Năm học 2024-2025 đã được triển khai hơn một tháng, các nhà trường ở xứ Lạng đã và đang nỗ lực tổ chức các hoạt động dạy và học sao cho hiệu quả, thiết thực ngay từ tháng đầu, quý đầu. Một trong những chương trình ngoại khóa là tập trung xây dựng môi trường sư phạm, học đường lành mạnh, trong sạch…Thầy Đặng Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn chia sı, có ba nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng học sinh hút thuốc lá (thuốc lá cuộn; thuốc lá điện tử) là do môi trường sống xung quanh như gia đình, cộng đồng có những người đã và đang hút thuốc lá như một thói quen dẫn đến học trò bắt chước. Trên không gian mạng, phim thường xuất hiện hình ảnh giới trı sử dụng thuốc lá điện tử; thuốc lá truyền thống như một cách thể hiện cá tính, trong khi đó học sinh ở tuổi dậy thì luôn muốn thể hiện bản thân…Thêm nữa, hiện nay, học sinh rất dễ dàng mua thuốc lá cũng như thuốc lá điện tử từ các hàng quán gần trường… Theo thầy Tú, hiện nay Trường THPT Hoàng Văn Thụ có 31 lớp học, với 1291 học sinh, 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Để ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá trong trường học, Trường THPT Hoàng Văn Thụ đã xây dựng nội quy; lắp đặt hệ thống camera giám sát; thường xuyên kiểm tra các khu vực học sinh hay tụ tập; các góc khuất trong nhà trường phòng tránh và ngăn chặn tình trạng học sinh hút thuốc lá. Treo các bảng hiệu, pa nô áp phích cấm hút thuốc tại các khu vực trong trường. Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại và phòng, tránh thuốc lá tại trong các giờ sinh hoạt lớp, chào cờ, hay thông qua các tiết học Giáo dục Công dân. Các lớp, tổ chức Đoàn thường tổ chức ngoại khóa, mời các chuyên gia, lực lượng chức năng đến nói chuyện, truyền đạt kiến thức theo dạng vấn đáp trong các chủ đề về chăm sóc sức khỏe trong năm học, các chủ đề về pháp luật. Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động như hội thi, diễn đàn về sức khỏe, tác hại của thuốc lá, vẽ tranh cổ động hoặc viết bài cảm nhận. “Để giáo dục học sinh nói không với thuốc lá, nhà trường cũng yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không được sử dụng thuốc lá. Ngay từ buổi học đầu tiên của năm học mới, nhà trường đã phát động trường học không thuốc lá. Tất cả học sinh và phụ huynh ký cam kết không mang, sử dụng, tàng trữ rượu, bia, thuốc lá (bao gồm cả thuốc lá điện tử) và các chất kích thích khác đến trường. Giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ và Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát và phát hiện kịp thời học sinh vi phạm nội quy liên quan đến thuốc lá. Thường xuyên kiểm tra, kiểm tra đột xuất các lớp học và tích cực gắn kết, trao đổi với phụ huynh để phối hợp bồi dưŗng, quan tâm sát sao đến các em”, thầy Đặng Ngọc Tú nói. Thầy Tú cũng nhắc đến chuơng trình Phiên họp giả định “Quốc hội trı em” lần thứ II - năm 2024, một trong những nội dung được các đại biểu trı em tham gia góp ý sôi nổi tại Phiên thảo luận Tổ chiều 28/9/2024 là vấn đề phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường. Các ý kiến đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp của các cơ quan chức năng để cấm bán thuốc lá điện tử và chất kích thích cho trı vị thành niên. Theo báo cáo, hiện tại, 100% cơ sở trường học ở Lạng Sơn đều đã xây dựng môi trường không khói thuốc và duy trì hiệu quả. Nếu như trước đây, tại các khuôn viên sân trường, chúng ta dễ dàng bắt gặp người hút thuốc lá thì hiện tại hình ảnh đó hầu như không còn. Bởi lẽ, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, khoa học đã chứng minh, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất độc hại, trong đó có khoảng 70 chất là tác nhân gây bệnh ung thư. Hút thuốc lá nhiều có thể bị hỏng hệ hô hấp, dẫn đến ho, khó thở, tức ngực, gây rỗ phổi, ung thư phổi. n Xác định xây dựng môi trường sư phạm trong sạch, lành mạnh nên các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ động có các chương trình, kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá cho học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học. Phòng chống thuốc lá trong giới trẻ Lạng Sơn Trường THPT