Tiền Phong số 135

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Vụ việc 5 cầu thủ của CLB Hà Tĩnh bị bắt giữ vì sử dụng trái phép ma túy khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cấp thiết của kiểm tra doping ở các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Điều này không chỉ phát hiện những người sử dụng chất cấm mà còn buộc các cầu thủ điều chỉnh lối sống, nâng cao ý thức nghề nghiệp và sinh hoạt lành mạnh. Trên thực tế, kiểm tra doping và nhóm chất gây nghiện nằm trong chương trình kiểm tra sức khỏe của VFF với các cầu thủ tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên hoạt động này đã ngừng từ năm 2018, sau 10 năm diễn ra liên tục. Trong Hội nghị triển khai công tác tổ chức mùa giải 2024/25, công tác kiểm tra doping, chất gây nghiện đã được đưa ra và phòng y học thể thao VFF được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai. Ở mùa giải tới, một số trận đấu sẽ được áp dụng quy trình kiểm tra doping theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Trao đổi với PV Tiền Phong, phía Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận chủ trương thực hiện kế hoạch kiểm tra doping đối với các cầu thủ tại giải V-League. Tuy nhiên để tiến hành, cần quá trình làm việc chi tiết với những bên liên quan, bao gồm cơ quan khoa học thể thao. Vì vậy chưa thể thông tin nhiều hơn về thời gian cũng như phương thức triển khai tại V-League. Sau vụ ồn ào của 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh, VFF đã gửi công văn tới các CLB đề nghị phối hợp cơ quan chức năng tăng cường quản lý, giáo dục cầu thủ về tác hại của các chất gây nghiện và về tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời kêu gọi các CLB chủ động kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng chất cấm. Nhưng để có biện pháp quyết liệt hơn, công tác kiểm tra doping từ VFF, VPF là thực sự cần thiết. Công tác này cũng cần được duy trì thường xuyên, liên tục và thực hiện cả hai phương thức, định kỳ trên diện rộng với mọi cầu thủ và đột xuất với nhóm cầu thủ ngẫu nhiên. Bên cạnh đó là án phạt nghiêm khắc đối với những cầu thủ vi phạm, hoặc gian dối trong việc lấy mẫu thử. Có như vậy chúng ta mới có thể đẩy lùi ma túy và các chất gây nghiện khác khỏi nền bóng đá đang nỗ lực chuyên nghiệp hóa. THANH HẢI NHIỀU MÔN CHƯA ĐẠT KỲ VỌNG Từ đầu năm 2024 đến nay là khoảng thời gian thể thao Việt Nam chạy đua, tập trung dồn lực cho chiến dịch tìm kiếm các suất tham dự Olympic Paris 2024. Sau những tấm vé đầu tiên thuộc về các vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trịnh Thu Vinh (bắn súng) vào năm ngoái, thể thao Việt Nam đã tăng tốc tối đa trong 4 tháng qua để giành thêm 7 suất chính thức dự Thế vận hội, bao gồm Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát (cầu lông). Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam có tổng cộng 10 VĐV giành vé trực tiếp tham dự Olympic Paris 2024. Những nỗ lực của các đội tuyển thể thao quốc gia là rất đáng ghi nhận, nhưng con số này vẫn chưa đạt chỉ tiêu 12 - 15 suất đã đề ra. Gần đây, chúng ta thi đấu nhiều môn được kỳ vọng cao, nhưng đều chưa mang lại thành quả. Ở vòng loại Olympic cuối cùng môn vật được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/5, hai đại diện của Việt Nam là Nguyễn Thị Xuân (hạng 50 kg) dừng bước ở tứ kết, còn Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng 53 kg) nhận thất bại ngay trận đầu. Môn bóng bàn, Đinh Anh Hoàng vào bán kết nội dung nam, còn Nguyễn Khoa Diệu Khánh lọt vào chung kết nội dung nữ để tranh suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng không thành công. Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao nói rằng, theo tính toán chuyên môn, thể thao Việt Nam có khả năng hoàn thành chỉ tiêu trước tháng 5. Thế nhưng, các VĐV trọng điểm ở những môn như boxing nữ, đấu kiếm, taekwondo, bóng bàn, vật... thi đấu chưa thành công khiến chúng ta chưa thể hoàn thành chỉ tiêu. Dù thời gian không còn nhiều, nhưng cơ hội để đạt được chỉ tiêu đề ra vẫn còn ở phía trước. NHỮNG CƠ HỘI CUỐI CÙNG Olympic Paris 2024 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 7, nhiều môn đang bước vào thi đấu vòng loại cuối cùng. Đối với điền kinh Việt Nam, niềm hy vọng lớn nhất hướng về ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Các gương mặt sáng giá gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai sẽ tranh tài tại giải vô địch tiếp sức châu Á được tổ chức từ ngày 20/5 tới tại Thái Lan. Đây là một trong những giải đấu cuối cùng nằm trong hệ thống tính chuẩn cho vòng loại Olympic. Mục tiêu của đội nữ tiếp sức Việt Nam là đạt thành tích tốt để lọt vào top 16 đội đủ điều kiện giành suất tham dự Olympic Paris 2024. Trong trường hợp điền kinh Việt Nam không có suất chính thức, chúng ta sẽ được Liên đoàn Điền kinh thế giới trao cho một suất đặc cách và nhiều khả năng sẽ thuộc về tuyển thủ trẻ Trần Thị Nhi Yến ở nội dung 100m nữ. Như vậy, thể thao Việt Nam dự kiến có 11 suất dự Thế vận hội tại Pháp. Tấm vé cuối cùng để hoàn thành chỉ tiêu phụ thuộc vào các môn thể thao vẫn còn thi đấu các giải vòng loại. Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam vừa tham dự một loạt các giải Cúp thế giới vòng loại Olympic tại Ai Cập, Đức, Azerbaijan và Qatar để tích điểm và xét chọn suất tham dự Thế vận hội. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, hay Trịnh Hải Khang đều chưa thành công. Hiện tại, đội tuyển TDDC còn cơ hội cuối tại giải vô địch châu Á diễn ra từ ngày 16 - 19/5 tại Uzbekistan. Môn boxing, niềm hy vọng lớn nhất là Á quân thế giới Nguyễn Thị Tâm, sau thất bại tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024 ở Italy, đã bị loại khỏi danh sách VĐV tranh tài ở vòng loại thứ hai Olympic tại Thái Lan từ ngày 22/5 - 3/6. Nguyễn Thị Tâm vắng mặt, boxing Việt Nam sẽ hướng kỳ vọng vào VĐV trọng điểm như Hà Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh tại giải đấu cuối cùng này. Ở môn judo, nhóm tuyển thủ sáng giá gồm Chu Đức Đạt (60kg nam), Hoàng Thị Tình (48kg nữ), Nguyễn Ngọc Diễm Phương (57kg nữ) được tạo điều kiện tối đa thi đấu quốc tế để tích điểm xét thứ hạng. Cơ hội để tuyển thủ judo được đánh giá cao, sau một loạt giải vòng loại Olympic tại Tajikistan và Kazakhstan từ ngày 30/4 - 12/5; tại Tahiti từ ngày 30/5 - 3/6; và tại Lima, Peru từ ngày 20 - 24/6. Ngày 30/6 là thời điểm cuối cùng kết thúc các giải vòng loại Olympic của tất cả các môn. Như vậy, thể thao Việt Nam vẫn phải chờ đến phút chót mới có thể đánh giá được mức độ hoàn thành chỉ tiêu các suất tham dự Olympic Paris 2024. TRỌNG ĐẠT Điền kinh Việt Nam trông chờ vào đội tiếp sức 4x400m nữ 3 trong 5 cầu thủ của CLB Hà Tĩnh bị bắt vì sử dụng trái phép ma túy ẢNH: HLHT/LAO ĐỘNG 16 THỂ THAO Thể thao Việt Nam đang dốc toàn lực trong giai đoạn nước rút để có thể đạt được chỉ tiêu đề ra là giành 12 - 15 suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024. Niềm hy vọng sẽ dồn vào một số môn có những lượt đấu vòng loại Olympic cuối cùng như điền kinh, TDDC, judo, boxing. n Thứ Ba n Ngày 14/5/2024 VFF và VPF đang xúc tiến những biện pháp mạnh mẽ nhằm đẩy lùi ma túy cùng các chất gây nghiện khác khỏi nền bóng đá. Thời gian tới, kế hoạch kiểm tra doping đối với các cầu thủ tại giải V-League sẽ được tiến hành. Djokovic bị loại sớm ở Rome Masters Ngày 13/5, Novak Djokovic gây thất vọng sau khi thua sốc tay vợt số 32 thế giới Alejandro Tabilo với các tỉ số 2-6, 3-6 tại vòng 3 giải quần vợt Rome Masters. Kết quả này khiến tay vợt số một thế giới đứt mạch 17 lần vào tới ít nhất tứ kết giải đấu này. Về phía Tabilo, đây chỉ mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp mà anh đánh bại một tay vợt trong top 10 thế giới. Arsenal trở lại ngôi đầu Ngày 13/5, Arsenal đánh bại Man United 1-0 trong trận cầu tâm điểm vòng 37 giải ngoại hạng Anh. Chiến thắng tối thiểu này giúp Arsenal vươn lên ngôi đầu bảng khi có trong tay 86 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Man City 1 điểm, nhưng đang đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Giữa tuần này, Man City sẽ đấu bù với Tottenham. Đây sẽ là trận đấu quyết định của mùa giải bởi nếu thắng, Man City sẽ hơn Arsenal 2 điểm, đồng thời nắm trong tay quyền tự quyết ở vòng đấu cuối. TRỌNG ĐẠT Việt Nam có hoàn thành chỉ tiêu dự Olympic 2024? Mọi cầu thủ V-League sẽ phải kiểm tra doping

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==