Mới đây, một số phụ huynh lớp 9B, Trường THCS Tiến Thịnh, huyện Mê Linh phản ánh, thời điểm tháng 4/2024 con của họ không được phát phiếu đăng ký dự thi. Chị H phụ huynh của một học sinh lớp 9B cho rằng, nhà trường phải phát phiếu đăng ký dự thi cho tất cả thí sinh còn việc thi hay không đó là quyền của học sinh và gia đình vì cả con và bố mẹ vẫn muốn thử sức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 dù có đỗ hay không. Ngày 15/5, bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thịnh báo cáo, giải trình rằng, năm nay trường có 136 học sinh lớp 9. Qua 3 lần khảo sát và thi thử đối với học sinh lớp 9, nhà trường đã thông báo kết quả công khai tới cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với mỗi nhóm đối tượng học sinh, đồng thời định hướng cho học sinh, nhất là đối tượng học sinh trung bình và yếu. Ngày 20/4, sau khi có kết quả thi thử vào lớp 10 lần 3, đối chiếu kết quả 3 lần thi thử, nhà trường tư vấn nguyện vọng thi tuyển sinh vào lớp 10 cho 105 em có tổng điểm trung bình các lần thi thử đạt từ 15 điểm trở lên (trung bình trên 3 điểm/môn). Còn 31 học sinh có tổng điểm thi thử cả 3 lần đều đạt dưới 15 điểm, Ban Giám hiệu tiếp tục họp với phụ huynh và có tư vấn phân luồng, định hướng các em có thể đi học nghề sau tốt nghiệp THCS. Nếu học sinh vẫn có nguyện vọng và quyết tâm thi vào lớp 10 thì sẽ đến nhà trường nhận đơn tuyển sinh. Sau đó, có 3 em học sinh đến trường đăng ký dự thi. Tính đến ngày 2/5, nhà trường chốt số liệu trong số 135 học sinh được xét tốt nghiệp THCS, 1 em không đủ điều kiện xét tốt nghiệp, trong đó có 108 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT. Có 27 em không đăng ký. Cũng theo báo cáo của bà Lan, đến ngày 9/5, có 2 gia đình học sinh lớp 9B đến xin nhà trường phát đơn cho học sinh để đăng ký thi vào lớp 10 THPT năm học 20242025 nhưng khi đó, thời hạn nộp đơn đã hết. Ngày 14/5, nhà trường mời phụ huynh của 27 em được tốt nghiệp THCS đến trường họp để nắm bắt nguyện vọng. Tại cuộc họp, 16 học sinh có nguyện vọng được đăng ký bổ sung thi vào lớp 10 THPT, còn 11 học sinh có nguyện vọng được đi học Trung cấp nghề. Ban Giám hiệu Trường THCS Tiến Thịnh cho rằng, nhà trường đã “thực hiện tốt” công tác tư vấn, định hướng phân luồng học sinh sau THCS nhưng vẫn còn một số cán bộ, giáo viên chủ nhiệm chủ quan, còn có những thiếu sót, chưa sát sao để học sinh không nắm rõ thông tin. “Để xảy ra những tồn tại nêu trên là lỗi thuộc về Ban Giám hiệu và một số giáo viên lớp 9 của nhà trường”, bà Lan báo cáo. SẼ XEM XÉT LẠI CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh ông Nguyễn Văn Hậu cho biết, sau khi có thông tin, đơn vị yêu cầu nhà trường họp phụ huynh để lắng nghe nguyện vọng. Học sinh thi vào lớp 10 là quyền lợi của các em. “Phòng GD&ĐT cũng không lấy tỉ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập hằng năm để đánh giá thi đua hay chất lượng dạy học của các trường THCS. Trước kỳ thi, Phòng chỉ quán triệt các trường có giải pháp ôn tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh dự thi”, ông Hậu nói. Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội đang yêu cầu Phòng GD&ĐT rà soát, báo cáo sự việc cụ thể. “Nếu do công tác phân luồng, tuyên truyền chưa đúng và một số học sinh vẫn muốn dự thi thì Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xem xét cho các em có nguyện vọng tiếp tục được đăng ký bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi”, ông Tuấn nói. Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu các trường học tuyệt đối không được tư vấn “ép” học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Đối với kỳ thi năm nay, đầu tháng 5, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục có văn bản đã yêu cầu các phòng GD&ĐT rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập năm học 2024-2025. HÀ LINH Theo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi. 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, hơn 100 nghìn học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Dự thi vào lớp 10 là quyền của học sinh Luật sư Tạ Phương , Văn phòng luật sư Trung Hòa, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, Điều 5, Thông tư 03/2019 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cũng quy định, học sinh tốt nghiệp THCS được quyền tham gia tuyển sinh vào lớp 10 THPT mà không ai được quyền ngăn cản, tước đoạt dưới bất kì hình thức nào. Thông tư 32 Bộ GD&ĐT đã quy định rất rõ về quyền lợi của học sinh: được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể thao của nhà trường theo quy định. Các em được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình... CHUYỆN HÔM NAY Bởi vậy, giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam không phải là khẩu hiệu mà là mục tiêu, phương hướng chính trị của tổ chức, là tiêu chí phấn đấu của các bạn trẻ. