Ngày 16/5, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ trì hội thảo có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; PGS.TS Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; anh Nguyễn Thái An - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn. Hội thảo tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu trung tâm và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; đồng thời phát sóng trực tuyến trên tất cả các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. NGUỒN LỰC NỘI SINH ĐẶC BIỆT Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Tạ Minh Tuấn cho rằng, thanh niên là chủ nhân của thời đại và tương lai của đất nước. Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên không chỉ có ý nghĩa cá nhân, mà còn có ý nghĩa lịch sử, thời đại; giá trị là cốt lõi và linh hồn của văn hóa. Theo ông Tuấn, việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên hiện nay, một mặt tiếp thu các giá trị văn minh nhân loại, gần gũi hơn với các trào lưu tiến bộ trên thế giới, mặt khác phát huy được những lợi thế của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như truyền thống bất khuất, lý tưởng cách mạng của các thế hệ đi trước. “Hình mẫu thanh niên phù hợp với các hệ giá trị sẽ là nền tảng để người trẻ tuổi có hoài bão lớn lao, thay vì là gánh nặng khi bước chân ra ngoài xã hội. Có hoài bão, có niềm tin, có lý tưởng lớn lao mới có thể quy hoạch cuộc đời cho bản thân mình, lập kế hoạch dài hạn cho chính mình. Ở đây chính là thanh niên có thể tìm được điểm giao thoa giữa sở thích cá nhân, yêu cầu của đất nước và tầm nhìn của thời đại”, ông Tuấn nói. TS. Lê Hải - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử cho rằng, chuẩn mực đạo đức hay hệ giá trị thanh niên Việt Nam là chuẩn mực đạo đức cách mạng của thanh niên, gồm cả đức và tài, vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Hệ giá trị con người Việt Nam nói chung hay chuẩn mực đạo đức thanh niên Việt Nam nói riêng, là một trong những nguồn lực nhân văn to lớn của quốc gia, dân tộc, là nguồn lực nội sinh đặc biệt. “Nếu nguồn lực này không được khơi thức, sử dụng và phát huy thì không những không phát triển mà ngày càng lu mờ, mai một, tàn lụi, suy giảm và mất dần vai trò, sức mạnh. Ngược lại, nếu được khơi dậy, định hình và phát huy đúng cách, sẽ là nguồn lực vô hạn”, TS. Lê Hải nhấn mạnh. Bàn về giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới, ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội cho rằng, trong bất kỳ thời kỳ nào, chúng ta cũng cần có những phẩm chất căn cốt của con người Việt Nam là: Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, để mỗi cá nhân điều tiết bản thân, tự tin hội nhập mà không hoà tan. Đồng quan điểm, bà Phạm Phương Thảo - nguyên Bí thư T.Ư Đoàn cho rằng, yêu nước là phẩm chất, mẫu số chung hình mẫu thanh niên mọi thời đại. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi thanh niên cần hội tụ thêm các phẩm chất, tiêu chí: Khát vọng, trách nhiệm, xung kích và sáng tạo. 3 GIÁ TRỊ NỀN TẢNG Kết luận hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, các tham luận, ý kiến trao đổi tại Hội thảo khẳng định chuẩn mực đạo đức của thanh niên Việt Nam với 3 giá trị nền tảng “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và 12 tiêu chí cốt lõi được xác định trong cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; là sự kết tinh nhiều giá trị, phẩm chất cao đẹp của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và nhất là chuẩn mực con người Việt Nam. “Thực hiện được những giá trị hình mẫu của thanh niên là một trong những thành tố góp phần xây dựng hệ giá trị con người, định vị hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và trên hết là hệ giá trị quốc gia”, anh Triết nói. Theo anh Triết, trên cơ sở hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, cùng 12 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên đã được triển khai trong thời gian qua, tổ chức Đoàn cần xem xét, xác định giá trị hình mẫu trong thời kỳ mới nhằm định hướng cho thanh niên. Trong xây dựng giá trị hình mẫu, anh Triết đặc biệt nhấn mạnh vai trò tự thân của thanh niên là yếu tố hết sức quan trọng. “Mỗi thanh niên cần xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn và tự giác, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, khắc phục biểu hiện cơ hội, trung bình chủ nghĩa”, anh Triết nói thêm. LƯU TRINH Theo PGS.TS Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, hình mẫu thanh niên phù hợp với các hệ giá trị sẽ là nền tảng để