Tiền Phong số 125

Ông Lương Ngọc Khuê cho biết, trước đó Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng cảnh báo về nguy cơ đông máu, giảm tiểu cầu sau khi tiêm vắc xin COVID-19 do AstraZeneca sản xuất. Bộ Y tế cũng đã cảnh báo về các tác dụng phụ này khi bắt đầu đưa vắc xin về Việt Nam. Khi xây dựng quy trình tiêm chủng đều có kiểm tra, giám sát sức khỏe trước và sau tiêm vắc xin. “Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hầu hết mọi người đã tiêm vắc xin COVID-19 AstraZeneca được vài năm. Trong khi đó, vắc xin có tác dụng trong 1 năm, nên người dân không nên quá hoang mang, lo lắng về các tác dụng phụ. Dù vậy, giới chuyên môn Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi thông tin từ đồng nghiệp quốc tế liên quan vấn đề này”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê thông tin. Một chuyên gia của Văn phòng tiêm chủng miền Bắc (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương), khuyến cáo người dân cần hiểu rõ thông tin, không nên hoang mang vì ngay từ khi triển khai tiêm vắc xin này ở các nước châu Âu, giới chuyên môn đã nhận thấy một tỉ lệ nhất định người sau tiêm có hiện tượng xuất hiện huyết khối. Đó là lí do Ủy ban Dược châu Âu đã ngừng tiêm chủng để tiến hành kiểm tra. “Sau khi kiểm tra kết quả cho thấy sự chênh lệch về tỉ lệ người bị huyết khối trước và sau khi triển khai chiến dịch tiêm chủng là rất thấp và gần như không có ý nghĩa thống kê. Người dân châu Âu có tỉ lệ huyết khối tự nhiên cao nếu so với các cộng đồng khác, đặc biệt là châu Á”, vị chuyên gia này nói. Thống kê tại Việt Nam cho thấy, trong hàng chục triệu liều vắc xin của AstraZeneca được tiêm tại nước ta mới ghi nhận một vài trường hợp có phản ứng phụ liên quan đến huyết khối sau tiêm. Theo nhận định của các chuyên gia dịch tễ, đây là một tỉ lệ rất thấp. “Tại Việt Nam chưa ghi nhận sự chênh lệch có ý nghĩa trong cộng đồng. Do đó, hiện vẫn chưa có khuyến cáo những người tiêm vắc xin có nguy cơ huyết khối cao hơn so với những người không tiêm”, chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ nói. Theo nhận định của các bác sĩ, huyết khối đã ghi nhận cơ bản chỉ xảy ra trong vòng 28 ngày sau khi dùng vắc xin. TS Khuê cho hay, Việt Nam dừng triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca từ lâu và đến nay không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nào có phản ứng bất lợi sau tiêm. Các loại vắc xin khi được cấp phép sử dụng đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt rất nghiêm ngặt. “Trên thực tế tỉ lệ phản ứng phụ ghi nhận sau khi tiêm vắc xin COVID-19 của AstraZeneca rất thấp. Người dân đã tiêm vắc xin không nên hoang mang, lo lắng về thông tin này”, vị chuyên gia nhấn mạnh. Tại Việt Nam, trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, ngoài 30 triệu liều vắc xin COVID-19 đã đặt mua của AstraZeneca, sau đó, Việt Nam rải rác tiếp nhận vắc xin AstraZeneca qua các chương trình tài trợ. “Số vắc xin này đã góp phần vào thành công trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 trong năm 2022. Hàng trăm triệu người đã được tiêm từ 2-4 liều vắc xin COVID-19, bao gồm vắc xin AstraZeneca, Pfizer, Moderna…”, TS Khuê thông tin. HÀ MINH Ngày 3/5, lên tiếng về thông tin hãng AstraZeneca thừa nhận vắc xin COVID-19 có thể gây cục máu đông kèm giảm tiểu cầu (TTS), PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lí khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh, người dân không nên quá lo lắng. Báo The Telegraph đưa tin ngày 28/4, AstraZeneca đã viết trong tài liệu pháp lý nộp lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh vào tháng 2: “Điều được thừa nhận là vắc xin AstraZeneca, trong một số trường hợp rất hiếm, có thể gây ra TTS. Cơ chế nhân quả chưa được biết rõ”. Tổng cộng 51 vụ kiện đã được các nạn nhân và gia đình họ đệ trình lên Tòa án Tối cao ở Anh. Telegraph đưa tin, các nguyên đơn đòi bồi thường 100 triệu bảng. Vắc xin COVID-19 của AstraZeneca được đưa ra thị trường với tên thương mại Covishield và Vaxzevria. Vắc xin này do AstraZeneca và Đại học Oxford điều chế, được Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất. Covishield được tiêm chủng rộng rãi ở hơn 150 quốc gia. Một số nghiên cứu được thực hiện trong thời kỳ đại dịch cho thấy vắc xin này đạt hiệu quả từ 60 - 80% trong việc bảo vệ chống lại virus corona mới. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng Covishield có thể khiến một số người bị đông máu, dẫn đến tử vong. Tháng 4/2021, ủy ban an toàn của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) báo cáo rằng việc tiêm vắc xin này liên quan đến tình trạng đông máu trong não, bụng và động mạch cũng như giảm tiểu cầu. Vào thời điểm đó, EMA và Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA) của Anh khẳng định lợi ích của vắc xin lớn hơn những rủi ro tiềm ẩn và khuyến khích mọi người nên tiêm chủng. AstraZeneca thừa nhận nguy cơ vắc xin gây TTS sau 1 năm đấu tranh pháp lý để chống lại vụ kiện. Theo Telegraph, đơn kiện đầu tiên được nộp lên toà vào năm 2023, khi một bệnh nhân cho rằng việc tiêm vắc xin khiến anh bị tổn thương não vĩnh viễn do máu đông và chảy máu trong não. Theo báo cáo ngày 29/4 từ Tòa án và Cơ quan Tư pháp Vương quốc Anh, cái chết của một bệnh nhân 28 tuổi là trường hợp mới nhất liên quan đến tác dụng phụ gây đông máu do vắc xin của AstraZeneca. Báo cáo kết luận bệnh nhân tử vong do huyết khối xoang tĩnh mạch não và giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch do vắc xin COVID-19 gây ra. CÁC BỆNH THẦN KINH VÀ TIM Hai tác dụng phụ đặc biệt hiếm gặp của vắc xin COVID-19 là rối loạn thần kinh và viêm tủy sống gần đây được các nhà khoa học phát hiện trong nghiên cứu quy mô lớn nhất từ trước đến nay về vắc xin, The Guardian đưa tin. Các nhà nghiên cứu thuộc Mạng Dữ liệu vắc xin toàn cầu đã sử dụng dữ liệu chăm sóc sức khỏe điện tử định danh để so sánh tỷ lệ mắc 13 bệnh về não, máu và tim ở những người đã tiêm vắc xin Pfizer, Moderna hoặc AstraZeneca để so sánh với giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch. Mạng Dữ liệu vắc xin toàn cầu là thành viên của Dự án Mạng lưới an toàn vắc xin (VSN) thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu y tế của hơn 99 triệu người ở Úc, Argentina, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, New Zealand và Scotland. Nghiên cứu phát hiện với mức độ chính xác cao về sự liên quan giữa vắc xin được bào chế bằng phương pháp mRNA (Pfizer và Moderna) và những tác dụng phụ hiếm gặp, gồm viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim. Nghiên cứu xác nhận hội chứng Guillain-Barré (hệ miễn dịch tấn công các dây thần kinh) và huyết khối xoang tĩnh mạch não (một loại cục máu đông trong não) là những tác dụng phụ hiếm gặp liên quan đến vắc xin AstraZeneca. Ngoài ra, một tác dụng phụ khác là bệnh viêm não tủy lan tỏa cấp 14 XÃ HỘI n Thứ Bảy n Ngày 4/5/2024 Hãng dược phẩm Anh - Thụy Điển AstraZeneca đang vướng vào một vụ kiện tập thể liên quan đến vắc xin COVID-19. Công ty thừa nhận vắc xin này có thể gây đông máu kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu (TTS). Một nghiên cứu quy mô lớn tìm ra sự liên quan giữa vắc xin của các hãng khác với một số bệnh hiếm gặp. Bằng chứng về tác dụng phụ của vắc xin COVID-19 Trên 70% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin COVID-19 ẢNH: PA VẮC XIN ASTRAZENECA CÓ THỂ GÂY CỤC MÁU ĐÔNG: Không nên quá lo lắng Đến giữa năm 2023, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc xin COVID-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 cao nhất thế giới với tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt gần 100%; tỉ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt 89,6%. Tiêm phòng vắc xin COVID-19 ẢNH: NHƯ Ý Vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==