THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ Văn phòng luật sư Pháp lý thay đổi địa chỉ: trụ sở từ 99 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột thành 29 Lý Thái Tổ, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cập nhật số CMND 240.450.036 thành CCCD số 042073012921 đối với người đại diện theo pháp luật là ông Lê Xuân Quý. Số điện thoại liên hệ 0982.477.499; 0949.1985.39 và 091462.1468. THÔNG BÁO RƠI GIẤY TỜ Ngày 05/5/2024 khoảng từ 10h30 đến 11h trên đoạn rẽ từ Đại lộ Thăng Long ra đường Khuất Duy Tiến về phía Nguyễn Trãi tôi làm rơi ví trong đó có 1 số giấy tờ mang tên Nguyễn Văn Tuấn gồm: CMSQ Quân đội số 842xxxx1 do Quân chủng PK-KQ cấp; CMND số 0170xxxxxxx5; Thẻ BHYT. Ai nhặt được xin liên hệ SĐT 0965253429. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ. 14 n Thứ Bảy n Ngày 11/5/2024 XÃ HỘI Quảng cáo Ngay từ quý I/2024, Tập đoàn Lộc Trời (An Giang) đã tấp nập đơn hàng xuất khẩu. Hiện gạo của công ty này đã có mặt ở 40 quốc gia trên thế giới. Đầu tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp (DN) này đã ký kết hiệp định khung cung ứng gạo cho Quảng Đông, Trung Quốc. Theo đó, công ty trở thành đối tác cung ứng gạo với quy mô từ 100.000 tấn và tiếp tục tăng sản lượng trong thời gian tới. Đồng thời triển khai các hợp đồng với Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia và các đối tác khác. Gần đây, Công ty CP Công nghệ Thực phẩm Lương Gia (quận Bình Thạnh) chuyên sản xuất trái cây sấy dẻo liên tiếp đón đối tác ngoại, trong đó có nhiều khách hàng mới đến tham quan nhà máy, tận thấy quy trình sản xuất, chế biến… và ký kết hợp đồng. Nhờ đó, đơn hàng của DN này đã đầy ắp đến hết năm 2024. Công ty có nhiều khách hàng tiềm năng ở châu Âu, Trung Đông, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc… Hiện, DN này đang chế biến hơn 100 tấn trái cây tươi/ ngày, trong đó phần lớn đều xuất khẩu. Lãnh đạo công ty này cho biết nông sản Việt Nam đa dạng, chất lượng không thua các nước, giá cả rất cạnh tranh nên hấp dẫn nhà mua hàng nước ngoài tìm đến. Việt Nam cũng đang vào mùa thu hoạch trái cây nên chủng loại càng thêm phong phú. Ông Nguyễn Hoài Bảo, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (HAWA) cho biết, tình hình xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ trong 4 tháng đầu năm đang trở lại đường đua với nhiều tín hiệu rất khả quan. Trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng trong ngành gỗ, nội thất, nhiều nhà mua hàng quốc tế đang tìm kiếm những nhà cung cấp mới tại Việt Nam và một số nước khu vực châu Á. Nhiều DN trong Hội đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng làm sản phẩm mẫu của các khách hàng mới. ĐÓN SÓNG Mặc dù đến tháng 6/2024, Bộ Công Thương cùng UBND TPHCM mới tổ chức chuỗi sự kiện về cung ứng hàng hóa quốc tế, nhưng hiện đã có nhiều tập đoàn phân phối và các đầu mối thu mua quốc tế như Aeon, Uniqlo (Nhật Bản); Walmart, Amazon, Safeway (Hoa Kỳ); Falabella (Chi-lê); Carrefour, Decathlon (Pháp)… đã và đang phát triển nhanh mạng lưới tìm kiếm và thu mua hàng hóa từ Việt Nam. Tập đoàn Walmart đã và đang thu mua hàng hóa từ nhiều lĩnh vực dệt may, giày dép, thực phẩm... Hiện nguồn hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vào hệ thống này đã cán mốc 7 tỷ USD/ năm. Ông Nguyễn Đức Trọng, Trưởng phòng Phụ trách phát triển nhà cung ứng mới Walmart chia sẻ: “Việt Nam đang trở thành một điểm đến hàng đầu để Walmart tìm kiếm nguồn hàng cung ứng. Walmart sẽ mở rộng hoạt động thu mua sang các nhóm mặt hàng gia dụng, thiết bị điện - điện tử, đồ chơi các loại…”. VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH Cơ hội rộng mở, nhưng muốn tham gia sân chơi toàn cầu này đòi hỏi DN Việt phải không ngừng nỗ lực, vượt lên chính mình. Tham tán Thương mại Việt Nam tại Bỉ và EU Trần Ngọc Quân thông tin, người tiêu dùng châu Âu có nhu cầu cao về tiêu dùng sản phẩm mới, bền vững. Quá trình hợp tác làm ăn với các nhà bán lẻ toàn cầu, DN Việt cần cung cấp đủ số lượng và giá cả ổn định 3 - 5 năm cho họ. Đặt trong bối cảnh nguyên nhiên liệu đầu vào biến động, đẩy chi phí sản xuất (giá nhân công, điện, xăng, dầu…) tăng nhanh, các nhà cung ứng nội địa cần tính toán và đàm phán chặt chẽ với nhà mua hàng để đồng hành dài hạn. Tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ Đỗ Ngọc Hưng cũng nói rằng, các hệ thống như Walmart, Cotsco, Amazon… đều lấy người tiêu dùng làm trung tâm và yêu cầu khắt khe về chất lượng, giá cả hàng hóa. Đặc biệt là kiểm soát chất lượng đầu vào, đảm bảo tiêu chí xanh, trách nhiệm với môi trường, lao động. Để mở rộng xuất khẩu vào thị trường Mỹ, DN Việt cần quan tâm đến những tiêu chuẩn của các hệ thống phân phối. Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) lưu ý, DN trong nước cần cải thiện chất lượng sản phẩm, đặt giá bán hợp lý, cải tiến mẫu mã và bao bì, sản xuất sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. “Nhà sản xuất, bán lẻ Việt Nam cần nỗ lực đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh hướng đến phát triển xanh, bền vững; đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất hiện đại công nghệ cao, sử dụng ít tài nguyên, năng lượng, giảm thiểu chất thải và khí thải…” - bà Quyên khuyến nghị. UYÊN PHƯƠNG Cơ hội cho hàng Việt Ngày càng có nhiều nhà mua hàng nước ngoài tìm đến Việt Nam để “ngắm nghía, xem mắt” hàng Việt. Đây được nhìn nhận là cơ hội để hàng hóa trong nước nâng cao vị thế, rộng đường xuất khẩu. Theo Cục Hải quan TPHCM, tại cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), một trong những cửa ngõ giao thông lớn tại TPHCM trong quý 1/2024, đơn vị này đã làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu cảng TPHCM đạt tổng kim ngạch khoảng 21,32 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 10,22 tỷ USD, tăng 5,49% (hơn 532 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, TPHCM là địa phương duy nhất có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vượt mốc 10 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm. DN không ngừng cải tiến, nâng cấp sản phẩm đón cơ hội xuất khẩu lớn (ảnh tại Công ty CP Công nghệ Thực phẩm Lương Gia) ẢNH: U.P Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau vừa báo cáo về tình hình quản lý đội tàu trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 8/5, tỉnh có 147 tàu cá mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày. Trong tổng số hơn 4.000 tàu cá được cấp phép hiện có 995 tàu cá đã hết hạn giấy phép khai thác, chiếm hơn 24%. Ngoài ra, số lượng tàu cá thuộc diện đăng kiểm hơn 2.950 tàu, trong đó có 494 tàu cá hết hạn đăng kiểm, chiếm gần 17%. Toàn tỉnh còn tồn tại 441 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác). Hiện các tàu cá trên được đưa lên hồ sơ số hoá, các địa phương phối hợp với các trạm biên phòng quản lý chặt, không cho tàu ra biển hoạt động. Đối với nhóm tàu cá mất kết nối ngoài khơi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các trạm, đồn biên phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác minh, xử lý vi phạm theo quy định. Đối với nhóm tàu “3 không”, UBND các huyện chỉ đạo cấp xã trước mắt thực hiện công tác giám sát, phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh thực hiện công tác số hóa, đăng ký cấp phép, đăng kiểm theo quy định. TÂN LỘC Cà Mau còn hơn 440 tàu cá “3 không” Ngày 10/5, tại Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024, ông Hoàng Đức Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong 4 tháng đầu năm, thiên tai đã làm 14 người chết, mất tích, thiệt hại vật chất ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Nhiều loại hình thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước như rét đậm, rét hại, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa đá, dông lốc. Đặc biệt, nắng nóng vượt lịch sử tại 110/186 trạm quan trắc trên cả nước. Theo ông Cường, hiện tượng El Nino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính. Dự báo có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024. “Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan nên năm nay dự báo sẽ có diễn biến thiên tai phức tạp gồm cả nắng nóng, hạn mặn, dông lốc mưa đá hơn mức bình thường vào nửa đầu năm và mưa, bão, lũ, ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào nửa cuối năm. Đây là kịch bản tác động giống với hình thái diễn biến ENSO (dao động Nam) năm 2020”, ông Cường nói. Theo nhận định của Tổng cục Khí tượng thủy văn, từ ngày 12-31/5 có khả năng xuất hiện 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng tập trung vào khoảng nửa cuối của tháng 5. Từ tháng 6, nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc bộ, khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7 - 8, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung bộ. Khu vực Trung bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài từ tháng 5-8/2024, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận... Cùng đó, dự báo có khoảng 11-13 cơn bão trên Biển Đông và 5-7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9-11). “Trong nửa đầu mùa mưa bão, thiên tai sẽ tập trung ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và với kịch bản La Nina xuất hiện. Bão sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm, nhiều bão hình thành trên Biển Đông và tác động nhanh hơn đến đất liền vào nửa cuối của năm”, ông Cường cho hay. DƯƠNG HƯNG 4 tháng thiên tai làm thiệt hại 400 tỷ đồng Lực lượng biên phòng của tỉnh Cà Mau tăng cường công tác kiểm tra hệ thống giám sát hành trình tàu cá
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==