người trẻ tuổi có hoài bão lớn lao, thay vì là gánh nặng khi bước chân ra ngoài xã hội. Có hoài bão, có niềm tin, có lý tưởng lớn lao mới có thể quy hoạch cuộc đời cho bản thân mình. 7 n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 GIỚI TRẺ “Các bạn phải vận dụng các phương pháp: tự thuyết phục, tự rèn luyện, tự kiềm chế, tự điều chỉnh, tự phê bình. Đồng thời luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tự tu dưỡng về đạo đức lối sống, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Anh NGUYỄN MINH TRIẾT - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN GIÁ TRỊ THANH NIÊN THỜI KỲ MỚI: Có hoài bão, lý tưởng mới quy hoạch được cuộc đời Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn hành trình Sinh viên với khát vọng non sông, chào cờ tại Cột mốc A Pa Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Đón nhận tượng chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh Ngày 16/5, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức lễ đón nhận tượng chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam từ gia đình Đại tướng, nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 - 1/1/2024). Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, một vị tướng tài ba của thời đại Hồ Chí Minh, chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam. Đại diện gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bà Nguyễn Thanh Hà - con gái Đại tướng đã trao tặng tượng chân dung Đại tướng, sách cho thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Bà Hà cho biết, tượng chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được làm từ chất liệu đồng bởi cố nhà điêu khắc, Đại tá Nguyễn Minh Đỉnh. Tượng có chiều cao 70cm, chiều rộng ngang vai 60cm, kích thước đế theo chiều ngang và chiều sâu lần lượt là 38cm và 25cm. Thay mặt T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trân trọng cảm ơn và bày tỏ xúc động trước những tình cảm đặc biệt từ gia đình, người thân Đại tướng cũng như Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Anh Lương nhấn mạnh, cuộc đời cách mạng của Đại tướng là tấm gương sáng cho mỗi cán bộ Hội và thanh niên học tập. Đó là tinh thần xung kích, trách nhiệm, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, vất vả, gian lao nhất. XUÂN TÙNG Hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ nước sạch giúp bà con vùng hạn mặn Bến Tre Ngày 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình “Nước ngọt cho em” tại xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam. Tại chương trình, các mạnh thường quân đã hỗ trợ 5 bồn nước với dung tích 2 khối/bồn, 300 can nước lọc tinh khiết; trao tặng công trình Nhà vệ sinh cho em và học bổng cho 20 em học sinh trường Tiểu học Thành Thới A, tổng trị giá 80 triệu đồng. Chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, chương trình “Nước ngọt cho em” tại huyện Mỏ Cày Nam là hoạt động kết thúc cao điểm áo xanh xứ dừa tiếp sức người dân vùng hạn mặn. Đợt cao điểm bắt đầu từ 17/4 đến 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre phối hợp các đơn vị tổ chức trao tặng 3.915 khối nước ngọt, 324 bồn chứa nước, với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng. Sau đợt cao điểm, các hoạt động sẽ tiếp tục hỗ trợ nước ngọt cho bà con ở địa phương có nhu cầu. HÒA HỘI Đại diện gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trao tặng tượng chân dung Đại tướng và sách tới thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam ẢNH: XUÂN TÙNG Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dặn dò thanh niên cần có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã phát động Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và xác định những thành tố trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là các giá trị cốt lõi trong hình mẫu thanh niên Việt Nam. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiếp tục triển khai Cuộc vận động này và cụ thể hóa 3 giá trị cốt lõi thành 12 tiêu chí cơ bản trong hình mẫu thanh niên, đó là: Có lý tưởng cách mạng; bản lĩnh vững vàng; giàu lòng yêu nước; đạo đức trong sáng; lối sống văn hóa; tuân thủ pháp luật; tiên phong hành động; sáng tạo không ngừng; học tập liên tục; có sức khỏe tốt; kỹ năng phù hợp; khát vọng vươn lên. Cuộc vận động đã có sức lan tỏa lớn trong thanh niên. Các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam đã trở thành mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của các bạn trẻ. 12 tiêu chí cơ bản hình mẫu thanh niên
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==