Cty cao su Chư Sê được thành lập ngày 17/8/1984 nay là Cty TNHH MTV cao su Chư Sê (thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) đứng chân trên địa bàn 03 huyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông thuộc tỉnh Gia Lai có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 62% lao động. Hiện nay Cty có 7.535,82 ha cao su, trong đó diện tích cao su khai thác năm 2024 là 2.632,35ha, còn lại là diện tích cao su tái canh và kiến thiết cơ bản. Để quản lý, khai thác và chăm sóc diện tích cao su trên, Cty đã sử dụng trên 1.000 công nhân lao động. Thu nhập bình quân toàn Cty hàng năm trên 7,5 triệu/tháng. Những năm qua, Cty cao su Chư Sê đã được tổ chức quốc tế cấp chứng nhận trong quản lý rừng bền vững, không có cưŗng bức lao động, không sử dụng lao động vị thành niên… Ông Trần Ngọc Lộc - Phó Tổng Giám đốc Cty cao su Chư Sê khẳng định, mặc dù công ty đang gặp nhiều khó khăn song dù khó khăn đến đâu, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Cty vẫn chủ trương dành những ưu tiên tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số. Khi tuyển dụng lao động dân tộc thiểu số không đủ mới tuyển lao động người Kinh. Cùng với đó là các chủ trương ưu tiên đào tạo nghề, bố trí việc làm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ tạo sinh kế và nhiều chương trình an sinh xã hội, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, nhà “Mái ấm Công đoàn” tặng người lao động dân tộc thiểu số. Triển khai toàn diện công tác an ninh, quốc phòng, quân sự địa phương và công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững để người lao động dân tộc thiểu số có môi trường làm việc an toàn, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, Cty chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thời gian qua, quan tâm đến công tác khám sức khỏe. Việc làm này nhằm mục đích, phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn hoặc mới khởi phát, sớm phát hiện và quản lý các bệnh nghề cho người lao động. TIỀN LÊ Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Chư Sê (Cty cao su Chư Sê) đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp ưu tiên thu hút tuyển dụng, tạo việc làm, hỗ trợ an sinh cho lao động người dân tộc thiểu số, giúp đồng bào an cư, lạc nghiệp. Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê chú trọng chăm lo đời sống, sức khỏe cho người lao động Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê rất chú trọng đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số CHẤT LƯỢNG NGÀY CÀNG NÂNG CAO Theo thông tin từ Trường Đại học Tây Nguyên (TNU), năm học 2023-2024, về cơ bản các đơn vị trong toàn trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác tuyển sinh năm 2024 của nhà trường được Đảng ủy, Ban giám hiệu quan tâm chỉ đạo sát sao, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBVC trong toàn trường, kết quả đạt trên 94%. Năm học 2023-2024, do sự dịch chuyển nhu cầu nên một số ngành đào tạo đại học (ĐH) hệ chính quy tuyển sinh gặp khó khăn. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh hệ sau ĐH, vừa làm vừa học năm qua cũng gặp không ít khó khăn. Song, với sự quan tâm, hỗ trợ từ các bộ ngành, địa phương và các đối tác, sự quản lý trực tiếp của Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và sự đoàn kết nỗ lực, cống hiến tận tuỵ của toàn thể viên chức và người lao động, học sinh sinh viên (VCNLĐ, HSSV), TNU đã nỗ lực phấn đấu để xứng đáng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, phục vụ cho công cuộc đổi mới của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Đến nay, TNU chính thức có 14 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ ĐH đạt chuẩn chất lượng của Bộ GD&ĐT (MOET). Nhà trường đã phối hợp với AUN-QA hoàn thành đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ ĐH 2 ngành Kinh tế và Ngôn ngữ Anh theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 từ ngày 25-27/6/2024 (đợt đánh giá số 394 của AUN-QA), đã được công nhận đạt và cấp giấy chứng nhận. Hiện trường đang thực hiện thủ tục để tiến hành đánh giá ngoài 6 CTĐT (năm 2024) theo Bộ tiêu chuẩn trong nước của MOET. Theo cập nhật mới nhất tại kỳ xếp hạng tháng 7/2024 của webometrics.info, TNU đứng thứ 84/190 trường ĐH được xếp hạng tại Việt Nam (giảm nhẹ từ vị trí 81 xuống 84). Còn theo xếp hạng Vietnam’s University Ranking (htttp://vnur.vn/), TNU vẫn giữ nguyên thứ hạng 73 trong top 100. Trong đó, một số tiêu chuẩn TNU có sự thăng hạng rõ rệt như tiêu chuẩn chất lượng được công nhận đứng thứ 46 (kỳ trước 68); xếp hạng theo Tiêu chuẩn nhiệm vụ KHCN và sáng chế đứng thứ 50 (kỳ trước 88); theo Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất vươn lên vị trí thứ 11 (kỳ trước 70). ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, ĐOÀN KẾT KỶ CƯƠNG Về công tác HSSV, năm học 2023-2024, tổng số HSSV toàn trường đạt 8.440 người, giảm nhẹ so với năm học trước. Bước sang năm học 2024-2025, tổng số HSSV, học viên hiện hơn 10.000 người. Cơ sở vật chất của nhà trường được tăng cường, từng bước đáp ứng nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Dân chủ cơ sở được thể hiện trong mọi hoạt động. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên. Hoạt động của các đơn vị đi vào nề nếp và từng bước phát huy hiệu quả. Đội ngũ giảng viên, VCNLĐ chủ động học tập nâng cao trình độ, nâng ngạch chức danh giảng dạy. Hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế có chuyển biến tốt, đặc biệt là các chương trình hợp tác với các tỉnh Tây Nguyên. Nhà trường cũng đảm bảo cung cấp kinh phí kịp thời cho các hoạt động chung. Thu nhập tăng thêm của VCNLĐ đạt 19,65% so với lương ngạch bậc chức vụ. Tình hình an ninh trật tự trong nhà trường ổn định. Năm học 2024-2025 đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến tới Đại hội đảng các cấp… Do đó, Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và toàn thể VCNLĐ, HSSV của TNU quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, phục vụ cho công cuộc đổi mới của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Cờ thi đua của UBND tỉnh Đắk Lắk,… Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT giữa năm 2024, lãnh đạo TNU cho biết, từ nay đến năm 2030, nhà trường sẽ sắp xếp, chuẩn bị các điều kiện để thành lập trường trong trường, tiến đến thành lập Đại học vùng. Đến năm 2045, TNU phấn đấu phát triển thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các ngành nghề mũi nhọn của Tây Nguyên và các nước khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia… n Năm học 2024-2025, Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và toàn thể VCNLĐ, HSSV Trường Đại học Tây Nguyên quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, phục vụ cho công cuộc đổi mới của khu vực Tây Nguyên và cả nước. NỖ LỰC PHÁT TRIỂN Trường Đại học Tây Nguyên thành Đại học vùng AN PHÚ Lãnh đạo Trường chụp hình lưu niệm với Đoàn chuyên gia của AUN-QA TÂY NGUYÊN: ĐƯỜNG LỚN ĐÃ MỞ CĐ49 Tháng 4/2017, sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng cán bộ, người dân xã Ayun, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai ưu tiên bố trí nguồn vốn để sớm triển khai Dự án Thủy lợi Plei Keo để cung cấp nguồn nước cho người dân sản xuất nông nghiệp. Hai năm sau, công trình thủy lợi đặc biệt ấy đã hoàn thành, đưa dòng nước mát tới những cánh đồng của người dân xã Ayun. Công trình có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng do UBND huyện Chư Sê làm chủ đầu tư, năng lực tưới khoảng 500 ha cây trồng (400 ha lúa nước 2 vụ và 100 ha cây trồng khác). Nhờ đó năng suất, sản lượng lúa đạt vượt trội so với trước đây, góp phần xóa đói, giảm nghÅo của địa phương. Ông Đinh A Nhur (73 tuổi, làng Achông, xã Ayun) chia sı, bao năm qua người dân nơi đây phụ thuộc vào “nước trời” nên trồng cây gì cũng còi cọc, héo úa. Bởi vậy nguồn nước tưới ổn định là mong ước bao lâu nay của bà con. Khi nghe Tổng Bí thư về thăm và tặng cho người dân xã công trình thủy lợi Plei Keo, bà con ai cũng vui mừng. “Khi có thủy lợi Plei Keo đưa nước sông Ayun lên bờ, lên núi, người dân đã biết sản xuất lúa nước 2 vụ, 3 vụ. Giờ nhà nào cũng chất đầy thóc trong nhà, đời sống khấm khá lên, không còn lo đói nữa”, ông A Nhur nói. Vừa qua, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Chư Sê cũng là chủ đầu tư xây dựng Cống Ia Pết ở xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) với tổng kinh phí 6 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh và ngân sách huyện. Đường hai đầu cống được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với bề rộng nền 7,5m, mặt đường rộng 5,5m. Công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán trong tháng 8/2024. Những năm trước đây, cây cầu sắt cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua cầu, các xe tải trọng lớn vận chuyển hàng hóa cho người dân trong khu vực không thể lưu thông qua cầu. Nhân dân địa phương rất phấn khởi khi công trình cống Ia Pết hoàn thành, giúp cho việc giao thương, đi lại từ các xã Ayun, Al Bá, Kong Htok, Bờ Ngoong, Bar Maih an toàn hơn khi lưu thông ra Quốc lộ 14 để vào thành phố Pleiku. TIỀN LÊ Những năm trước người dân xã Ayun (huyện Chư Sê, Gia Lai) vật vã, cơ cực với nắng hạn, trồng cây gì cũng héo úa. Từ khi Thủy lợi Plei Keo dẫn nguồn nước mát tới những cánh đồng, nương rẫy, hoa màu nơi đây đơm hoa, kết quả, cuộc sống người dân dần ấm no. Ấm no nhờ Thủy lợi Plei Keo Những cánh đồng xanh mướt nhờ nguồn nước của Thủy lợi Plei Keo
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==