Tiền Phong số 13_10

BỨT PHÁ MẠNH MẼ Năm 2014, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung. Trong 10 năm qua, trường luôn chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện bộ máy tổ chức. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường có 2 giáo sư, 6 phó giáo sư, 11 tiến sĩ, 8 bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp II, hơn 100 giảng viên có trình độ thạc sĩ, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa cấp I, chiếm 80% tổng số cán bộ giáo viên của nhà trường. Đến nay, trường có 4 mã ngành đào tạo, Dược sỹ đại học, Bác sỹ đa khoa, Cử nhân y tế công cộng và cử nhân điều dưŗng. Năm học 2023-2024 nhà trường được phép tuyển sinh đào tạo Chuyên khoa I Nội khoa và Ngoại khoa. Năm 2021 được Bộ Y tế cấp mã đào tạo liên tục. Đến nay đã có hơn 5.000 sinh viên theo học, gần 2.000 sinh viên ngành Y khoa và Dược học hệ chính quy và hệ liên thông đủ điều kiện và tốt nghiệp với tỉ lệ 67% xuất sắc, giỏi, khá. 90% sinh viên sau 1 năm ra trường có việc làm đúng chuyên môn. Trong suốt quá trình phát triển, trường luôn khẳng định công tác giáo dục đào tạo gắn liền với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Nhà trường đạt nhiều giải thưởng về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Y Dược do các cấp tổ chức. Tháng 11/2021, Viện nghiên cứu y sinh ứng dụng của nhà trường được thành lập, đi vào hoạt động, đến nay đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sản xuất các sản phẩm từ dược liệu mang tính ứng dụng cao. Trường đã tạo ra điểm khác biệt là sự kết hợp mô hình Viện -Trường với hệ sinh thái hoàn chỉnh. Mô hình này được xây dựng và phát triển theo hướng kết hợp giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - khám chữa bệnh. Cả ba hoạt động hỗ trợ nguồn lực cho nhau, tạo nên một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ và phát triển toàn diện. Từ tháng 2/2022, bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đi vào hoạt động với quy mô 200 giường bệnh, đội ngũ gần 600 cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Thời gian qua, bệnh viện đã triển khai, thực hiện nhiều kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh. Ngoài việc tập trung phát triển nội lực, Trường còn mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác khám chữa bệnh. VÌ LỢI ÍCH CỦA CỘNG ĐỒNG Thời gian qua, trường tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Trước tình hình nhân dân các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3, Nhà trường đã trao số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhằm ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai cùng với đó Công Đoàn trường đã ủng hộ 50 triệu đồng. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của trường đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia. Hằng năm, trường phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con biên giới; tiếp sức mùa thi; tặng quà người dân khó khăn trong địa bàn tỉnh vào dịp lễ,Tết... Nhà trường luôn đồng hành cùng sinh viên hoàn cảnh khó khăn có nghị lực vươn lên. Hằng năm, trường trao tặng các suất học bổng gồm học bổng dành cho thủ khoa đầu vào khóa mới tuyển sinh các ngành đang đào tạo, khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi; học bổng sinh viên vượt khó học giỏi, học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên hàng năm với tổng giá trị học bổng hơn 1 tỷ đồng/ năm. n Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, với sự quyết tâm, cùng những bước đi đột phá, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột từng bước khẳng định vị thế và vai trò của mình trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, sáng về y đức. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT: Dấu ấn 10 năm hình thành và phát triển NGUYỄN THẢO Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng của trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột Trường - viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột NHÂN LÊN CÁC NGHĨA CỬ CAO ĐẸP Theo ông Nguyễn Văn Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, thực hiện Chỉ thị liên tịch số 2402/CTLTGENCO3-CĐ ngày 13/9/2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 và Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 về việc vận động quyên góp ủng hộ công tác khắc phục ảnh hưởng của bão, lũ năm 2024, Công đoàn công ty đã kết hợp với chuyên môn triển khai đến toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong công ty. Qua đó, Công đoàn công ty đã tổng hợp được hơn 115 triệu đồng chuyển đến Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 để ủng hộ. Ngoài ra, CBCNV công ty còn ủng hộ theo Thư kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hơn 85 triệu đồng; Thư kêu gọi Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thành Nhất (nơi Văn phòng công ty đóng chân trên địa bàn) 21 triệu đồng. Theo Phó Chủ tịch Công đoàn, tính chung từ đầu năm 2024 đến nay, công ty đã tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội khác với tổng số tiền trích ra gần 1 tỷ đồng. Điển hình, công ty chi tiền thăm hỏi và tặng quà cho các hộ dân tại buôn kết nghĩa Tua Sria (xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 hơn 102 triệu đồng; Tài trợ kinh phí xử lý, khắc phục trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân tại xã EaRbin, huyện Lắk khoảng 95 triệu đồng. Ngoài ra, công ty cũng tài trợ kinh phí mua giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ nghÅo xã Nam Ka 80 triệu đồng….Trước đó, năm 2023, công ty chi khoảng 2 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. ĐẢM BẢO ĐIỀU TIẾT NGUỒN NƯỚC CHO VÙNG HẠ DU Theo ông Nguyễn Đức, Phó giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, sản lượng điện của công ty trong năm 2023 đã sản xuất được 2.946 triệu kWh, đạt 100,8% sản lượng kế hoạch được Tổng Công ty phát điện 3 giao 2.923 triệu kWh. Đến hết tháng 8/2024, công ty đã sản xuất được gần 1.299 triệu kWh điện, tương ứng khoảng 48% kế hoạch tổng công ty giao cả năm. Trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), công ty đều làm tốt quan trắc thủy văn, điều tiết hợp lý các hồ chứa, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước vùng hạ du vào mùa khô và điều tiết xả tràn hợp lý vào mùa lũ. Vừa qua, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã điều tiết hợp lý, đảm bảo duy trì cấp nước cho hạ du trong suốt các tháng hạn nặng ở hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Trước mùa lũ, công ty đã tổ chức Hội nghị PCTT&TKCN. Tại đây, đơn vị cùng với các địa phương cụ thể hóa thêm nhiều nội dung trong quy chế phối hợp. Đồng thời, tổ chức bảo trì, bảo dưŗng thiết bị, công trình; mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN; Thực hiện tổng kiểm tra trước mùa lũ, phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện, xã kiểm tra hành lang thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa.n 9 tháng đầu năm 2024, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chi gần 1 tỷ đồng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay khắc phục ảnh hưởng của bão, lũ. Năm 2023, công ty đã chi hơn 2 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Chung tay khắc phục bão lũ, chăm lo an sinh xã hội AN PHÚ Công ty Thuỷ điện Buôn Kuốp tài trợ kinh phí mua giống cây ăn trái cho xã Nam Ka, huyện Lắk 60 triệu đồng Toàn cảnh Nhà máy thuỷ điện Buôn Kuốp THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP: NĂM 2023, CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẶNG CỜ THI ĐUA VÀ ĐƯỢC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC; UBND HAI TỈNH ĐẮK LẮK VÀ ĐẮK NÔNG TẶNG NHIỀU BẰNG KHEN VÌ CÓ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, AN NINH TRẬT TỰ, NỘP THUẾ CHO NHÀ NƯỚC… CÔNG TY TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỔNG CỘNG 11 SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT. TRONG ĐÓ, CÓ MỘT SÁNG KIẾN ĐIỂN HÌNH ĐƯỢC EVN CÔNG NHẬN LÀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO LŨ TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ CHO VÙNG HẠ DU HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN. TÂY NGUYÊN: ĐƯỜNG LỚN ĐÃ MỞ CĐ45

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==