CƠ HỘI PHỤC HỒI CHO BỆNH NHÂN LIỆT NẶNG Đ×t quỵ n¯o (hay tai biến mạch máu n¯o) là m×t trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên thế giới. M×t trong những giải pháp điều trị có hiệu quả nhằm phục hồi chức năng thần kinh, giảm khuyết tật và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân sau đ×t quỵ, là phục hồi chức năng bằng trị liệu vận đ×ng ở giai đoạn sớm. Tại Việt Nam, việc tập luyện đứng, thăng bằng cho bệnh nhân liệt nặng vẫn chủ yếu nhờ vào sự trợ giúp của kỹ thuật viên nên hiệu quả chưa cao. Trăn trở về điều này, anh Phạm Văn Tuân - Nghiên cứu viên thu×c phòng Thiết kế và Phát triển sản phẩm, Trung tâm Công nghệ cùng m×t c×ng sự ở khoa Cơ khí đ¯ thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị phục hồi chức năng vận đ×ng chi dưới cho bệnh nhân liệt nửa người do đ×t quỵ n¯o”. Đề tài đ¯ giành giải Nhì Giải thưởng TTST trong Quân đ×i lần thứ 24. Theo anh Tuân, hai tác giả đ¯ nghiên cứu, làm chủ toàn b× tính toán thiết kế và giải pháp công nghệ để chế tạo thiết bị phục hồi chức năng. Hiện có rất ít thiết bị giúp tập đứng lên ngồi xuống cho người liệt chi dưới mức đ× nặng. Đặc biệt, ở Việt Nam chưa có thiết bị nào có phần mềm điều khiển các thông số theo phác đồ luyện tập và hỗ trợ lực khi tập đứng và tập ngồi. Thiết bị do 2 anh chế tạo sẽ giúp người bệnh tập được ở các mức đ× nặng của liệt, từ liệt hoàn toàn đến mức đ× liệt nhẹ và hồi phục, sớm ra khỏi giường bệnh. Thiết bị còn có phần mềm điều khiển, lập trình các thông số luyện tập cho bệnh nhân, tạo ra m×t quy trình tập luyện tích cực với chương trình trợ giúp hoàn toàn cho người liệt nặng và chương trình tập trợ giúp m×t phần cho người có sức cơ tốt hơn. Điều này góp phần thúc đẩy tính chủ đ×ng, nỗ lực của người bệnh nhằm giúp quá trình phục hồi nhanh hơn, tốt hơn. “Tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng thực tiễn của đề tài đ¯ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng đ×c quyền sáng chế. Hiện thiết bị được ứng dụng thử nghiệm tại Bệnh viện Quân y 103 để hoàn thiện các thủ tục đăng ký cấp phép lưu hành của B× Y tế. Chúng tôi mong muốn có nhiều bệnh nhân được tiếp cận với phương pháp điều trị này”, anh Tuân chia sẻ. TĂNG HIỆU QUẢ HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT Hiện quân đ×i các nước tiên tiến đ¯ đưa nhiều trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao vào công tác huấn luyện như công nghệ laser tích hợp, công nghệ thực tại ảo (VR), thực tại ảo tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI), để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật. Có thể kể đến hệ thống phục vụ kiểm soát huấn luyện chiến thuật như hệ thống Miles của quân đ×i Mỹ; hệ thống Gamer và hệ thống Simlas của Thụy Điển; hệ thống Sting của C×ng hòa Séc. Tại Việt Nam, quân đ×i ta đang sử dụng hệ thống Sting của VR-Group trong kiểm soát huấn luyện chiến thuật tại trường Sĩ quan Lục quân 1. Hệ thống này đ¯ phát huy hiệu quả cao trong thực hành huấn luyện chiến thuật tại nhà trường. Tuy nhiên, bảo đảm kỹ thuật và tự chủ công nghệ là vấn đề khó khăn chưa được giải quyết, khi hệ thống này thường xuyên hỏng hóc, kinh phí để sửa chữa cao do phải mời chuyên gia nước ngoài sang. Từ thực tế này, Đại úy Nguyễn Thế Nguyên - Cán b× Xưởng sản xuất phần mềm và các hệ thống mô phỏng (Viện Công nghệ mô phỏng), đ¯ đề xuất và được phê duyệt đề tài định hướng cấp Học viện KTQS: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao đ× chính xác định vị trong hệ thống kiểm soát huấn luyện chiến thuật chiến đấu b× binh sử dụng GPS kết hợp với cảm biến gia tốc và cảm biến từ trường”. Đề tài đ¯ giành giải Ba của Giải thưởng TTST trong Quân đ×i lần thứ 24. Đại úy Nguyên cho biết, đề tài do anh làm chủ nhiệm, cùng 3 c×ng sự ở Viện Công nghệ mô phỏng, thực hiện từ tháng 10/2018 và được nghiệm thu tháng 2/2020. Nghiên cứu đ¯ đưa ra các giải pháp giải quyết m×t số vấn đề quan trọng về hệ thống kiểm soát huấn luyện chiến thuật chiến đấu b× binh. Đó là nâng cao đ× chính xác định vị người chiến sĩ (đ× chính xác nhỏ hơn 3m), xây dựng mạng truyền thông không dây thu thập dữ liệu GPS và hiển thị, quản trị dữ liệu trên nền tảng bản đồ số 2D. “Sau đó đề tài được nghiên cứu và phát triển cấp B× Quốc phòng: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống huấn luyện chiến thuật đối kháng sử dụng công nghê laser tích hợp. Chúng tôi đ¯ tối ưu hóa thiết kế, nâng cao đ× chính xác thiết bị định vị người chiến sĩ xuống nhỏ hơn 2,5m”, Đại úy Nguyên