Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Ngọc Quý (24 tuổi, quê Bình Dương) và Trịnh Đình Thanh Tú (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Hai bị can được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian điều tra. Trong đó, bị can Quý là sinh viên khóa 2018 chuyên ngành Luật kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF), từng đăng quang Hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019. Theo điều tra ban đầu, sáng 19/11/2023, bà V.T.L (65 tuổi) gọi điện cho chị N.T.T.H (31 tuổi, quê Đắk Lắk, ngụ quận 7) nói về việc con trai ruột của bà là anh N.H.A (27 tuổi, người yêu của H) đưa 2 phụ nữ lạ mặt về ngủ qua đêm tại căn hộ ở tầng 17 của chung cư trên đường Nguyễn Gia Trí (phường 25, quận Bình Thạnh). Hay tin, chị H ghen tuông nhưng do đang nằm bệnh viện nên đã gọi điện nhờ hai người bạn là Quý và Tú đến xem tình hình và “giải quyết” giùm. Cả hai bị can này lập tức đến chung cư và được bà L đưa lên tầng 17 gặp 2 phụ nữ lạ mặt là chị T.V.M (28 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận 8) và T.T.H.T (32 tuổi, bạn của chị M). Sau đó, Quý và Tú xuống sảnh chung cư ngồi chờ. Khoảng 30 phút sau, chị M cùng bạn xuống sảnh chung cư thì bị hoa khôi cùng bạn lao vào túm tóc, đánh đập. Sự việc được camera và người dân dùng điện thoại ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Cơ quan công an đã làm việc với những người liên quan. Qua đấu tranh, Quý và Tú thừa nhận hành vi đánh đập chị M. Sau khi sự việc xảy ra, UEF đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm của Quý để xem xét thu hồi danh hiệu đối với hoa khôi này. HOÀNG THUẬN VIỆT Á ĐỀ NGHỊ CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRẢ TIỀN MUA KIT TEST Ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) đều là cựu Ủy viên Trung ương Đảng, bị cơ quan tố tụng quy kết nhận hàng chục tỷ đồng từ nhóm lãnh đạo Công ty Việt Á. Tuy nhiên, ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Xuân Thăng không kháng cáo. Trước đó, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, phạt ông Nguyễn Thanh Long 18 năm tù tội “Nhận hối lộ”; Phan Quốc Việt 29 năm tù 2 tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo: Nguyễn Huỳnh (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế) bị cấp sơ thẩm tuyên 9 năm tù; Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) 8 năm tù; Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế) 7 năm tù; Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương) 13 năm tù. Hơn 20 người còn lại bị cấp sơ thẩm tuyên mức án từ 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam. Sau phiên sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Long, Phan Quốc Việt, Nguyễn Nam Liên, Phạm Duy Tuyến… kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt; 3 người kháng cáo xin hưởng án treo là Ngụy Thị Hậu (cựu phó phòng Tài chính kế toán, CDC tỉnh Bắc Giang), Trần Thị Hồng (nhân viên Công ty Việt Á) và Lê Hồng Xuyên (cựu nhân viên CDC tỉnh Bình Dương). Riêng cựu Phó tổng giám đốc Việt Á Vũ Đình Hiệp, kháng cáo xin đánh giá lại tội danh. Ngoài ra, Công ty Việt Á kháng cáo đề nghị không tịch thu sung công quỹ số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kit xét nghiệm cho các tổ chức, cá nhân không liên quan vụ án. Doanh nghiệp này cũng yêu cầu các tổ chức mua kit xét nghiệm mà không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho doanh nghiệp theo như hợp đồng đã ký kết; đề nghị hủy bỏ các biện pháp phong tỏa và hạn chế giao dịch với các tài khoản ngân hàng của Công ty Việt Á và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án... Trong khi đó, mẹ và vợ của Phan Quốc Việt cùng kháng cáo đề nghị hủy bỏ kê biên phong tỏa 54 sổ tiết kiệm, tổng cộng 432 tỷ đồng đứng tên họ. Những sổ tiết kiệm này bị cấp sơ thẩm đánh giá “đều là tài sản có được từ việc bán kit xét nghiệm của Việt Á”, tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án. GÂY THIỆT HẠI CHO NHÀ NƯỚC 432 TỶ ĐỒNG Bản án sơ thẩm xác định, đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) và lây lan đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình trên, Chính phủ đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp để ứng phó, trong đó có giao cho Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động, tích cực triển khai việc nghiên cứu, chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã đặt vấn đề, thống nhất với Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN) về việc giúp Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu với mục đích sử dụng kết quả Đề tài để sản xuất, bán thương mại kit xét nghiệm. Theo cơ quan tố tụng, trong năm 2020 và 2021, Công ty Việt Á sản xuất tổng cộng hơn 8,7 triệu kit xét nghiệm và bán cho các đơn vị, cơ sở y tế trên khắp cả nước hơn 8,3 triệu kit. Doanh nghiệp này được thanh toán hơn 4,5 triệu kit xét nghiệm với tổng số tiền 2.250 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định Công ty Việt Á bỏ ra gần 365 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu, cộng với các loại chi phí khác, thuế và lợi nhuận 5%, giá thành sản xuất 1 kit xét nghiệm là hơn 143.000 đồng. Tuy nhiên Công ty Việt Á đã nâng giá khống lên gấp nhiều lần và được phía Bộ Y tế chấp thuận khi hiệp thương giá, để bán ra thị trường mức 470.000 đồng/1 kit xét nghiệm. Cơ quan truy tố kết luận, Công ty Việt Á thu lợi bất chính 1.235 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 432 tỷ đồng. Để được cấp phép sản xuất thương mại, Phan Quốc Việt cùng đồng phạm đã đưa hối lộ các cựu quan chức số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó có việc đưa hối lộ cho cựu Bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long 2,25 triệu USD; Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh được biếu 200.000 USD; Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng được biếu 100.000 USD... HOÀNG AN Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm vụ Việt Á TPHCM: Khởi tố hoa khôi đánh ghen giúp bạn Hôm nay (15/5), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 12 bị cáo trong “đại án” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng nhiều bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm Camera ghi lại cảnh lúc xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip Phiên toà phúc thẩm do Thẩm phán Phạm Văn Tuyển làm Chủ tọa; đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội tham gia giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Tư n Ngày 15/5/2024 Truy tố kẻ cho vay lãi nặng ở Quảng Trị Ngày 14/5, Viện KSND huyện Cam Lộ đã truy tố bị can Trần Tâm (SN 1965, ở thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 1/2024, Tâm đã cho 7 người ở 2 xã Cam Chính và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ vay với tổng số tiền 236 triệu đồng, lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 92 triệu đồng. Lãi suất Tâm cho vay từ 109,5%/năm đến 182%/năm, cao gấp gần 5,5 đến 9,2% lần mức lãi suất cao nhất khi cho vay (20%/ năm) được quy định tại khoản 1, điều 468 Bộ Luật Dân sự. Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với bà Trần Thị Thanh (SN 1969, trú thôn Sơn Thanh, xã Cam Chính) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, bà Thanh đã cho N.T.H (SN 1990, trú thôn Minh Chính, xã Cam Chính) vay 125 triệu đồng, lãi suất 2.000 đồng/triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 33 triệu đồng. Mức lãi suất bà Thanh cho vay là 73%/ năm, gấp 3,65 lần mức lãi suất quy định. H.THÀNH Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều trường hợp dán quảng cáo cho vay, rồi thu lãi nặng ẢNH: H.THƠ Ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Xuân Thăng không kháng cáo
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==