BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Trước đó, HLV Kim Sang-sik (48 tuổi) cùng hai trợ lý cá nhân đáp chuyến bay từ Busan, Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội chiều 5/5 để chính thức bắt đầu hành trình cùng bóng đá Việt Nam. Đón ông Kim ở sân bay có Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cùng đông đảo giới truyền thông trong nước. HLV Kim luôn tươi cười và gửi lời chào tới các phóng viên và cổ động viên vây quanh. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc không trả lời phỏng vấn tại sân bay, mà nhanh chóng lên xe để về trụ sở VFF. Ông Kim được bố trí sinh hoạt tại khu nhà ở dành cho chuyên gia nước ngoài nằm trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier từng được bố trí ở trong căn biệt thự này. Ngay khi về đến trụ sở, HLV Kim tham quan khuôn viên và các sân tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chiều muộn cùng ngày, cựu HLV của CLB Hyundai Motors đến sân vận động Hàng Đẫy để theo dõi trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai thuộc vòng 16 V.League. Hợp đồng của HLV Kim có thời hạn từ ngày 1/5/2024 đến 31/3/2026. Nhiệm vụ của chiến lược gia người Hàn Quốc là dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam tham gia các giải đấu trong khu vực như SEA Games 33, AFF Cup 2024, một số đấu trường châu Á như vòng loại U23 châu Á, vòng loại Asian Cup, vòng loại World Cup... Sau lễ ra mắt, HLV Kim sẽ kiện toàn ban huấn luyện với đội ngũ trợ lý lên tới 12 người. Theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, ông Kim sẽ có 3 trợ lý người Hàn Quốc, bao gồm 1 trợ lý chuyên môn, 1 chuyên gia thể lực, 1 cán bộ quản lý. Còn lại, đội ngũ trợ lý Việt Nam có bác sĩ, cán bộ kỹ thuật, cán bộ hậu cần, phân tích viên, phiên dịch viên... Nhà cầm quân người Hàn Quốc có 1 tháng chuẩn bị, bao gồm 5 ngày rèn quân, trước khi ra mắt đội tuyển Việt Nam bằng trận tiếp đón Philippines trên sân Mỹ Đình ngày 6/6, thuộc khuôn khổ lượt trận 5/6 bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026. TRỌNG ĐẠT Trong phần Đọc - hiểu với 3 điểm, đề thi trích dẫn bài viết của tài khoản Facebook Lưu Quang Bảo nói về cảm xúc của runner người Đà Nẵng khi tham dự giải đấu. Ngoài xác định phong cách ngôn ngữ đoạn trích, học sinh được yêu cầu chỉ ra điều gì tạo nên sự trang trọng và tự hào của Lễ Thượng cờ, khi “mọi xúc cảm được đẩy lên cao trào khi lá cờ Tổ quốc hơn 1.000m2 được kéo căng ra ở Bãi Môn - nơi có một Việt Nam trong Việt Nam, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên dải đất chữ S. Và khi đã thành hình, lá cờ được hơn 3.200 con người với tạo hình dải đất Việt Nam bao bọc lấy một cách trọn vẹn”. Đề thi cũng bao gồm câu hỏi về hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ dùng trong đoạn “Người Nẫu - chỉ với một cái khay, một cái bàn, dăm ba thùng nước thì họ đã tự tạo thêm một trạm nước miễn phí. Một ống nước, vài ba nụ cười rôm rả thì vận động viên (VĐV) đã có thêm một trạm làm mát và hạ nhiệt. Người Nẫu - ở trạm nước của Ban tổ chức, họ xông pha vào rót nước, cắt dưa, đi mua đá và kể cả dọn vệ sinh để giảm tải thêm cho các bạn tình nguyện viên. Người Nẫu - ở trạm y tế họ lăn xả vào giãn cơ hộ, xịt lạnh hộ, thậm chí cầm tay chỉ việc cho cả y tế của giải”, đồng thời yêu cầu nêu cảm xúc về nhận xét “Người Nẫu - già hay trẻ, họ đều dễ thương đến lạ. Phú Yên đã lắm thứ đẹp rồi mà sao người dân họ lại còn tình đến vậy”. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, thầy Nguyễn Thành Thạo, Tổ trưởng tổ Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Văn Linh, cũng là người trực tiếp ra đề thi, cho biết, dù Tiền Phong Marathon 2024 đã khép lại được một tháng nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi con người Phú Yên. “Là người Phú Yên, tôi rất hãnh diện khi quê hương tổ chức thành công giải đấu, mang đến trải nghiệm khó quên cho tất cả những ai tham dự. Chia sẻ của anh Bảo thực sự xúc động, và tôi nhận thấy sự phù hợp với cấu trúc đề thi phần Đọc - hiểu nên đã đưa vào”, thầy Thạo cho biết. Ngày diễn ra giải đấu (31/3), thầy Thạo là người chạy xe chở các VĐV từ Quảng trường 1/4 về khách sạn, nơi họ lưu trú. Thầy