Tiền Phong số 138

Đây là vụ án được dư luận quan tâm nên rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa. Do vậy, bên trong sân tòa được che rạp, ghế ngồi, bố trí một màn hình lớn để người dân tiện theo dõi. Theo cáo trạng, mặc dù đang trong thời gian bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe hạng E (từ ngày 5-8 đến 5-11-2023) nhưng Hoàng Văn Tính vẫn điều khiển ô tô khách của nhà xe Thành Bưởi mang biển số 50F004.83 chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Lâm Đồng vào sáng 30/9/2023. Đến khoảng 2 giờ 25 phút cùng ngày, Tính điều khiển ô tô trên đến Km 48, quốc lộ 20 (thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán) nhưng không giữ khoảng cách an toàn đối với ô tô tải chạy phía trước nên va chạm vào phía sau đuôi của xe này. Sau va chạm, Tính đánh tay lái, điều khiển ô tô tránh sang bên trái và đi vào phần đường dành cho các phương tiện lưu thông ngược chiều. Lúc này, xe ô tô khách (loại 16 chỗ ngồi) biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (34 tuổi, ngụ xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển, chở theo 8 hành khách trên xe lưu thông theo hướng Đà Lạt - Dầu Giây đang chạy tới và bị xe của Tính đâm vào phần hông bên trái rồi đẩy vào lề đường. Vụ tai nạn giao thông đã làm 5 người chết và 4 người bị thương nặng. Đối với bị cáo Lê Dương, cơ quan điều tra xác định, Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển trong hoạt động vận chuyển hành khách của Công ty TNHH Thành Bưởi. Tuy nhiên, Dương không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe theo quy định mà vẫn để cho Tính điều khiển xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn là hơn 666 triệu đồng. Về trách nhiệm dân sự, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Công ty TNHH Thành Bưởi đã bồi thường cho các gia đình người bị hại, bồi thường tài sản với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Các gia đình bị hại và đại diện hợp pháp của những người bị hại đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và không yêu cầu bồi thường gì thêm. Nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán giữ nguyên nội dung truy tố, đồng thời cho rằng cần phải xử lý nghiêm sai phạm của bị cáo Tính. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt 12-13 năm tù đối với bị cáo Hoàng Văn Tính; Đề nghị mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù đối với bị cáo Lê Dương. Nói lời sau cùng, hai bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. Chiều cùng ngày, HĐXX thông báo sẽ tuyên án đối với hai bị cáo vào chiều ngày 20/5. MẠNH THẮNG Chiều 16/5, nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng bản án sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên 33 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đã được xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Sau phiên sơ thẩm, Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á); Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng 10 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xem xét lại tội danh. Tuy nhiên, khi xem xét đơn kháng cáo của Phan Quốc Việt, đại diện Viện kiểm sát Cấp cao đánh giá, trong vụ án bị cáo là người lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty Việt Á; khi phạm tội giữ vai trò cao nhất; hậu quả vụ án lớn, gây bức xúc cho dư luận, do đó không có căn cứ chấp nhận giảm thêm hình phạt. Đối với ông Nguyễn Thanh Long, Viện kiểm sát đánh giá ông Long nhiều lần nhận hối lộ, có nhiều tình tiết tăng nặng. Tại tòa, dù ông Long nộp khắc phục thêm 1 tỷ đồng, luật sư bào chữa cung cấp thêm một số tình tiết mới như anh chị em của bị cáo được tặng thưởng nhiều huân, huy chương; bản thân bị cáo có thành tích tốt khi còn công tác. “Tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu dư luận… tòa cấp sơ thẩm tuyên án đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để mức án của bị cáo dưới khung hình phạt”, đại diện Viện kiểm sát nói và cho rằng không còn căn cứ giảm nhẹ thêm cho cựu Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long. Xét kháng cáo của ông Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương); ông Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng thuộc Bộ KH&CN) cùng 8 bị cáo còn lại, Viện kiểm sát cho hay, dù gia đình các bị cáo có công với cách mạng, người thân được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, bản thân một số bị cáo bị nhiều bệnh nền, song ở cấp sơ thẩm đã