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã công bố giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với 12 tiêu chí, trong đó, đã hàm chứa tiêu chí bất biến, kế thừa và một số tiêu chí mới phù hợp với hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, quá trình tuyên truyền và thực hiện cần được cụ thể hóa, xác định trọng tâm, làm rõ các tiêu chí mà yêu cầu của thời kỳ mới đặt ra. Trọng tâm giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới thể hiện ở một số tiêu chí. Trước hết là lòng yêu nước. Đây là phẩm chất bất biến trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Tuy nhiên, nội dung của yêu nước lại mang tính thời đoạn, như thời chiến tranh yêu nước là căm thù giặc... Vậy giai đoạn hiện nay yêu nước thể hiện như thế nào? Có thể diễn đạt đầy đủ, nhưng cũng có thể gói gọn trong cụm từ “Tự tôn dân tộc”. Đó là phải làm cho mỗi thanh niên luôn tự hào về dân tộc, đất nước, văn hóa Việt Nam. Tự tôn dân tộc là cần trui rèn, bồi đắp ý thức tự cường. Chúng ta mong muốn sự giúp đỡ từ quốc tế, nhưng không bao giờ có suy nghĩ ai đó có thể thay ta làm phồn vinh đất nước. Bởi vậy, trong giai đoạn cạnh tranh phát triển mạnh mẽ và quyết liệt, giai đoạn phát triển kinh tế là trung tâm như hiện nay, thanh niên phải khát khao khởi nghiệp, hoàn thiện bản thân để làm giàu cho đất nước, cho gia đình, cho bản thân... Tiêu chí thứ 2 là khát vọng. Thanh niên phải có khát vọng hoà cùng với khát vọng của đất nước. Đó là khát vọng lập thân, lập nghiệp, quyết chí khởi nghiệp. Mỗi thanh niên nuôi chí khởi nghiệp, Chính phủ đang rất ủng hộ khởi nghiệp, khát vọng của thanh niên hòa trong khát vọng dân tộc, như vậy chúng ta sẽ trở thành quốc gia khởi nghiệp, yếu tố tất yếu để đất nước phồn vinh. Tiêu chí thứ 3 là tri thức cao. Đây là tiêu chí, yêu cầu cấp thiết của thời kỳ mới. Hành trang đi lên của thanh niên trong thời kỳ kinh tế tri thức, đầu tiên phải là tri thức. Chúng ta không thể cạnh tranh nếu nguồn nhân lực thiếu tri thức cần thiết. Mỗi thanh niên phải tự thân học tập, cập nhật kiến thức, thông tin, dữ liệu, năng lực số, chuyên môn sâu… để không bị thụt lùi với thời cuộc. Tiêu chí thứ 4 là phải có kỹ năng cao. Kinh tế tri thức đòi hỏi nhiều kỹ năng, kỹ năng của giới trẻ là nhân tố then chốt trong cạnh tranh quốc gia, trong thăng tiến của mỗi người. Mỗi người cần rèn luyện 3 kỹ năng cơ bản là: kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng sống. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên là một quá trình lâu dài, với trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó tổ chức Đoàn, Hội, Đội giữ vai trò quan trọng. Kỷ nguyên kinh tế tri thức chúng ta có những cơ hội và lợi thế, hãy trao gửi niềm tin vào thế hệ trẻ, hãy tạo điều kiện và cổ vũ họ hoàn thành sứ mệnh là người kiến tạo tương lai, “lĩnh ấn tiên phong” trong việc hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc. LƯU TRINH (ghi) Hình mẫu thanh niên thời đại mới TIP THEO TRANG 1 Lần đầu tiên Việt Nam có vắc xin phòng sốt xuất huyết Ngày 16/5, Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) thông tin đã cấp phép cho 40 vắc xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. Vắc xin sốt xuất huyết sử dụng cho người từ 4 tuổi trở lên, bất kể đã hoặc chưa từng mắc bệnh. Đây là vắc xin sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam cho cá nhân mà không cần xét nghiệm trước khi tiêm. Theo dự kiến, vắc xin phòng sốt xuất huyết vừa được phê duyệt sẽ có mặt tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 9/2024. Đến nay, vắc xin phòng sốt xuất huyết do Takeda sản xuất đã được phê duyệt ở hơn 30 quốc gia, bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Argentina, Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Vắc xin này cũng đã được phê duyệt và sử dụng cho chương trình tiêm chủng quốc gia tại Brazil và Argentina. Tại Việt Nam, số mắc sốt xuất huyết trong 4 tháng đầu năm là hơn 16.800 ca, 1 trường hợp tử vong. Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết xét nghiệm trên người bệnh cho thấy có cả 4 type huyết thanh gây sốt xuất huyết dengue, trong đó DEN-2 chiếm 88% tổng số ca nhiễm năm 2023 và 70% tổng số ca nhiễm năm 2024. HÀ MINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==