Vì không có người đến ở thường xuyên, khu KTX này cũng đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Vào năm 2013, Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư Khánh Hòa được giao tiếp nhận quản lý, sử dụng 2 khu KTX nói trên. Lãnh đạo Trung tâm này cho biết, các khu KTX nói trên hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Tuy nhiên, Trung tâm chỉ có trách nhiệm bảo vệ công trình, còn việc sửa chữa và cải tạo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định. LỮ HỒ tại tỉnh Bình Dương sau khi hoàn thành đã không phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Theo đó, để đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, vào năm 2017, Bình Dương đã chi hàng chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng Nhà tang lễ Thủ Dầu Một tại khu phố 5 (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một). Công trình được xây dựng trên tổng diện tích hơn 13.700m2 nhằm góp phần thay đổi tập quán tổ chức tang lễ của nhân dân trên địa bàn, giúp người dân tiếp cận với hình thức tổ chức tang lễ văn minh hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đến nay, công trình vẫn chưa một lần được đưa vào tổ chức tang lễ. Theo bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, công trình nhà tang lễ được giao cho Trung tâm Văn hóa thành phố quản lý, vận hành và vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, do người dân không có nhu cầu sử dụng dịch vụ nên chưa có tang lễ nào tổ chức tại đây. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thủ Dầu Một cho biết, trung tâm đang phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện Đề án “Sử dụng nhà tang lễ Thủ Dầu Một vào mục đích liên doanh, liên kết”. Dự kiến, đề án sẽ hoàn thành trong quý II/2024. Sau khi hoàn thiện sẽ có phương án vận hành và sẽ tuyên truyền cho người dân 14 phường trong thành phố biết để liên lạc khi nhà có tang gia. Không chỉ các công trình đầu tư công xây dựng xong “cửa đóng then cài”, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều trụ sở hành chính của đơn vị cấp tỉnh bỏ trống. Khoảng từ năm 2014, Bình Dương đã di dời các cơ quan vào tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh tập trung. Có hơn 60 cơ quan, đơn vị đã di dời vào tòa nhà và khu vực thành phố mới Bình Dương. Một số trụ sở cũ sau đó được giao lại cho các đơn vị sự nghiệp sử dụng, còn lại để hoang, tập trung hầu hết trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. HƯƠNG CHI Ngày 16/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM làm việc với UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhằm chuẩn bị một số nội dung trước Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV s¹p diễn ra. Trao đổi tại buổi làm việc, ĐBQH Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự quan tâm về công tác quản lý nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn, trong đó có rất nhiều ngôi nhà đang bỏ trống. ĐBQH Trần Hoàng Ngân cũng cho biết, cử tri đang rất quan tâm đến số đất công chưa sử dụng, còn lãng phí trong bối cảnh thành phố còn thiếu đất dành cho giao thông, bệnh viện… “Đi trên đường thấy nhiều dự án bỏ hoang rất tiếc bởi nếu cố g¹ng thêm một chút nữa là hoàn thành”, ông Ngân nói và cho rằng TPHCM cần dành thời gian quan tâm đến những dự án chỉ còn khoảng 5-10% khối lượng thi công để ưu tiên tháo gç. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Thanh Khiết cho biết, hiện TPHCM còn 11.042 căn hộ và nền đất, trong đó 8.938 căn hộ và 2.104 nền đất được tạo lập bằng ngân sách nhà nước, đang để trống. Trong số này, TPHCM phân thành nhóm để xử lý, gồm nhóm có chủ trương đấu giá và nhóm bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công. Theo đó, thành phố đã có chủ trương đấu giá 4.969 căn hộ và nền đất (gồm 4.927 căn hộ và 42 nền đất), tại khu 3.790 căn ở khu tái định cư Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) và gần 1.000 căn ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh). Theo ông Khiết, chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trước đây thống nhất chuyển quỹ nhà 3.790 căn hộ trên để bán đấu giá, nhưng có gặp một số vướng m¹c về thủ tục. “Gần đây, thành phố đã thẩm định giá và quyết định đấu giá trước các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến cuối năm 2024, khi hoàn tất các thủ tục sẽ tiến hành đấu giá 3.790 căn hộ trên”, ông Khiết thông tin. NGÔ TNG THỜI SỰ 5 n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 Đại biÆu Quốc hội “xót ruột” vì lãng phí nhà đất công Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2023 được Bộ Công Thương công bố ngày 16/5, năm qua, trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước, chỉ có 9 địa phương đạt tổng kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất với hơn 42,46 tỷ USD, tiếp theo là B¹c Ninh, Bình Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, B¹c Giang, Đồng Nai, Hà Nội và Phú Thọ. Theo Bộ Công Thương, dù kim ngạch xuất khẩu năm 2023 của cả nước giảm 4,6% so với năm 2022 nhưng nhiều địa phương vẫn nỗ lực đạt được kim ngạch vượt trên 10 tỷ USD. Đáng chú ý, trong 9 địa phương có kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD trở lên chỉ có Hải Phòng và B¹c Giang có mức tăng trưởng dương trong năm 2023. Theo số liệu của Bộ Công Thương, năm qua, B¹c Ninh đạt kim ngạch xuất khẩu 39,3 tỷ USD, giảm 12,8% so với năm 2022. Bình