cho biết. Theo Đại úy Nguyên, đề tài gặp khó khăn, khi phải tiến hành nhiều phương án thử nghiệm ban ngày và ban đêm ở thao trường để đảm bảo các chỉ tiêu đ¯ đăng ký. Nhờ nỗ lực của cả nhóm tác giả, đề tài đ¯ đưa ra giải pháp nâng cao đ× chính xác định vị trên cơ sở sử dụng thông tin kết hợp từ GPS với các cảm biến đo lường (cảm biến gia tốc, cảm biến vận tốc góc và cảm biến từ trường). “Ngoài ra, chúng tôi còn tìm ra giải pháp xây dựng mô hình mạng truyền dữ liệu không dây, để kiểm soát hoạt đ×ng huấn luyện chiến thuật trên thao trường r×ng lớn (khoảng 2km2). Đề tài đ¯ nghiên cứu thử nghiệm module truyền dữ liệu không dây nhằm truyền dữ liệu từ module định vị về máy tính trung tâm. Dữ liệu được hiển thị và xử lý trên nền tảng bản đồ số 2D”, Đại úy Nguyên cho biết thêm. NGUYỄN MINH Tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội, những người trẻ ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) đã và đang khẳng định tài năng, sức sáng tạo không ngừng nghỉ, với các công trình nghiên cứu khoa học mang hàm lượng trí tuệ rất cao. Thiết bị phục hồi chức năng vận động chi dưới cho bệnh nhân liệt nửa người do đột quỵ não, đã cho kết quả khả quan tại Bệnh viện Quân y 103 Theo Phòng Chính trị Học viện KTQS, tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 24, Học viện có 51 công trình khoa học (46 đề tài và 5 sáng kiến). Các đề tài, sáng kiến của Học viện được đánh giá, có nội dung nghiên cứu mới, sáng tạo, có hàm lượng khoa học; có khả năng phát triển và áp dụng vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Kết quả, có 35/51 công trình được lựa chọn trao giải cấp toàn quân. Khẳng định tài năng, sức sáng tạo 7 n Thứ Tư n Ngày 15/5/2024 NGƯỜI LÍNH Kiểm tra “3 tiếng nổ” Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) vừa tổ chức tham quan, rút kinh nghiệm về tổ chức, phương pháp kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới năm 2024 của Sư đoàn Phòng không 375, tại Đà Nẵng. Các đại biểu đ¯ tham quan đ×i mẫu của Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, thực hành tổ chức m×t buổi kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế (nằm, quỳ, đứng), đánh thuốc nổ thật bài 1 và ném lựu đạn thật bài 1. Theo Đại tá Tạ Minh Hưng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, quá trình thực hiện nhiệm vụ, đ×i mẫu đ¯ thể hiện với tinh thần trách nhiệm cao, hành đ×ng của người chỉ huy rõ ràng, dứt khoát; đ×ng tác của cán b× dẫn bắn, dẫn đánh thuốc nổ và dẫn ném lựu đạn chính quy thống nhất; đ×ng tác của b× đ×i thuần thục, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. NGUYỄN MINH NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Hà Nội, tháng 5/2024 Ngày hôm nay, tôi có thêm một vinh dự, khi được chọn là một trong các gương mặt điển hình tiên tiến của đơn vị về dự Đại hội Thi đua Quyết thắng của Đoàn 275. Tôi biết rằng, để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, còn có sự quan tâm, đồng hành của chỉ huy và đồng chí, đồng đội. Trong môi trường thi đua sôi nổi ấy, đã cho tôi động lực, lòng quyết tâm và khát khao cống hiến hết mình cho nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị - được giao trọng trách thiêng liêng canh giữ giấc ngủ vĩnh hằng của vị lãnh tụ kính yêu. Cách đây 11 năm, khi tôi nhận quyết định về công tác tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời huấn thị của thủ trưởng trong ngày đầu tiên khi tôi bước chân về đơn vị đã luôn in sâu trong tâm trí: “Được thực hiện nhiệm vụ tại Lăng Bác là niềm vinh dự, tự hào rất lớn. Vinh dự, tự hào càng lớn thì nghĩa vụ, trách nhiệm phải càng cao…”. Thế hệ chúng tôi được sinh ra và lớn lên trong điều kiện đất nước hòa bình, tất cả đều nhờ vào công ơn của các thế hệ cha ông đi trước. Hằng ngày, chứng kiến dòng người thành kính tới đây tưởng nhớ Bác và các Anh hùng - Liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do, khiến tôi tự nhủ rằng mình phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm và niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ thiêng liêng “Giữ yên giấc ngủ của Người”. Đồng thời, để xứng đáng với truyền thống của Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trích nhật ký Đại úy PHẠM THANH TUYỀN (Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) Đại úy Nguyễn Thế Nguyên, Xưởng sản xuất phần mềm và các hệ thống mô phỏng (Viện Công nghệ mô phỏng), kiểm tra hoạt động thiết bị định vị gắn trên người chiến sĩ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==