Tiền Phong số 127

13 n Thứ Hai n Ngày 6/5/2024 Quảng cáo THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG NĂM 2024 Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh hệ Cao đẳng Khoá 16 năm học 2024-2025 với chỉ tiêu và các nghề đào tạo như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 2.000 sinh viên. 2. Các nghề đào tạo TT Nghề đào tạo Chỉ tiêu TT Nghề đào tạo Chỉ tiêu 1 Quản trị mạng máy tính 100 9 Điện công nghiệp 150 2 Lập trình máy tính 120 10 Tự động hóa công nghiệp 200 3 Thiết kế đồ họa 160 11 Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí 100 4 Ứng dụng phần mềm 60 12 Điện tử công nghiệp 180 5 Công nghệ ô tô 400 13 Kế toán doanh nghiệp 40 6 Cơ điện tử 250 14 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 40 7 Công nghệ chế tạo máy 80 15 Thương mại điện tử 70 8 Điện dân dụng 50 3. Thời gian đào tạo: 3 năm (riêng đối với các nghề kinh tế: 2,5 năm). 4. Bằng cấp: Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng chính quy danh hiệu Kỹ sư thực hành/Cử nhân thực hành. 5. Phương thức tuyển sinh - Xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp THPT (ưu tiên những thí sinh nộp hồ sơ sớm) theo 2 hình thức: + Xét điểm học bạ THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024 + Xét điểm tốt nghiệp THPT quốc gia đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024 Điểm trúng tuyển của từng nghề sẽ căn cứ trên số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu của nghề đó. - Xét tuyển vào học chương trình chất lượng cao các nghề: Thiết kế đồ họa, Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử theo thông báo https://hactech.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-trien-khai-cac-chuong-trinh-dao-tao-chat-luongcao-1616503931.html#title-container - Xét tuyển vào học chương trình chất lượng cao nghề Điện công nghiệp kết hợp với chương trình đào tạo nghề nâng cao của CHLB Đức, cấp bằng Kỹ sư thực hành (chương trình FiVe), xem thông tin chi tiết: https://hactech.edu.vn/tin-tuc/duan-five#title-container - Xét tuyển vào học hệ liên thông bậc Cao đẳng đối với những thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp theo thông báo: https:// hactech.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-vv-thuc-hien-quy-dinh-xet-tuyen-thi-sinh-da-tot-nghiephe-trung-cap-vao-hoc-tiep-he-cao-dang-1616502683.html#title-container 6. Địa điểm đào tạo Đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội (nằm trong khuôn viên của ĐH Bách khoa Hà Nội) 7. Quyền lợi của sinh viên - Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đủ tiêu chuẩn sẽ được thi liên thông lên bậc Đại học của Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường Đại học có tuyển sinh liên thông trên cả nước (theo quy định chung của Bộ GD&ĐT). - Sinh viên được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong & ngoài nước và giới thiệu đi xuất khẩu lao động. - Sinh viên học giỏi sẽ được Nhà trường, doanh nghiệp trong & ngoài nước xem xét hỗ trợ học phí hoặc cấp học bổng; đặc biệt sinh viên có cơ hội nhận học bổng du học toàn phần tại bang Thuringia, CHLB Đức. - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nếu có nguyện vọng sẽ được ở ký túc xá sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. - Sinh viên được khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Đại học Bách khoa Hà Nội. - Sinh viên được sử dụng các tài nguyên của Thư viện điện tử, Thư viện giáo trình và các phòng thí nghiệm của Đại học Bách khoa Hà Nội. 8. Hợp tác đào tạo - Chương trình BTEC - HACTECH: Là chương trình hợp tác đào tạo với Pearson Anh quốc đào tạo các ngành/ nghề: Quản trị mạng máy tính, Lập trình máy tính, Thiết kế đồ họa, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương thức đào tạo thực hành. Sinh viên tốt nghiệp nhận được bằng quốc tế Higher National Diploma level 5 (https://btec-bk.edu.vn/) - Liên kết Trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội: Đào tạo ngành/nghề: Công nghệ ô tô https://hnivc.edu.vn/hoptac-toan-dien-hnivc-hactech.html 9. Kế hoạch tuyển sinh - Thí sinh đăng ký online trên hệ thống tuyển sinh của trường từ ngày 02/5/2024 theo đường link: https://sinhvien.hactech.edu.vn/student-records/ Sau khi trúng tuyển và nhập học vào trường, thí sinh mang hồ sơ bản cứng đến trường nộp để nhà trường đối chiếu. - Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo từng đợt: Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/8/2024 + Đợt 1: Xét duyệt hồ sơ từ 1/7/2024 đến 19/7/2024. Công bố kết quả xét tuyển đợt 1 ngày 23/7/2024 + Đợt 2: Xét duyệt hồ sơ từ 20/7/2024 đến 2/8/2024. Công bố kết quả xét duyệt đợt 2 ngày 6/8/2024 + Đợt 3: Xét duyệt hồ sơ từ 3/8/2024 đến 16/8/2024. Công bố kết quả xét duyệt đợt 3 ngày 20/8/2024 + Đợt 4: Xét duyệt hồ sơ từ 17/8/2024 đến 30/8/2024. Công bố kết quả xét duyệt đợt 4 ngày 5/9/2024 - Nhập học: Từ ngày 16/9/2024 đến 19/9/2024. 10. Thông tin chi tiết xin liên hệ PHÒNG ĐÀO TẠO & QLSV - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HÀ NỘI Phòng 101, số 92A Lê Thanh Nghị - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội ĐT: 02436231785 ; 02436231786 ; 02436231787; 0393 006 008 Email:tuyensinh@hactech.edu.vn; Website: www.hactech.edu.vn; Facebook: cdnbachkhoahanoi THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm bà Võ Thị Cẩm Hương, sinh năm 11/7/1957. Địa chỉ: 494/1/5C (số cũ 498/62)đường Lê Quang Định, P.01, Q.Gò Vấp, TP.HCM, bà Hương vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1980. Nay bà Hương đang ở đâu hoặc ai biết tin tức gì về bà Hương đề nghị thông báo về TAND Gò Vấp. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Hương thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Tại dự án xử lý chất thải rắn khu xử lý rác thải số 2 ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, đoàn thanh tra phát hiện một số hạn chế, thiếu sót trong việc xây dựng đơn giá xử lý rác thải. Sở Xây dựng ký hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó thỏa thuận địa phương phải chịu trách nhiệm xử lý và chịu chi phí liên quan đến chôn lấp tro bay sinh ra trong quá trình đốt chất thải tại nhà máy và xử lý xỉ lò là chưa đúng quy định. Tro bay và tro xỉ là chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xử lý chất thải, nên Cty TNHH Năng lượng môi trường EB (chủ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ) phải thực hiện trách nhiệm chủ nguồn thải nguy hại theo quy định của Bộ TN&MT. Sở Xây dựng thương thảo hợp đồng có nội dung “xử lý xỉ lò mà bên B không thể tận dụng được và được giao lại cho bên A” là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Do vậy phải chịu trách nhiệm đối với hạn chế, thiếu sót này. Kết quả thanh tra cũng cho thấy, công tác quản lý nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại KCN Trà Nóc vẫn còn những hạn chế chưa khắc phục. Cụ thể, còn 3/18 cơ sở vẫn tiếp tục xả thải vượt tải, một số cơ sở xả nước thải trực tiếp trái phép vào hệ thống thoát nước mưa. Cty CP Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ ký hợp đồng đấu nối với Cty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, và dẫn nước thải của công ty này xả trực tiếp về cống thoát nước là chưa đúng theo thỏa thuận đã ký kết và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Cty CP Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ chưa khắc phục triệt để các tồn tại (nước thải vượt chuẩn); chưa có biện pháp xử lý, giám sát, theo dõi để giảm mức ô nhiễm của nước thải xả ra môi trường. Một số doanh nghiệp chưa đấu nối toàn bộ hệ thống nước thải về nhà máy xử lý tập trung, còn doanh nghiệp xả thải vượt chuẩn… nhưng chưa kịp thời xử lý. Để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Cty CP Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ. Ngoài ra, Sở TN&MT, Ban Quản lý các khu chế xuất và KCN, UBND quận Bình Thủy, Ô Môn... cũng có trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót về xử lý nước thải tại KCN Trà Nóc. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. Sở Nội vụ chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. CẢNH KỲ UBND thành phố Cần Thơ vừa thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý môi trường trên địa bàn. Kết quả thanh tra chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót tại các dự án và khu công nghiệp (KCN). Khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ ẢNH: CẢNH KỲ DỰ ÁN, KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ: Nhiều vi phạm về môi trường Thai chết lưu vì sản phụ và bác sĩ chủ quan Cơ hội việc làm cho phụ nữ khó khăn vùng ĐBSCL Bác sĩ, TS. Nguyễn Quang Bảy, Trưởng Khoa Nội tiết & Đái tháo đường (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mới tiếp nhận một bệnh nhân nữ 32 tuổi (Hà Nội) từ khoa Sản chuyển sang. Bệnh nhân mang thai lần thứ 4, một lần sảy, con thứ 2 nặng 4kg. Bệnh nhân được phát hiện đường máu cao từ tuần thai 28 nhưng không điều trị. Ở những lần khám thai sau đó siêu âm thấy thai to và đa ối, nhưng bệnh nhân nghĩ bình thường vì cho rằng “mấy lần trước đẻ ở huyện vẫn bình thường”, thậm chí khi có triệu chứng khát nước, tiểu nhiều cũng không quan tâm. Đến trước khi nhập viện 1 tuần, ở tuần thai thứ 40, khi đi khám thấy tim thai chậm và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai thì đã mất tim thai. Do thai to nên phải mổ lấy thai lưu. “Qua hỏi và khám bệnh thì thấy bệnh nhân này và cả bác sĩ khám thai đã quá chủ quan vì sản phụ có rất nhiều yếu tố nguy cơ hoặc dấu hiệu bị đái tháo đường nhưng không điều trị. Xét nghiệm HbA1C lúc vào viện là 8,3% chứng tỏ đường máu cao từ 3-4 tháng trước. Vì vậy thai chết lưu là hậu quả tất yếu, có thể do bị nhiễm toan hoặc bị dị tật tim, thần kinh nặng...”, TS. Bảy nói. Các bác sĩ khuyến cáo, sản phụ có các yếu tố nguy cơ sau: tuổi trên 35, mang thai nhiều lần hoặc thai từ thụ tinh trong ống nghệm, tiền sử đẻ con to, gia đình có người thân bị đái tháo đường type 2, có thừa cân - béo phì, tiền sử hội chứng buồng trứng đa nang hoặc tiền sử bị đái tháo đường thai kì ở lần mang thai trước... cần được sàng lọc đái tháo đường thai kì ngay trong 3 tháng đầu. Ở những lần khám thai đầu, nếu không bị đái tháo đường thì cần kiểm tra lại ở tuần thai 24-28. Nếu được chẩn đoán đái tháo đường/đái tháo đường thai kì thì cần điều trị ngay bằng chế độ ăn, tập luyện và theo dõi đường huyết mao mạch tại nhà, đi khám định kì chuyên khoa Nội tiết mỗi 1-3 tuần. HÀ MINH Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phối hợp cùng Hội Nữ doanh nhân và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa khai trương Văn phòng Đào tạo nghề cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khu vực ĐBSCL. Văn phòng đặt tại Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL (quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ), là cầu nối tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phụ nữ hoàn cảnh khó khăn được tham gia các lớp đào tạo nghề miễn phí, phù hợp với nguyện vọng, góp phần gia tăng cơ hội tìm việc làm, thu nhập, đảm bảo cuộc sống. Giai đoạn 2024-2027, hàng năm tại đây sẽ triển khai đào tạo 4 lớp nghề miễn phí ngắn hạn cho chị em phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Các lớp này cung cấp kiến thức về chuyên môn, tạo điều kiện cho phụ nữ trải nghiệm, phát triển kỹ năng thực hành. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ nếu đạt yêu cầu. Hiện đã có hơn 100 học viên đăng ký tham gia. Bà Ngô Thị Tuyết Em - Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL cho rằng, nghề và việc làm là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa, giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới, xóa đi vòng luẩn quẩn khi các chị em không nghề nghiệp, không có việc làm dẫn đến phụ thuộc kinh tế, không có tiếng nói trong gia đình hoặc dễ bị dụ dỗ trở thành nạn nhân của bạo lực... CẢNH KỲ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==