Tiền Phong số 135

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 14/5/2024 BỎ VIỆC VĂN PHÒNG ĐỂ KHỞI NGHIỆP Hơn 7 năm trước, khi còn là nhân viên văn phòng, chị Nguyễn Thị Oanh (Giám đốc HTX Nông sản sạch Đô 37) kinh doanh tinh bột nghệ để kiếm thêm thu nhập. Thời điểm đó, sản phẩm này rất “hot”, giá thành cao và được khách hàng ưa chuộng. Thấy được tiềm năng, chị quyết định nghỉ việc để mở cơ sở chế biến tinh bột nghệ. Với lượng khách hàng sẵn có khi bán hàng online, chị tiếp cận được thị trường, đầu tư máy móc, nghiên cứu quy trình để mở rộng sản xuất. Một thời gian sau, khi nhiều cơ sở sản xuất tinh bột nghệ mọc lên, thị trường bão hòa, chị Oanh chủ động nghiên cứu để phát triển dòng sản phẩm chủ lực khác cho cơ sở, định hướng vào nông sản sạch, an toàn cho người sử dụng. Nghĩ là làm, chị nghiên cứu, đọc thêm rất nhiều tài liệu về dinh dưỡng và nhận thấy giá trị của các loại hạt đậu, ngũ cốc nảy mầm. Sau đó, chị thu mua các loại đậu từ vùng trồng ở Quảng Nam, Đà Nẵng để xử lý cho lên mầm, sấy, rang và xay mịn để tạo ra bột ngũ cốc mầm. Sản phẩm được bán ra thị trường và nhận được lượng đặt hàng lớn qua các kênh online, trở thành sản phẩm chủ lực của cơ sở. Thời gian này, cơ sở của chị Oanh cũng được Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng hỗ trợ để đầu tư các loại máy móc phục vụ sản xuất như máy xay, máy sấy, máy ép dầu… Từ đó, chất lượng sản phẩm và sản lượng sản xuất ngày càng nâng cao. Cơ sở sản xuất của chị cũng tạo được việc làm cho lao động nữ ở địa phương. Nhận thấy lợi thế và xu hướng bán hàng online sẽ phát triển mạnh mẽ, ngay từ những buổi đầu tập tành khởi nghiệp, chị Oanh đã tập trung vào kênh bán hàng này và xây dựng hệ thống cộng tác viên bán hàng rộng khắp trên cả nước. “Họ đều là nhân viên văn phòng, mẹ bỉm sữa từng mua và sử dụng sản phẩm. Thấy sản phẩm tốt nên họ tham gia phân phối qua kênh online, nhiều chị em trở thành đại lý phân phối lớn ở các tỉnh, thành”, chị Oanh kể. Năm 2022, sản phẩm ngũ cốc mầm cao cấp của cơ sở được “HỢP TÁC XÔ CỦA NGƯỜI TRẺ HTX Nông sản sạch Đô 37 đang tạo việc làm cho 10 chị em phụ nữ địa phương, giữ vững định hướng phụ nữ giúp nhau khởi nghiệp Chị Nguyễn Thị Oanh (bìa trái, Giám đốc HTX Nông sản sạch Đô 37) và chị Trần Thị Thùy (bìa phải, Phó Giám đốc) đều cùng từ bỏ công việc văn phòng để khởi nghiệp Phát triển từ cơ sở sản xuất nông sản sạch của chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1991, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), đến nay, HTX Nông sản sạch Đô 37 là điểm tựa cho phụ nữ trên địa bàn có công ăn việc làm ổn định. Nhiều chị em trở thành thành viên của HTX để cùng giúp nhau làm giàu từ nông sản Việt. nGIANG THANH PHÓNG SỰ CỐNG HIẾN ĐÚNG NGHĨA Khi NSND Tường Vi còn ở Hà Nội, Anh Thơ vài lần được bà mời đến hát ủng hộ những chương trình của Trung tâm Nghệ thuật Tình thương do bà tổ chức. Anh Thơ thoáng chút ngậm ngùi nhớ về một thời oanh liệt của các nghệ sĩ đi trước: “Bây giờ chúng mình đi hát còn nhận cát-xê mấy chục triệu đồng, còn mua được nhà, được xe, chứ thời đấy nghèo khổ, chỉ có cân đường hộp sữa, thương lắm. Đáng ra các cô cũng phải được hưởng những thứ xứng với tài năng. Nhưng các cô rất thiệt thòi, sống trong chiến tranh, chỉ có cống hiến đúng nghĩa. Những