Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục xem xét giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024. Chính sách giảm thuế VAT nếu được thông qua và thực hiện đến cuối năm nay kỳ vọng sẽ kích cầu tiêu dùng hơn nữa, trong bối cảnh tăng doanh thu dịch vu, tiêu dùng trong nước trên đà hồi phục dù chưa đạt kỳ vọng. Tiếp tục giảm 2% VAT cũng là mong mỏi của các doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) cho biết, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn, như thiếu đơn hàng, khó tiếp cận vốn, thủ tục hành chính rườm rà, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao… Theo đó, đại diện Hanoisme đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp giãn, hoãn, giảm thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc cho phép chậm nộp các loại thuế trong 6 tháng, với VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu. Cùng với đó, thuế đất tiếp tục giảm 50% trong năm nay và 6 tháng của năm 2025. Chuyên gia kinh tế TS. Lê Duy Bình nhận định, việc kéo dài chính sách giảm 2% VAT đến hết năm sẽ tạo tác động tích cực đến tổng cầu, trong đó có tiêu dùng và một phần của sản xuất. “Đề xuất tiếp tục giảm 2% VAT để thúc đẩy tổng cầu, một trong những động lực quan trọng để tăng trưởng kinh tế đạt 6,5% trong năm nay. Nếu mục tiêu này đạt được thì chính sách ngắn hạn này nên dừng lại, chuyển nguồn lực sang hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo cách khác. Nền kinh tế dần quay lại trạng thái bình thường, cần “cai” dần hỗ trợ. Hiện, không phải loại hàng hóa, dịch vụ nào cũng được giảm VAT”, ông Bình phân tích. Tổng cầu tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 70%) trong cơ cấu GDP. Trong đó tiêu dùng của dân cư khoảng 90% tổng cầu tiêu dùng. TS Lê Duy Bình cho rằng, để kích cầu tiêu dùng thúc đẩy tăng trưởng, bên cạnh chính sách ngắn hạn như giảm VAT, cần có giải pháp dài hơi, tăng thu nhập khả dụng, niềm tin của người tiêu dùng. “Muốn người dân tăng chi tiêu, thu nhập của họ bắt buộc phải tăng. Cải cách tiền lương sẽ thực hiện từ 1/7 tới, thế nhưng vẫn còn những việc phải làm như cải tiến thuế thu nhập cá nhân…”, ông Bình nói. VIỆT LINH COI TRỌNG CHIỀU SÂU, THỰC CHẤT Ngày 9/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố báo cáo PCI và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI - bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chất lượng quản trị môi trường địa phương, như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường...) năm 2023. Đây là năm thứ 19 liên tiếp PCI được thực hiện. Quảng Ninh duy trì vị trí quán quân năm thứ 7 liên tiếp với 71,2 điểm. Á quân PCI thuộc về Long An, với sự bứt phá mạnh mẽ từ vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng PCI năm 2022. Hải Phòng đứng thứ 3, Bắc Giang từ vị trí Á quân năm ngoái xuống hạng 4 năm nay. Đồng Tháp tiếp tục ở vị trí thứ 5. Nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất trong PCI 2023 có một số “gương mặt” mới so với năm 2022, gồm: Hải Dương, Bình Thuận, Ninh Bình, Tây Ninh, Đắk Nông, Cà Mau, Tiền Giang và Thanh Hóa. Các tỉnh ở nhóm sau có sự bám đuổi và bứt phá mạnh mẽ để bước vào top 30 của bảng xếp hạng. Điều này củng cố cho phân tích của nhóm nghiên cứu về xu hướng cải thiện chất lượng điều hành kinh tế. Năm thành phố trực thuộc trung ương đều nằm trong top 20 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2023. Tuy nhiên, thứ hạng có sự thay đổi. Hai đầu tàu kinh tế của cả nước là TPHCM và Hà Nội lần lượt ở vị trí 27 và 28. Hà Nội “rơi” 8 bậc so với năm ngoái. Theo kết quả PCI 2023, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục xu hướng cải thiện theo thời gian. Khoảng cách giữa các địa phương được thu hẹp. Địa phương ở vị trí 63/63 tỉnh thành, lần đầu tiên vượt 60 điểm PCI. Quảng Ninh giành vị trí quán quân năm thứ 7 liên tiếp, với 71,2 điểm, giảm nhẹ so với năm trước. Với 7 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng PCI, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây vừa là động lực phát triển, đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn cho tỉnh. Bởi lẽ, Quảng Ninh hiểu rõ, giành được thứ hạng PCI đã khó, giữ càng khó khăn. Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhìn nhận, mục tiêu cuối cùng mà địa phương hướng tới là nâng cao được sự thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp. “Chúng tôi coi trọng chiều sâu, tính thực chất, đưa văn hóa phục vụ trở thành văn hóa của Quảng Ninh; xem công việc của doanh nghiệp cũng như công việc của mình, làm sao để rút ngắn thời gian, thu gọn đầu mối”. Hưng Yên tiếp tục nâng cao thứ hạng trên bảng xếp hạng PCI, lên vị trí thứ 12, đồng thời đứng thứ 4 về PGI năm 2023. Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, địa phương nỗ lực cấp chứng nhận đầu tư trong 1 ngày, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sạch cho doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp về các cụm công nghiệp, khu công nghiệp (CCN, KCN). “Hưng Yên không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, không tiếp nhận dự án riêng lẻ, mà hướng doanh nghiệp về CCN, KCN, có hệ thống xử lý chất thải chuyên biệt”, ông Văn nói. MỨC ĐỘ LẠC QUAN CỦA DOANH NGHIỆP GIẢM MẠNH Thực hiện khảo sát doanh nghiệp cho PCI 2023, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI cho biết, khó khăn lớn nhất doanh nghiệp phản ánh thời gian qua là tiếp cận tín dụng (57,1% doanh nghiệp gặp phải). Những khó khăn khác xoay quanh việc tìm kiếm khách hàng, biến động thị trường, tác động của COVID-19 và tìm kiếm đối tác kinh doanh. Đáng chú ý nữa là mức độ lạc quan của doanh nghiệp suy giảm mạnh. “Chỉ 27% số doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh trong 2 năm tiếp theo, giảm đáng kể so với năm 2022. Mức độ lạc quan này của doanh nghiệp thấp hơn cả mức đáy trước đây (là năm 2012-2013 khi nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với tác động kép của khủng hoảng tài chính toàn cầu và những bất ổn kinh tế vĩ mô trong nước)”, ông Tuấn cho biết. Dữ liệu khảo sát còn cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô kinh doanh hoặc đóng cửa doanh nghiệp trong khảo sát 2023 lên tới 16,2%. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 10,7% được ghi nhận trong khảo sát năm 2022 và gần bằng mức cao kỷ lục 16,6% của khảo sát năm 2021 khi Việt Nam còn nằm trong tâm dịch COVID-19. Các doanh nghiệp quy mô càng nhỏ thì mức độ lạc quan càng thấp. Tuy nhiên, nỗ lực của chính quyền địa phương trong cải thiện môi trường kinh doanh đã được ghi nhận. Chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục xu hướng cải thiện theo thời gian. Hầu hết các chỉ tiêu đánh giá về công tác triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của năm 2023 đều có sự cải thiện so với năm 2022. Chi phí không chính thức tiếp tục chiều hướng giảm. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không chính thức năm 2023 là 33,3%, giảm mạnh từ mức 66% của các năm 2015-2016 và mức kỷ lục 70% vào năm 2006. Thủ tục gia nhập thị trường thuận lợi hơn, ghi nhận những chuyển biến tích cực qua việc giải quyết thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Từ phía doanh nghiệp, ông Lưu Công Thành, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn lãnh đạo địa phương quan tâm nhiều hơn nữa tới doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là trong tiếp cận đất đai, tham gia các gói thầu. “Hiện tại, doanh nghiệp không có đất san lấp mặt bằng và mong muốn được giao mặt bằng sớm nhất để thi công. Thủ tục hành chính cần tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp”, ông Thành kiến nghị và cho biết, tại Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh, sở, ngành cũng liên tục động viên, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các buổi cà phê doanh nhân. Qua đây, doanh nghiệp được trực tiếp ý kiến, thay vì tại hội thảo, hội nghị có rất ít thời gian. Kiến nghị sau đó được tỉnh giải quyết triệt để. Cà phê doanh nhân cũng là mô hình đã được Đồng Tháp áp dụng, doanh nghiệp trực tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh. Ông Trương Hòa Châu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp cho biết, sở được tỉnh giao là cơ quan đầu mối duy nhất hướng dẫn doanh nghiệp, giúp giảm chi phí đi lại, thời gian, phiền hà cho nhà đầu tư. VIỆT LINH Vực niềm tin, nhưng khÏ khăn v¶n bÛa vây Nếu giảm 2% VAT sẽ tiếp tục kích cầu tiêu dùng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 tiếp tục ghi nhận Quảng Ninh ở vị trí quán quân. Các thứ hạng sau đÏ cÏ sự xáo trộn, đầu t u kinh tế H Nội, TPHCM đứng cuối top 30. Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh từ các địa phương được ghi nhận, song, khÏ khăn trong tiếp cận vốn, đơn h ng, thị trường... v¶n bÛa vây, niềm tin doanh nghiệp suy giảm mạnh. Theo PCI 2023, mức độ lạc quan cÛa doanh nghiệp suy giảm mạnh ẢNH: NHƯ Ý Người dân v doanh nghiệp mong được giảm 2% VAT trong 6 tháng cuối năm ẢNH: NHƯ Ý Cũng như năm trước, PCI năm 2023 không công bố thứ hạng của nửa cuối bảng xếp hạng. Đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ, việc không công bố thứ hạng 63 tỉnh, thành phố giúp chia sẻ áp lực với các địa phương phía sau, khi tất cả đều muốn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. CÔNG B CHỈ S NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH: KINH TẾ 15 n Thứ Sáu n Ng y 10/5/2024 Để kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tổng cầu, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) được đề xuất tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Đề xuất giảm thuế được kỳ vọng l cú hích cho tiêu dùng, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh nhờ người dân tăng chi tiêu, tuy nhiên đây không phải giải pháp d i hơi.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==