12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 16/5/2024 Đại sứ Nga Bezdetko Gennady Stepanovich đề cập về chuyến thăm tại buổi chia sẻ thông tin về chính sách đối nội, đối ngoại của Liên bang Nga hiện nay. Sự kiện do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 15/5 ở Hà Nội. Đại sứ Stepanovich nhắc lại rằng, trong cuộc điện đàm vào tháng 3 vừa qua với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời thăm Việt Nam. Đại sứ cho biết, ông đang tham gia chuẩn bị nội dung cụ thể cho chuyến thăm, nhằm giải quyết các vấn đề “còn tồn tại” trong hợp tác và tạo ra xung lực mới để làm sâu sắc thêm hợp tác song phương giữa hai nước. Đại sứ Stepanovich khẳng định, Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga. Ông cho biết, Nga hài lòng với hoạt động đối thoại chính trị giữa hai nước và đang nỗ lực để thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học kỹ thuật, quân sự, kỹ thuật quân sự, và nhân đạo trong tình hình mới. Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam có thể tham gia khối BRICS, Đại sứ Stepanovich cho biết, với vai trò chủ tịch BRICS năm nay, Nga hoan nghênh và đang hỗ trợ Việt Nam để trở thành thành viên tiếp theo của khối này. Ông Stepanovich khẳng định, BRICS ngày càng khẳng định vai trò trong nền kinh tế - tài chính của thế giới và còn nhiều động lực để phát triển trong thời gian tới. Điều quan trọng là BRICS không quá ràng buộc và khắt khe với các quốc gia trên thế giới, mà có cơ chế mở để các quốc gia khác có thể tham gia, trong đó có Việt Nam. Nhiều quốc gia khác cũng đang muốn tham gia. Trả lời câu hỏi về lý do sau khi nhậm chức nhiệm kỳ mới, Tổng thống Putin bổ nhiệm một nhà kinh tế học vào vị trí bộ trưởng quốc phòng, Đại sứ Stepanovich cho biết, ông Andrei Belousov không phải gương mặt xa lạ mà là Phó thủ tướng Nga trước đây. Theo Đại sứ, Bộ Quốc phòng Nga không chỉ liên quan đến quân đội mà còn phụ trách sản xuất quốc phòng. Có nhiều doanh nghiệp quốc phòng đang đóng góp vai trò trong hỗ trợ hoạt động các đơn vị quân đội Nga, đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao. Đại sứ khẳng định, tân bộ trưởng quốc phòng Nga được coi là ứng viên rất có năng lực, là người đồng hành ủng hộ các chính sách của Tổng thống Putin, và sẽ góp phần khẳng định vai trò của quân đội trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. “Chúng ta sẽ thấy vai trò kết nối quân đội với thị trường bên ngoài và các đơn vị thương mại. Đó là định hướng mới của Nga”, Đại sứ Stepanovich cho biết. THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU Tại buổi chia sẻ thông tin về Liên bang Nga, Đại diện Thương mại Nga Vyacheslav Nikolaevich Kharinov phát biểu, sau khi nhậm chức nhiệm kỳ mới, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh “Về các mục tiêu quốc gia phát triển của Liên bang Nga cho giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2036”. Sắc lệnh này nêu ra những phương hướng để đạt được mục tiêu bảo đảm kinh tế ổn định và năng động, thúc đẩy hợp tác quốc tế và xuất khẩu. Dự kiến đến năm 2030, việc triển khai chủ trương này sẽ tăng sản lượng xuất khẩu hàng hóa không phải nguyên liệu và năng lượng thêm ít nhất 2/3 so với năm 2023, tăng xuất khẩu sản phẩm công - nông nghiệp lên gấp rưỡi so với năm 2021. Ông Kharinov cho biết, các công ty Nga đang hoạt động tích cực tại châu Phi, và Nga sẽ tích cực mở rộng đầu tư ở châu Mỹ Latin và châu Á. BÌNH GIANG Đại sứ Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich (ảnh) vừa nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời thăm Việt Nam. Tuy chưa tiết lộ ngày cụ thể, nhưng Đại sứ nói rằng chuyến thăm sẽ sớm diễn ra. Phía sau tính cách cởi mở đó là một người được đánh giá là nhà kỹ trị có năng lực, là hiện thân của sự thay đổi mang tính thế hệ trong đội ngũ lãnh đạo, nhưng vẫn bảo đảm vai trò lãnh đạo liên tục của Đảng Hành động nhân dân (PAP) kể từ khi Singapore độc lập năm 1965. Ông Donald Low, một đồng nghiệp cũ và hiện là chuyên gia về chính sách công tại Đại học Khoa học công nghệ Hong Kong, đánh giá ông Wong là người “khá bảo thủ” và “thích thay đổi từng bước hơn là thay đổi triệt để”. Vì thế, ông Low cho rằng sau khi trở thành Thủ tướng, ông Wong sẽ không tạo ra khác biệt quá lớn, mà sẽ thực hiện việc thay đổi liên tục. Nhà lãnh đạo 51 tuổi tốt nghiệp Đại học Harvard (Mỹ) gần đây gây chú ý với việc đưa ra những giải thích rõ ràng về các biện pháp kiểm soát nhằm phòng chống dịch COVID-19 mà đảo quốc 5,9 triệu dân áp dụng từ năm 2020, khi ông là đồng chủ tịch nhóm chuyên trách về quản lý đại dịch. Từ năm 2005 - 2008, ông Wong làm việc ở vị trí thư ký riêng