Tiền Phong số 13_10

VƯỢT KHÓ ĐI LÊN 9 tháng đầu năm 2024, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần vượt khó, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 2.200 tỷ đồng, đạt 74,6% dự toán Trung ương giao, 66,6% dự toán địa phương giao. Số lao động được tạo việc làm gần 15.400 lượt người, đạt 84% Nghị quyết, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,07% (Nghị quyết 39,5%); đến nay đã trồng được 1.450 ha rừng, đạt 73,5% so với kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 40/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 16,8 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Dự kiến đến hết năm 2024, tỉnh công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (luỹ kế 42 xã), 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (luỹ kế 7 xã), bình quân mỗi xã đạt 17 tiêu chí. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 702,6 triệu USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ, đạt 69,4% kế hoạch. Tổng lượt khách du lịch lũy kế đến nay đạt 529.000 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 163 tỷ đồng. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đầu tư xây dựng được khoảng 196km đường bộ. Dự án Đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 25.540 tỷ đồng. Các ngành, địa phương đang tích cực, chuẩn bị các công việc để triển khai thực hiện. Ngoài ra, toàn tỉnh đang tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ 1, 2, 3, 5; khắc phục các công trình bị thiệt hại do mùa mưa bão năm 2023… Kết quả trên là nhờ tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát chủ trương, định hướng và chỉ đạo điều hành của Trung ương; sự đồng lòng, quyết tâm vượt khó vươn lên của nhân dân. DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG - ĐẮK NÔNG PHÁT TRIỂN Đặc biệt, góp phần vào thành công của tỉnh Đắk Nông có vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Trong thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười thông tin thêm, trong 9 tháng năm 2024, địa phương cơ bản đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đắk Nông năm 2023 tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, đứng vị trí 21/63, tăng 17 bậc so với năm 2022, đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Nông góp mặt trong Top 30 tỉnh thành đứng đầu bảng xếp hạng PCI. Ông Hồ Văn Mười khẳng định, những thành tựu đạt được của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nghiệp, doanh nhân đã không ngừng chuyển mình thay đổi phương thức hoạt động, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông. Với phương châm “Doanh nghiệp thành công - Đắk Nông phát triển”, tỉnh Đắk Nông không ngừng cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh. “Tôi tin tưởng rằng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ đoàn kết, dốc sức vượt qua khó khăn, thách thức; chủ động chuyển đổi số trong doanh nghiệp; tiếp tục ổn định, phát triển mạnh mẽ và gặt hái nhiều thành công mới; đưa Đắk Nông trở thành “Tỉnh mạnh - Dân giàu”, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh. n Với phương châm “Doanh nghiệp thành công - Đắk Nông phát triển”, thời gian qua, tỉnh Đắk Nông không ngừng cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh. Doanh nghiệp, doanh nhân dốc sức để Đắk Nông “TỈNH MẠNH - DÂN GIÀU” Trung tâm TP Gia Nghĩa, Đắk Nông nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ PHƯỚC PHƯƠNG KHÁNH ĐẾN NAY, TỈNH ĐẮK NÔNG THU HÚT ĐƯỢC 470 DỰ ÁN, TỔNG VỐN ĐẦU TƯ KHOẢNG 81.000 TỶ ĐỒNG, TRONG ĐÓ CÓ 14 DỰ ÁN FDI, TỔNG VỐN ĐẦU TƯ KHOẢNG 17.700 TỶ ĐỒNG. THỜI GIAN TỚI, ĐẮK NÔNG CHÚ TRỌNG THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC VÀO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC TRỤ CỘT KINH TẾ CỦA TỈNH; ƯU TIÊN THU HÚT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LỚN CÓ TIỀM LỰC VỐN, CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN, CÔNG NGHỆ SẠCH… Trên cơ sở các trang thiết bị hiện đại được đầu tư như Phòng vi sinh hiện đại nhất tỉnh; Hệ thống sắc ký lỏng HPLC; Hệ thống sắc ký khí GCMS; Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ ba tứ cực LC-MS/MS; Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS-800, Hệ thống khối phổ Plasma cảm ứng ICP-MS....Trung tâm đã tích cực triển khai xây dựng các kế hoạch đào tạo, xây dựng các quy trình vận hành làm chủ các trang thiết bị, xây dựng hệ thống tài liệu đáp ứng các yêu cầu về năng lực thử nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, và chỉ định chuyên ngành một số lĩnh vực như chỉ định của Bộ Y tế về nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, chỉ định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón do Cục Bảo vệ thực vật quản lý, chỉ định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về quan trắc môi trường, sắp tới sẽ hoàn thiện hồ sơ đăng ký chỉ định của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Để đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và cung cấp kết quả chính xác phục vụ quản lý nhà nước cũng như các cá nhân tổ chức trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, Trung tâm thường xuyên bảo trì hiệu chuẩn máy móc thiết bị duy trì độ chính xác cao, tổ chức đào tạo nội bộ cũng như bên ngoài để nâng cao tay nghề thử nghiệm viên, tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo kiểm tra tay nghề nhân viên, thường xuyên cập nhật tiêu chuẩn và xác nhận lại giá trị sử dụng của phép thử khi phương pháp có sự thay đổi. Các phép thử tại Trung tâm luôn được đánh giá cao và cho kết quả chính xác. Trải qua hơn 13 năm xây dựng thương hiệu và được tín nhiệm, Trung tâm đã không ngừng phấn đấu trở thành 1 đơn vị dịch vụ khoa học công nghệ ngày càng vững mạnh, là địa chỉ tin cậy được các doanh nghiệp lựa chọn. Với xu hướng hội nhập kinh tế, định hướng xuất khẩu hàng hóa đòi hỏi năng lực phân tích, chứng nhận phải được cải tiến mạnh mẽ hơn nữa. Theo đó, ngoài những chỉ tiêu chất lượng cơ bản, Trung tâm tập trung mở rộng năng lực phân tích các chỉ tiêu kiểm nghiệm mới, yêu cầu trình độ cao như các chỉ tiêu kim loại, dư lượng thuốc BVTV, độc tố vi nấm, dư lượng kháng sinh, Salmonella, E.Coli... Có thể thấy, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cán bộ, nhân viên với phương châm “Niềm tin Chất lượng” Trung tâm TĐC Gia Lai đã và đang khẳng định uy tín, thương hiệu với mục tiêu hàng đầu cho kết quả nhanh nhất, chính xác nhất, chất lượng nhất nhằm phục vụ quý khách hàng trong và ngoài tỉnh... n Được thành lập vào năm 2011, trên cơ sở được thừa hưởng những thành quả hoạt động và cơ sở trang bị kỹ thuật hiện đại thực hiện việc kiểm tra chất lượng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, thiết bị và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong công tác kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ công tác lưu thông và xuất khẩu trên thị trường. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai uy tín qua từng năm Lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai TIỀN LÊ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai với các công nghệ hiện đại TRUNG TÂM CÓ 5 BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP, 26 HỢP ĐỒNG NGOÀI BIÊN CHẾ, TỔNG SỐ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ 31 NGƯỜI, TỔ CHỨC BỘ MÁY CÓ GIÁM ĐỐC VÀ 2 PHÓ GIÁM ĐỐC, 4 PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC, CỤ THỂ CÓ VĂN PHÒNG, PHÒNG KINH DOANH, PHÒNG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ PHÒNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. NGÔ XUÂN HOÀ (Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai) CĐ44 TÂY NGUYÊN: ĐƯỜNG LỚN ĐÃ MỞ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==