Tiền Phong số 127

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 6/5/2024 PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lí khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, năm 2023, trong số 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có 27 trường hợp là người dưới 16 tuổi. Nhóm bệnh nhân nhập viện nhiều nhất là 65 tuổi trở lên (580 người). Cũng theo một khảo sát về tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ở 11 tỉnh thành, số lượng người trẻ dùng thuốc lá điện tử ngày một gia tăng. PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh: “Nếu cho phép thuốc lá mới với thành phần nicotine, các sản phẩm này sẽ nhanh chóng gây nghiện và số người sử dụng gia tăng theo thời gian. Thuốc lá mới đe dọa những thành quả bước đầu trong công cuộc phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam”. TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cảnh báo, thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất nên có thể bị lợi dụng để sử dụng ma túy thông qua việc phối trộn. Người sử dụng có thể tự ý tăng tỉ lệ nicotine quá mức hoặc thêm ma túy và các chất gây nghiện khác vào để sử dụng mà khó bị phát hiện. Không chỉ có nicotine mà còn có nhiều chất khác có hại cho sức khỏe người dùng. “Hai năm qua, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 130 trường hợp nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Trong đó xét nghiệm nhiều mẫu thuốc lá điện tử của bệnh nhân cho kết quả dương tính với ma túy. Chi phí điều trị cho những ca ngộ độc thuốc lá điện tử trộn ma túy cấp tính nhẹ đến những ca nặng tiêu tốn trung bình từ trên 10 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng”, TS. Nguyễn Trung Nguyên cho hay. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử cũng gây nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng tương tự thuốc lá thông thường. Trong thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện, vì thế trẻ vị thành niên khi sử dụng có thể vật vã, khó chịu. Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, tháng 3 vừa qua, WHO gửi bản Khuyến nghị Quốc hội lần 2 về việc ban hành “Nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối và bán thuốc lá điện tử hoặc “vape”, các sản phẩm nicotine khác, bao gồm cả thuốc lá điện tử không chứa nicotine và các sản phẩm thuốc lá cũng như quảng cáo hoặc khuyến mại các sản phẩm này tại Việt Nam. “Quan điểm của Bộ Y tế là cần cấm tuyệt đối việc sản xuất, kinh doanh thuốc lá thế hệ mới. Hiện, Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói. HÀ MINH Ba học sinh trao lại tiền, vàng cho người bỏ quên ở công viên Ngày 5/5, Công an thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thông tin, tối 4/5, ba học sinh là Nguyễn Hữu Đạt-lớp 8A, Nguyễn Huyền Trang và Trần Hà Thảo Nhilớp 8C, Trường THCS Nguyễn Trãi ở thị trấn Hồ Xá, đã nhặt được túi xách trong đó có 4 chỉ vàng nhẫn và gần 5 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại Iphone 8 Plus tại Công viên huyện Vĩnh Linh. Sau khi nhặt được tài sản, các em đã báo với thầy giáo chủ nhiệm và được thầy hướng dẫn đến Công an thị trấn Hồ Xá nộp lại tài sản nhặt được. Sau đó Công an đã xác minh người bị mất tài sản là chị Nguyễn Thị Cúc ở khu phố Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá, và đã liên hệ chị Cúc đến nhận lại. H.THÀNH Đầu năm 2023, Bộ GTVT đã thống nhất với UBND thành phố Hà Nội xây dựng bổ sung 2 cầu vượt thép để mở rộng mặt cắt ngang tại cầu vượt Mai Dịch hiện hữu nhằm hoàn thiện nút giao Mai Dịch và tuyến đường Vành đai 3, đồng thời tách làn xe ô tô, xe máy đi theo làn riêng để giảm xung đột, ùn tắc giao thông tại đây. Tổng mức đầu tư của dự án trên 344 tỷ đồng. Dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép, sử dụng nguồn vốn còn dư của dự án đường trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong, hai cầu vượt thép được xây dựng xong nhiều tháng nay. Mặt cầu đã thảm nhựa, kẻ vạch sơn, trên cầu đã có đầy đủ biển báo hướng dẫn giao thông… nhưng hiện tại hai đầu cầu bị rào lại. Trong khi đó, phương tiện đi qua cầu vượt Mai Dịch và các làn đường tại nút giao này thường xuyên chen chúc, xếp hàng dài để đi qua từng đoạn. HÀ NỘI CHƯA SẴN SÀNG TIẾP NHẬN? Ngày 3/5, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long (Ban Thăng Long), Bộ GTVT cho biết, 2 nguyên đơn cầu vượt thép bổ sung tại nút giao Mai Dịch đã được các nhà thầu và Ban Thăng Long hoàn thành việc xây dựng từ 31/3/2023. Sau thời điểm này chủ đầu tư đã thực hiện các bước còn lại như nghiệm thu, lên phương án tổ chức giao thông (phần đường Vành đai 3 trên cao), phối hợp để làm các thủ tục để bàn giao cho thành phố Hà Nội tiếp nhận, đưa vào khai thác. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, việc bàn giao, tiếp nhận vẫn chưa được phía UBND thành phố Hà Nội sẵn sàng nên ngày 16/4/2024, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đã ký văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm tiếp quản, đưa vào khai thác sử dụng công trình. Cụ thể, trong văn bản nói trên, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cho biết, hạng mục “Xây dựng 2 đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông cầu Mai Dịch” thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đã thực hiện xong cơ bản. Để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và thuận lợi trong công tác quản lý, khai thác và bảo trì toàn bộ tuyến đường Mai Dịch - Nam Thăng Long, Bộ GTVT đề nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận quản lý hạng mục nút giao Mai Dịch và chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức triển khai ngay công tác tiếp nhận, quản lý các hạng mục công trình theo quy định; sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu đi lại cấp bách của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, đến nay (kể cả dịp cao điểm đi lại 30/4 - 1/5 đã qua) thông tin với PV Tiền Phong ngày 3/5, đại diện Bộ GTVT cho biết, đại diện Bộ GTVT vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận, khai thác công trình cũng như các nội dung được nêu trong công văn trên. TRỌNG ĐẢNG Hai cầu vượt thép giảm ùn tắc giao thông tại nút giao Mai Dịch đã hoàn thành nhưng lại bỏ không nhiều tháng nay. Ngày 3/5, chủ đầu tư cho biết, đã có công văn đề nghị thành phố Hà Nội tiếp nhận, nhưng thành phố vẫn chưa phản hồi. Vì sao Hà Nội chưa tiếp nhận? Cầu vượt thép Mai Dịch thi công xong quây rào bỏ không, đường ùn tắc CẦU VƯỢT THÉP XÂY XONG, QUÂY RÀO NHIỀU THÁNG: Lãnh đạo Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, cầu vượt thép xây xong bỏ không, phương tiện chen chúc nhau đi qua nút giao Mai Dịch diễn ra từ tháng 3/2024 đến nay (2 tháng). “Cùng với ùn tắc, khi giao thông đi lại khó khăn xảy ra, phương tiện đi lại rất lộn xộn, không tuân thủ biển báo, luật lệ, như đi ô tô, xe máy đi lấn làn, đè vạch liền, vượt đèn đỏ, leo lên vỉa hè… Mục đích là để nhanh đi qua, thoát khỏi nút giao”, đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 6 nói. Thông kê của ngành Y tế cho thấy, riêng năm 2023, cả nước có hơn 1.200 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trong đó có những ca dưới 16 tuổi. Bác sĩ, TS. Nguyễn Trung Nguyên khám cho bệnh nhân ngộ độc thuốc lá thế hệ mới Ba học sinh lớp 8 ở thị trấn Hồ Xá mang theo tài sản nhặt được nhờ Công an trả lại người mất. NĂM 2023: Hơn 1.200 người nhập viện vì thuốc lá thế hệ mới

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==