tuyên những bị cáo này bản án nhẹ, phù hợp hành vi nên đề nghị giữ nguyên mức án. ĐỀ NGHỊ KHÔNG CHẤP NHẬN YÊU CẦU ĐÒI LẠI HƠN 400 TỶ ĐỒNG CỦA MẸ VÀ VỢ PHAN QUỐC VIỆT Đối với kháng cáo phần dân sự của bà Đàm Thị Trinh (mẹ ruột của bị cáo Phan Quốc Việt) đề nghị giải tỏa kê biên hàng chục sổ tiết kiệm trị giá 412 tỷ đồng, Viện KSND cấp cao nhận thấy, khoản tiền này Việt gửi cho bà Trinh trong thời gian phạm tội (năm 2021) và có nguồn gốc từ thu lời bán kit test. Do đó, đề nghị cần tiếp tục phong tỏa nhằm đảm bảo công tác thi hành án. Tương tự, Viện kiểm sát cũng đề nghị bác kháng cáo của bà Hồ Thị Thanh Thủy (vợ Phan Quốc Việt) yêu cầu giải tỏa hai sổ tiết kiệm trị giá 20 tỷ đồng đứng tên hai con gái. Theo cơ quan công tố, số tiền trong hai sổ tiết kiệm này được Việt gửi năm 2021, trong khi hành vi phạm tội của bị cáo diễn ra xuyên suốt từ năm 2020 - 2022. Nguồn gốc tiền này có được từ bán kit test. Về kháng cáo của Công ty Việt Á đề nghị tòa không tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền hơn 600 tỷ đồng, cơ quan công tố cũng đề nghị tòa bác bỏ. Bản án sơ thẩm xác định, năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, tại Việt Nam, nhiều ca bệnh lây lan phức tạp trong cộng đồng gây hoang mang dư luận. Trước tình hình trên, Chính phủ đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp để ứng phó, trong đó có giao cho Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động, tích cực triển khai việc nghiên cứu, chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã đặt vấn đề, thống nhất với Trịnh Thanh Hùng về việc giúp Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu với mục đích sử dụng kết quả Đề tài để sản xuất, bán thương mại kit xét nghiệm. Theo cơ quan tố tụng, trong 2020 và 2021, Công ty Việt Á sản xuất tổng cộng hơn 8,7 triệu kit xét nghiệm và bán cho các đơn vị, cơ sở y tế trên khắp cả nước hơn 8,3 triệu kit. Doanh nghiệp này được thanh toán hơn 4,5 triệu kit xét nghiệm với tổng số tiền 2.250 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định Công ty Việt Á bỏ ra gần 365 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu, cộng với các loại chi phí khác, thuế và lợi nhuận 5%, giá thành sản xuất 1 kit xét nghiệm là hơn 143.000 đồng. Tuy nhiên Công ty Việt Á đã nâng giá khống lên gấp nhiều lần và được phía Bộ Y tế chấp thuận khi hiệp thương giá, để bán ra thị trường mức 470.000 đồng/1 kit xét nghiệm. Cơ quan truy tố kết luận, Công ty Việt Á thu lời bất chính 1.235 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 432 tỷ đồng. Để được cấp phép sản xuất thương mại, Phan Quốc Việt cùng đồng phạm đã đưa hối lộ các cựu quan chức số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó có việc đưa hối lộ cho cựu Bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long 2,25 triệu USD. HOÀNG AN PHÚC THẨM VỤ VIỆT Á: Đề nghị bác hầu hết nội dung kháng cáo Cho rằng bản án sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên 33 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đã được xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Viện KSND Cấp cao đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng 11 đồng phạm. Ngày 16/5, TAND huyện Định Quán (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Tính (38 tuổi, tài xế xe khách Thành Bưởi) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và bị cáo Lê Dương (33 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Ông Nguyễn Thanh Long (thứ 2 trái sang) cùng nhiều bị cáo khác tại phiên tòa phúc thẩm “Tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, gây ảnh hướng xấu dư luận… tòa cấp sơ thẩm tuyên án đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để mức án của bị cáo dưới khung hình phạt”, đại diện Viện kiểm sát nói và cho rằng không còn căn cứ giảm nhẹ thêm cho cựu Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long. Đối với bị cáo Lê Dương, cơ quan điều tra xác định, Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển trong hoạt động vận chuyển hành khách của Công ty TNHH Thành Bưởi. Tuy nhiên, Dương không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe theo quy định mà vẫn để cho Tính điều khiển xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn là hơn 666 triệu đồng. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 Tài xế xe khách Thành Bưởi bị đề nghị 12 – 13 năm tù 2 bị cáo Tính (bên phải) và Dương tại phiên tòa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==