Hoàng Văn Thụ tuyên truyền phòng chống thuốc lá ẢNH: NGUYỄN DUY CHIẾN NGUYỄN DUY CHIẾN MỞ RỘNG KHUNG GIỜ KHÁM NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÂN Mỗi ngày, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 8.000 đến 10.000 người bệnh tới khám. Tâm lý chung của người Việt Nam, thường đi khám bệnh từ sáng sớm vào các ngày đầu tuần, “khám sớm, có kết quả sớm, xong sớm”. Việc khám buổi sáng, đầu tuần cũng là để thuận tiện nhịn ăn nếu cần phải làm một số thủ thuật. Chính bởi quan niệm này nên vào buổi sáng và những ngày đầu tuần, các phòng khám, bệnh viện đều phải hoạt động với công suất cao, nhiều khi quá tải cục bộ. Tại Bệnh viện Bạch Mai, buổi sáng thứ 3 thường đông nghẹt, chật cứng người đến khám chữa bệnh. Với việc mở rộng khung giờ khám từ 17h đến 21h (thứ 2 đến thứ 6), người dân có thể dễ dàng sắp xếp công việc để thuận tiện đến Bệnh viện, tránh phải xếp hàng đông đúc, chờ đợi đến lượt khám. Việc chuyển qua khám vào buổi chiều, ngoài giờ, không chỉ giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian, hoàn thiện các công việc cần thiết mà còn có cơ hội đặt lịch khám dễ dàng hơn cũng như nhiều lựa chọn trong khung giờ khám và chọn bác sĩ khám theo nhu cầu của cá nhân. Để đặt lịch khám, người dân có thể liên hệ Tổng đài 1900.888.866 trong khung thời gian từ 7h30 đến 21h hoặc truy cập vào website và fanpage của Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu thông tin và tham khảo lịch khám của bác sĩ. KHÁM NGOÀI GIỜ TƯƠNG TỰ NHƯ KHÁM TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH Nhiều người dân lo lắng khám ngoài giờ có đầy đủ các chuyên khoa và xét nghiệm như trong giờ hành chính? Giá cả có thay đổi không? Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: Thăm khám ngoài giờ vẫn đầy đủ các chuyên khoa và các xét nghiệm, chiếu chụp cận lâm sàng như trong giờ hành chính mà chi phí không thay đổi. Bệnh viện bố trí đầy đủ các phòng khám và chuyên khoa như trong giờ hành chính gồm: Nội tiết, Tiêu hóa, Cơ xương khớp, Thần kinh, Hô hấp, Thận tiết niệu, Tim mạch, Truyền nhiễm, Huyết học, Hồi sức tích cực, Sản, Nhi, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Mắt…. Tất cả các Phòng khám được bố trí trên cùng mặt bằng của tầng 4 của nhà K1, rất thuận tiện để người dân di chuyển. Các phòng chiếu chụp, siêu âm, nội soi, xét nghiệm… được bố trí tập trung tại tầng 2 và tầng 3 của nhà K1, rất thuận tiện cho người bệnh. Theo các bác sĩ, với các bệnh nhân có xét nghiệm máu, chiếu chụp, siêu âm… thì chỉ sau 2 tiếng sẽ có đầy đủ kết quả. Còn với trường hợp chỉ siêu âm, chụp x.quang thông thường thì chỉ sau 1 tiếng đã có đầy đủ kết quả để bác sĩ kết luận và kê đơn thuốc. Khám ngoài giờ hành chính nhưng Bệnh viện vẫn bố trí đầy đủ tất cả các chuyên khoa và xét nghiệm, chiếu chụp như trong giờ hành chính mà giá dịch vụ không thay đổi nên người dân hoàn toàn yên tâm. Với khung thời gian khám bệnh rộng, từ 6h - 21h ( từ thứ 2 đến thứ 6) và từ 7h30 - 16h30 (thứ 7 và chủ nhật), người dân sẽ có nhiều lựa chọn và thuận tiện sắp xếp thời gian, công việc để đi khám bệnh hoặc đưa người thân đi khám. Người bệnh có thể liên hệ Tổng đài 1900.888.866 để đặt lịch. Thời gian nhận đặt lịch qua Tổng đài: 7h30 đến 21h (từ thứ 2 đến thứ 6), 7h30 đến 16h30 (thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). Khách hàng có thể đặt lịch trước một ngày hoặc đặt lịch trong tháng (Vui lòng tham khảo lịch khám các bác sĩ trên trang website: https:// bachmai.gov.vn hoặc facebook: www.facebook.com/ benhvienbachmai1911 của Bệnh viện Bạch Mai. n Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, góp phần giảm tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bắt đầu từ ngày 1/8, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính tại nhà K1 - Khoa khám bệnh theo yêu cầu. Khám bệnh ngoài giờ TƯƠNG TỰ NHƯ TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH Bệnh nhân có thể chọn khung giờ khám và chọn bác sĩ khám theo nhu cầu của cá nhân MAI THANH Thăm khám ngoài giờ vẫn đầy đủ các chuyên khoa và các xét nghiệm, chiếu chụp mà chi phí không thay đổi CĐ32 DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==