Tiền Phong số 131

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 10/5/2024 Bắc Ninh hỗ trợ 3 dự án thanh niên khởi nghiệp vay vốn Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh có nhiều hình thức, giải pháp và nỗ lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Các cơ sở Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh huy động vốn vay khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi; hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh hỗ trợ cho vay 3 dự án thanh niên khởi nghiệp với tổng số vốn 2,6 tỷ đồng; gia hạn hỗ trợ 3 dự án thanh niên khởi nghiệp với tổng số tiền 900 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển kinh tế. NGUYỄN THẮNG Thôn Thái An có diện tích trồng nho khoảng 190ha và đây là một trong những “thủ phủ nho” của Ninh Thuận. Dẫn chúng tôi đến thăm vườn nho của mình, anh Đào Văn Sơn cho biết: Hơn 2.000 m2 trồng nho của anh Sơn đang trong thời kì ra hoa rất cần nước. Anh Sơn đang tìm mọi cách để có nguồn nước duy trì sự sống cho vườn cây. “Dù vườn nho nhà tôi nằm gần với hồ Bầu Chó, nhưng hồ gần như cạn trơ đáy từ mấy tháng nay nên cũng không đủ nước tưới. Giờ chỉ hy vọng trời đổ mưa để cứu cây thôi”, anh Sơn bày tỏ. Một số hộ nông dân khác trong thôn Thái An cũng cho biết, nắng nóng kéo dài đang ảnh hưởng đến năng suất hàng trăm hecta trồng nho trên địa bàn. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Hữu Nhân - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ninh Hải, cho biết: Địa phương cũng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, về nguồn nước để cập nhật tình hình nắng nóng, điều tiết nước của địa phương nhằm tận dụng tối đa nguồn nước phân bổ cho các cánh đồng nho. “Hiện trữ lượng mạch nước ngầm từ 6 - 8m khả năng sẽ có nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất. Bài toán khó khăn vì thiếu nước của 190ha cánh đồng nho, có thể sẽ được giải quyết sau năm 2024”, ông Nhân nói. KHÁNH NGUYÊN “Thủ phủ nho” Ninh Thuận khát nước ĐỤNG LÀ CHẶT Những ngày đầu tháng 5/2024, hàng chục cây xanh trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) bị đốn hạ để phục vụ thi công dự án mở rộng đường kết nối nhà ga T3 - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất. Theo ghi nhận của PV, có khoảng 90 cây xanh thuộc diện phải đốn hạ, di dời. Trong số đó, nhiều cây lâu năm, có kích thước lớn và phủ bóng mát. Ông Mai Văn Hiếu (ngụ phường 13, quận Tân Bình) cho biết đường Hoàng Hoa Thám khá chật hẹp, thường bị ùn ứ vào giờ cao điểm ở khu vực điểm giao với cầu vượt Cộng Hòa. Việc mở rộng đường, giảm kẹt xe được nhiều người dân đồng tình. Tuy nhiên, chứng kiến hàng cây xanh lần lượt bị đốn hạ, nhiều người vô cùng tiếc nuối. “Khi hàng cây đã trơ gốc, nắng nóng gay gắt hơn mới thấy được giá trị của cây xanh. Chúng tôi hy vọng công trình sẽ sớm hoàn thành, cây xanh được trồng lại để tạo bóng mát như trước đây” - ông Hiếu chia sẻ. Trước đó, nhiều cây xanh trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) cũng bị đốn hạ nhường chỗ cho dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (kết nối nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất). Ngoài ra, một phần đất của công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) cũng đã được sử dụng để thực hiện công trình này. Hơn 300 cây xanh trong công viên đã bị đốn hạ hoặc di dời. Ngoài những dự án trên, thời gian qua, TPHCM có nhiều dự án phải đốn hạ, di dời cây xanh như nút giao An Phú (thành phố Thủ Đức) có gần 1.100 cây bị di dời, hơn 200 cây phải đốn hạ; dự án tăng cường kết nối tuyến metro số 1 (148 cây được bứng, dời qua nơi khác, 37 cây bị đốn hạ); dự án hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị mặt bằng cho tuyến metro số 2 (404 cây xanh bị đốn hạ, 49 cây được di dời). Nhiều cây xanh bị đốn hạ trong bối cảnh thành phố ngày càng ngột ngạt không chỉ làm người dân bức xúc mà còn khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Theo TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TPHCM, với những dự án phải đốn nhiều cây như tuyến metro số 2, chủ đầu tư cần có những giải pháp thay thế những cây bị đốn hạ, như: Làm các giàn dây leo để tạo mảng xanh hoặc các công trình xanh, mở công viên cây xanh cục bộ trong khu vực có cây bị đốn… “Cực chẳng đã mới phải chặt cây để làm công trình. Các đơn vị phải có trách nhiệm phủ xanh trở lại” - ông Võ Kim Cương nói. Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn (chuyên gia đô thị) lo ngại: Tỷ lệ mảng xanh ở TPHCM ngày càng giảm để làm các dự án hạ tầng. Hiện nay, diện tích không gian xanh của thành phố chỉ đạt 0,55m2/người, thấp hơn 20 lần so với tiêu chí tối thiểu của UNESCO (10m2/người). Theo ông Sơn, cây xanh có vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu cho đô thị nhất là trong bối cảnh nắng nóng gay gắt như thời gian vừa qua. Không gian xanh còn là bộ lọc không khí, giảm tiếng ồn và tạo nên những luồng gió mát trong đô thị do có sự chênh lệch về nhiệt độ. “Cây xanh của thành phố ít quá, nếu chặt rồi thì khi trồng lại cũng không kịp lớn. Do đó, TPHCM cần điều chỉnh lại. Khi một dự án phải chặt cây thì nhanh chóng triển khai và trồng lại. Chúng ta phải trồng nhiều gấp đôi, gấp ba mới tương xứng vì chặt cây lớn và trồng lại cây nhỏ” - ông Sơn khuyến cáo. NHANH CHÓNG PHỤC HỒI LÁ PHỔI XANH Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (gọi tắt là Ban Giao thông), dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám dài khoảng 800m, từ chân cầu vượt giao với đường Cộng Hòa đến giáp sân bay Tân Sơn Nhất. Số cây bị đốn hạ vì không thể bứng dưỡng. Sau khi hoàn thành dự án, nơi đây sẽ được trồng lại những cây khác nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Chủ đầu tư dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa cũng cho biết, sau khi công trình hoàn thành, nhà thầu sẽ hoàn trả gần 700m2 công viên để trồng lại cây xanh. Tại dự án Metro số 2, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) cũng cho biết: Việc tái bố trí lại cây xanh, mảng xanh sẽ được thực hiện trong dự án “Giao thông đô thị bền vững cho tuyến Metro số 2 TPHCM”. Phương án trồng mới sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất thi công nhà ga. Trồng mới cây xanh trong giai đoạn sau bảo đảm tổng diện tích tán cây trồng mới lớn hơn hoặc bằng so với trước kia. Ngày 7/5, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 - 2025. Trong đó, thành phố đặt ra chỉ tiêu phát triển tối thiểu 68ha công viên công cộng và trồng mới, cải tạo 12.000 cây xanh. Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu các địa phương còn nhiều quỹ đất như thành phố Thủ Đức, các quận 7, 12, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè… đẩy mạnh phát triển công viên cây xanh. Các địa phương tự đề xuất chỉ tiêu đầu tư. Diện tích tối thiểu phải đạt là 50 ha (Riêng thành phố Thủ Đức tối thiểu 100 ha) và đưa các chỉ tiêu này vào nghị quyết đại hội Đảng bộ của từng địa phương giai đoạn 2026 - 2030. HỮU HUY - TRỌNG THỊNH Theo nhiều chuyên gia, việc đốn hạ, di dời cây xanh để triển khai hàng loạt các dự án hạ tầng đã làm tăng mật độ bê tông hóa, thu hẹp lá phổi xanh có chức năng điều hòa khí hậu khiến TPHCM ngày càng ngột ngạt, mùa khô nắng nóng gay gắt, trong khi mùa mưa thì ngập úng gây đảo lộn cuộc sống người dân. TPHCM ngày càng thiếu cây xanh UBND TPHCM vừa giao các địa phương rà soát, thu hồi các khu đất công được quy hoạch là đất công viên đang cho thuê để xây dựng công viên. Với các khu đất đang sử dụng không đúng mục đích, không còn thời hạn cho thuê, các địa phương phối hợp với Sở Xây dựng phân loại đánh giá nhu cầu và sự cần thiết để thực hiện các dự án xây dựng công viên. Dưới cái nắng đổ lửa của mùa khô, các nông trại trồng nho thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang tìm mọi cách để có nguồn nước duy trì sự sống cho các cánh đồng nho. Một số vườn nho tại thôn Thái An đã bị khô héo vì thiếu nước ẢNH: KHÁNH NGUYÊN Đốn hạ cây xanh trên đường Hoàng Hoa Thám ẢNH: H.H Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, tính đến ngày 7/4, tổng dung tích 23 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh hiện còn 195,97 triệu m3/417,70 triệu m3. Trong đó, một số hồ chứa nước có nguy cơ cạn kiệt. Nếu trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh có mưa, dung tích các hồ chứa trên địa bàn đạt trên 50% dung tích thiết kế thì sẽ điều tiết nước phục vụ sản xuất tại khu tưới của 23 hồ chứa, toàn bộ khu tưới của hệ thống sông Pha, Nha Trinh - Lâm Cấm và một số vùng thuộc khu tưới hồ, đập nhỏ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==