Tiền Phong số 13_10

47 13.10.2024 DOANH NHÂN VIỆT NAM cách một hộp cao Sao Vàng có khối lượng 3 gram truyền thống, cao Sao Vàng hiện đã có thêm các hộp với khối lượng 10 gram, 20 gram với thiết kế mới đẹp mắt và hiện đại hơn để người tiêu dùng lựa chọn. Một hướng đi chiến lược của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 là việc đưa cao Sao Vàng vào hệ thống phân phối rộng khắp, không chỉ giới hạn trong các hiệu thuốc mà còn xuất hiện ở các cửa hàng lưu niệm, điểm bán hàng cho khách du lịch. Sản phẩm cũng được chào bán mạnh mẽ trên các trang thương mại điện tử trong nước và quốc tế, từ đó mở rộng sự tiếp cận với những đối tượng khách hàng mới. Năm 2023, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã bán ra thị trường hơn 5 triệu hộp cao Sao Vàng, con số này dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2024. Dù đã trải qua những thăng trầm, nhưng đến nay cao Sao Vàng vẫn giữ được vị thế của mình trong tâm trí người tiêu dùng. Hơn 50 năm qua, không chỉ đơn thuần là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cao Sao Vàng còn mang giá trị một thương hiệu của Việt Nam. Bởi vậy, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 luôn cố gắng duy trì sản xuất và không ngừng cải tiến về sản phẩm, để cao Sao Vàng tiếp tục giữ vững thương hiệu lâu năm của mình. n K’Ho vốn quen trồng lúa, trỉa bắp, còn cây dâu, con tằm thì quá đỗi xa lạ. Khi về quê chồng ở buôn B’Nong Rết, chị K’Déo (tổ dân phố Đa Huynh) nhận thấy nơi đây mọi người đều làm nghề trồng dâu, nuôi tằm. Thấy bà con làm ăn khấm khá nên chị quyết tâm học nghề. “Ban đầu, lắm lúc lúng túng, nhiều lứa tằm bị hao hụt nhưng tôi vẫn không nản lòng, kiên trì học hỏi kỹ thuật từ bà con. Sau lần thất bại, những mẻ kén trắng muốt đầu tiên đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Đến nay, với 6 sào dâu, mỗi tháng gia đình nuôi hai hộp tằm, thu về từ 20-25 triệu đồng”, chị K’Déo phấn khởi. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI TẰM Theo anh K’Nhen, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ dân phố Đa Huynh, thời gian qua, UBND thị trấn Đinh Văn cũng mở các lớp tập huấn trồng dâu nuôi tằm cho người dân. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ hưởng ứng mô hình trồng dâu, nuôi tằm, ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật hiện đại tăng năng suất và chất lượng kén tằm. “Nghề trồng dâu, nuôi tằm giúp nhiều hộ dân cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu. Nhiều con em của các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Hoa, Nùng, Thái, Thổ, Tày,… có điều kiện học hành tốt hơn nhờ nguồn thu nhập ổn định từ nghề này. Hiện trong số 120 hộ dân tộc thiểu số ở thôn Tân Thuận đã có 70 hộ chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm”, bà La Hoàng Quyên - Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Tân Thuận cho biết. Tới nay, huyện Lâm Hà có gần 4.000ha đất trồng dâu nuôi tằm. Theo UBND huyện Lâm Hà, mục tiêu phát triển ngành dâu tằm tơ theo hướng sản xuất hiệu quả, bền vững. Từ đó, huyện sẽ hình thành vùng nguyên liệu dâu tằm ổn định, gắn nghề trồng dâu, nuôi tằm với ươm tơ dệt lụa và bảo vệ môi trường. Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, năm 2023, sản lượng kén tằm toàn tỉnh đạt hơn 16.500 tấn, với giá kén dao động từ 180.000-210.000 đồng/kg, góp phần phát triển ngành dâu tằm có sự tăng trưởng ổn định. Qua 5 năm triển khai thực hiện đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm, diện tích dâu tằm toàn tỉnh Lâm Đồng đang dần được phục hồi, với diện tích canh tác đạt hơn 10.200ha, 11 chuỗi liên kết, 580 hộ tham gia... góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế cho người dân. n “HUYỆN TIẾP TỤC MỞ RỘNG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TƠ TẰM TRÊN ĐỊA BÀN, THU HÚT CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ THEO QUY TRÌNH KHÉP KÍN TỪ TRỒNG DÂU, NUÔI TẰM ĐẾN ƯƠM TƠ, DỆT LỤA. TỪ ĐÓ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TƠ TẰM HƯỚNG TỚI XUẤT KHẨU. PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025, SẢN LƯỢNG KÉN TẰM ƯỚC ĐẠT KHOẢNG 1.000 TẤN/NĂM”, MỘT LÃNH ĐẠO HUYỆN LÂM HÀ THÔNG TIN. NHỜ SỰ ĐÓN NHẬN TÍCH CỰC TỪ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ, CAO SAO VÀNG DẦN TRỞ THÀNH MỘT MÓN QUÀ LƯU NIỆM ĐƯỢC KHÔNG ÍT DU KHÁCH LỰA CHỌN KHI ĐẾN VIỆT NAM. QUA ĐÓ, SẢN PHẨM NÀY KHÔNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ VỀ Y TẾ MÀ CÒN MANG Ý NGHĨA VĂN HÓA, GÓP PHẦN QUẢNG BÁ THÊM HÌNH ẢNH VIỆT NAM VỚI NƯỚC NGOÀI. NGUYÊN LÊ Bà Lan phun thuốc cho lứa tằm bị tiêu chảy KHÔNG NGẠI ĐỔI MỚI MỖI NGÀY Năm 1975, ông Tạ Hồng Kiệt bắt đầu theo học lái xe máy cày để phục vụ cho người dân. Trong khoảng thời gian này, ông đi cày đất thuê cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã. Sau khi tích lũy được ít vốn, ông thuê lại đất để trồng sào mía đầu