12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 11/5/2024 Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin sáng 10/5 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn quyền Thủ tướng Mikhail Mishustin để thành lập nội các nhiệm kỳ tiếp theo. Trước đó, các thành viên Chính phủ Nga đã nộp đơn từ chức hôm 7/5 khi Tổng thống Putin tuyên thệ nhậm chức. Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc họp cuối cùng với nội các sắp mãn nhiệm hôm 6/5, bày tỏ lòng biết ơn về công việc của họ trong những năm qua. Ông Putin cho biết Chính phủ Nga “đã đạt được những kết quả đáng kể” trong hầu hết các lĩnh vực. Theo quy định, lãnh đạo Nga phải đề xuất một ứng viên thủ tướng để Duma Quốc gia (Hạ viện) phê chuẩn. Sáng 10/5, ông Volodin cho biết Tổng thống Putin đã chính thức đề xuất ông Mishustin tiếp tục nắm quyền điều hành chính phủ. Ông Mishustin lần đầu tiên được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nga vào tháng 1/2020, thay thế ông Dmitry Medvedev. Theo các quy định mới của Hiến pháp Nga, thủ tướng không được trực tiếp bổ nhiệm các bộ trưởng mà phải đưa ra đề cử để quốc hội thông qua. Một số chức vụ phải được tổng thống đề cử, không phải thủ tướng, và phải được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) thông qua thay vì Duma Quốc gia. MINH HẠNH (theo RT) Chấp nhận bác sĩ nước ngoài để giải quyết khủng hoảng bệnh viện HÀN QUỐC: Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano tuyên bố Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã “đạo diễn những hành động lặp đi lặp lại nhằm tạo ra và phát tán thông tin sai lệch và thông tin sai sự thật”, với mục đích reo rắc bất hòa, chia rẽ và mất đoàn kết. Ông Ano cho rằng “không thể không trừng phạt nặng những hành động đó bằng biện pháp mạnh tay”. Quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines càng lúc càng căng thẳng vì hàng loạt vụ đối đầu trên biển trong năm nay, trong bối cảnh Manila tăng cường hợp tác quân sự với Washington và Bắc Kinh gia tăng hoạt động ở khu vực tranh chấp. Trung Quốc cáo buộc Philippines xâm phạm và quay lưng, còn Manila chỉ trích Bắc Kinh thực hiện chính sách hung hăng và hành động nguy hiểm trong vùng biển mà Philippines coi là của họ. Ông Ano đưa ra kêu gọi trên sau hàng loạt trao đổi gay gắt, phản đối ngoại giao và tàu công vụ của hai bên đối đầu nhau trên biển. Tuyên bố của cố vấn an ninh quốc gia Philippines nhắc đến vụ rò rỉ nội dung điện đàm giữa nhà ngoại giao Trung Quốc và một đô đốc Philippines nói về tranh chấp trên Biển Đông. Bản gỡ băng mà phía Trung Quốc đưa ra cho thấy vị đô đốc Philippines đồng ý nhượng bộ Bắc Kinh. Theo bản gỡ băng mà báo Manila Times đăng tải, vị đô đốc đồng ý với đề xuất của Philippines về “mô hình mới”, trong đó Philippines sẽ cử ít tàu để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho nhóm lính ở vùng tranh chấp, đồng thời thông báo trước cho Trung Quốc về việc tiếp tế. Bài báo của Manila Times nói rằng cuộc điện đàm diễn ra vào tháng 1 năm nay, và bản gỡ băng được “một quan chức Trung Quốc” cung cấp, nhưng không nêu tên. Ông Ano ủng hộ Bộ Quốc phòng kêu gọi Bộ Ngoại giao nước này có hành động phù hợp với các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc, cho rằng việc họ ghi âm cuộc điện đàm là vi phạm luật pháp của Philippines, trong đó có luật về chống nghe lén thông tin liên lạc, đồng thời vi phạm nghiêm trọng các quy tắc ngoại giao. “Các cá nhân trong Đại sứ quán Trung Quốc… và những người liên quan đến hành động can thiệp này cần bị đưa ra khỏi đất nước ngay lập tức”, ông Ano tuyên bố. Ngày 9/5, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, Đại sứ quán của nước này ở Manila đã đưa ra thông tin cụ thể về “những trao đổi liên quan” giữa hai nước về quản lý tình hình ở vùng tranh chấp. Ông Lâm không nói cụ thể là trao đổi gì và thời điểm nào, nhưng cho rằng “thực tế đã rõ ràng và có bằng chứng đáng tin cậy nên không thể phủ nhận”. “Philippines khăng khăng phủ nhận những thực tế khách quan đó và tìm cách dẫn dắt sai cộng đồng quốc tế”, ông Lâm nói. Nhà phân tích chính trị Julio Amador ở Manila cho rằng, trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc nên là một phần trong bộ công cụ ngoại giao của Philippines, và cho rằng các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc thể hiện họ không coi trọng quan hệ làm việc với các quan chức Philippines. “Ngoại giao dựa trên lòng tin, nhưng Trung Quốc đang cố biến tất cả những cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao của họ với đại diện Chính phủ Philippines là đàm phán, với kết quả mang tính ràng buộc”, ông Amador nói với Reuters. “CĂNG THẲNG VỚI BẮC KINH KHÔNG ẢNH HƯỞNG KINH TẾ” Philippines khẳng định những căng thẳng địa - chính trị giữa nước này với Trung Quốc không ảnh hưởng đến nền kinh tế của họ, và chính phủ vẫn sẵn sàng làm việc với các nhà đầu tư Trung Quốc. “Có vẻ không có dấu hiệu nào cho thấy những vấn đề này ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế”, Bộ trưởng Hoạch định kinh tế Philippines Arsenio Balisacan phát biểu ngày 9/5, sau khi chính phủ nước này công bố kinh tế tăng trưởng 5,7% trong quý I năm nay. Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc trên biển gia tăng trong những tháng gần đây. Năm ngoái, Philippines dừng kế hoạch vay tiền của Trung Quốc để làm 3 dự án đường sắt vì phía Trung Quốc không cung cấp tài chính, ông Balisacan cho biết. “Chúng tôi không quay lưng với Trung Quốc. Tôi không nghĩ có bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây khó cho các nhà đầu tư Trung Quốc ở Philippines, nhất là các nhà đầu tư tư nhân, vì những vấn đề trên biển”, ông nói. Tuy nhiên, Bank of America, một ngân hàng đa quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ tài chính của Mỹ, vừa đưa ra cảnh báo quan hệ ngoại giao giữa Manila và Bắc Kinh nếu tiếp tục xấu đi vì tranh chấp trên biển có thể khiến Philippines phải gánh những tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Báo cáo mới của ngân hàng này cho rằng những ngành có thể bị ảnh hưởng gồm thương mại, du lịch và đầu tư. Ngân hàng Mỹ vẫn giữ mức dự báo kinh tế Philippines tăng trưởng 5,4% trong năm nay, thấp hơn mục tiêu 6,7% mà chính quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đặt ra, nhưng cảnh báo quan hệ của nước này với Trung Quốc xấu đi sẽ gây hậu quả lớn hơn. “Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines và là thị trường du lịch lớn nhất trong giai đoạn trước COVID-19. Trung Quốc không còn là nguồn đầu tư lớn nhất của Philippines như trước đây nữa”, Ngân hàng Mỹ đánh giá. Ngày 10/5, Bộ trưởng Môi trường Philippines Maria Antonia YuloLoyzaga cho biết, nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, đã bày tỏ quan tâm đến việc hợp tác với Philippines trong lĩnh vực khai mỏ, nhất là nickel. Trong một bài phát biểu, bà Maria Antonia Yulo-Loyzaga cho biết, Philippines cần tăng năng suất chế biến nickel - thành phần chính trong sản xuất pin xe điện. Theo bà, Úc, Anh, Canada và các nước châu Âu đang quan tâm đến lĩnh vực này ở Philippines. Philippines muốn làm như Indonesia, nơi đã thu hút khoản đầu tư lớn vào các nhà máy chế biến quặng nickel, sau khi cấm xuất khẩu sản phẩm chưa qua chế biến từ năm 2020. Manila cũng đang nỗ lực thu hút các hãng sản xuất xe điện lớn từ các quốc gia khác. BÌNH GIANG (theo Reuters, Bloomberg, Inquirer) Ngày 10/5, cố vấn an ninh quốc gia của Philippines kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc vì cho rằng, họ đã cố tình làm lộ cuộc điện đàm với một đô đốc Philippines về vấn đề tranh chấp trên biển. Kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp càng lúc càng căng thẳng ẢNH: BLOOMBERG Tổng thống Putin đề cử Thủ tướng Nga Bước đi này diễn ra trong bối cảnh cuộc đình công kéo dài mấy tháng qua của hàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết. Các bác sĩ cấp thấp ở nước này đồng loạt nghỉ việc từ ngày 20/2 để phản đối kế hoạch của chính phủ về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y, gây ra tình trạng rối loạn trong hàng loạt bệnh viện. Chính phủ Hàn Quốc đã chấp nhận một số nhượng bộ nhằm kết thúc cuộc đình công, nhưng không thành công. Trong tuần này, Hàn Quốc thông báo các bác sĩ có bằng chuyên môn do nước khác cấp sẽ được phép hành nghề y ở Hàn Quốc, nhằm chấm dứt tình trạng gián đoạn dịch vụ. Sau khi thông báo mới được đưa ra, Chủ tịch Hội Y khoa Hàn Quốc Kim Hyun-taek chia sẻ ảnh chụp màn hình bản tin về các bác sĩ Somalia vừa tốt nghiệp kèm theo bình luận: “Sớm xuất hiện”. Bài đăng vấp phải hàng loạt chỉ trích trên mạng vì có ý kỳ thị chủng tộc, sau đó đã bị gỡ. Thủ tướng Han Duck-soo khẳng định, chính phủ sẽ bảo đảm có “hệ thống an toàn kỹ lưỡng để ngăn các bác sĩ nước ngoài không đủ tay nghề điều trị cho người dân của chúng ta”. TÚ LINH (theo Yonhap) Một cuộc biểu tình của các bác sĩ Hàn Quốc tại Seoul ngày 3/3 ẢNH: AP Ngày 10/5, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết sẽ cho phép bác sĩ nước ngoài vào làm việc trong các bệnh viện của nước này, sau khi kiểm tra tay nghề nghiêm ngặt. CỐ VẤN AN NINH PHILIPPINES: Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila chưa phản hồi đề nghị bình luận về lời kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc. Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao Philippines cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==