người như thế xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân”. NSND Tường Vi thuộc lớp nghệ sĩ đầu tiên áp dụng kỹ thuật bel canto vào bài hát Việt Nam và thành công vang dội với Cô gái vót chông, Tiếng đàn ta-lư… “Những ngày ấy, người được đào tạo bài bản và đi theo dòng nhạc bel canto như cô rất hiếm. Đó là lý do cô có đoạn mô phỏng tiếng chim hót rất sáng tạo, rất hợp với bài Cô gái vót chông. Những năm 1990, lớp ca sĩ trẻ như Thơ mới được các thầy cô đi học ở Bulgaria, Hungary, Nga về truyền thụ cho những kỹ thuật này. Bây giờ, nhiều em trẻ cũng có thể hát theo được phần sáng tạo của cô Tường Vi. Cho nên có thể nói, cô Tường Vi là một trong những người đặt nền móng cho nền thanh nhạc Việt Nam”, Anh Thơ nói. Về công việc thiện nguyện của NSND Tường Vi lúc cuối đời, Anh Thơ nhận định: “Mình bây giờ dù có điều kiện cũng không làm được như thế, vì bị nhiều thứ lôi cuốn đi, vì chưa thoát được sân si. Những việc nghĩa lớn như vậy đã làm là phải trọn vẹn được như cô. Còn như mình chỉ cố gắng cống hiến trong điều kiện cho phép thôi”. TẤM GƯƠNG NHẪN NẠI Ánh Tuyết có quãng thời gian đáng nhớ được NSND Tường Vi tận tình dạy dỗ, chăm lo như con ruột trong thời gian dự thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc 1987. Lần đó, Ánh Tuyết tự bỏ tiền túi ra ăn nhờ ở đậu người quen 5 tháng để chuẩn bị cho cuộc thi. Cuối cùng, chị đoạt giải Ba. Trong phần thi bắt buộc phải có một aria cổ điển, chính NSND Tường Vi giúp Ánh Tuyết vượt qua phần thi này. Ánh Tuyết chỉ tốt nghiệp trung cấp và lúc đó đã ra trường được 5 năm nên nhiều người nghi ngờ khi Tường Vi chọn một aria trình độ khó để dạy cho chị. “Tôi rất yêu quý và không bao giờ quên cô. Trận thi đó, cô bị mang tiếng mà vẫn cố gắng giúp tôi”, chị nói. Về giọng hát của tiền bối, Ánh Tuyết nhận xét: “Tường Vi có giọng kim soprano rất ăn micro, có phong thái rất riêng. Cách hát có sức hút rất đặc biệt, ai đã nghe rồi đều yêu quý. Cô lừng danh trong thời của mình. Cô sử dụng kỹ thuật không nhiều, với giọng hát thiên phú sáng và bay, xoáy vô tai người ta luôn. Nghe Tường Vi cái là phải để ý liền, không thể nào quên được. Từ giọng hát đến cách nói của cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng rất bình tĩnh. Tôi thích tính nhẫn nại của cô và ráng học theo”. NSND Tường Vi ghi dấu ấn không chỉ bằng giọng hát, các giải thưởng, danh hiệu mà bà nhận được, lối sống và đức độ của bà cũng khiến đồng nghiệp thuộc nhiều thế hệ trân trọng, nể phục. NSND Tường Vi (bìa phải) và các em nhỏ trong một lần thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ẢNH: TƯ LIỆU Gương sáng NSND Tường Vi Bài 2: Làm giàu từ nông sản Việt “Cô Tường Vi là nghệ sĩ đáng quý, đáng trân trọng, đáng kính. Cô rất thân thiện, một nghệ sĩ chân chính thực thụ. Đúng nghĩa nghệ sĩ của nhân dân. Lớp trẻ bây giờ có thể không biết, cái thời của cô ấy, nhắc đến Tường Vi không ai mà không trầm trồ, nể trọng”. Nghệ sĩ ÁNH TUYẾT “Khi thế hệ chúng tôi lớn lên, đài phát thanh cũng ít phát giọng hát của Tường Vi (so với Lê Dung, Thu Hiền, Thanh Hoa, Quang Thọ…), nhưng mỗi khi được nghe đều cảm thấy ấn tượng, nhớ mãi. Cô Tường Vi rất đáng ngưỡng mộ, trân quý về tài năng, đức độ, cống hiến”. ANH THƠ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==