Tiền Phong số 127

Hai bên đổ lỗi cho nhau gây ra sự bế tắc. Các quan chức Palestine cho biết, trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar ở Cairo, các nhà đàm phán của Hamas vẫn giữ vững lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải chấm dứt chiến tranh. Các quan chức Israel chưa tới Cairo để tham gia hoạt động ngoại giao gián tiếp, nhưng hôm 5/5, Thủ tướng Netanyahu nhắc lại mục tiêu của Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến gần bảy tháng trước: giải giáp và vĩnh viễn triệt phá Hamas, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho an ninh tương lai của Israel. Ông Netanyahu cho biết, Israel sẵn sàng tạm dừng giao tranh ở Dải Gaza để đảm bảo thả các con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ, được cho là lên tới hơn 130 người. “Tuy nhiên, trong khi Israel thể hiện sự sẵn sàng, Hamas vẫn cố bám lấy các lập trường cực đoan, trước hết là yêu cầu rút toàn bộ lực lượng của chúng tôi khỏi Dải Gaza, chấm dứt chiến tranh và để Hamas nắm quyền”, ông Netanyahu nói. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau cuộc họp của ông Netanyahu, người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh cho biết, lực lượng này vẫn mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện nhằm chấm dứt “sự xâm lược của Israel”, đảm bảo Israel rút khỏi Dải Gaza và đạt được một thỏa thuận “nghiêm túc” nhằm trả tự do cho những người Israel bị bắt làm con tin để đổi lấy việc thả tù nhân Palestine. Ông Haniyeh đổ lỗi cho Thủ tướng Netanyahu về việc “tiếp tục gây hấn và mở rộng vòng tròn xung đột, đồng thời phá hoại những nỗ lực được thực hiện thông qua các nhà hòa giải và các bên khác nhau”. Cuộc chiến bắt đầu sau khi Hamas khiến Israel choáng váng với cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 252 người bị bắt làm con tin, theo thống kê của Israel. Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 34.600 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 29 người thiệt mạng trong 24 giờ qua và hơn 77.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, người dân và quan chức y tế ở Gaza thông báo, máy bay và xe tăng của Israel tiếp tục tấn công các khu vực trên khắp vùng lãnh thổ của người Palestine trong đêm 4/5, sáng 5/5, giết chết và làm bị thương một số người. HÒA GIẢI Ngày 5/5, một quan chức Palestine nói với Reuters rằng các cuộc đàm phán ở Cairo đang “đối mặt với những thách thức vì lực lượng chiếm đóng (Israel) từ chối cam kết ngừng bắn toàn diện”, nhưng nói thêm rằng phái đoàn Hamas vẫn ở Cairo với hy vọng các nhà hòa giải có thể ép Israel thay đổi quan điểm của mình. Qatar, nơi Hamas có văn phòng chính trị, và Ai Cập đang cố gắng hòa giải sau lệnh ngừng bắn ngắn hạn vào tháng 11/2023, trong bối cảnh quốc tế ngày càng quan ngại về số người chết tăng vọt ở Dải Gaza và hoàn cảnh khó khăn của 2,3 triệu dân ở vùng đất này. Các nguồn tin Ai Cập cho biết, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns, người cũng từng tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn trước đây, đến Cairo hôm 3/5. Giống như các cường quốc phương Tây khác và Israel, Mỹ coi Hamas là một nhóm khủng bố và thúc giục lực lượng này tham gia thỏa thuận. Israel đã đồng ý sơ bộ với các điều khoản mà một nguồn tin cho biết bao gồm việc trao trả từ 20-33 con tin để đổi lấy việc thả hàng trăm tù nhân Palestine và một lệnh ngừng bắn kéo dài vài tuần. Thỏa thuận đó sẽ khiến khoảng 100 con tin vẫn ở lại Gaza, gồm một số người mà Israel cho rằng đã chết trong khi bị giam cầm. Nguồn tin nói rằng việc thả họ có thể cần tới một thỏa thuận bổ sung. THÁI AN (theo Reuters) 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 6/5/2024 Bài hát mới của Triều Tiên ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang gây sốt trên TikTok, sau khi ra mắt cách đây nửa tháng. Với nhịp độ vui tươi và giai điệu hấp dẫn, bài hát “Friendly Father” (Người cha gần gũi) khiến người nghe nhớ đến một ca khúc ABBA, nhưng mang âm hưởng Liên Xô. Dù các chuyên gia cho rằng bài hát là phương tiện tuyên truyền của nhà nước, nhưng người dùng TikTok vẫn thích thưởng thức giai điệu dễ nhớ và vui vẻ. Những bài đăng về bài hát này đã thu hút hàng triệu lượt thích. “Ý tưởng của bài hát là muốn động viên người dân phấn đấu hướng tới mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia. Họ không có xu hướng sáng tác những bài hát như ballad”, Alexandra Leonzini, học giả nghiên cứu về âm nhạc