đang diễn ra mạnh mẽ”, ông Lavrov nói. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass hôm 18/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 thì Nga cũng “không thể nhìn thấy cơ hội cải thiện tình hình, xét đến sự đồng lòng chống Nga của giới tinh hoa Mỹ”. MINH HẠNH (theo RT) Mỹ sẽ cử quan chức đến Tokyo chuyên giám sát Trung Quốc Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt về công nghệ, đặc biệt là bán dẫn ẢNH: GIZCHINA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==