Tiền Phong số 13_10

Tại buổi họp báo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Bóng đÅn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết, kết quả chuyển đổi số là yếu tố thúc đẩy Rạng Đông nhanh chóng chuyển đổi kép (số và xanh). Kết quả nửa đầu năm 2023 cho thấy doanh thu của công ty đạt 4.950.2 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt 361,3 tỷ đồng, tăng 13,8%. Doanh thu 9 tháng ước tính tăng 27,1% so với cùng kỳ. Công ty CP Bóng đÅn Phích nước Rạng Đông xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành doanh nghiệp công nghệ cao với thương hiệu vươn tầm quốc tế và là tiên phong trong chuyển đổi kép và dẫn đầu các không gian tăng trưởng ở Việt Nam về smart home, smart city và smart farm. Mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 20-25%, thu nhập bình quân 2.000 USD/người/tháng và doanh thu 25.000 tỷ đồng. Đây là một chương trình chuyển đổi số có lộ trình rõ ràng, mục tiêu cụ thể, được tổ chức và triển khai qua các vòng lặp, mang đến nhiều chiến lược cho công ty. Năm 2024 mục tiêu doanh thu đặt ra là đạt 11.000 tỷ đồng, tỷ trọng xuất khẩu/tổng doanh thu đạt 10%, tỷ trọng thương mại điện tử đạt 7%. Phấn đấu năm 2025 đạt doanh thu 13.200 - 13.750 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận 9-10%, trong đó tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu đạt 15%, thương mại điện tử đạt trên 10% doanh thu. Giai đoạn 2025-2030 sẽ thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới 20-25%, tăng trưởng cấp số nhân; đến năm 2030 đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 2.27 lần so với năm 2024. Kết quả nửa đầu năm nay, Công ty đã đạt doanh thu 4.950,2 tỷ đồng, tăng 35,2%; lợi nhuận 361,3 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu 9 tháng ước tăng 27,1% so với cùng kỳ. Theo PGS.TSKH Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (trường ĐH Ngoại thương), Chuyên gia Tư vấn trưởng Chuyển đổi số Rạng Đông cho hay, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, tròn một hoa giáp từ khi Người về thăm Công ty (năm 1964), đặc biệt 5 năm thực hiện chuyển đổi số (2020-2024), Rạng Đông với việc xác định “đổi mới, sáng tạo” làm gốc rễ, đã không ngừng “lột xác” tạo nên những dấu ấn tích cực được người tiêu dùng ghi nhận. Kiên định con đường phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tử tế, Rạng Đông đã thực hiện thành công 4 lần chuyển tầng công nghệ (từ đÅn dây tóc sang đÅn phóng điện áp suất thấp, sang đÅn LED, từ đÅn LED sang chiếu sáng thông minh lấy con người làm trung tâm HCL), giúp đơn vị từ một nhà máy sản xuất công nghiệp truyền thống tiền internet, chuyên sản xuất bóng đÅn và phích nước, trở thành nhà máy sản xuất điện tử quy mô công nghiệp trên những dây chuyền hiện đại. PGS.TSKH Nguyễn Văn Minh cho hay, để thực hiện bước chuyển mình thích ứng với thời đại mới, Rạng Đông đang thử nghiệm 6 đột phá chiến lược. Chiến lược đầu tiên là chuyển từ chuyển đổi số sang chuyển đổi kép - Số và Xanh. Chiến lược thứ hai là đưa nhanh thành tựu I4.0+ vào mọi mặt hoạt động. Thứ 3, kiên định con đường phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và sự tử tế. Thứ tư là tập trung tái cấu trúc Hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ I4.0+.Chiến lược thứ năm là đẩy nhanh chương trình sản xuất và điều hành “Xanh-Thông minhLinh hoạt-Quản lý chất lượng tin cậy đáp ứng yêu cầu xuất khẩu”. Chiến lược cuối cùng là thực hiện mô hình kinh doanh số và tăng tỷ trọng doanh thu cung cấp cho các công trình/dự án; xây dựng nguồn nhân lực thế hệ mới, chuẩn bị mô hình tổ chức- hoạt động mới, kế thừa và phát triển bản sắc văn hóa Rạng Đông thời đại số. n Sáng 2/10, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức họp báo “Rạng Đông chuyển mình trong kỷ nguyên mới” - Rạng Đông sau một hoa giáp thực hiện lời dạy của Bác Hồ và sau 5 năm thực hiện chuyển đổi số (2020-2024), công bố những thành tựu nổi bật trong 5 năm thực hiện chuyển đổi số. Qua đó nêu bật lên 6 chiến lược đột phá quan trọng để đưa công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ dẫn đầu thị trường quốc tế. Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với 6 đột phá chiến lược TUẤN MINH, THÙY DƯƠNG Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Bóng đÅn Phích nước Rạng Đông phát biểu tại họp báo Đại diện các cơ quan báo chí tham quan khu vực trưng bày sản phẩm Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tổ chức Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc năm học 2024–2025. Theo HVN, khởi động cho chuỗi chương trình này, ngày 23/9 vừa qua, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo an toàn giao thông (ATGT) cho phụ huynh và học sinh đầu tiên đã diễn ra thành công tại Trường Tiểu học Vạn Bảo, quận Hà Đông, Hà Nội. Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Trần Văn Đạt - Vụ trưởng Vụ Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ GD&ĐT; Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh - Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an; bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và ông Koji Sugita – Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam. Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất và ký kết Biên bản ghi nhớ với các nội dung chính sau đây: 1. 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn của HVN; 2. Tăng cường các hoạt động đào tạo và chia sı kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh học sinh; 3.Triển khai kế hoạch phối hợp với Chính phủ đẩy mạnh công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán, sử dụng mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn, đồng thời đẩy mạnh các hành động nhằm loại bỏ mũ bảo hiểm không đạt chuẩn tại các tỉnh/thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội. HVN hy vọng, thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2024–2025, sẽ có hơn 1,7 triệu học sinh và 300.000 phụ huynh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Qua đó, từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ Việt Nam “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, cũng như mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda” vào năm 2050. Chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa này xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp Một – lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy thì việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là vô cùng cần thiết. Những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn, đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia được trao đến các em trong những ngày đầu tiên bước vào ngưŗng cửa lớp Một sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong mùa tựu trường đầu tiên, trở thành tiền đề cho thói quen luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Theo HVN, quyết định trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong năm học 2024– 2025 của công ty nhằm hướng tới mục tiêu: Hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lên tới 100%; Nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông; Phối hợp với Chính phủ đẩy mạnh công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc sản xuất, buôn bán và sử dụng mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tại các tỉnh/thành phố, đặc biệt là ở các tỉnh/thành phố lớn như Hà Nội. Hoạt động ý nghĩa và thiết thực này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một” do HVN, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT triển khai trên toàn quốc từ năm 2018. Cùng với quyết định trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp Một trên toàn quốc trong năm học 2024–2025, tính đến nay tổng số mũ được trao sẽ lên đến gần 10,3 triệu mũ – con số ấn tượng và đầy thuyết phục minh chứng cho quyết tâm của HVN trong việc tích cực chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông. n Với việc trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp Một trên toàn quốc trong năm học 2024–2025, tính đến nay tổng số mũ được Honda Việt Nam trao tặng đã lên đến gần 10,3 triệu mũ. Honda Việt Nam trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một AN PHÚ Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp Một trường Tiểu học Vạn Bảo (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) Giáo viên hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách CĐ34 DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==