Triều Tiên tại Đại học Cambridge, nói với BBC. “Tất cả sản phẩm nghệ thuật ở Triều Tiên phải phục vụ việc giáo dục giai cấp cho người dân và đặc biệt hơn là giáo dục họ về lý do nên cảm thấy biết ơn, trung thành với đảng”, bà nhận xét. Bài hát “Friendly Father” nâng cao hình ảnh của ông Kim Jong Un, thể hiện ông trong “hình tượng người cha” giống như hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật (Kim Jong Il). Peter Moody, một nhà phân tích về Triều Tiên tại Đại học Sungkyunkwan, nói với tờ The Sun rằng bài hát là một nỗ lực nhằm “nâng cao địa vị và tầm vóc của ông Kim Jong Un” lên ngang tầm với cha và ông nội. BÌNH GIANG (theo BBC) Hy vọng mong manh về lệnh ngừng bắn ở Gaza Một đứa trẻ Palestine nhìn địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Israel vào một ngôi nhà ở thành phố Rafah ngày 5/5 ẢNH: REUTERS Cả hai mục tiêu đều sẽ không dễ dàng được thực hiện trong thời gian hai ngày ông Tập ở Pháp, vào thời điểm căng thẳng thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc đang gia tăng. Pháp ủng hộ cuộc điều tra của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào xe điện xuất khẩu của Trung Quốc, còn Bắc Kinh đang điều tra về rượu mạnh nhập khẩu, hầu hết từ Pháp, một động thái được hiểu là để trả đũa trong bối cảnh các cuộc điều tra của EU ngày càng gia tăng. “Chúng tôi phải tiếp tục thúc đẩy Trung Quốc đưa ra nhiều đảm bảo hơn về các vấn đề thương mại”, một cố vấn của Điện Elysee cho biết trước khi Pháp đón ông Tập đến thăm. Nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến sẽ đến Pháp vào khoảng 4 giờ chiều (giờ địa phương), sau đó có cuộc hội đàm chung với ông Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Sự chia rẽ giữa 27 thành viên EU, đặc biệt giữa Pháp và Đức, làm suy yếu quyền mặc cả của liên minh trước Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ không tham gia cuộc gặp của ông Macron và ông Tập tại Paris. Noah Barkin, cố vấn cấp cao của Rhodium Group và là người theo sát quan hệ EU-Trung Quốc, đánh giá: “Quyền mặc cả sẽ không còn nếu các nhà lãnh đạo châu Âu gửi thông điệp khác nhau tới ông Tập”. Các quan chức cho biết, Pháp sẽ tìm cách đạt được tiến bộ về việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho hàng xuất khẩu nông sản của mình và nêu lo ngại về quyền sở hữu trí tuệ của ngành mỹ phẩm Pháp. Bên cạnh đó, Pháp rất muốn thúc đẩy Trung Quốc gây áp lực lên Mátxcơva để ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng đến nay vẫn chưa có mấy tiến triển. “Trung Quốc là một trong những đối tác chính của Nga. Mục tiêu của chúng tôi là sử dụng đòn bẩy của Bắc Kinh với Mátxcơva để thay đổi tính toán của Nga và góp phần giải quyết xung đột”, cố vấn Điện Elysee cho biết. Một nguồn tin ngoại giao của Pháp cho biết: “Nếu Trung Quốc muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với châu Âu, điều thực sự quan trọng là họ phải lắng nghe quan điểm của chúng tôi và bắt đầu xem xét nó một cách nghiêm túc”. Ngày 7/5, ông Macron sẽ đưa ông Tập tới dãy núi Pyrenees, nơi sinh của bà ngoại ông mà ông đặc biệt yêu thích. Cử chỉ này nhằm đáp lại việc ông Tập đưa ông Macron đến dự tiệc trà tại nơi ở cũ của cha ông ở thành phố Quảng Châu. Theo ông Barkin, Tổng thống Macron đang cố gắng thu hút các nhà lãnh đạo nước ngoài về phe của mình bằng cách thiết lập quan hệ cá nhân với họ. “Nhưng tôi hy vọng ông ấy không ảo tưởng rằng việc đưa ông Tập đến một nơi quan trọng đối với ông từ thời thơ ấu sẽ khiến ông Tập cảm động và dẫn đến sự thỏa hiệp của Bắc Kinh”. BÌNH GIANG (theo Reuters) Ngày 5/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới Paris để thực hiện chuyến công du nước ngoài kéo dài nhiều ngày. Tổng thống Pháp dự kiến sẽ thúc ép nhà lãnh đạo Trung Quốc giảm bớt tình trạng mất cân bằng thương mại và thuyết phục ông dùng ảnh hưởng của mình với Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Pháp sẽ thúc ép Chủ tịch Trung Quốc? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp năm 2019 ẢNH: REUTERS Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ rời Pháp chiều 7/5 để tới Serbia và Hungary. Bài hát ca ngợi ông Kim Jong Un gây sốt Triển vọng về một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có vẻ mong manh hôm 5/5 khi Hamas nhắc lại yêu cầu chấm dứt chiến tranh để đổi lấy việc thả con tin, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thẳng thừng bác bỏ điều đó.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==