Tiền Phong số 135

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 14/5/2024 Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thanh Hà, cho biết, năm nay địa phương vẫn duy trì 48 vùng trồng với 167 mã số đủ điều kiện xuất khẩu đi Trung Quốc, Úc, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan… Toàn huyện có hơn 3.200ha trồng vải, trong đó 1.900ha trồng vải sớm, còn lại trồng vải thiều chính vụ. Ước tổng sản lượng toàn huyện khoảng 20.000-22.000 tấn, chỉ bằng 50% sản lượng năm 2023. Theo bà Hà, qua khảo sát, địa phương đánh giá vải thiều sớm có sản lượng gần tương đương năm trước và là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của mùa vụ năm nay. Trong khi đó, vải thiều chính vụ mất mùa, nhiều vườn không đậu quả. Vải thiều sớm gồm nhiều giống (u hồng, u trứng trắng, u gai…) có đặc điểm quả to, cùi dày, lượng đường vừa phải, được các thị trường nước ngoài ưa chuộng. Bà Hà cho biết, để hỗ trợ nông dân, đầu tháng 5, huyện phối hợp Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều với hệ thống thương vụ Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài. Thông qua một số điểm cầu trực tuyến, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc đã cung cấp nhiều thông tin về thị trường, xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn về nhập khẩu tại các nước sở tại. Họ đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cải tiến cách đóng gói, mẫu mã, bao bì sản phẩm phù hợp với thói quen của người tiêu dùng từng thị trường. Đồng thời, tìm giải pháp giảm thiểu chi phí logistics để vải thiều có mức giá cạnh tranh. Ngoài xuất khẩu quả vải tươi, các doanh nghiệp cần nghiên cứu, chú trọng chế biến sản phẩm từ quả vải để mở rộng thị trường. Bà Hà cho biết, dự kiến cuối tháng 5, địa phương sẽ tổ chức lễ mở vườn thu hoạch. Mặc dù mất mùa nhưng chất lượng vải thiều được nâng cao, các doanh nghiệp dự báo giá vải xuất khẩu sẽ tăng đến 20%. Kim ngạch xuất khẩu vải thiều toàn huyện dự kiến bằng 70-80% năm 2023. Cận ngày thu hoạch, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và cập nhật thông tin thị trường quốc tế hỗ trợ nông dân. Bên cạnh thị trường xuất khẩu, huyện cũng tổ chức các đoàn tham gia xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương tại các thị trường nội địa lớn như Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch, tổ chức các tua tham quan di tích lịch sử trên địa bàn kết hợp giới thiệu du lịch miệt vườn Thanh Hà. NGUYỄN HOÀN Giá vải thiều xuất khẩu sẽ tăng Khi có mặt tại khu tái định cư (TĐC) buôn Ea Kal (nay thuộc thôn Phú Quý), xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk, PV Tiền Phong thấy hàng chục căn nhà xây dựng theo mẫu đang bị bỏ hoang, cỏ mọc kín cả lối đi. Nhiều căn nhà còn mất cửa, tốc hết mái tôn, tường, nền nhà nứt toác, trong nhà, cây cỏ mọc đầy. Ông Nông Văn Đức, một trong vài hộ dân còn bám trụ tại khu TĐC, chia sẻ, ông không còn nơi nào để đi. Vợ chồng ông Đức chuyển về khu TĐC từ năm 2012. Gia đình ông được cấp 400m2 đất ở, 3 sào đất ruộng và căn nhà cấp 4 có diện tích chưa đầy 30m2. Dù an cư đã hơn chục năm nhưng gia đình ông chưa thoát khỏi diện hộ nghèo. “Nhà tôi tới 6 nhân khẩu nhưng chỉ có 3 sào đất ruộng. Từng ấy diện tích chỉ đủ làm lúa lấy gạo ăn, còn lại vợ chồng tôi phải đi làm thuê. Tuy nhiên, ở đây cũng ít việc nên cuộc sống bấp bênh”, ông Đức nói. Cũng gắn bó với khu TĐC từ những ngày đầu, ông Y Lon Niê cho biết, gia đình được cấp 350m2 đất ở, 1 căn nhà cấp 4 diện tích 28m2 và 3 sào đất ruộng. Ông rất mừng vì được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ, song ở khu TĐC ít đất sản xuất nên cuộc sống rất khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến hàng xóm của ông lần lượt rời đi. Năm 2012, có 66 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea Kênh (huyện Krông Pắc) được đưa đến khu TĐC buôn Ea Kal theo Chương trình 134 của Thủ tướng Chính phủ. Tại khu TĐC, Nhà nước đã đầu tư cơ sở hạ tầng gồm đường, điện, công trình cấp nước tập trung. Mỗi hộ dân đều được cấp từ 350 - 400 m2 đất ở, một căn nhà TĐC xây sẵn với diện tích 28m2 và được cấp từ 3 - 5 sào đất ruộng (tuỳ nhân khẩu mỗi hộ). Khu TĐC nằm gần trung tâm xã, trường học, chợ…, rất thuận lợi cho bà con ổn định cuộc sống”. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng thôn Phú Quý cho biết, buôn Ea Kal được sáp nhập vào thôn Phú Quý đầu năm 2022. Trước đó, khi mới đưa vào sử dụng, bà con đến khu TĐC rất đông. Họ đến nhận nhà, nhận đất sản xuất. Sau đó không lâu, nhiều hộ dân lần lượt rời bỏ khu TĐC. Đến nay, chỉ còn 18 hộ dân bám trụ, song cuộc sống còn nhiều khó khăn (8 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo). Nhiều hộ dân ở khu TĐC đã vay tổng cộng hơn 1 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước nhưng chưa trả. HUỲNH THUỶ Dù được cấp đất, hỗ trợ nhà ở, điện được kéo tận nhà…, nhưng hàng chục hộ dân ở một khu tái định cư tại Đắk Lắk lần lượt rời đi. Những căn nhà bị bỏ hoang nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí ngân sách đầu tư của Nhà nước. Khu tái định cư vắng cư dân Ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc), cho hay, có nhiều nguyên nhân khiến các hộ dân lần lượt rời bỏ khu TĐC như: thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, một số hộ dân quay lại buôn làng cũ vì còn có đất sản xuất... Việc người dân rời bỏ khu TĐC khiến chính quyền gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bởi rất nhiều hộ đã đi từ lâu nhưng không chuyển khẩu. Thực trạng tại khu TĐC đã được UBND xã Vụ Bổn báo cáo cấp trên để có phương án giải quyết. Theo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, vải thiều là một trong 8 nông sản chủ lực của tỉnh, được sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật chăm sóc theo quy trình VietGap, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Tỉnh duy trì hơn 8.800ha trồng vải, trong đó 2.700ha vải sớm và 6.100ha trồng vải chính vụ, cho sản lượng 55.00060.000 tấn/năm. Do thời tiết không thuận lợi, dự kiến sản lượng vải năm 2024 đạt 40.000-45.000 tấn. Cơ quan chức năng huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa thông tin, năm nay vải thiều mất mùa nhưng giá vải xuất khẩu dự báo sẽ tăng cao. Người dân huyện Thanh Hà (Hải Dương) thu hoạch vải thiều năm 2023 Rất ít hộ dân còn bám trụ khu tái định cư bên cạnh những căn nhà bị bỏ hoang Đơn của tập thể giáo viên mầm non có hợp đồng dài hạn của các huyện Chiêm Hoá, Na Hang, Hàm Yên, Lâm Bình, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) kiến nghị việc không được tuyển dụng theo Công văn số 5378 (ngày 5/11/2019) của Bộ Nội vụ “về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước”. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang có văn bản trả lời (đồng thời gửi kèm Báo cáo số 224, ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang gửi Văn phòng Trung ương Đảng về sự việc trên), cho biết: Để có giải pháp giải quyết cho 1.395 giáo viên mầm non có hợp đồng của tỉnh, từ ngày 15 - 30/6/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với chuyên đề về giáo dục đào tạo, đa số cử tri đã đề nghị cần tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/TTg (ngày 26/10/2011) của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, ngày 19/7/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 756, điều chỉnh phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023 từ hình thức thi tuyển sang xét tuyển. Tiếp đó, ngày 9/8/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang có Thông báo (số 98) về việc tuyển dụng viên chức giáo dục của tỉnh, cho biết: Năm 2024, tỉnh tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục bằng hình thức xét tuyển theo quy định của pháp luật và kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang. Đối với giáo viên mầm non dạng hợp đồng theo Quyết định số 60/ TTg, hoàn thành việc xét tuyển (cho người đủ điều kiện, tiêu chuẩn) trong năm 2024. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==