Tiền Phong số 124

GIẢM GIÁ SÂU Sở Du lịch TPHCM cho biết, dịp hè này sẽ có 36 chương trình kích cầu du lịch với mức giảm sâu từ 10-60%, trong đó có 23 chương trình du lịch nội đô tại TPHCM và 13 chương trình du lịch liên kết với các tỉnh thành. Trong đó có nhiều chương trình du lịch mới như: Chương trình xe buýt 2 tầng tham gia khám chữa bệnh xương khớp theo y học cổ truyền - Thăm lăng Lê Văn Duyệt và xem triển lãm Van Gogh; Chương trình đi xe buýt đường sông-trải nghiệm spa - viếng chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) và thưởng thức dimsum; Chương trình vòng quanh thành phố 3 ngày 2 đêm để tham quan rừng Cần Giờ-tham quan Nhà Bè và khám phá nhiều danh thắng nội đô TPHCM; Chương trình miền Tây 4 ngày 3 đêm tham quan các địa điểm du lịch tại TPHCM - Cần Thơ - Vĩnh Long - Bến Tre... Bên cạnh đó, các cơ sở dịch vụ ăn uống mua sắm, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cũng có các chương trình giảm giá sâu 200.000 voucher với tổng trị giá giảm giá 50 tỷ đồng. Ngoài ra, các khách sạn cũng có nhiều gói sản phẩm ưu đãi, t¼ng quà, voucher, bốc thăm trÙng thưởng và giảm giá phòng từ 10-45%; tăng cường giới thiệu các ưu đãi về giá phòng dành cho khách đ¼t dài ngày, sản phẩm t¼ng kèm như giảm giá sử dụng dịch vụ spa, bar, xe đưa đón… Các cơ sở ăn uống, mua sắm cũng có nhiều ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá từ 10-20% khi đ¼t bàn sớm… Các cơ sở mua sắm, trung tâm thương mại đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cũng tổ chức chương trình giảm giá với mức giảm lên tới 50% dành cho hàng nghìn sản phẩm… NHIỀU SẢN PHẨM MỚI LẠ Nhằm bắt kịp xu hướng du lịch tại chỗ, các công ty du lịch tại TPHCM sẽ tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới lạ gắn với đ¼c trưng địa phương như tua “Quận 1 - Sắc màu đêm” thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng, Du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng, tua Trăng chiến khu tại Củ Chi, tua Cần Giờ - Lắng nghe hơi thở của rừng, tua Sài Gòn xưa ngắm nhìn những khu phố cổ quận 1, quận 5… cùng các tua liên kết các địa phương lân cận; các sản phẩm du lịch truyền thống; các sản phẩm về du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các chương trình rèn luyện sức khoẻ, vận động thể thao, thiền, spa… Sở Du lịch đã đề nghị các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, không để xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá; tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra ch¼t chẽ thực phẩm từ đầu vào, bảo quản và khâu chế biến thành phẩm, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trÙ du lịch, nhà hàng phục vụ du lịch. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết, một trong những mục tiêu trọng tâm của ngành du lịch TPHCM từ nay đến cuối năm là kích cầu và tiếp tục đẩy mạnh quảng bá về du lịch nhằm hướng tới mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu khách du lịch nội địa và đạt 190.000 tỷ đồng doanh thu du lịch năm 2024. TRỌNG THỊNH Trung tâm Xúc tiến du lịch TPHCM cho biết, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, tua du lịch miễn phí “Tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND - UBND TPHCM” đã đón tiếp 1.935 khách tham quan trong nước và quốc tế. Đây là tua được du khách đánh giá rất cao và mang ý nghĩa lớn nhằm tăng cường quảng bá lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu TPHCM, tiếp tục xây dựng hình ảnh chính quyền thành phố thân thiện, cởi mở và hướng đến phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng gắn với văn hoá lịch sử, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến thành phố. Vì thế tua sẽ được mở tiếp vào hai thứ 7 và Chủ nhật trong tuần cuối của các tháng tiếp theo. Nhằm thu hút du khách mùa hè này, các đơn vị du lịch tại TPHCM đã mở nhiều tua mới và tổ chức các chương trình kích cầu với mức giảm giá sâu trên tất cả các lĩnh vực lữ hành, lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí… Du khách tham quan nội đô TPHCM trên xe buýt 2 tầng TPHCM kích cầu, tung tua mới lạ 15 n Thứ Sáu n Ngày 3/5/2024 THỜI SỰ Nguyên nhân Thanh Hóa hút khách Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, cho biết, ngay từ đầu năm 2024, ngành du lịch Thanh Hóa đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng. Năm 2024 tỉnh Thanh Hóa đ¼t mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 32.387 tỷ đồng. Nhằm kích cầu, thu hÙt khách du lịch, ngành du lịch Thanh Hóa phối hợp tổ chức 145 sự kiện, trong đó có 85 sự kiện văn hóa, 30 sự kiện thể thao và 30 sự kiện du lịch được tổ chức trải dài trong năm, góp phần hiện thực hóa thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”. Ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hoá xác định ưu tiên bố trí vốn đầu tư công hoàn thiện các dự án hạ tầng du lịch trọng điểm, các tuyến đường giao thông quan trọng có tính chiến lược, nâng cao khả năng kết nối các khu du lịch trọng điểm… Đ¼c biệt, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh quảng bá thông qua các kênh truyền thông của thành phố. ThÙc đẩy đổi mới, sáng tạo trong chuyển đổi số việc quản lý và phát triển du lịch... Ghi nhận phản hồi từ du khách, đơn vị lữ hành trong đợt nghỉ lễ vừa qua cho thấy, các điểm du lịch ở Thanh Hoá được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, đ¼c biệt là sự hỗ trợ kịp thời, phản ứng nhanh của các đội cứu hộ, cứu nạn tại các khu du lịch biển. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trÙ thực hiện nghiêm các quy định; niêm yết công khai giá bán và bán đÙng giá niêm yết... Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ từ 27/4-1/5, các khu, điểm du lịch ở tỉnh Thanh Hóa đón khoảng trên 1,5 triệu lượt khách, tăng 27,3% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng 32,8% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023. HOÀNG LAM Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu để cùng với các cơ quan đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Nam đắp đập tạm trên sông Quảng Huế theo ý kiến thống nhất của UBND tỉnh Quảng Nam. Tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục đắp đập tạm, theo dõi tình hình nguồn nước trên sông Vu Gia và Quảng Huế để xác định cao trình đỉnh đập tạm phù hợp, đảm bảo điều tiết một phần nước về hạ lưu đập tạm cấp phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp. Phối hợp tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin, kế hoạch triển khai thực hiện đắp đập tạm; quản lý, vận hành đập tạm và kịp thời xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành; tháo dỡ đập tạm trước mùa mưa lũ.... Trước đó, sau khi Đà Nẵng có văn bản liên quan việc đắp đập tạm Quảng Huế trong mùa nắng nóng năm nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương đắp đập tạm trên sông Quảng Huế năm 2024 và các năm tiếp theo cho đến khi công trình điều tiết nguồn nước và chỉnh trị sông Quảng Huế được xây dựng ho¼c có giải pháp công trình phân lưu phù hợp trên sông Quảng Huế. Về lâu dài, hai địa phương cần kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét sớm tổ chức đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Vu Gia và Quảng Huế để có giải pháp công trình điều tiết nguồn nước và chỉnh trị sông Quảng Huế phù hợp và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để tổ chức thực hiện. Liên quan đập tạm Quảng Huế, mới đây, Cục Quản lý tài nguyên nước có văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc. Cục Quản lý tài nguyên nước cho rằng, mục đích của công trình đập tạm Quảng Huế nhằm điều chỉnh lượng nước về hạ du sông Vu Gia, không có hạng mục công trình khai thác, sử dụng nước. Căn cứ quy định của Chính phủ, công trình nêu trên không thuộc trường hợp phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Đồng thời, việc gia cố đắp đập tạm Quảng Huế trước mắt để điều tiết tạm thời nhằm giảm nguy cơ hạn hán thiếu nước, xâm nhập m¼n vùng hạ du sông Vu Gia là cần thiết và sớm được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, Cục Quản lý tài nguyên nước cũng đề nghị các địa phương phải giám sát ch¼t chẽ quá trình thi công và vận hành, bảo đảm không gây sạt lở, lỏng bờ và khả năng tiêu thoát lũ của sông Quảng Huế Trước diễn biến phức tạp của nắng hạn, UBND TP Đà Nẵng cũng đã đề nghị gởi Bộ TN&MT chỉ đạo xả nước hợp lý từ các hồ chứa thủy điện nhằm đảm bảo mực nước phục vụ sản xuất nước sinh hoạt. Đà Nẵng đề nghị Bộ chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong trường hợp xả nước phát điện phải đảm bảo xả với lưu lượng đủ để duy trì mực nước tại khu vực đập dâng An Trạch không dưới 1,6m, nhằm đảm bảo cấp nước an toàn cho thành phố trong mùa nắng hạn. NGUYỄN THÀNH Xây đập tạm để đẩy nước về Đà Nẵng UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản liên quan đắp đập tạm trên sông Quảng Huế (địa phận Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tiết nước từ sông Vu Gia về sông Yên xuống sông Cầu Đỏ, sông Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) giúp đẩy mặn, nhà máy nước Cầu Đỏ đủ nguồn nước thô để xử lý, cung cấp nước ngọt cho người dân thành phố. Vị trí đắp đập tạm trên sông Quảng Huế (Đại Lộc, Quảng Nam)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==