tiên. Thời gian đầu trồng mía xen kẽ trồng mì đã giúp ông Kiệt học được nhiều kinh nghiệm, kiến thức và là cơ sở vững chắc cho thành công trong tương lai. Với đầu óc nhạy bén, ông đã mạnh dạn mua lại 6ha đất ngập nước của bà con trồng mía, mì. Ông Kiệt nói, đối với nhiều người, vùng đất ngập nước vô cùng khó khăn trong việc trồng lúa, nhưng với ông là cơ hội để thử nghiệm nhiều cây trồng mới. Thế rồi đến năm 2008, ông bắt đầu trồng cao su với số tiền ít ỏi vay mượn được. Đến năm 2012, ông đã phát triển diện tích cao su lên tới 17ha thu hoạch mủ đều đặn. Đến năm 2017, ông còn trồng thêm 3ha cao su và thêm 4ha mì, lúa. Bằng những phương pháp ứng dụng công nghệ, mọi hoạt động tưới tiêu đều được ông sử dụng bằng máy móc thay cho sức lao động, điều này giúp công việc liên tục cho ra “trái ngọt”. Không chỉ giỏi sản xuất, ông Kiệt còn nhạy cảm với thị trường khi mở cửa hàng phân bón từ những năm 1989. Đến năm 2002, ông chính thức mở đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lúa giống lớn nhất trong khu vực. “Giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, nhưng được sự hỗ trợ của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã và các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho vay vốn. Từ đó việc sản xuất, kinh doanh của gia đình bắt đầu ổn định và phát triển. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được nhiều người giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn”, ông Kiệt bày tỏ. Đến nay, ông Kiệt thu về tổng lợi nhuận 1,6 tỷ đồng/năm, sau khi trừ chi phí từ mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp kinh doanh. Không chỉ vậy, ông còn tạo ra việc làm ổn định cho 13 lao động thường xuyên với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng, và giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động thời vụ mỗi năm. THIỆN TÂM VÌ NGƯỜI NGHÈO Sau khi kinh tế ổn định, gia đình ông Kiệt bắt đầu hỗ trợ cho bà con nông dân bằng việc bán nợ các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống,... không tính lãi. Tiêu chí của ông chỉ bán nợ sản phẩm để giúp đỡ người dân trồng trọt, tái canh, tuyệt đối không cho vay tiền vì điều đó sẽ khiến mọi người ỉ lại, không tập trung sản xuất. Anh A Wul (SN 1985, trú làng Kon Kơ Tu, xã Vinh Quang) chia sẻ: “Tôi được gia đình ông Kiệt hỗ trợ rất nhiều trong việc mượn giống, phân bón không tính lãi. Đồng thời, ông Kiệt còn hướng dẫn cách trồng cây, chăm sóc, tạo ra sản phẩm chất lượng với giá cao. Không chỉ có gia đình tôi, rất nhiều hộ sản xuất nhỏ trên địa bàn đều được ông hỗ trợ, giúp đỡ tận tâm”. Không chỉ hỗ trợ trong sản xuất, ông Kiệt còn được nhiều người dân yêu thương bằng tấm lòng nhân ái. Năm 1999, ông đã tình nguyện hiến 15ha đất cho xã Đoàn Kết để giúp đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển kinh tế. Ông còn lập ra hội từ thiện “Minh Tâm” để cùng các thành viên vận động nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong năm 2023, hội từ thiện của ông đã giúp đỡ 32 gia đình giảm nghèo, qua đó giúp cộng đồng nông dân địa phương phát triển bền vững. Gia đình ông Kiệt còn là một trong những hộ dân đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đường sá cho thôn, xã như: huy động nhân công làm đường nhựa cho thôn; tham gia gắn 6 camera an ninh; giúp đỡ những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; trực tiếp tham gia xây dựng điểm mô hình nuôi cá nước ngọt,... Bà Võ Thị Ngọc Vân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Kết cho biết, ông Kiệt là một nông dân giỏi, doanh nhân thành đạt và luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bà con địa phương. Ông không chỉ có kinh nghiệm, định hướng giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, còn trực tiếp hỗ trợ bằng tiền, vật chất để nhiều người vượt qua khó khăn. n Từ làm thuê thành Nông dân Việt Nam xuất sắc Từ hai bàn tay trắng, đi cày thuê cho doanh nghiệp, ông Tạ Hồng Kiệt (SN 1957, trú thôn 6, xã Đoàn Kết, TP Kon Tum, Kon Tum) với ý chí kiên cường, tầm nhìn xa đã trở thành một nông dân thành đạt. Mới đây, ông có tên trong danh sách 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. NHỜ NHỮNG THÀNH TÍCH SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC XÂY DỰNG CHO CỘNG ĐỒNG, ÔNG TẠ HỒNG KIỆT ĐƯỢC ĐỀ CỬ TRONG DANH SÁCH NÔNG DÂN VIỆT NAM XUẤT SẮC NĂM 2024. ĐÂY LÀ MINH CHỨNG CHO THẤY Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG, TẦM NHÌN XA, ĐI LÊN TỪ HAI BÀN TAY TRẮNG ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NÔNG DÂN THÀNH ĐẠT CỦA ÔNG KIỆT. Với những thành công trong việc làm giàu từ cây cao su, ông Kiệt đã được công nhận là nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 Từ hai bàn tay trắng, cuộc sống của ông Kiệt giờ đây là niềm mơ ước của nhiều người nông dân tại địa phương ĐI QUA GIÔNG BÃO

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==