Tiền Phong số 127

PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 6/5/2024 Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ôtô bị tạt sơn tại phường Định Công. Các đối tượng bị bắt gồm Ngô Xuân Hữu (sinh năm 1978) và Phan Văn Toại (sinh năm 1978), cùng trú tại phường Định Công; Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1979, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai); Trần Trọng Khang (sinh năm 1978, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng). Trong số các đối tượng bị bắt, có 2 đối tượng đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an phường Định Công tiếp nhận trình báo của một số công dân về việc đêm 20, rạng sáng 21/4, khi đỗ xe ôtô tại sân chung cư Nơ 14C và CT16 khu đô thị Định Công thì có 6 xe ôtô bị tạt sơn màu đỏ, phải đi sơn lại xe. Vụ việc đã gây bất bình và hoang mang trong dư luận ở quận Hoàng Mai. Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động người dân tố giác tội phạm. Kết quả, Công an đã làm rõ được thông tin và lần lượt triệu tập, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ việc như nêu ở trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do muốn đưa các xe ôtô đỗ bên ngoài vào bãi gửi nên đã bàn bạc, đưa tiền cho nhau để thực hiện hành vi làm hư hỏng tài sản của công dân. Khoảng 0 giờ ngày 21/4, nhóm đối tượng đã đổ sơn chống gỉ vào 6 xe ôtô đang đỗ ở sân chung cư nêu trên. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Ngô Xuân Hữu, Phan Văn Toại, Nguyễn Thành Nam, Trần Trọng Khang về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ theo quy định. PV Các đối tượng khai nhận do muốn đưa các xe ôtô đỗ bên ngoài vào bãi gửi nên đã bàn bạc, đưa tiền cho nhau để thực hiện hành vi làm hư hỏng tài sản của công dân. Bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều xe ôtô Truy tìm cô gái liên quan vụ án loạn luân ở “Tịnh thất Bồng Lai” Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT ra quyết định truy tìm người có đặc điểm lai lịch là nữ, tên Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 25/4/1993, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), có cha là ông Lê Tùng Vân và mẹ là bà Lê Thu Vân. Ngày 5/5, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn gọi “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Theo đó, để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT ra quyết định truy tìm người có đặc điểm lai lịch là nữ, tên Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh ngày 25/4/1993 (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), có cha là ông Lê Tùng Vân và mẹ là bà Lê Thu Vân. Theo quyết định này, Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân. Người này hiện nay không rõ đang ở đâu. Cơ quan chức năng cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Những ai biết thông tin nêu trên, đề nghị thông báo cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại: 0693.609113 hoặc 084.272.8599 (gặp Điều tra viên Trần Minh Hoàng). Trước đó, Cơ quan ANĐT tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội loạn luân. Ông Lê Tùng Vân được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe. PV Giả nhà báo ép nhiều chủ bãi đá nộp tiền theo tuần Ngày 5/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tạm giam đối tượng Phạm Ngọc Hùng (SN 1986, thường gọi là Hùng Cường, trú thành phố Pleiku, Gia Lai) cùng 6 đối tượng khác để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Chư Sê và huyện Chư Prông (đều thuộc tỉnh Gia Lai). Thông tin ban đầu, từ tháng 4/2022 đến tháng 4/2023, Hùng đến địa bàn huyện Chư Sê và huyện Chư Prông gặp chủ các bãi khai thác đá nhỏ lẻ và tự phát (các bãi khai thác đá trái phép), tự xưng là nhà báo của một tạp chí “khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai”. Đối tượng này cũng khoe có nhiều mối quan hệ quen biết với các báo tại tỉnh Gia Lai và nhiều cán bộ tại huyện, tỉnh, có thể “bảo kê” cho các bãi khai thác đá trái phép tiếp tục khai thác mà không sợ bị bắt, xử lý. Nếu chủ các bãi đá trái phép muốn tiếp tục khai thác trái phép phải bán hết số đá làm ra cho Hùng với giá hiện tại, khi có người đến mua chủ bãi phải bán lại với giá do Hùng quy định, cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên. Chủ các bãi đá được hưởng số tiền theo giá thỏa thuận bán cho Hùng trước đó, số tiền chênh lệch phải chuyển cho Hùng. Nếu không đồng ý, Hùng sẽ trực