Ông Putin nói: “Phương Tây muốn quên đi bài học của Thế chiến II, nhưng chúng tôi ghi nhớ rằng số phận nhân loại đã được quyết định trong những trận chiến oanh liệt gần Mátxcơva và Leningrad, cũng như các thành phố khác”. Lãnh đạo Nga cho biết nước này tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh khi chiến đấu với chủ nghĩa phát xít và những người hy sinh trong cuộc xung đột với Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga đang “trải qua một giai đoạn khó khăn” trong lịch sử, lưu ý rằng tương lai của đất nước phụ thuộc vào mỗi người Nga. “Chúng ta kỷ niệm Ngày Chiến thắng khi đang diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Tất cả những người tham gia, những người ở tiền tuyến..., nước Nga ở bên các bạn”. “Ngày 9/5 luôn là một ngày rất xúc động. Ngày gắn kết các thế hệ. Chúng tôi đang tiến về phía trước với truyền thống hàng thế kỷ của mình và tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta sẽ đảm bảo một tương lai tự do, an toàn cho nước Nga”. Các cuộc diễu binh và sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng diễn ra tại hơn 300 thành phố trên khắp nước Nga. Thông thường, các hoạt động mừng Ngày Chiến thắng còn bao gồm một cuộc tuần hành dân sự lớn được gọi là Trung đoàn Bất tử, trong đó mọi người mang theo chân dung của những người thân đã chiến đấu với Đức Quốc xã. Tuy nhiên, năm nay cuộc tuần hành đã bị hủy do lo ngại về an ninh. Lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của hơn 9.000 quân nhân, 75 hệ thống vũ khí và máy bay. Những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cũng diễu hành qua Quảng trường Đỏ. MINH HẠNH (theo RT) 12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 10/5/2024 Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Mỹ tổ chức phiên điều trần ngày 8/5. Đây là bước quan trọng trong việc xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/5, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về phiên điều trần ngày 8/5 của Bộ Thương mại Mỹ. Người phát ngôn cho biết, tại phiên điều trần, Việt Nam đã nêu rõ các lập luận, thông tin, số liệu khẳng định nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của quy chế nền kinh tế thị trường, đồng thời nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam thậm chí làm tốt hơn so với nhiều nền kinh tế đã được công nhận quy chế kinh tế thị trường. Đến nay đã có 72 nước công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, trong đó có những nền kinh tế lớn như Anh, Canada, Úc, Nhật Bản... Việt Nam đã tham gia 16 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với hơn 60 đối tác, trải rộng trên khắp các châu lục. “Việc Mỹ sớm công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam sẽ góp phần cụ thể hoá cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước”, bà Hằng nói. Khi chưa được Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường, hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ dễ bị áp mức thuế chống bán phá giá cao hơn. Bộ Thương mại Mỹ có một bộ tiêu chí để đánh giá các quốc gia có nền kinh tế thị trường hay không, bao gồm khả năng chuyển đổi tiền tệ; mức lương theo kết quả đàm phán giữa người lao động và chủ lao động; chính phủ có sở hữu hay kiểm soát các phương tiện sản xuất hay không… BÌNH GIANG Nga sẽ không cho phép xảy ra xung đột toàn cầu TỔNG THỐNG VLADIMIR PUTIN: Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay các quan chức, chỉ huy quân đội sau lễ duyệt binh ẢNH: TASS Trong một cuộc họp gần đây, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol khẳng định Campuchia không lơ là việc cung cấp thông tin chi tiết về kênh đào Funan Techo cho Việt Nam, cả qua kênh chính thức và không chính thức. Ông cũng cho rằng dự án này sẽ góp phần giảm nhẹ tình hình lũ lụt cho Đồng bằng sông Cửu Long. