Tiền Phong số 13_10

VÀO LÒ ĐÀO TẠO DOANH NHÂN CĐ57 GẮN LÝ THUYẾT VỚI THỰC HÀNH Được thành lập từ năm 1961, Học viện Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chịu sự quản lý của Bộ GD&ĐT. Là trường đại học công lập đa ngành, định hướng nghề nghiệp thuộc top đầu khối kinh tế tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản và trở thành trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Hiện tại, Học viện Ngân hàng đang thực hiện đào tạo 9 ngành bậc đại học, 3 ngành đào tạo thạc sĩ và 1 ngành đào tạo bậc tiến sĩ với các lĩnh vực Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh,... Đối với đào tạo sinh viên, Học viện Ngân hàng luôn chú trọng phát triển và xây dựng chương trình, nội dung đào tạo gắn với định hướng nghề nghiệp của sinh viên và thực tiễn kinh tế - xã hội. Học viện Ngân hàng luôn tích cực phối hợp ký kết, hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp để góp phần tăng cường tính thực tế trong hoạt động đào tạo, thông qua việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các chương trình tham quan thực tế, thực tập nghề nghiệp. Các “sân chơi” này vừa giúp củng cố kiến thức đã học vừa tạo điều kiện để sinh viên mở mang tầm nhìn, tiếp cận thực tiễn, tiếp cận nghề nghiệp và cũng là cầu nối giúp doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn nhân lực tài năng. Thực tế cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo gắn với thực tế là tỷ lệ tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá chiếm tới 80%-85%. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp trên 90%. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ Theo PGS.TS Bùi Hữu Toàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng, định hướng kiểm định chất lượng giáo dục đối với chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế được Đảng ủy, Hội đồng và Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng rất quan tâm và chú trọng. Việc trở thành thành viên của AUN-QA sẽ tạo tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo của nhà trường, đặc biệt là chương trình chất lượng cao và liên kết quốc tế theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Chiến lược phát triển của Học viện giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045 xác định: “Đến năm 2030 có ít nhất 5 chương trình đào tạo và năm 2045 đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục chuẩn kiểm định quốc tế. Xây dựng Học viện Ngân hàng trở thành trường đại học uy tín, đào tạo đa ngành, liên ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế vào năm 2030; trở thành đại học tự chủ, có hệ thống quản trị hiện đại gắn liền với chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động cộng đồng; trở thành đại học thông minh vào năm 2045”- PGS.TS Bùi Hữu Toàn cho biết thêm. Để đạt được điều đó, những năm vừa qua, Học viện Ngân hàng đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, cập nhật các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh, nâng cao công tác giảng dạy trong nhà trường. Đến nay, 100% chương trình đào tạo trình độ đại học chương trình đào tạo của Học viện Ngân hàng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện Ngân hàng cũng chính thức trở thành thành viên của mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đông Nam Á AUN-QA và đang triển khai các điều kiện cần thiết để kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế AUN-QA trong các năm tiếp theo. Học viện Ngân hàng đang là đối tác đào tạo tin cậy của các tổ chức và các trường đại học uy tín trên thế giới như: Viện Công chứng Anh và xứ Wales ICAEW, Hội đồng Anh BC, ĐH Sunderland, ĐH Coventry, ĐH West of England (Vương quốc Anh), ĐH City University of Seattle (Hoa Kỳ), ĐH Saxion (Hà Lan),... n Với việc hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực hoạt động, Học viện Ngân hàng hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự gắn kết bền chặt giữa nhà trường và doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Từ đó, tạo cơ hội cho việc đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tế, giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên mở rộng mối quan hệ, trau dồi thêm các kỹ năng, kiến thức thực tiễn... Đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn LÂM, THÙY DƯƠNG Học viện Ngân hàng chào mừng tân sinh viên PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng trao đổi với sinh viên HỌC VIỆN NGÂN HÀNG: TRẢI