Tiền Phong số 125

PHÁP LUẬT 11 n Thứ Bảy n Ngày 4/5/2024 Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, các đối tượng thường tạo lập website, trang thông tin điện tử và hội nhóm với các chủ đề, tên gọi có liên quan đến an ninh trật tự để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia hoạt động phạm tội. Các đối tượng thường sử dụng thiết bị, công cụ, phương tiện khoa học kỹ thuật để chiếm quyền sử dụng tài khoản cá nhân, sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè, đối tác của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường tạo lập hội nhóm làm nơi dẫn dụ nạn nhân tham gia hoạt động kiếm tiền trực tuyến, đầu tư trực tuyến mạo danh và sử dụng thông tin, hình ảnh của cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo. Đặc biệt, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao có liên quan đến yếu tố người nước ngoài diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Theo đó, một số đường dây tội phạm người nước ngoài đã móc nối, thuê các đối tượng người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng có xu hướng sử dụng hạ tầng, trang bị viễn thông tại Việt Nam để tổ chức điều hành hoạt động phạm tội xuyên quốc gia như đánh bạc, cá cược, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Từ đầu năm đến nay, Công an TPHCM đã khám phá 18 vụ chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan đến yếu tố người nước ngoài. Để ngăn chặn loại tội phạm này, Công an TPHCM đã kiến nghị Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xây dựng cơ chế trao đổi, xác minh thông tin liên quan đến hành vi phạm tội giữa công an với các công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới; chấn chỉnh hoạt động quản lý, đăng ký tài khoản ngân hàng giữa các tổ chức ngân hàng với công ty tài chính, ví điện tử; khẩn trương ban hành cơ chế phong tỏa, đóng tài khoản ngân hàng liên quan đến tội phạm công nghệ cao, thu hồi tài sản cho nạn nhân; nâng mức xử lý hình sự đối với hành vi cấu thành tội phạm có liên quan đến công nghệ cao; hợp tác quốc tế đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. VÂN SƠN - NHÀN LÊ Chiều ngày 3/5, tại buổi họp báo do UBND TPHCM tổ chức, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, từ đầu năm đến nay, tội phạm sử dụng công nghệ cao có yếu tố người nước ngoài diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Gia tăng tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài Truy tố 2 cựu cục trưởng trong “đại án đăng kiểm” Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố 254 bị can trong vụ ‘đại án ngành đăng kiểm’, với các tội danh: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Giả mạo trong công tác”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”, “Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”,... Viện Kiểm sát xác định, hành vi sai phạm trong vụ án này đã diễn ra từ các Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, các Chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, đến Phòng kiểm định xe cơ giới, Phòng tàu sông và đơn vị quản lý, cao nhất là Cục đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN). Cũng theo cáo trạng, các lãnh đạo Cục Đăng kiểm, lãnh đạo các phòng, đến lãnh đạo các Trung tâm, Chi cục đăng kiểm đã đưa ra chủ trương, cùng nhau thống nhất chủ trương để chỉ đạo các Đăng kiểm viên cấp dưới, các nhân viên làm việc ở các Trung tâm, Chi cục nhận tiền từ các chủ phương tiện cần phải đăng kiểm, cần phải thẩm định hồ sơ thiết kế,… để bỏ qua lỗi, bỏ qua các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Cáo trạng xác định ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục ĐKVN) phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ số tiền 7,1 tỷ đồng. Còn cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ số tiền 40 tỷ đồng. Bên cạnh các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, các bị can còn có hành vi đưa hối lộ trong đấu thầu khi cung cấp các dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm; bỏ qua những thủ tục, yêu cầu khi thực hiện đấu thầu, nhằm được thắng thầu trái quy định pháp luật do Công ty TNHH Việt Nét thực hiện. Cáo trạng nêu, trong 280 trung tâm đăng kiểm trên cả nước sử dụng 340 dây chuyền kiểm định do 4 công ty cung cấp, Công ty TNHH Việt Nét cung cấp 125 dây chuyền kiểm định nhãn hiệu Beissbarth. Từ năm 2015 đến nay, Công ty TNHH Việt Nét ‘chung chi’ tiền mặt hoặc chuyển khoản với số tiền khoảng 10% trị giá hợp đồng để được cung cấp dây chuyền kiểm định, hoặc khoảng 5% giá trị hợp đồng để được cung cấp trang thiết bị nâng cấp dây chuyền kiểm định cho giám đốc, hoặc một số đối tượng tại 40 trung tâm đăng kiểm thuộc 26 tỉnh, thành phố. Tổng số tiền mà Công ty TNHH Việt Nét đã ‘chung chi’ là 14 tỷ đồng. TÂN CHÂU Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM được giảm án tù Chiều ngày 3/5, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM tuyên án vụ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cùng 42 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan. HĐXX phúc thẩm tuyên chấp nhận giảm từ 4 năm tù của bản án sơ thẩm, còn 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các bị cáo còn lại được cấp phúc thẩm giảm từ 3 tháng đến 4 năm tù, trong đó có bị cáo được hưởng án treo, có 3 bị cáo được tòa tuyên bằng thời gian tạm giam và được trả tự do tại tòa. Theo HĐXX phúc thẩm các bị cáo có nhân thân tốt, sau án sơ thẩm, hậu quả vụ án đã khắc phục… là các lý do HĐXX xem xét giảm án cho các bị cáo. Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã), là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. TÂN CHÂU Trong 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TPHCM tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm gần 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Công an TPHCM đã khám phá 1.184 vụ, bắt hơn 2 nghìn đối tượng. Trong đó, các vụ án giết người, cướp tài sản được khám phá đạt 100%, án cướp giật tài sản đạt tỷ lệ phá án trên 90%, đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Về tội phạm ma túy, trong 4 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn TPHCM có 1.042 vụ với 2.666 đối tượng vi phạm, tăng trên 50% so cùng kỳ năm trước, cả về số vụ và số đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên 556 kg ma túy các loại cùng các loại công cụ, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội của các đối tượng. Ngày 3/5, Trung tá Hồ Sỹ Đông-Trưởng Công an huyện Cam Lộ cho hay, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thẩm phán Nguyễn Văn Quý-Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ bị một đối tượng xông vào phòng làm việc đâm trọng thương. Vào lúc 15 giờ ngày 2/5, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ Nguyễn Văn Quý bị một đối tượng lạ mặt xông vào phòng làm việc tại trụ sở cơ quan đóng ở xã Cam Thành dùng hung khí đâm trọng thương. Phát hiện sự việc, nhiều cán bộ của tòa đã kịp thời khống chế đối tượng, sau đó bàn giao cho lực lượng Công an huyện Cam Lộ. “Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong phòng làm việc của thẩm phán Quý bị hư hỏng, trên sàn và tường nhà, bàn làm việc có các vết máu. Ngay sau đó, ông Quý được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với các vết thương ở vùng bụng, hông, bả vai, phải tiến hành phẫu thuật”, Trung tá Đông cho biết. Theo thông tin từ TAND tỉnh Quảng Trị, đối tượng gây án là Trần Văn Tuân (SN 1973, ở thôn Long Hồ Hạ 2, xã Hương Hồ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Trước đó, đối tượng này gây ra vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Cam Lộ, làm một phụ nữ chết tại chỗ. Lúc gây ra tai nạn, Tuân biết song không dừng lại kiểm tra mà tiếp tục điều khiển xe chạy. Chỉ đến khi có người đuổi theo yêu cầu dừng xe thì Tuân mới dừng lại. Tại bản án sơ thẩm ngày 19/12/2023 của TAND huyện Cam Lộ, tuyên phạt bị cáo Tuân 3 năm tù. Sau đó Tuân kháng cáo bản án sơ thẩm. Ngày 26/3/2024, TAND tỉnh Quảng Trị xử phúc thẩm vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm, nhận định: “Bị cáo Tuân vẫn không thừa nhận hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm. Mặc dù bị cáo biết đã gây ra tai nạn, song muốn trốn tránh trách nhiệm nên bị cáo vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện lưu thông mà không dừng lại. Do đó, không áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo cho bị cáo. Từ những phân tích trên, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm như quan điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa là có cơ sở”. Do vậy, bản án phúc thẩm xử phạt bị cáo Trần Văn Tuân 3 năm tù về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. H.THÀNH Công an TPHCM triệt phá nhóm cho vay nặng lãi sử dụng công nghệ cao có liên quan đến người nước ngoài ẢNH: HOÀNG THUẬN QUẢNG TRỊ: Phó Chánh án TAND huyện bị đâm trọng thương Viện KSND huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Duy Tâm (sinh năm 1986, trú xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.. Theo hồ sơ vụ án, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm bất thường với ông N.T.V - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Bình 2 (xã Phương Bình), nên khoảng 6h ngày 12/4/2024, Tâm chuẩn bị 1 chai xịt hơi cay, 2 vỏ chai bia thủy tinh, 1 cây dao chặt dừa cho vào ba lô rồi đi đến tòa án để nộp đơn ly hôn vợ. Sau khi nộp đơn, Tâm điện thoại cho một người tên G (giáo viên Trường Tiểu học Phương Bình 2), rủ đi nhậu và bảo G rủ thêm ông V nhưng G không đồng ý. Sau đó, Tâm trực tiếp điện thoại cho ông V rủ đi nhậu thì ông V đồng ý và hẹn Tâm đến trường. Khoảng 9h20 cùng ngày, Tâm điều khiển xe mô tô mang theo ba lô nói trên đến Trường Tiểu học Phương Bình 2 để tìm gặp ông V tại phòng làm việc và gây án. CẢNH KỲ Khởi tố bị can vào trường chém phó hiệu trưởng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==