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, những thông tin Việt Nam có được cho đến thời điểm này về dự án kênh đào Funan Techo chưa đủ để có thể đánh giá đầy đủ tác động của dự án. “Vì vậy, như đã phát biểu ngày 5/5, chúng tôi mong muốn Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong, chia sẻ đầy đủ thông tin về dự án và tiến hành đánh giá chi tiết các tác động của dự án này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong, cũng như các biện pháp quản lý trung và dài hạn để bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia ven sông, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên nước sông Mekong”, bà Hằng nói. Campuchia dự kiến khởi công dự án kênh đào Funan Techo vào cuối năm nay, với mức đầu tư 1,7 tỷ USD. Kênh đào này sẽ là tuyến đường thủy đầu tiên nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kep ven biển. Các quan chức Chính phủ và nhà phân tích Campuchia tin rằng dự án có thể giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước, bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa cảng Phnom Penh và cảng biển nước sâu ở tỉnh Sihanoukville. Bên cạnh những lợi ích về giao thông và hậu cần mà kênh Funan Techo sẽ mang lại cho Campuchia, một số chuyên gia khu vực và quốc tế bày tỏ băn khoăn về những tác động của dự án này đối với dòng chảy sông Mekong xuống hạ nguồn, nơi Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt nhiều thách thức về môi trường. CAMPUCHIA NÓI VỀ 2 TÀU CHIẾN TRUNG QUỐC Ở QUÂN CẢNG REAM Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Sucheat nói rằng, việc 2 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc hiện diện ở quân cảng Ream là để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Rồng vàng 2024 với Campuchia, bắt đầu ngày 16/5. “Một báo nước ngoài gần đây phóng đại sự hiện diện của 2 tàu hải quân Trung Quốc ở quân cảng Ream, cáo buộc quân đội Trung Quốc dùng cơ sở này làm ‘căn cứ quân sự’, gọi đây là căn cứ quân sự lớn thứ hai của Trung Quốc ở nước ngoài”, Khmer Times dẫn lời ông Sucheat. “Đây là việc bóp méo tình hình thực tế nhằm dẫn dắt sai dư luận trong nước và quốc tế, gây hiểu nhầm về hành động và chủ quyền của Campuchia”, ông Sucheat khẳng định. Phát ngôn viên Chhum Sucheat nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của tàu hải quân Trung Quốc là để huấn luyện cho hải quân Campuchia và chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Rồng vàng. Ông cho biết, đây là chương trình tập trận chung lần thứ 6 giữa hải quân Trung Quốc và Campuchia, diễn ra vào giữa tháng 5. “Quân đội Campuchia và Trung Quốc đã đồng ý việc hải quân Trung Quốc huấn luyện cho hải quân Campuchia về kỹ thuật sử dụng tàu và vũ khí, cũng như các công nghệ mới khác”, ông Sucheat nói. Phát biểu được đưa ra sau khi một viện nghiên cứu Mỹ dựa vào hình ảnh vệ tinh phát hiện 2 tàu hải quân Trung Quốc ở quân cảng Ream từ tháng 12/2023. Sự hiện diện của 2 tàu này dẫn đến suy đoán trên báo chí quốc tế rằng Trung Quốc có căn cứ quân sự ở Campuchia. Ông Sucheat bác bỏ những suy đoán như vậy, gọi đó là vu khống và phóng đại sự thật. Ông khẳng định, việc nâng cấp quân cảng Ream góp phần hiện đại hóa hải quân Campuchia, và Campuchia và Trung Quốc đang là đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực. Đại diện Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, Trung Quốc đã thử nghiệm chất lượng của quân cảng Ream sau khi nâng cấp, vì Trung Quốc hỗ trợ xây dựng cơ sở mới ở cảng này. Campuchia có kế hoạch mua những tàu chiến tương tự để neo đậu ở cảng này, ông Sucheat cho biết. Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Thượng viện Hun Sen nhiều lần bác bỏ cáo buộc về việc cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Campuchia. BÌNH GIANG Đó là phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/5, để trả lời câu hỏi về khẳng định của phía Campuchia rằng Campuchia không lơ là việc cung cấp thông tin về kênh đào Funan Techo cho Việt Nam. Việt Nam chưa có đủ thông tin về tác động của kênh đào Funan Techo Hình ảnh dự kiến và bản đồ đường đi của kênh Funan Techo NGUỒN: TN Tàu chiến Trung Quốc ở quân cảng Ream ngày 20/3 ẢNH: NIKKEI Kênh Funan Techo dự kiến sẽ mất khoảng 4 năm để hoàn thành. Theo tài liệu được Campuchia gửi tới Ủy hội sông Mekong tháng 8/2023, kênh Funan Techo có thể bắt đầu vận hành vào năm 2028. Việt Nam hoan nghênh Mỹ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường Phát biểu mừng Ngày Chiến thắng 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu, nhưng “sẽ không cho phép họ đe dọa chúng ta”. Ông lưu ý quân đội Nga “luôn trong tình trạng cảnh giác” và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==