Trên sân Tam Kỳ chiều 8/5, CAHN có lẽ đã chơi một trận nhợt nhạt nhất tính từ thời điểm HLV Kiatisuk Senamuang nắm quyền. Hàng tấn công vốn nhiều hảo thủ của CAHN gần như không tổ chức được pha lên bóng nào thực sự đáng giá, cho dù đối diện chỉ là hệ thống phòng ngự không mấy chắc chắn từ đầu giải. Tuyến thủ CAHN thậm chí gây thất vọng hơn khi chơi như ngủ mơ, để lộ nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Chiếc thẻ đỏ kém duyên của Văn Thanh trong hiệp 2 khiến bức tranh CAHN tạo nên càng thêm xám màu và chuyện tất yếu sau đó xảy ra với 2 pha làm bàn của Samson, đem lại chiến thắng bất ngờ cho Quảng Nam. Kết quả này giúp đội bóng miền trung gần như chắc suất trụ hạng khi đã có 22 điểm sau 17 vòng đấu, tạo khoảng cách an toàn với nhóm cầm đen đỏ. Trận thua của CAHN đồng thời còn khiến cánh cửa đăng quang chức vô địch mở toang với Thép Xanh Nam Định. Ở trận đấu diễn ra chỉ 1 tiếng sau đó so với cuộc chạm trán giữa Quảng Nam và CAHN trên sân Tam Kỳ, đội bóng thành Nam đã đánh bại Becamex Bình Dương 3-1. Trên bảng xếp hạng, Thép Xanh Nam Định đã vọt lên với 38 điểm, dẫn đầu và bỏ xa đội xếp sau là Becamex Bình Dương tới 8 điểm. CHẤP NHẬN “BUÔNG SÚNG” Đây là cách biệt không dễ san bằng trong bối cảnh cuộc đua V-League không còn dài. Quan trọng hơn, Becamex Bình Dương trên thực tế không được đánh giá cao bởi đội hình thiếu chiều sâu và cả sức mạnh về tài chính. Đương kim vô địch CAHN, ứng viên lớn nhất đầu mùa và cũng sở hữu lực lượng mạnh nhất, có thể nói phải chấp nhận “buông súng” với chỉ 28 điểm. Xét thuần tuý chuyên môn, Thép Xanh Nam Định có nhiều yếu tố để tạo nên một câu chuyện cổ tích mới ở V-League, như chính cách CAHN đăng quang mùa giải trước hay xa hơn là Quảng Nam hồi năm 2017. Lực lượng đội bóng thành Nam đồng đều 3 tuyến nhờ quá trình mua sắm mạnh tay hơn 2 năm vừa qua. Mới nhất, họ thậm chí được tăng viện thêm nhiều cầu thủ chất lượng ở giai đoạn 2, bao gồm cả tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh từ HAGL. Nói thêm một chút về LPBank HAGL, đội bóng của bầu Đức gần như trở thành trung tâm “tiếp viện” cho CAHN và Nam Định. Ngoài Tuấn Anh, khá nhiều cầu thủ Nam Định hiện nay đều từng khoác áo HAGL như Văn Toàn, Hồng Duy. Số khác chuyển tới phục vụ CAHN như Văn Thanh và gương mặt lớn nhất không ai khác là HLV Kiatisuk Senamuang. Chiều ngược lại, HAGL đã được trợ lực thông qua hợp đồng hợp tác với LPBank của bầu Thuỵ, nhân vật quen mặt trong các trận đấu của CAHN trước đó và gắn liền với “siêu cò” Trần Tiến Đại. Giới bóng đá vẫn chưa quên cảnh bầu Thuỵ ấm ức nói về cú hỏng ăn của Xuân Thành Sài Gòn trong cuộc đua ở V-League nhiều năm trước với SHB Đà Nẵng và CLB Hà Nội. Cuộc chơi xoay vần và giờ thì bầu Thuỵ được ví như “người đương thời” của bóng đá Việt Nam. Cho dù kịch bản đoạn cuối V-League ra sao, dễ nhận ra cuộc đua ở tốp đầu đã gần như ngã ngũ. Chút hy vọng cuối tạo nên bất ngờ được trao cho Becamex Bình Dương (30 điểm, thứ 2) hay MerryLand Quy Nhơn Bình Định (29 điểm, thứ 3) nhưng có lẽ, cánh cửa vô địch đã rộng mở với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Ở cuối bảng, Khánh Hoà gần như cạn hy vọng khi đang thân cô, thế cô và cuộc đua lúc này chỉ còn ở vị trí thứ 13. V.P BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Bảy n Ngày 11/5/2024 Cho dù kịch bản đoạn cuối V-League ra sao, dễ nhận ra cuộc đua ở tốp đầu đã gần như ngã ngũ. Cục Thể dục Thể thao đã ban hành Quyết định cử đoàn vận động viên boxing tham dự vòng loại thứ hai Olympic tại Thái Lan từ ngày 22/5 đến ngày 3/6 tới. Danh sách này bao gồm 19 thành viên, với 11 vận động viên tham gia thi đấu. Đáng chú ý, đội nữ không có sự góp mặt của cựu á quân thế giới Nguyễn Thị Tâm. Nguyễn Thị Tâm không may dính chấn thương dây chằng và phải dừng bước ngay trận đầu tiên tại SEA Games 32 năm 2023. Hồi tháng 1/2024, các bác sĩ tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội thông báo, theo kết quả kiểm tra mới nhất chấn thương dây chằng chéo của Nguyễn Thị Tâm, sau một năm đã gần như bình phục. Sau khi thi đấu chưa thành công tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024 ở Italy, Nguyễn Thị Tâm vẫn hằng ngày nỗ lực, chăm chỉ tập luyện, dần lấy lại phong độ đỉnh cao. Cô