tiếp hoặc cho đồng bọn dùng thiết bị bay không người lái (flycam) quay video ghi lại việc khai thác đá trái phép của họ rồi cung cấp cho báo chí viết bài đăng lên mạng xã hội và gửi cho chính quyền địa phương đến bắt, xử lý. Do lo sợ nên nhiều chủ bãi khai thác đá trái phép tại địa bàn hai huyện Chư Sê và Chư Prông đã đồng ý làm theo yêu cầu của “nhà báo” này. Theo đó, hằng ngày Hùng cho 6 đối tượng trực tiếp đến các bãi đá theo dõi việc khai thác và bán đá để báo về cho Hùng và cho kế toán của Hùng biết, thống kê. Định kỳ hàng tuần, chủ các bãi khai thác đá trái phép phải chuyển, giao tiền cho Hùng. Bằng thủ đoạn trên, Hùng đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. TIỀN LÊ Trước đó, chiều ngày 2/5, thẩm phán Nguyễn Văn Quý-Phó Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Cam Lộ đang ở phòng làm việc của cơ quan đóng ở xã Cam Thành thì bị đối tượng Trần Văn Tuân dùng kéo tấn công. Nhận được tin báo, Công an huyện Cam Lộ có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, lấy lời khai của nghi phạm. Trần Văn Tuân từng bị TAND huyện Cam Lộ tuyên phạt 3 năm tù do vi phạm quy định lúc tham gia giao thông đường bộ. Sau đó bị cáo Tuân kháng cáo lên TAND tỉnh Quảng Trị để xin giảm án. Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Tuân khai nhận, do bức xúc về mức hình phạt tù của TAND huyện Cam Lộ tuyên phạt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/12/2023 nên ngày 2/5, Tuân đón xe khách từ Huế ra huyện Cam Lộ, mua 1 cây kéo. Sau đó, Tuân đến trụ sở TAND huyện Cam Lộ tìm gặp ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và thực hiện hành vi phạm tội. Ông Quý là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với bị cáo Trần Văn Tuân. Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Cam Lộ, ngày 11/6/2023, Trần Văn Tuân lái ô tô đầu kéo 75H-013.55 kéo theo sơ mi rơ-mooc tải lưu thông hướng ngã tư Sòng đi Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Lúc đến ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 9 nối dài tránh Bắc Đông Hà với Quốc lộ 9, ô tô xảy ra va chạm giao thông với xe mô tô của bà N.T.L. làm bà L. tử vong tại chỗ. Khi vụ việc xảy ra, Tuân không dừng ô tô mà vẫn tiếp tục lái xe chạy lên hướng Lao Bảo. Đến Km 13+240 Quốc lộ 9, Tuân bị người dân đuổi theo chặn đầu xe nên phải dừng phương tiện. Kết quả điều tra xác định, Trần Văn Tuân đã có hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuân 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với tình tiết định khung “Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm”. Trong quá trình xét xử vụ án, Trần Văn Tuân nhiều lần xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt bằng hình thức cho hưởng án treo với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện tại đang nuôi 2 con nhỏ. Song xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, HĐXX không đồng ý và giữ nguyên mức hình phạt tù giam. Ngày 26/3/2024, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên phúc thẩm vụ án do có kháng cáo của bị cáo Trần Văn Tuân, và không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, thi hành án vào ngày 3/5/2024. H.THÀNH Hiện trường vụ việc NGUỒN: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP Tạm giữ kẻ đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện ở Quảng Trị Ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Đức (SN 1977, trú thôn Vịnh Mốc, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Tại Cơ quan ANĐT, Đức khai, được 1 người ở Đài Loan thuê đưa người xuất cảnh trái phép qua Đài Loan với giá 15 triệu đồng. Vào ngày 21/8/2023, Đức đã tổ chức cho 19 người ở địa bàn các tỉnh phía Bắc xuất cảnh trái phép qua Đài Loan (Trung Quốc) bằng đường biển. Sau khi nhóm người này cập bến Đài Loan thì bị Cảnh sát Đài Loan phát hiện, giam giữ 2 tháng và bị trục xuất về nước. Theo cơ quan điều tra, chi phí để mỗi người xuất cảnh qua Đài Loan là hơn 200 triệu đồng và phải nộp trước 40 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. H.THÀNH Khởi tố vụ án tổ chức cho người vượt biên ra nước ngoài Trong số các đối tượng bị bắt, có 2 đối tượng đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy. Trần Văn Tuân - đối tượng đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cam Lộ thông tin đã ra quyết định tạm giữ Trần Văn Tuân (SN 1973, trú tại phường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==