QUA HƠN 60 NĂM, HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐÃ ĐÀO TẠO RA NHIỀU THẾ HỆ CÁN BỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TÀI GIỎI, NĂNG ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; NHIỀU DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT VÀ NHIỀU CHÍNH TRỊ GIA, LÃNH ĐẠO NỔI TIẾNG… CHUẨN HÓA THEO CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ Học viện Tài chính đang thực hiện nhiều chiến lược đồng bộ, từ đổi mới chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy đến nâng cao trình độ giảng viên, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên toàn cầu. Mục tiêu hướng đến là đào tạo ra những chuyên gia tài chính không chỉ có kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa dạng và toàn cầu hóa. Xác định chiến lược phát triển toàn diện, Học viện Tài chính phấn đấu đến năm 2030 trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo mô hình kết hợp với 3 cấp; tiếp tục phát huy truyền thống và thế mạnh để thu hút sinh viên, học viên xuất sắc, có năng lực; phát huy và giữ vững vị thế cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu trong nước và tiệm cận khu vực. Bên cạnh đó,nhằm tối đa hóa các nguồn lực trong quá trình phát triển, học viện cũng xác định cụ thể hơn nguồn lực của hai viện Viện Kinh tế - Tài chính và Viện đào tạo quốc tế sao cho phù hợp với điều kiện mới, cũng như phù hợp với định hướng, thế mạnh cốt lõi của Học viện. Ngoài ra, Học viện Tài chính cũng xác định một trong những yếu tố then chốt trong kế hoạch phát triển của Học viện là việc cập nhật, chuẩn hóa chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế. Học viện Tài chính đã phát triển nhiều chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động toàn cầu. Học viện cũng chú trọng đẩy mạnh các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, hợp tác đào tạo với các trường đại học uy tín ở Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore và nhiều quốc gia nhằm mở ra cơ hội tiếp cận môi trường học tập và làm việc quốc tế cho sinh viên. CÁI NÔI CỦA NHIỀU DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT Sau hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đã đào tạo được hơn 500 tiến sĩ, hơn 7.000 thạc sĩ và hơn 110.000 cử nhân kinh tế cho nước nhà và gần 600 cử nhân, thạc sĩ cho đất nước bạn Lào, Campuchia và được xem như là cái nôi bồi dưŗng, nâng bước, chắp cánh cho nhiều thế hệ sinh viên. Một điểm nhấn quan trọng trong quá trình học tập tại Học viện Tài chính là tinh thần khởi nghiệp được khơi dậy từ rất sớm. Nhà trường không ngừng khuyến khích sinh viên phát triển ý tưởng kinh doanh, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp và làm việc nhóm để xây dựng các dự án thực tế. Nhiều cựu sinh viên của Học viện Tài chính đã từ những ý tưởng khởi nghiệp nhỏ, vươn lên trở thành những doanh nhân thành đạt, dẫn dắt những doanh nghiệp lớn. Rất nhiều cựu sinh viên đã trở thành cán bộ quản lý kinh tế chủ chốt, những chính khách nổi tiếng, có tài, có tâm đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong đó có những doanh nhân nổi tiếng như bà Hà Thị Thu Thanh - người được mệnh danh là “nữ tướng ngành kiểm toán”. Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán (nay là Học viện tài chính). Hiện bà Thanh là Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE),...Hay ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Taseco cũng là cựu sinh viên Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không. Ngoài ra còn nhiều doanh nhân thành đạt cũng từng là sinh viên của Học viện Tài chính như: Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng; ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; doanh nhân Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch Tập đoàn IDJ GROUP; ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam,.... n Với tầm nhìn xa và chiến lược phát triển bền vững, những năm qua Học viện Tài chính đang từng bước khẳng định mình trên con đường trở thành một trong những trường đại học hàng đầu về tài chính - kế toán không chỉ ở Việt Nam và định hướng tầm nhìn quốc tế. Nơi chắp cánh cho nhiều thế hệ doanh nhân LÂM THÙY DƯƠNG NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện chủ trì hội thảo khoa học quốc gia về chiến lược phát triển Học viện Tài chính Học viện trao quà hỗ trợ sinh viên bị thiệt hại do bão số 3 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==