Tiền Phong số 136

9 n Thứ Tư n Ngày 15/5/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ (Phó giám đốc HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc) nhoẻn miệng chào bà con rồi bắt đầu cuộc họp với một nhóm thành viên của HTX, bàn luận để vận động bà con cùng bắt tay xây dựng mô hình đồi giữ rừng. Mở chiếc laptop, Lan Anh bắt đầu giới thiệu về mô hình được hoàn thiện thông qua sự hỗ trợ của các chuyên gia cũng như kinh nghiệm của các hộ trồng rừng lâu năm ở Hòa Bắc. Nhìn cách Lan Anh say sưa, chỉnh chu trình bày từng vấn đề và cái gật gù chăm chú từ những thành viên HTX đáng tuổi cha, tuổi anh, ít ai có thể nghĩ rằng, cô gái nhỏ này mới 23 tuổi, là một gen Z chính hiệu. Tốt nghiệp ngành Báo chí (Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng), Lan Anh bén duyên với du lịch Hòa Bắc từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. “Thời điểm dịch bệnh, việc học tại trường tạm hoãn mà chuyển hết sang hình thức trực tuyến. Em về quê và được mọi người vận động tham gia Tổ hợp tác du lịch cộng đồng của xã”, Lan Anh nhớ lại. Ban đầu, cô chỉ tham gia với vai trò hướng dẫn viên, dẫn khách tham quan và giới thiệu về các địa danh nổi tiếng ở Hòa Bắc. Nhưng càng đi, càng tìm hiểu, Lan Anh lại càng thấy rõ tiềm năng, sự giàu có về văn hóa, đời sống và thiên nhiên của quê hương. Điều đó càng thôi thúc cô phải chung tay để giữ gìn những vốn quý này, giúp bà con lối xóm có sinh kế bền vững. Cứ như vậy, Lan Anh trở thành một thành viên năng nổ của Tổ hợp tác, đến khi thành lập HTX, cô được bà con tín nhiệm bầu làm Phó Giám đốc. Tham gia HTX từ những ngày đầu, chị Hồ Thị Thanh Tỏa (SN 1988, thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc) vừa đóng vai trò hướng dẫn viên, vừa là thành viên tổ ẩm thực. Những lần dẫn tua, đón khách, chị Tỏa có cơ hội được giới thiệu về văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu đến với du khách. Những tấm vải, tấm áo thổ cẩm do các chị em phụ nữ trong thôn dệt cũng tìm được đầu ra. “Mỗi lần đón khách, những bạn trẻ Cơ Tu như chúng tôi cũng được biết thêm về văn hóa truyền thống được các bậc cao niên kể lại, phục dựng lại. Từ những lần đầu bỡ ngỡ, bà con Hòa Bắc giờ mạnh dạn, tự tin đón khách hơn. Chúng tôi cũng dần hiểu về du lịch cộng đồng đúng nghĩa khi vừa có sinh kế, vừa góp phần gìn giữ, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của thiên nhiên và con người Hòa Bắc”, chị Tỏa nói. Đến nay, qua hơn một năm hoạt động, HTX đã đón được hơn 5.000 lượt khách là các đoàn học sinh, sinh viên trong và ngoài nước, các chuyên gia, các đoàn du lịch học tập từ các tỉnh, thành khác… Ngoài các thành viên chính thức, HTX mở rộng mạng lưới hơn 275 thành viên liên kết là các hộ gia đình làm nông nghiệp, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cộng đồng người Cơ Tu ở hai thôn Tà Lang - Giàn Bí… Các thành viên được chia thành 9 tổ gồm: tổ homestay, tổ tour, tổ vận chuyển, tổ thuyết minh, tổ nghề truyền thống, tổ múa tung tung da dá… “Du khách quốc tế khi đến đây đặc biệt yêu thích trải nghiệm cùng làm nông dân, tìm hiểu thiên nhiên Hòa Bắc, tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân địa phương cũng như đồng bào Cơ Tu. Bởi vậy, chúng tôi càng tin tưởng vào định hướng phát triển của HTX khi phát triển du lịch hướng đến các mục tiêu lớn là bảo vệ rừng tự nhiên, hướng tới nông nghiệp sạch, bảo tồn văn hóa người Cơ Tu và tạo được sinh kế bền vững cho người dân”, Lan Anh chia sẻ. G.T Những người nông dân chân lấm tay bùn ở Hòa Bắc không ngờ đến một ngày, vườn rau, ruộng bắp… của mình lại trở thành điểm đón khách du lịch sông Hồng, từ đó có cầu kết nối ra bãi giữa, ưu tiên phương tiện công cộng, xe điện, hạn chế xe cơ giới cá nhân ra khu vực công viên. Cũng sẽ có các bến tàu kết nối để khu bãi giữa trở thành điểm đến trong tuyến du lịch dọc sông Hồng. Kiến trúc sư Nguyễn Lân Ngọc (nguyên KTS trưởng làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam) cho rằng, định danh công viên văn hóa đa chức năng vẫn chưa sát lắm: “Tôi nghĩ tất nhiên rất chủ quan gọi là công viên sinh thái vì cái đó quá cần cho Hà Nội và cũng thể hiện sự văn minh”. Thành viên Hội đồng giám khảo, KTS Emmanuel Cerise (Pháp) cho biết, Paris cũng có “bãi giữa” giống Hà Nội, nhưng ông cũng kiến nghị không nên quá lệ thuộc vào các mô hình đã có của các nước. Ông đề xuất, với quy mô và tính chất của bãi giữa sông Hồng, nên quy hoạch hướng đến một không gian sinh thái có quy mô lớn trong thành phố giống một số khu rừng ven đô Paris. “Trong đó chủ yếu duy trì dạng các tồn tại thiên nhiên hoang dã dành cho hoạt động trải nghiệm, dã ngoại khác với công viên thông thường. Chúng ta không nên đi theo hướng công viên nội đô. Hãy cho nó chức năng khu rừng đô thị,” ông nhấn mạnh. TS. KTS Nguyễn Việt Huy - người điều phối tọa đàm - đặt vấn đề sinh thái cũng có thể là một thành tố của văn hóa: “Do cách tiếp cận của mỗi người, không nên chủ quan khép lại ở một góc nào. Như nhóm Vì một Hà Nội đáng sống tiếp cận theo hướng phải giữ sinh quyển cho chim di cư đến… Nhưng có thể người khác lại không theo hướng đó. Sau khi tiếp cận các ý tưởng, góc nhìn, BTC sẽ đưa ra lời giải hài hòa nhất”. N.M.HÀ Tập hợp người trẻ cùng làm HTX Lựa chọn trở về, cống hiến cho quê hương sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Thị Lan Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Trong HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc, những người trẻ như Lan Anh, chị Trâm, chị Tỏa… như những cánh chim không mỏi để cùng những người nông dân nơi đây phát triển du lịch cộng đồng địa phương bài bản, chuyên nghiệp, giữ rừng, bảo vệ môi trường, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp từ bao đời. “Thời gian tới, HTX cũng mong muốn những người trẻ ở Hòa Bắc có thể cùng chung tay làm du lịch, cùng hướng đến mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng bền vững”, Lan Anh nói. cộng đồng Chi tiền tỷ tìm ý tưởng quy hoạch công viên bãi giữa sông Hồng Cuộc thi tìm Ý tưởng quy hoạch cho công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng bắt đầu nhận bài thi. Lễ trao giải và công bố kết quả diễn ra vào tháng 10. Tổng giá trị giải thưởng 1 ,1 tỷ đồng bao gồm 1 giải Nhất (600 triệu đồng), 1 giải Nhì (300 triệu đồng) và 1 giải Ba (200 triệu đồng). Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng thiết kế sáng tạo độc đáo, chất lượng cao về một công viên đa chức năng xứng tầm nằm trên toàn bộ khu vực bãi giữa và bãi bồi ven sông Hồng thuộc địa bàn 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Long Biên. Bài thi cần phát huy những nét đặc thù riêng của từng quận, góp phần thúc đẩy các hoạt động thiết kế sáng tạo trong cộng đồng, hướng tới hình thành các không gian xanh, an toàn, tiện ích, các không gian nền tảng tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa. NGƯỜI TRẺ LẬP NGHIỆP Ở NHỮNG NẺO ĐƯỜNG GẦN XA. Bộ phim giờ vàng lần đầu tiên quy tụ nhiều diễn viên trẻ, tập trung khai thác hoài bão, khát vọng của người trẻ trong hành trình trưởng thành. Ở ngưỡng cửa vào đời, Hùng (Minh Hoàng), Dũng (Việt Hoàng), Đông (Cù Thị Trà), Bảo (Trần Kiên) mang theo hoài bão, khát vọng với niềm lạc quan “không điều gì là không thể”. Những nẻo đường gần xa sẽ là câu chuyện chân thực về tình bạn, tình thân và tình yêu được thể hiện dưới lăng kính đa chiều. Các nhân vật trong từng bất lực, tuyệt vọng đến mức mất phương hướng nhưng nhờ tình yêu, tình bạn, tình thân mà họ đã vượt qua thử thách. Đạo diễn Mai Hiền đặt niềm tin vào những gương mặt rất mới như Cù Thị Trà, Kiên Trần, Việt Hoàng, Minh Hoàng cùng những gương mặt thân quen NSƯT Việt Anh, Nguyệt Hằng, nghệ sĩ Vĩnh Xương. Những nẻo đường gần xa nối sóng phim Lỡ hẹn với ngày xanh vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6, kể từ 22/5 trên VTV1. VỞ OPERA CÂY SÁO THẦN PHIÊN BẢN THỂ NGHIỆM. Cây sáo thần sẽ được trình diễn dưới hình thức concert-opera (không dàn dựng sân khấu) kết hợp kể chuyện, rút gọn thời lượng tác phẩm, giữ lại phần lớn các trích đoạn âm nhạc thú vị và hay nhất. Kịch bản được viết mới hoàn toàn dựa trên cốt truyện cũ do nhà văn trẻ chấp bút. Cây sáo thần phiên bản mới xoay quanh Tamino - một nhạc sĩ trí tuệ nhân tạo, một người máy được lựa chọn để bước vào hành trình kỳ lạ giải cứu một nàng Pamina cũng là một người máy. Phiên bản mới về Nữ hoàng bóng đêm và Thần thái dương Sarastro được hư cấu hóa thành những nhà bác học đại tài, với tầm nhìn vô hạn về tương lai máy móc. Vở opera có sự tham gia của các nghệ sĩ opera như Lan Quỳnh, Quốc Chí Linh Trần, Đức Tùng... và hợp xướng ODZ. NHẠC KỊCH VIỆT-HÀN ZORBA - CHÚ MÈO THÁM TỬ. Vở nhạc kịch nằm trong dự án biểu diễn của Nhà hát Tuổi trẻ mang tên Mùa hè yêu thương. Zorba - chú mèo thám tử là tác phẩm tiếp theo đánh dấu sự hợp tác của Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru (Hàn Quốc). Vở diễn của tác giả Lee Jieun, đạo diễn Lee Jong-seok từng gặt hái nhiều thành công tại Hàn Quốc. Tác phẩm theo dấu chuyến phiêu lưu của thám tử Zorba với mong muốn đề cao tầm quan trọng của tình thân. Zorba - chú mèo thám tử sẽ được dàn dựng theo quy chuẩn quốc tế nhưng vẫn đảm bảo sự gần gũi, lý thú cho các khán giả nhí. GIA LINH AI, XEM GÌ, Ở ĐÂU? Những nẻo đường gần xa khai thác hành trình trưởng thành, lập nghiệp của người trẻ Vở nhạc kịch Zorba - chú mèo thám tử được dàn dựng theo quy chuẩn quốc tế

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==