Tiền Phong số 138

12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 Hai nhà lãnh đạo dự lễ ký kết các văn kiện hợp tác tại Bắc Kinh và có cuộc họp báo chung. Ông Tập cam kết phối hợp với ông Putin để “phục hưng” hai quốc gia, khẳng định Trung Quốc sẽ “luôn là đối tác tốt” của Nga, báo chí Trung Quốc đưa tin. Ông Putin đến Bắc Kinh từ sáng sớm 16/5, thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. “Quan hệ Trung - Nga ngày nay là thành quả phải vượt qua khó khăn mới đạt được, và hai bên cần tiếp tục bồi đắp”, ông Tập nói trong cuộc gặp ông Putin tại Đại lễ đường Nhân dân. “Trung Quốc sẵn sàng phối hợp vì phát triển và phục hưng hai quốc gia, và phối hợp cùng nhau để bảo đảm sự công bằng và công lý trên thế giới”, ông Tập khẳng định. Ông Tập cho biết, hai quốc gia đang phát triển hơn nữa quan hệ “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt”, nhắc lại cam kết về mối quan hệ “không giới hạn” mà hai bên ký năm 2022. “Hợp tác của chúng ta trong các vấn đề thế giới ngày nay là một trong những nhân tố ổn định chính trên trường quốc tế”, ông Putin được báo chí dẫn lời. “Điều có ý nghĩa lớn là quan hệ giữa Nga và Trung Quốc không mang tính cơ hội và không nhằm vào bất kỳ ai”, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn phát biểu của ông Putin. Khẳng định cuộc hội đàm diễn ra “ấm áp và thắm tình đồng chí”, Tổng thống Putin nêu ra những lĩnh vực hai bên sẽ tăng cường hợp tác, như hạt nhân và năng lượng, cung cấp thực phẩm, sản xuất ô tô Trung Quốc ở Nga. Ông khen ngợi ông Tập về sáng kiến Vành đai - Con đường. VẤN ĐỀ UKRAINE Hai bên ký tuyên bố về làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược. Ông Tập cho biết, hai bên đồng ý rằng một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine là “phương hướng đúng đắn”. Ông Putin bày tỏ cảm ơn Trung Quốc vì nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông cho biết sẽ thông báo vắn tắt với ông Tập về tình hình Ukraine, nơi lực lượng Nga đang đạt được bước tiến trên nhiều mặt trận. Năm ngoái, Trung Quốc đưa ra một kế hoạch hòa bình với những nguyên tắc chung để chấm dứt xung đột ở Ukraine và không nêu cụ thể cách Bắc Kinh có thể đóng vai trò trung gian. Phương Tây cho rằng Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể đối với tình hình Ukraine khi nước này vẫn duy trì và phát triển hợp tác kinh tế với Nga, bất chấp nỗ lực cô lập của Mỹ và các đồng minh. Washington cho rằng Bắc Kinh vẫn đang cung cấp cho Mátxcơva những linh kiện quan trọng để sản xuất vũ khí, trong khi việc Trung Quốc mua dầu khí giúp kinh tế Nga trụ vững. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Xinhua trước khi sang Trung Quốc, ông Putin ca ngợi ông Tập vì nỗ lực phát triển quan hệ đối tác dựa trên lợi ích quốc gia và sự tin tưởng lẫn nhau một cách sâu sắc. “Chính mức độ quan hệ đối tác chiến lược cao chưa từng có tiền lệ giữa hai quốc gia là lý do khiến tôi chọn Trung Quốc là nước đầu tiên để đến thăm sau khi nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống mới”, ông Putin nói. THU LOAN (theo AP, Reuters, Xinhua) Ngày 16/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký và công bố tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Liên bang Nga phối hợp trong kỷ nguyên mới, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Tomas Taraba nói với BBC: “Theo những gì tôi biết, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Tôi nghĩ ông ấy sẽ qua khỏi”. Thủ tướng Fico đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, nhật báo Dennik N đưa tin tối muộn 15/5. Ông được phẫu thuật tại Bệnh viện Roosevelt ở Banska Bystrica. Phó Thủ tướng Taraba cho biết, một viên đạn xuyên qua bụng ông Fico và viên thứ hai bắn trúng khớp. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak nói trong một cuộc họp báo vài giờ trước đó rằng, ông Fico đã bị “đa chấn thương nghiêm trọng” sau nhiều vết thương do đạn. Ông Fico bị thương nặng trong một vụ nổ súng xảy ra sau cuộc họp của chính phủ ở thành phố Handlova (phía tây Slovakia). Ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương ở ngực và bụng. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Người này được xác định là nhà thơ 71 tuổi Juraj Cintula, được cho là không đồng tình với các chính sách của chính phủ. Con trai ông Cintula nói rằng ông có giấy phép sử dụng súng. “Tôi hoàn toàn không biết cha tôi dự định gì, ông ấy lên kế hoạch gì, chuyện gì đã xảy ra”, người con trai nói. Tại Slovakia, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), hiếm khi xảy ra bạo lực chính trị. Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matus Sutaj Estok nói rằng, vụ nổ súng “có động cơ chính trị và quyết định của nghi phạm được đưa ra ngay sau cuộc bầu cử tổng thống”, tức cuộc bầu cử hồi tháng Tư mà đồng minh của Thủ tướng Fico - ông Peter Pellegrini giành chiến thắng. Thủ tướng Fico, một người có mối quan hệ thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban, nên việc ông bị bắn làm dấy lên lo ngại rằng nền chính trị phân cực châu Âu đang chuyển sang bạo lực. MINH HẠNH (theo Tass) Phó Thủ tướng Slovakia Tomas Taraba hôm qua cho biết Thủ tướng Robert Fico đã qua cơn nguy kịch sau khi bị bắn ngày 15/5. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh ngày 16/5 ẢNH: SPUTNIK Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, cuộc hội đàm và hội kiến trong chuyến thăm Trung Quốc tập trung vào vấn đề Ukraine, châu Á, năng lượng và thương mại. Bộ trưởng Quốc phòng Nga mới được bổ nhiệm Andrei Belousov, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov và CEO nhiều tập đoàn lớn của Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm lần này. Trung Quốc - Nga ra tuyên bố chung về phối hợp trong kỷ nguyên mới Nỗ lực cải thiện quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan Ngày 16/5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức họp báo về vấn đề Đài Loan, trong đó có các biện pháp mà phía Trung Quốc áp dụng để cải thiện quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan và đẩy nhanh tiến trình thống nhất hòa bình. Ông Vương Quần, Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc, nói rằng, trước thềm lễ nhậm chức của lãnh đạo mới đắc cử của Đài Loan (Trung Quốc), ông Lại Thanh Đức, ngày 20/5, vấn đề Đài Loan nóng lên. Theo ông, một số nước phương Tây đang gia tăng lợi dụng Đài Loan để chống Trung Quốc, trong khi Đài Loan dựa vào họ để mưu cầu độc lập; họ hiện có bốn ngụy biện chính về vấn đề Đài Loan, gồm “địa vị của Đài Loan chưa được xác định; chính sách “Một Trung Quốc” của mỗi bên (diễn đạt, giải thích khác nhau); Trung Quốc đẩy nhanh thống nhất bằng vũ lực; và Trung Quốc thay đổi hiện trạng Đài Loan”. Ông Vương khẳng định, sự thật pháp lý của vấn đề Đài Loan được nêu trong Nghị quyết 2785 của Liên Hợp Quốc; hai bờ eo biển Đài Loan thuộc lãnh thổ Trung Quốc; Trung Quốc chắc chắn sẽ phải thống nhất Đài Loan; nhưng biện pháp phi hòa bình chỉ là sự lựa chọn cuối cùng, bất đắc dĩ. Theo ông, Trung Quốc kiên trì mô hình “một quốc gia, hai chế độ”, mang lại cơ hội phát triển kinh tế-xã hội Đài Loan và hòn đảo này có thể trở thành một đặc khu có mức độ tự trị cao. Trung Quốc đã và đang khôi phục, mở rộng giao lưu hai bờ eo biển Đài Loan; “tăng cường phát triển và hội nhập giữa hai bờ eo biển; phản đối thế lực ly khai về “Đài Loan độc lập” và can thiệp của thế lực bên ngoài”, Công sứ Vương Quần cho biết. Ông nói rằng, tháng 4/2024, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp ông Mã Anh Cửu, đánh dấu lần đầu tiên một cựu lãnh đạo Đài Loan gặp chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập nhấn mạnh, người dân hai bờ eo biển có chung huyết thống, văn hóa, lịch sử cũng như trách nhiệm đối với đất nước và khát vọng về tương lai. Tại buổi họp báo, ông Chu Văn, Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Trung Quốc, đề cập tình hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc, sự tương đồng giữa hai nước trong lịch sử cận đại - đều chịu sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, nhưng không bao giờ chịu khuất phục, luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. “Mới đây, Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Chính phủ Trung Quốc cử đoàn đại biểu cấp cao sang tham dự, cùng người dân Việt Nam chia sẻ niềm vui của chiến thắng này. Chiến thắng Điện Biên Phủ là điển hình của các nước châu Á chống lại chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân và giành được thắng lợi trong thế kỷ 20, tô một nét đậm vào lịch sử của các dân tộc bị áp bức trên thế giới thứ ba đứng lên đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc”, ông Chu nói. THÁI AN Thủ tướng Slovakia qua cơn nguy kịch sau khi bị bắn Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu hôm 15/5 trước khi bị bắn ẢNH: REUTERS Ông Vương Quần, Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc, tại buổi họp báo chiều 16/5 ở Hà Nội ẢNH: THÁI AN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==