Dương đạt kim ngạch hơn 30,6 tỷ USD trong khi Hải Phòng đạt hơn 26,79 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu tăng thêm 1,84 tỷ USD đã giúp Hải Phòng vượt qua Thái Nguyên để vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng kim ngạch xuất khẩu cao nhất của cả nước. THỤC QUYÊN Trong phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng 16/5, có 12.300 lượng vàng SJC (123 lô) được đấu thầu thành công (trong tổng số 16.800 lượng vàng miếng được đưa ra đấu thầu). Giá trúng thầu cao nhất 88,92 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,42 triệu đồng/lượng so với giá tham chiếu. Giá trúng thầu thấp nhất 88,89 triệu đồng/ lượng, cao hơn 1,39 triệu đồng/ lượng so với giá tham chiếu. Ngân hàng Nhà nước b¹t đầu gọi thầu từ ngày 22/4, trong đó có 3 phiên bị hủy. Đây là lần thứ 4 đấu thầu thành công và là phiên ghi nhận số doanh nghiệp tham gia cũng như khối lượng vàng tung ra thị trường, cao nhất. Việc khối lượng trúng thầu tăng lên so với hai phiên ngày 14 và 16/5 được cho rằng, do có sự thay đổi linh hoạt về khối lượng chào thầu tối thiểu và tối đa dành cho thành viên tham gia. Theo đó, khối lượng đấu thầu tối thiểu mỗi thành viên được phép đấu thầu 5 lô (tương đương 500 lượng). Khối lượng đấu thầu tối đa mỗi thành viên được phép đấu thầu 40 lô (tương đương 4.000 lượng). Như vậy trong gần một tháng qua, hơn 27.000 lượng vàng miếng SJC được cơ quan quản lý tung ra thị trường. Khác với diễn biến sau các phiên gọi thầu lần trước, giá vàng miếng SJC ổn định sau đấu thầu. Vào lúc 17h cùng ngày, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC về mức 87,5-90 triệu đồng/ lượng mua vào - bán ra. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 87,5 - 89,5 triệu đồng/lượng. Theo Ngân hàng Nhà nước, cuối tuần qua có hiện tượng người dân tập trung đông người tại một số thời điểm ở trụ sở chính của Công ty SJC, tuy nhiên tại các địa phương khác thì không có hiện tượng này. Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã chỉ đạo chi nhánh các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình thị trường vàng. Trước tình hình biến động của thị trường quốc tế và động thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng thời gian tới, nhà điều hành khuyến cáo người dân thận trọng khi giao dịch để giảm thiểu rủi ro. SJC ĐỀ XUẤT XÓA BỎ ĐỘC QUYỀN VÀNG MIẾNG Chiều 16/5, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ, bà Lê Thị Hằng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đề xuất Nhà nước cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được dập vàng miếng. Bà Hằng nhìn nhận, kể từ năm 2012, khi Chính phủ ban hành Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đến nay, SJC không được sản xuất, nhập khẩu vàng nguyên kiện. “Công ty chỉ là doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý đơn thuần và chỉ được gia công vàng móp. Tất cả hoạt động liên quan tới vàng miếng SJC đều được quản lý bởi chi nhánh Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua vàng có tăng giá, nhưng SJC không có lợi ích gì ở đây”, bà Hằng khẳng định. Bà Hằng thông tin thêm, người dân có quyền mua vàng và đây là quyền lợi hợp pháp, nên cơ quan quản lý chỉ cần chống đầu cơ, tích trữ. Việc SJC không được nhập nguyên liệu và không được dập vàng miếng SJC dẫn tới cầu vượt cung. Từ đó, bà đề xuất cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng cho phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh vàng được dập vàng miếng, giúp đa dạng nguồn cung. Khi đó, người dân dựa vào uy tín, thương hiệu doanh nghiệp để lựa chọn mua sản phẩm. “Nhiều doanh nghiệp vàng có thể không bán nhưng SJC buộc phải bán cho mỗi người 1 lượng để có nguồn cung ra thị trường. Không bao giờ có chuyện khách đến mua mà không bán, đến bán mà không mua”, bà Hằng khẳng định. NGỌC MAI- NHÀN LÊ - VÂN SƠN Lượng vàng trúng thầu cao nhất từ trước đến nay Sản xuất vàng tại SJC Chiều 16/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 410 đồng/lít, về còn 23.130 đồng/lít; giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 510 đồng/lít, về còn 22.110 đồng/lít. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng giảm. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 30 đồng/lít, lên mức 19.870 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 200 đồng/lít, lên mức 19.900 đồng/ lít. Giá dầu mazut giảm 90 đồng/ kg, về còn 17.410đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu, đồng thời tiếp tục không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu. So với cách đây 1 tháng, giá xăng RON 92 hiện đã giảm hơn 2.500 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 2.600 đồng/lít (tương ứng khoảng 10%). Theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu trong tháng 4 tăng là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,07% so với tháng trước. Với việc giá xăng liên tục giảm sẽ phần nào giảm áp lực đến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5. Theo các chuyên gia, giá dầu thế giới trong thời gian tới có thể tăng do kỳ vọng nhu cầu cao hơn, khi đồng USD suy yếu và báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ giảm. DƯƠNG HƯNG Giá xăng giảm về còn hơn 23.000 đồng/lít Bộ Công Thương điÆm tên nhiều địa phương có kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD trở lên
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==