Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long là thành viên của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, cùng sứ mệnh mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với chi phí hợp lý. Trong lĩnh vực điều trị tim mạch, bệnh viện đã nhanh chóng trở thành đơn vị tiên phong tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về kỹ thuật điện sinh lý, một phương pháp mang lại hiệu quả đột phá trong việc chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim. Rối loạn nhịp tim là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Kỹ thuật điện sinh lý không chỉ giúp phát hiện chính xác nguyên nhân gây rối loạn nhịp, mà còn đưa ra phương án điều trị tối ưu, giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi và trở lại cuộc sống bình thường. Theo BS CKII Nguyễn Hữu Thái, Trưởng khoa Nội tim mạch - Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, kỹ thuật điện sinh lý là phương pháp chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim tiên tiến. Bác sĩ đưa những ống thông nhỏ vào tĩnh mạch, dẫn đến tim. Các điện cực trên ống thông sẽ ghi lại và kích thích hoạt động điện của tim để xác định loại rối loạn nhịp tim mà người bệnh đang gặp phải. Như trường hợp người bệnh L. T. K (61 tuổi, địa chỉ tại tỉnh Vĩnh Long) hơn một năm nay thường xuyên lên cơn hồi hộp đánh trống ngực, mệt mỏi, nặng ngực, choáng váng. Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán nhịp nhanh trên thất, do cơn nhịp nhanh xảy ra liên tục nên ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Sau khi hội chẩn ekip bác sĩ quyết định điều trị cho người bệnh bằng kỹ thuật thăm dò và triệt đốt điện sinh lý bằng sóng có tần số radio. Sau can thiệp, các chỉ số sinh hiệu của người bệnh bình thường, tất cả các triệu chứng đều được giải quyết triệt để và được xuất viện sau 24 giờ điều trị. HOÀNG XUÂN Từ năm 2022, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã triển khai thường quy công nghệ triệt đốt điện sinh lý điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng có tần số radio. Đây là phương pháp điều trị hiệu quả nhất với tỷ lệ thành công cao (từ 94% – 97%), đặc biệt là phương pháp duy nhất điều trị triệt bỏ hoàn toàn một số loại rối loạn nhịp tim. BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG: Bước tiến đột phá trong điều trị rối loạn nhịp tim Ekip bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thực hiện kỹ thuật điện sinh lý điều trị rối loạn nhịp tim cho người bệnh Đắk Nông có 8 huyện, TP Gia Nghĩa với 71 xã, phường, thị trấn; trong đó 60 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Trước khi thực hiện chương trình vào năm 2010, xuất phát điểm của các xã trên địa bàn tỉnh rất thấp. Hầu hết các xã chưa có quy hoạch phát triển chung, tổng thể. Cơ sở hạ tầng thiết yếu còn yếu kém. Sản xuất manh mún, tự phát, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nông dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ hộ nghÅo còn cao (chiếm 29,25%). Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt khoảng 15 triệu đồng/năm. Đánh giá theo Bộ tiêu chí NTM vào năm 2010, bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,1 tiêu chí. Xã đạt cao nhất mới chỉ 9 tiêu chí, 15 xã đạt từ 5-10 tiêu chí, 46 xã đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm 75,4%). Sau hơn 10 năm thực hiện, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của nhân dân, đến cuối năm 2020 Chương trình xây dựng NTM ở Đắk Nông đạt được nhiều kết quả. Toàn tỉnh có 29/60 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã đạt 15,78 tiêu chí; TP Gia Nghĩa có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn và được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020. Xác định Chương trình NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, Đắk Nông tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021-2025. Theo thống kê, từ 2021-2024, tổng kế hoạch vốn NSNN đầu tư trực tiếp cho Chương trình NTM tỉnh Đắk Nông trên 922 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn góp hàng trăm tỷ đồng cùng ngày công, hiến đất, hoa màu..., để thực hiện Chương trình NTM. Đến nay, có thêm nhiều huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM như: Đắk R’lấp (10/10 xã), Cư Jút (7/7 xã). Toàn tỉnh có 40/60 xã đạt chuẩn NTM chiếm 66,7%, đưa Đắk Nông đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên về tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM. Chương trình NTM góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, sửa chữa; chất lượng giáo dục, y tế và phát triển văn hóa được nâng cao; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững chắc, an ninh trật tự nông thôn luôn được giữ vững; thu nhập, điều kiện sống của người dân được nâng cao hơn. Đắk Nông phấn đấu cuối năm 2025, có ít nhất 43 xã đạt chuẩn NTM, trong đó ít nhất 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt từ 17,2 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; phấn đấu thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM. HUỲNH THỦY Với 66,7% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Đắk Nông đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên về tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM. Đây là “quả ngọt” cho hành trình bền bỉ, có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc. ĐẮK NÔNG: “Quả ngọt” cho hành trình nông thôn mới không có điểm dừng Một tuyến đường nông thôn ở huyện Krông Nô (Đắk Nông) được bê tông hoá Huyện miền núi Mường Ảng nằm ở phía Đông của tỉnh Điện Biên, được chia tách và thành lập từ các xã nghÅo của huyện Tuần Giáo cũ vào năm 2007, khi đó là một trong những huyện nghÅo nhất cả nước. Huyện có diện tích tự nhiên hơn 44,341ha, với nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, như Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú. Sau 17 năm nỗ lực, giờ đây, Mường Ảng đã trở mình đổi thay, khoác lên diện mạo mới. Toàn huyện có 9 xã, 1 thị trấn với 118 bản, tổ dân phố. Điện, đường, trường, trạm y tế, sóng phát thanh truyền hình, kết nối thông tin liên lạc đã phổ cập tất cả các xã vùng dân tộc thiểu số. Toàn huyện, đường ô tô về tới trung tâm các xã và 128,3 km đường nội bản, liên bản được cứng hóa. Ánh điện lưới quốc gia thắp sáng hơn 97% hộ dân tộc thiểu số. Tiếng trống trường, tiếng trı học bài của bậc mầm non, tiểu học, THCS vang lên khắp các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện. Tất cả các xã đều có trạm y tế và được phủ sóng phát thanh, truyền hình, kết nối thông tin liên lạc. Ông Tạ Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, hướng dẫn kịp thời của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng và công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở về công tác dân tộc, đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân nhất là vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Đến nay, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến khởi sắc, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ lệ hộ nghÅo giảm nhanh, mặt bằng dân trí và mức sống người dân từng bước được nâng cao. Các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc được bảo tồn, phát huy. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường và củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và khối đại đoàn kết giữa các dân tộc được giữ vững. Các chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng: giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt,... được đưa vào sử dụng nhằm tạo điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện bộ mặt nông thôn miền núi, vùng đồng bào DTTS. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt trên tất cả các phương diện: ăn, ở, mặc, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe, nghe, nhìn. Toàn huyện đã có 2/9 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là Ẳng Nưa, Búng Lao. Các xã còn đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Bên cạnh đó huyện Mường Ảng ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội: như hệ thống đường 42m, đường 27m; hồ điều hòa; quảng trường hoa ban; trường học quy mô hiện đại; nhiều nhà văn hóa Tổ dân phố được đầu tư hiện đại với quy mô 250 chỗ ngồi. Đặc biệt là huyện duy nhất có hệ thống chợ (chợ trung tâm huyện, chợ TT xã Búng Lao) đồng bộ, hiện đại; 100% người dân kinh doanh trong chợ..., khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hÅ, lòng đường, gây mất mỹ quan, mất ATGT... Từ năm 2020 đến nay, huyện đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng công trình an sinh - xã hội, như: Hệ thống đÅn tín hiệu giao thông; trường, lớp học, nhà văn hóa, đường dân sinh (đường nội bản Món Hà, Nhà văn hóa bản Huổi Châng, các điểm trường Mầm non, Tiểu học,...); hệ thống điện, nước, cây xanh, một số hạng mục Nghĩa trang nhân dân huyện - An Lạc Viên, ... với tổng kinh phí gần 28 tỷ đồng, góp phần phục vụ thiết thực đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào vùng đặc biệt khó khăn. NÂNG CAO THU NHẬP, CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC Cùng với những chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách về an sinh xã hội, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, các chính sách về nông nghiệp nông thôn, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trên địa bàn huyện có khoảng 31.450 người trong độ tuổi lao động; hiện có 7.970 người qua đào tạo nghề có văn bằng, chứng chỉ, chiếm 21,2% tổng số người đang làm việc trong các lĩnh vực trên địa bàn. Huyện cũng đã triển khai hiệu quả chính sách vay vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội, chất lượng tín dụng ngày càng phát triển và ổn định, nguồn vốn phục vụ cho hộ nghÅo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn huyện năm 2023 đạt triệu 34,5 triệu đồng/người/năm. n Với sự nỗ lực phấn đấu trong thực hiện các chính sách, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, huyện Mường Ảng (Điện Biên) ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Ánh sáng điện, sóng viễn thông… và những ngôi nhà cao tầng khang trang, đời sống người dân được cải thiện là những minh chứng rõ nét. Mường Ảng chuyển mình khởi sắc P.V Khánh thành Chợ trung tâm xã Búng Lao vào ngày 13/7/2024 CĐ36 DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==