vừa giành HCV Giải boxing các đội mạnh toàn quốc 2024 và mới đây đã tham gia chuyến tập huấn tại Kazakhstan trong vòng 2 tuần lễ cùng với đội tuyển nữ quốc gia. “QUẢ CHANH NÀY CHƯA VẮT HẾT NƯỚC” Việc bị loại khỏi danh sách chính thức khiến nhà á quân thế giới cảm thấy buồn và sốc. Cô chia sẻ: “Từ ngày tôi rời xa nhà, thi đấu đến giờ cũng 15 năm có lẻ. Hơn ai hết, tôi hiểu quãng thời gian làm VĐV không còn nhiều. Bản thân tôi đã chuẩn bị cho ngày đó từ nhiều năm trước. Khi theo học Đại học, sẵn sàng trở thành HLV, hoặc làm những công việc khác... 30 tuổi rồi, tôi cũng vui lòng đứng qua một bên nhường chỗ cho những đàn em tài năng hơn. Nhưng “quả chanh” này chưa vắt hết nước. Tôi vẫn đang tập luyện tại Thái Lan cùng các thành viên đội tuyển, và hướng đến những gì tốt đẹp nhất mình có thể làm được. Thế nên, lúc biết mình không được tham dự vòng loại 2 Olympic, tôi chỉ thầm nghĩ rằng, cuộc sống là thế. Luôn có những điều xảy ra ngoài mong muốn của mình. Dù tôi có chấp nhận hay không, nó vẫn diễn ra, và tôi chẳng thể làm khác đi được”. Đứng trước những khó khăn, Nguyễn Thị Tâm nhấn mạnh cô sẽ không từ bỏ: “Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh yêu thương và động viên tôi. Động lực giúp tôi sẽ tiếp tục tập luyện, cố gắng chinh phục đỉnh cao hơn nữa. Không được tham dự Olympic này thì sẽ dự Olympic sau”. Người thay thế Nguyễn Thị Tâm tham dự vòng loại thứ hai Olympic ở hạng cân 50kg nữ là tay đấm trẻ Nguyễn Thị Ngọc Trân. Đây là lựa chọn gây rất nhiều bất ngờ, bởi Ngọc Trân chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chưa từng vô địch quốc gia và gần đây mới thua ngay trận mở màn Giải boxing U22 châu Á 2024 trước võ sĩ ít tên tuổi người Mông Cổ Khulan Altanbyek. Lý giải sự vắng mặt của Nguyễn Thị Tâm, ông Đàm Công Điền - phụ trách bộ môn boxing (Cục Thể dục thể thao) cho biết, Nguyễn Thị Tâm không được cử tham dự vòng loại thứ hai Olympic vì võ sĩ này đã thất bại ở vòng loại thứ nhất, không thể hiện được nhiều về chuyên môn. Đội tuyển luôn cần sự tiếp nối cũng như tính kế thừa nên cử những võ sĩ trẻ tham dự để tích lũy kinh nghiệm(?) TRỌNG ĐẠT Á quân thế giới Nguyễn Thị Tâm chỉ có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ của đội tuyển boxing nữ Việt Nam dự vòng loại thứ hai Olympic 2024. Nguyễn Thị Tâm từng giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bị loại khỏi đội tuyển boxing Việt Nam V-League không thiếu những bất ngờ, đôi khi dân bóng đá lâu năm cũng khó có thể dự đoán hết cho đến khi “bài” được ngửa. Những chiến thắng kịch tính vào phút chót, chức vô địch vô tiền khoáng hậu…và năm nay, Thép Xanh Nam Định có thể sẽ là một câu chuyện như thế… Nam Định sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích hay xảy ra ở V-League? ẢNH: VĂN THỎA NIGHT WOLF V-LEAGUE 2023/24: Cuộc vui sắp đến hồi kết? Leverkusen vào chung kết Europa League với kỷ lục bất bại Bayer Leverkusen ghi hai bàn trong 10 phút cuối hiệp hai để hòa 2-2 kịch tính trước AS Roma tại bán kết Europa League ngày 10/5. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Xabi Alonso giành vé vào chung kết Europa League với tổng tỉ số 4-2. Họ chính thức xác lập kỷ lục mới của châu Âu khi sở hữu 49 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Kỷ lục cũ thuộc về Benfica với 48 trận từ năm 1963 đến 1965. Đối thủ của Leverkusen ở chung kết Europa League năm nay là Atalanta, đội đã vượt qua Marseille với tổng tỉ số 4-1. Vũ Văn Thanh bị đình chỉ thi đấu 3 trận Ban tổ chức V-League 2023 - 2024 ngày 10/5 thông báo những quyết định kỷ luật ở vòng 17. Trong đó, hậu vệ Vũ Văn Thanh của CLB Công An Hà Nội bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận do hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận Quảng Nam thắng Công An Hà Nội 2-0, diễn ra tối 8/5. Quyết định kỷ luật khác sau vòng 17 còn có án phạt 10 triệu đồng dành cho HLV Velizar Popov của CLB Thanh Hóa do không tham dự họp báo sau trận thua 0-2 trước CLB TP.HCM vào tối 8/5. TRỌNG ĐẠT Tính tới lúc này, boxing Việt Nam đã giành được 1 suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024 thuộc về nữ võ sĩ Võ Thị Kim Ánh tại vòng loại Olympic ở Italy hồi tháng 2.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==