làm việc này hoàn toàn miễn phí, trên tinh thần tự nguyện, bởi thấy lượng VĐV tham dự quá đông và trời thì nắng. Những ngày trước đó, thầy Thạo cùng thầy Trần Văn Tú, Bí thư Đoàn trường, và nhiều giáo viên khác cũng đưa đón học sinh của trường tới Bãi Môn - Mũi Điện, tham gia xếp hình Tổ quốc trong Lễ Thượng cờ. Trong 3.200 tình nguyện viên có 800 em học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh. “Đó là những ngày vất vả, nhưng đáng nhớ và rất đỗi tự hào”, Bí thư Đoàn trường Trần Văn Tú nhớ lại. “Thế hệ trẻ ngày nay ít các hoạt động tập thể, dành nhiều thời gian cho điện thoại và mạng xã hội. Vì vậy, khoảng thời gian chuẩn bị cho Lễ Thượng cờ mang lại rất nhiều ý nghĩa. Ngoài việc giúp nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, còn cho thấy tinh thần tuổi trẻ. Một khi được tin tưởng lựa chọn tham gia vào sự kiện lớn, các em thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao. Tất cả học sinh đều sẵn sàng có mặt từ lúc 2-3 giờ sáng, lên xe để tới Bãi Môn, sau đó hoàn thành tốt nhiệm vụ dưới trời nắng nóng. Tôi rất thương, và tự hào về các em”, thầy Thạo nói. Vì vậy, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh vô cùng hào hứng khi tiếp nhận đề thi Ngữ văn. Đơn giản vì nội dung thực tế, gần gũi, về những ngày Tiền Phong Marathon 2024 sôi động mà các em từng là một phần quan trọng làm nên thành công của sự kiện. “Trao đổi với nhiều học sinh, tôi được biết các em ban đầu khá bất ngờ, sau đó có thể bắt tay vào làm bài ngay, viết ra những gì mình nghĩ”, thầy Thạo hào hứng chia sẻ. Theo thầy Thạo, quá trình chấm thi đã hoàn tất; ở phần thi Đọc - hiểu, khoảng 30% học sinh đạt 3 điểm tối đa, còn lại đều trên 2 điểm. Trong số bài thi có rất nhiều bài viết hay và cảm xúc, phản ánh chân thực về một sự kiện mà người Phú Yên sẽ còn nhớ mãi. Thầy Thạo nói rằng, Tiền Phong Marathon 2024 tuy đã kết thúc, nhưng âm hưởng của giải đấu vẫn tiếp tục. Học sinh vẫn không ngừng nói về giải đấu, trong khi phong trào thể dục thể thao xứ Nẫu ngày một lên cao. THANH HẢI Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh trong Lễ Thượng cờ ngày 30/3 HLV Kim Sang-sik được chào đón tại sân bay Nội Bài ẢNH: ANH ĐOÀN “Tôi đã thấy vào mỗi sáng sớm, từ trẻ nhỏ tới thanh niên và người già đều ra đường, hoặc chạy bộ, tập thể dục hoặc đạp xe. Giải đấu thực sự tạo nên lực đẩy tốt cả về tinh thần lẫn thể chất, bên cạnh thành công về quảng bá hình ảnh Phú Yên cũng như tình người xứ Nẫu tới mọi miền Tổ quốc” Thầy giáo NGUYỄN THÀNH THẠO 16 THỂ THAO Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã ngạc nhiên thích thú khi đề kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn 12 có câu hỏi liên quan Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) mới diễn ra tại tỉnh nhà. n Thứ Hai n Ngày 6/5/2024 14h30 ngày 6/5 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức lễ ký hợp đồng và công bố tân huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam với HLV người Hàn Quốc, ông Kim Sang-sik. Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng áp đảo Tại giải vô địch điền kinh Hồng Kông mở rộng đang diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), ngôi sao điền kinh số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 3000m vượt chướng ngại vật diễn ra sáng 5/5. Thể hiện phong độ của vận động viên chạy vượt chướng ngại vật hàng đầu Đông Nam Á, Oanh bỏ xa các đối thủ khác và cán đích đầu tiên với thành tích 10 phút 15 giây 84. Đây là tấm HCV quốc tế đầu tiên của chị trong năm 2024. Real Madrid vô địch La Liga sớm 4 vòng Ngày 5/5, đội nhì bảng Barca thua ngược 2-4 trên Girona ở vòng 34 La Liga. Với kết quả này, Real Madrid có 87 điểm, hơn Barca 13 điểm, khi mùa giải chỉ còn 4 vòng và chính thức soán ngôi vô địch của đối thủ. Đội bóng hoàng gia cũng nối dài kỷ lục vô địch với danh hiệu thứ 36, xếp sau là Barca (27) và Atletico Madrid (11). TRỌNG ĐẠT TIỀN PHONG MARATHON 2024 VÀO ĐỀ THI NGỮ VĂN: Nhớ lại những ngày đầy cảm xúc, tự hào Hôm nay ra mắt tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Học sinh lớp 12 ngạc nhiên thích thú trước đề thi Ngữ văn ẢNH: PV
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==