cho Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, sau đó bước vào chính trường năm 2011. Ông đảm nhận vị trí thống đốc ngân hàng trung ương và nhiều vai trò khác. Dù ông Wong được nhiều người dự đoán sẽ duy trì các chính sách hiện nay, nhưng các đồng nghiệp cho biết ông sẵn sàng tiếp nhận những ý tưởng mới, trong môi trường chính trị không phải chỉ một đảng giữ vị trí thống trị mà gia đình họ Lý luôn có ảnh hưởng lớn trong hơn 50 năm qua. Người sáng lập PAP Lý Quang Diệu lãnh đạo đất nước từ năm 1959-1990, nhưng vẫn tiếp tục giữ vị trí trong nội các cho đến năm 2011. Ông Lý Hiển Long nhậm chức từ năm 2004. Irvin Seah, giám đốc Văn phòng châu Á của DBS Bank, đánh giá, ông Wong luôn sẵn sàng tiếp nhận các ý tưởng và ý kiến trong các cuộc trao đổi, kể cả những vấn đề nhạy cảm, và có vẻ không phải nhà lãnh đạo chỉ trọng dụng những người biết vâng lời. Ông Wong ít bị chỉ trích, và ông cũng khá kín tiếng trong thời gian làm bộ trưởng, trước khi được biết đến rộng rãi trong giai đoạn đại dịch. “Ông ấy thực tế, nhưng không hoài nghi như một lãnh đạo chính trị”, Gillian Koh, một nhà nghiên cứu về quản trị và kinh tế tại Viện Nghiên cứu chính sách, nói. Nhà nghiên cứu này nhận xét Thủ tướng mới của Singapore là người nắm bắt nhiều chính sách, quyết đoán và bình tĩnh. Ông Koh nhắc đến bài phát biểu của ông Wong sau cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất năm 2020, khi ông nói rằng người dân rõ ràng muốn nghe những tiếng nói đa dạng và chính trị đối lập. NHỮNG THÁCH THỨC Chuyên gia Low nhận định, ông Wong sẽ gặp phải những thách thức từ bên ngoài, nhất là sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, trong khi nhà lãnh đạo mới chưa có nhiều kinh nghiệm về đối ngoại. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vài ngày trước, ông Wong nói rằng tình hình chính trị toàn cầu sẽ vẫn “lộn xộn trong vài năm nữa”, khi thế giới kết thúc trật tự đơn cực để chuyển sang đa cực. Khi được hỏi về phát biểu gần đây của ông rằng Singapore không thân Trung Quốc và cũng không thân Mỹ, trong bối cảnh hai siêu cường đang cạnh tranh quyết liệt, ông Wong nhắc lại quan điểm: “Chúng tôi thân Singapore”. Khi được coi rằng Singapore sẽ đối mặt với cuộc cạnh tranh kinh tế và công nghệ quyết liệt giữa hai siêu cường như thế nào, ông Wong cảnh báo rằng thế giới cần thận trọng khi sử dụng các công cụ kinh tế vào mục đích chính trị. “Nếu chúng ta không cẩn thận, việc đó sẽ mang những tác động sâu sắc với kinh tế toàn cầu, tệ hơn là với sự ổn định toàn cầu”, ông nói. Dù ông Wong và các lãnh đạo đảng có thể không muốn chọn phe giữa Bắc Kinh và Washington, nhưng ông Low cho rằng nhiều người trong đảng có thể thích quan điểm nghiêng về Trung Quốc hơn. “Quản lý căng thẳng trong nội bộ đảng sẽ là phép thử lớn đối với ông Wong, trên cương vị lãnh đạo đảng”, ông Low nói với Reuters. Thủ tướng mới của Singapore cũng sẽ phải nỗ lực để giúp người dân đạt được ước mơ của một nền kinh tế tiên tiến đã vượt xa mô hình cũ. “Singapore giờ đã đi đầu về phát triển và sẽ phải tự vạch ra con đường cho tương lai của mình”, ông Low nói. Ông Wong thừa nhận những thách thức mà ông đang đối mặt, về “món nợ” của ông với những người tiền nhiệm đã đưa Singapore từ một tiền đồn thương mại trở thành trung tâm tài chính công nghệ cao, cạnh tranh với Hong Kong (Trung Quốc) và Dubai. “Tôi đứng trên vai những người khổng lồ”, ông nói trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây. Rất ít điều về cuộc sống riêng của ông Wong được tiết lộ, trừ sở thích âm nhạc và nuôi chó. THU LOAN (theo Reuters, Straitstimes, Today Online) Ngày 15/5, ông Lawrence Wong trở thành Thủ tướng mới đầu tiên của Singapore trong 20 năm qua. Từ nhiều năm trước, ông thường dùng mạng xã hội để tương tác với người dân, hát, chơi guitar và nói về nhiều vấn đề như sức khỏe tinh thần. Tổng thống Nga Vladimir Putin ẢNH: TASS Tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thích nuôi chó ẢNH: INSTAGRAM Nhân dịp ông Lawrence Wong đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Singapore, ngày 15/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng. “BRICS và SCO đã trở thành những nền tảng quốc tế có uy tín và năng động, trong đó các thành viên tham gia phát triển sự tương tác mang tính xây dựng về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa và giữa con người với con người”. Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN (trả lời phỏng vấn Xinhua trước thềm chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 16-17/5) Những điều đặc biệt về tân Thủ tướng Singapore Tổng thống Nga sẽ sớm thăm Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==