Hơn 5 năm trước, Thượng úy Trần Huy Hoàng - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mắt (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Quân khu 4) và cô giáo mầm non Hoàng Thị Duyên nên duyên vợ chồng. Xa nhà biền biệt, nhiều đêm cùng đồng đội tuần tra trên đảo dưới ánh trăng lấp lánh mặt biển, anh dõi về đất liền với niềm nhớ nhung vợ con da diết. Thượng úy Hoàng kể, lần đầu gặp Duyên, anh đã có cảm tình ngay. Nhưng nghĩ đời lính nay đây mai đó nên không dám nghĩ ngợi xa xôi và chỉ mong kết bạn để cùng sẻ chia những câu chuyện đời thường. Dù xin được số điện thoại rồi kết bạn trên Zalo và Facebook, nhưng hai người vẫn “xa cách” bởi nhiều tin nhắn của chàng lính trẻ đều không nhận được hồi âm. Bỗng một ngày, điện thoại báo có tin nhắn của Duyên, Hoàng hồi hộp mở xem nội dung: “Anh thông cảm, em là giáo viên mầm non, các cháu quấn quýt suốt ngày nên không cầm điện thoại. Tối về mệt nhoài ngủ sớm, anh bộ đội đừng giận nhé!”. Từ đó, Hoàng cứ đều đặn hằng ngày gửi tin nhắn động viên cô giáo làm việc tốt, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc các cháu chăm ngoan… Dần dần, những tin nhắn qua lại nhiều hơn. Lúc rảnh rỗi, Hoàng gọi điện thoại cho Duyên, nghe giọng nói truyền cảm, dễ thương càng khiến trái tim chưa một lần yêu của anh thêm rạo rực và “say nắng” từ lúc nào không biết. Một thời gian sau, Hoàng quyết định ngỏ lời qua tin nhắn thì bị từ chối khéo, khiến anh hụt hẫng và nghĩ rằng Duyên đã có người yêu. Kết thúc đợt thực tập, Hoàng được nhà trường cho về nghỉ trước khi thi tốt nghiệp. Anh đến thăm Duyên trong bộ quân phục mới. Hai người gặp nhau bất ngờ và bối rối... “Những ngày ở nhà, tôi tình nguyện làm “xe ôm” chở Duyên đi làm và đón về nhà. Mấy lần định nắm tay ngỏ lời yêu, nhưng khi nhìn ánh mắt hút hồn của cô ấy, tôi lại không đủ tự tin. Khi quay về trường để thi tốt nghiệp, tôi nhắn cho Duyên mấy dòng thơ bày tỏ tình cảm của mình. Mãi hai hôm sau, tôi đang ôn tập bài khuya thì cô ấy mới “mở cửa trái tim” bằng dòng tin ngắn: “Chúc anh yêu ngủ ngon nhé. Em Duyên”. Tôi lặng đi và thức gần trắng đêm vì hạnh phúc”, Hoàng nhớ lại thời khắc ngọt ngào ấy. “Nên duyên vợ chồng nhưng thời gian ở bên nhau chỉ là những ngày phép ngắn ngủi. Bao công việc trong gia đình đến chăm sóc, nuôi dạy 2 con nhỏ đều nhờ đôi tay vợ. Thế nhưng mỗi lần gọi điện cho chồng, cô ấy đều dặn: Anh cứ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khó khăn em đâu có nản lòng”, Hoàng kể. LÊ TƯỜNG HIẾU CÔNG TRÌNH ĐẦU TAY Lần đầu tiên thực hiện một công trình khoa học quan trọng, đề tài của Trung úy Thái Văn Thành - giáo viên khoa Quân nhu được Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội đánh giá cao và đoạt giải Nhì. Chia sẻ về đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp tổ chức chế biến lương thực, thực phẩm ở trạm chế biến tập trung của trung đoàn bộ binh” của mình, Trung úy Thành cho biết, anh thực hiện công trình này trong 6 tháng (từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023). Thời điểm đó anh là học viên năm cuối chuyên ngành quân nhu ở Tiểu đoàn 3, Học viện Hậu cần với quân hàm trung sĩ. Vừa tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp, Thành tranh thủ tìm hiểu thêm tài liệu, học hỏi kinh nghiệm trong 2 tháng thực tập tại ban hậu cần của một trung đoàn để thực hiện đề tài. Theo Trung úy Thành, hiện nay, chế biến lương thực, thực phẩm được tổ chức ở các cấp, các đơn vị trong toàn quân với nhiều quy mô, trong đó, các trung đoàn bộ binh đủ quân tổ chức trạm chế biến tập trung đã và đang chứng minh hiệu quả trong nuôi dưỡng bộ đội. Điều này góp phần kiểm soát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng nguồn thu, xây dựng quỹ vốn trung đoàn, cải thiện môi trường xanh, sạch đẹp cho các đơn vị. Tuy nhiên, công tác tổ chức sản xuất, chế biến còn một số vấn đề chưa được giải quyết, như: tổ chức biên chế lực lượng chưa có sự thống nhất giữa các trung đoàn bộ binh; quy trình sản xuất các sản phẩm chế biến chưa cụ thể, thiếu thống nhất; đầu tư trang bị còn cũ, công nghệ lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động không đều… “Qua khảo sát thực tiễn, đề tài rút ra 4 ưu điểm, 6 hạn chế trong tổ chức chế biến lương thực, thực phẩm làm cơ sở đề xuất các biện pháp tổ chức. Kết hợp kết quả nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tiễn rút ra, tôi đề xuất 5 biện pháp tối ưu. Sau khi áp dụng thử nghiệm, đề tài được 3 trung đoàn ở Quân đoàn 12 và Quân khu 4 chứng nhận về tính hiệu quả, khả thi các biện pháp mà tôi đã đề xuất”, Trung úy Thành cho biết. ĐÓNG GÓP MỚI CHO HỆ THỐNG THUẬT NGỮ Tiếp tục bén duyên với Giải thưởng TTST trong Quân đội, đề tài “Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật vận tải ở các tiểu đoàn vận tải sư đoàn bộ binh đủ quân” của Thượng úy Lê Viết Thành - giảng viên khoa Vận tải giành giải Ba. Điểm nhấn của đề tài là tác giả đã đề xuất khái niệm “huấn luyện chiến thuật vận tải” và “nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật vận tải”. Đây là những đóng góp mới cho hệ thống thuật ngữ ngành hậu cần quân sự và chuyên ngành vận tải quân sự. Đồng thời, tác giả đề xuất được nội dung huấn luyện chiến thuật vận tải đối với phân đội vận tải ô tô và phân đội vận tải bộ, là cơ sở để các tiểu đoàn vận tải nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, chương trình huấn luyện trong các giai đoạn. Theo Thượng úy Thành, chương trình huấn luyện ở các tiểu đoàn vận tải sư đoàn bộ binh đủ quân thường gồm: huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và chuyên ngành. Trong đó, huấn luyện chiến thuật vận tải nằm trong nội dung huấn luyện chuyên ngành, chiếm từ 30% - 50% tổng số thời gian huấn luyện chung của đơn vị. Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, chỉ huy tiểu đoàn vận tải phải nắm chắc nhiệm vụ của đơn vị, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, đồng thời phải xây dựng kế hoạch huấn luyện hợp lý, xác định rõ đối tượng, thời gian, nội dung, phương pháp huấn luyện. “Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tôi đã đề xuất 5 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật vận tải ở các tiểu đoàn vận tải sư đoàn bộ binh đủ quân. Trong quá trình nghiên cứu, tôi viết 3 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín của ngành Khoa học Quân sự; triển khai ứng dụng, xin chứng nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài tại hơn 10 đơn vị vận tải trong toàn quân”, Thượng úy Thành chia sẻ. Ngoài đề tài trên, Thượng úy Thành còn là chủ nhiệm 2 đề tài TTST cấp Học viện, qua nghiệm thu đạt loại giỏi và xuất sắc. Trong đó, đề tài “Nâng cao chất lượng tập bài dã ngoại môn học công tác tham mưu, chỉ huy vận tải cho đối tượng đào tạo sĩ quan hậu cần cấp phân đội, trình độ đại học, chuyên ngành vận tải ở Học viện Hậu cần” đã giành giải Nhất Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 22. Anh cũng là chủ nhân của các danh hiệu: Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2022; Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quân hai năm 2021 và 2022. NGUYỄN MINH Xuất sắc giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội lần thứ 24, công trình nghiên cứu của hai sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần đã đề xuất các biện pháp tối ưu cho việc đảm bảo đời sống cũng như nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của bộ đội. Trung úy Thái Văn Thành hướng dẫn bộ phận hậu cần sơ chế thực phẩm ở Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4) Thượng úy Lê Viết Thành nghiên cứu tài liệu để tiếp tục hoàn thiện các đề tài khoa học Thượng úy Trần Huy Hoàng và cô giáo Hoàng Thị Duyên (Trường Mầm non thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) trong ngày cưới 7 n Thứ Sáu n Ngày 10/5/2024 NGƯỜI LÍNH Theo Ban Thanh niên Quân đội, Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 24 có 795 công trình của 42 đơn vị tham gia, tăng 179 công trình so với giải thưởng lần thứ 23. Hội đồng Giải thưởng cấp toàn quân đã nghiên cứu kết quả đề nghị trao giải thưởng của các hội đồng chuyên ngành và bỏ phiếu lựa chọn 6 giải nhất, 94 giải nhì, 150 giải ba, 179 giải khuyến khích. Sĩ quan trẻ đam mê khoa học Định mệnh ngọt ngào của chàng lính đảo Đầu năm 2018, khi đang học năm cuối Trường Sỹ quan Lục Quân 1, học viên Trần Huy Hoàng đi thực tập ở Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Quân khu 2). Qua cầu nối của một người bạn, anh gặp “định mệnh ngọt ngào” đời mình… Đội công binh Việt Nam khánh thành doanh trại thông minh Tại khu vực Abyei ở châu Phi, Đội Công binh Việt Nam vừa tổ chức lễ khánh thành doanh trại thông minh (Smart Camp) tại căn cứ Highway, thuộc Phái bộ UNISFA của Liên Hợp Quốc. Theo Đội Công binh Việt Nam, dự án Smart Camp khởi công ngày 28/3/2023, được chia làm 3 giai đoạn với tổng số 30 module nhà (hệ thống nhà lắp ghép bằng vật liệu tiền chế). Dự án bao gồm hệ thống văn phòng làm việc, nhà ở, nhà ăn tập trung, bếp nấu, phòng thể chất, hệ thống nhà vệ sinh; các hạng mục công trình tiện ích, phụ trợ như hệ thống xử lý nước, xử lý rác thải rắn, trạm sửa chữa, khu vực bố trí máy phát điện, trạm năng lượng mặt trời. NGUYỄN MINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==