12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 14/5/2024 Ông Belousov, 65 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc Khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Mátxcơva năm 1981. Ông bảo vệ luận án về “Phương pháp mô phỏng các quá trình liên quan đến nhau trong việc hình thành và sử dụng vốn lưu động”. Năm 2000, ông Belousov được bổ nhiệm làm cố vấn không chính thức cho thủ tướng Nga và gia nhập Bộ Kinh tế với tư cách thứ trưởng 6 năm sau đó. Từ năm 2008-2012, ông giữ chức vụ trưởng ban kinh tế và tài chính trong bộ máy chính phủ, thời gian ông Putin giữ chức thủ tướng. Năm 2012, ông Belousov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế. Từ năm 2013 - 2020, ông giữ chức cố vấn cho tổng thống Nga. Từ năm 2020, ông giữ chức Phó thủ tướng thứ nhất. Khi Thủ tướng Mikhail Mishustin mắc bệnh COVID-19 năm 2020, ông Belousov đảm nhận vị trí thủ tướng trong thời gian ngắn để chờ ông Mishustin bình phục. Năm 2017, hãng truyền thông Nga RBC đưa tin, ông Belousov là một trong những quan chức đã thuyết phục Tổng thống Putin rằng nền kinh tế kỹ thuật số và blockchain (chuỗi khối) đóng vai trò rất quan trọng cho tương lai. “Tôi có thể nói rằng điều mà một quốc gia có chủ quyền chắc chắn phải có đó là việc sở hữu ý nghĩa riêng của mình. Chúng ta là ai, chúng ta đến từ đâu, chúng ta sẽ đi về đâu?… Chúng ta không có lựa chọn nào khác cho đất nước mình ngoài việc tiếp thu hoặc tái tạo danh tính này”, ông Belousov nói với RBC trong cuộc phỏng vấn năm 2023. Theo RBC, ông Belousov đã tập sambo và karate khi còn trẻ và không phục vụ trong lực lượng vũ trang. Ông được nói là người thân cận với Tổng thống Putin. TÁC ĐỘNG TỚI CHIẾN DỊCH DỊCH QUÂN SỰ Ở UKRAINE Theo Reuters, việc Tổng thống Putin đề cử ông Belousov làm bộ trưởng quốc phòng, thay thế ông Sergei Shoigu (68 tuổi), là một phần trong nỗ lực nhằm tận dụng tốt hơn ngân sách quốc phòng và đổi mới mạnh mẽ để giành chiến thắng ở Ukraine. Tổng thống Putin muốn ông Shoigu (lãnh đạo Bộ Quốc phòng từ năm 2012) trở thành thư ký Hội đồng An ninh Nga, thay thế người đương nhiệm Nikolai Patrushev, đồng thời chịu trách nhiệm về tổ hợp công nghiệp quân sự, Điện Kremlin cho biết. Đây là những thay đổi lớn nhất mà ông Putin thực hiện đối với giới lãnh đạo quân sự từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Khi được hỏi về sự lựa chọn có vẻ khác thường cho vị trí bộ trưởng quốc phòng, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, trả lời rằng “chiến trường hiện chịu ảnh hưởng bởi những người cởi mở hơn với sự đổi mới và sẵn sàng đổi mới theo cách nhanh nhất có thể”. Theo ông Peskov, trong bối cảnh ngân sách quân sự của Nga tăng nhanh, “việc tích hợp nền kinh tế của quân đội vào nền kinh tế quốc gia là rất quan trọng”. Ngân sách quốc phòng của Nga tăng từ 3% GDP lên 6,7% GDP từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine. Ông Peskov nói rằng, điều này không “nghiêm trọng” đối với nền kinh tế Nga nhưng tình hình bắt đầu giống với thời kỳ cuối Xô Viết, khi chi tiêu quân sự của Liên Xô lên tới 7,4% GDP, và cần có phản ứng phù hợp từ chính quyền. Theo Reuters, ông Belousov đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát chương trình máy bay không người lái của Nga. Cuộc cải tổ cho thấy Tổng thống Putin đang tăng cường tập trung vào xung đột ở Ukraine, và muốn khai thác nền kinh tế Nga cho chiến dịch sau khi phương Tây tìm cách nhấn chìm kinh tế Nga bằng các biện pháp trừng phạt nhưng thất bại. “Đề xuất bổ nhiệm một quan chức trong lĩnh vực kinh tế làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho thấy Tổng thống Putin đang lên kế hoạch giành chiến thắng ở Ukraine với sức mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng. Chiến lược chiến thắng trong trường hợp này không phải là huy động lực lượng và đột phá trên chiến trường, mà là gây áp lực từ từ lên Ukraine bằng sức mạnh vượt trội của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga và toàn bộ nền kinh tế”, Alexander Baunov, chuyên viên cấp cao tại Trung tâm Á - Âu Carnegie Nga, nhận định. Cuộc cải tổ này mang lại cho ông Shoigu một vai trò về lý thuyết là cao hơn so với vị trí bộ trưởng quốc phòng. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, ông Valery Gerasimov, người có vai trò trực tiếp hơn trong việc chỉ đạo chiến dịch, sẽ vẫn tại vị. Mark Galeotti, lãnh đạo công ty tư vấn Mayak Intelligence có trụ sở tại Anh, cho biết công việc của bộ trưởng quốc phòng ở Nga vào thời điểm xung đột là đảm bảo quân đội có mọi thứ cần thiết, trong khi công việc của Tổng tham mưu trưởng Gerasimov đóng vai trò then chốt, và hiện nay ông đã báo cáo trực tiếp với Tổng thống Putin. “Trong bối cảnh đó, việc có một nhà kinh tế học dẫn dắt Bộ Quốc phòng sẽ mang lại tác động nhất định. Về cơ bản, đây là công việc của một nhà quản lý tài chính và ông Belousov có thể làm điều đó”, Galeotti nói. Sự thay đổi này có thể được coi là một nỗ lực của Tổng thống Putin nhằm giám sát chặt chẽ hơn chi tiêu quốc phòng, đảm bảo ngân sách được chi tiêu hiệu quả sau khi một cấp dưới của ông Shoigu là Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ. ÔNG LAVROV TẠI VỊ Ông Lavrov (74 tuổi) đã giữ chức ngoại trưởng liên tiếp trong các chính phủ Nga kể từ năm 2004. Trước đó, ông từng đại diện cho Nga tại Liên Hợp Quốc suốt một thập kỷ. Đầu những năm 1990, dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin, ông giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Nga. Ngoài ông Lavrov, Tổng thống Putin cũng đề cử quyền Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, quyền Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov và quyền Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuychenko tiếp tục tại vị. Các quan chức khác dự kiến được tái bổ nhiệm là Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Sergey Naryshkin, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Viktor Zolotov... BÌNH GIANG - MINH HẠNH (theo Reuters, Tass, RT) Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov trong chính phủ cũ dự kiến tại vị trong chính phủ mới, RT dẫn nguồn Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ đề cử ông Andrei Belousov, cựu phó thủ tướng chuyên về kinh tế, làm bộ trưởng quốc phòng. Tham gia buổi làm việc có các thành viên trong Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Hội Doanh nghiệp, Hội Phụ nữ, các hội đồng hương và một số đại diện cho bà con người Việt đang làm ăn, buôn bán tại Trung tâm thương mại Marywilska 44. Đại sứ Hà Hoàng Hải đã lắng nghe, chia sẻ và gửi lời động viên tới những bà con bị ảnh hưởng bởi vụ hoả hoạn. Đại sứ cũng đánh giá cao hoạt động của các hội đoàn người Việt, kêu gọi sự đoàn kết, chung tay của cộng đồng, từng bước triển khai các biện pháp hỗ trợ bà con. Đại sứ cam kết sẽ đồng hành với các hội đoàn để hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, làm việc với các cơ quan chức năng sở tại nhằm phối hợp đảm bảo quyền lợi của bà con. Tại buổi làm việc, Đại sứ Hà Hoàng Hải trao số tiền ủng hộ do cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, mỗi cán bộ, nhân viên 2 ngày lương, quyên góp cho ban hỗ trợ của cộng đồng, cung cấp thêm các kênh, đầu mối liên lạc để kịp thời bảo hộ công dân và hỗ trợ bà con trong việc làm lại thủ tục giấy tờ. Thời gian tới, Đại sứ quán sẽ mở thêm mỗi tuần một buổi tiếp, nhận và xử lý hồ sơ lãnh sự đối với bà con trong Trung tâm Marywilska 44. Trong cuộc họp khẩn vào tối 12/5, các đại điện cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan, một số doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam tại Ba Lan và đại điện cho bà con buôn bán tại Marywilska thống nhất bầu ra Ban hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Trung tâm Marywilska. Ban hỗ trợ gồm 4 tiểu ban: Tiểu ban hỗ trợ về pháp luật và việc làm; Tiểu ban tài chính, để kêu gọi quyên góp hỗ trợ về tài chính; Tiểu ban liên lạc với bà con ở Marywilska; Tiểu ban về truyền thông và thông tin. Rạng sáng 12/5, Trung tâm thương mại Marywilska 44, nơi có gần 1.400 quầy hàng và dịch vụ, trong đó 2/3 là của người Việt, xảy ra hoả hoạn, khiến toàn bộ trung tâm bị lửa thiêu rụi. Thiệt hại về của cải vật chất được đánh giá là rất lớn, và hệ lụy sẽ còn kéo dài nhiều năm. BÌNH GIANG Tối 12/5, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải có buổi làm việc với lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam tại Ba Lan để bàn biện pháp hỗ trợ bà con người Việt bị ảnh hưởng bởi vụ cháy Trung tâm thương mại Marywilska 44. Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận với Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov ẢNH: SPUTNIK Trung tâm thương mại Marywilska 44 bị lửa nhấn chìm Ngày 13-14/5, các thượng nghị sĩ dự kiến xem xét các đề cử do Tổng thống Putin đưa ra. VỤ CHÁY TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BA LAN: Tìm biện pháp hỗ trợ người Việt Nga sắp có bộ trưởng quốc phòng mới
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==